Tống Vãn - Chương 1
Vệ Lý ghét bỏ thân phận thấp kém của ta, đứa con vừa sinh ra đã bị mang đi.
Khi Vệ Tử Mộ năm tuổi, Vệ Lý muốn cưới người người tình làm bình thê.
Ta nghe nó nói: “Vương thị xuất thân gia thế, nàng ấy và phụ thân thành hôn là hợp lý.”
Nó đẩy ta ra: “Ta không muốn một nha hoàn làm mẫu thân của ta!”
Nghe vậy, ta đứng lặng im một lúc, rồi bình tĩnh xin một tờ hòa ly thư.
Bảy năm sau trở về Kinh thành, Vệ Tử Mộ vội vã chạy đến, nhẹ nhàng kéo tay áo ta: “Mẫu thân.”
Ta khẽ rút tay áo lại, cười nhẹ hỏi: “Tiểu công tử, ngươi có thấy đứa con của ta là Tuyên Lãng không?”
Mặt nó bỗng tái nhợt, ngẩn người nhìn ta.
1
Đêm tuyết lạnh giá, ta mang theo chén thuốc đã nấu nửa ngày, chống chọi với gió tuyết từng bước đi về phía Thúy Trúc Hiên.
Người trong Thúy Trúc Hiên nói rằng tiểu công tử bị cảm lạnh, không chịu uống thuốc đắng, mọi người hoang mang vô cùng.
Ta thêm vào một lá cúc ngọt trong thuốc, canh giữ trong bếp nhỏ nửa ngày.
Tính ra, ta đã hơn một tháng không gặp nó rồi.
Từ khi sinh ra, Vệ Tử Mộ đã được mang đến nơi ở của lão phu nhân, cách xa nơi ta ở rất nhiều.
Bọn họ không muốn ta gặp nó thường xuyên, chỉ thương tình cho phép ta mỗi tháng gặp một lần.
Đứa trẻ được mang đi ngay trong ngày sinh, ta khi ấy vừa sinh xong, thân thể chưa kịp phục hồi, quỳ xuống cầu Vệ Lý đừng mang con đi.
Hắn không động lòng, chỉ lạnh nhạt phán một câu: “Ngươi xuất thân như thế, có đủ khả năng nuôi dạy con không?”
“Tống Vãn, làm cha mẹ yêu con là phải nghĩ cho tương lai, ngươi có nỡ làm hại nó không?”
Vệ gia là một gia tộc quyền quý trăm năm, trưởng tử Vệ Lý quyền thế trong tay, bao nhiêu tiểu thư cao quý đều tìm đến hắn.
Mà con hắn càng phải cao quý vô cùng, là hình mẫu của gia tộc, như ánh trăng sáng rực rỡ.
Ta nhìn đứa trẻ trong tã, mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng buông tay.
Buông tay rồi, là đã năm năm dài.
Mới đầu, ta vẫn lén lút đến Thúy Trúc Hiên, chỉ để nhìn nó một cái.
Lúc đó, nó còn chưa đầy một tuổi, nằm trong nôi ngủ say sưa.
Ta nhìn nó, mặt trắng nõn nà, không dám động vào, sợ làm nó tỉnh dậy.
Sau đó, nó biết đi rồi, Vệ Lý thường treo những chiếc túi hương mà ta thêu lên người nó.
Hằng tháng, vào ngày mười sáu, nó sẽ đến thăm ta, bước đi loạng choạng, lễ phép cúi đầu chào ta.
Sau đó nó mở to đôi mắt đen láy, tò mò nhìn quanh, chỉ vào túi hương trên người, rồi chỉ ta: “Mẫu thân… thêu à? Con thích.”
Ta nắm khăn tay, đột ngột quay mặt đi, nước mắt tràn mi.
Không sao, ta tự nhủ, chỉ cần con trai khỏe mạnh, bình an lớn lên, dù có chịu bao nhiêu khổ cực, ta cũng sẽ chịu đựng được.
2
Đến Thúy Trúc Hiên, trong viện, các nha hoàn và gia nhân qua lại bận rộn, không ai chú ý đến sự có mặt của ta.
Bọn họ đều biết, Vệ Lý và ta xa cách, lão phu nhân lại càng ghét ta, ta chẳng có chỗ dựa ở trong phủ này.
Ta sai nha hoàn đứng ngoài hành lang, cầm hộp thức ăn, theo trí nhớ đi tới trước cửa.
Chưa kịp đẩy cửa vào, ta nghe thấy trong phòng có tiếng nói.
Lão phu nhân vốn nghiêm nghị, nhưng trước mặt cháu trai duy nhất, giọng nói lại không tự chủ mà nhẹ nhàng hơn.
Bà ta chắc là đang nói với người trong phòng: “Vương gia đã đồng ý rồi, con nên chọn ngày tốt chuẩn bị thành hôn.”
Ta nhớ lại những lời đồn gần đây, đại tiểu thư nhà họ Vương, Vương Huệ Thư vừa trở về từ biên cương.
Nàng và Vệ Lý là thanh mai trúc mã, từng đính hôn, nhưng khi Vệ gia gặp nạn, Vương gia vội vàng hủy hôn.
Vệ Lý im lặng lâu, cuối cùng ta mới nghe thấy giọng hắn, lạnh lùng: “Con vẫn chưa nói với nàng.”
“Nàng ta là cái thứ gì?” Lão phu nhân hừ lạnh “Chỉ là cưới một bình thê thôi mà, đã là cho nàng ta thể diện lớn rồi, không lẽ còn muốn làm loạn sao?”
Hóa ra là cưới bình thê, ta cứ tưởng Vệ Lý vì nàng ta mà giáng ta từ chính thê xuống làm thiếp.
Dẫu sao, những chuyện đó cũng không quan trọng, trong lòng ta chỉ còn đứa trẻ đang ốm mà thôi.
Ngay lúc này, trong phòng vang lên một giọng nói non nớt, nói với giọng ngây ngô: “Vương thị xuất thân gia thế, nàng ấy và phụ thân thành hôn, làm mẫu thân của con là tốt nhất.”
Hình như là để khuyên phụ thân, đứa trẻ lại nói với giọng ngây ngô: “Dì Vương đối với con rất tốt, Mộ nhi thích nàng ấy.”