Sinh Tồn Trong Hậu Cung - Chương 2
3.
Sau khi tôi nhắc nhở, các bạn cùng lớp mới chợt bừng tỉnh.
Ai nấy luống cuống, vội vàng tản ra, ai về cung nấy.
Nhưng rất rõ ràng…
Đã muộn rồi.
Đêm hôm đó, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên liên tiếp trong đầu mọi người:
【Triệu Hằng chọc giận Thái giám quản sự, ch-ết】
【Trương Oánh Oánh làm vỡ bình Ngọc Hồ Xuân được ban thưởng, ch-ết】
【Vương Như Ý lúc chải tóc giật đứt tóc của Quý phi, ch-ết】
【Vạn Tiểu Ninh va ngã Hoàng hậu, ch-ết】
【Lý Xuân An lỡ phiên trực của thị vệ, ch-ết】
【Tôn Minh Huệ dâng nhầm trà, độ hảo cảm của Hoàng đế giảm xuống âm, ch-ết】
……
Thâm cung nuốt người.
Công lược Hoàng đế thất bại thì ch-ết.
Làm những chuyện không phù hợp với thân phận cũng ch-ết.
Chỉ qua một đêm, cả lớp chỉ còn lại hơn hai mươi người.
Ai cũng không dám lơ là.
Không còn mơ tưởng gì đến tiền thưởng.
Chỉ cầu sống sót mà thôi.
…
Sáng hôm sau, sau khi làm xong phần việc của mình, mọi người tranh thủ lúc dùng bữa, tụ tập trong Phòng Ngự Trà để trao đổi thông tin thu thập được.
Lớp trưởng Chu Hạc An khập khiễng đi tới.
Cậu ta vốn là nhất đẳng ngự tiền thị vệ.
Tối qua về muộn, bị xử theo quân pháp, ăn đủ mười trượng.
Thế nhưng lúc này cậu ta lại không buồn, ngược lại còn tỏ ra phấn khích:
“Thân phận nhất đẳng thị vệ ngự tiền này, tương ứng với 620 điểm thi đại học, tao từ bỏ rồi.”
“Tao dùng 600 điểm đổi lấy một gợi ý công lược.”
“Còn dư 20 điểm, tao chọn làm một thị vệ trông giữ Lãnh Cung.”
“Gợi ý nói… Tiểu Hoàng đế hiện đang bị nhốt trong Lãnh Cung.”
“Quá hên rồi, hahaha, tiền thưởng chắc chắn là của tao!”
Nghe vậy, mọi người đều phấn chấn.
Sự hoảng loạn tan biến đi phần nào.
Thi nhau xúm lại quanh lớp trưởng, bắt đầu nịnh nọt.
Chỉ riêng tôi, nhíu chặt mày.
Gợi ý này… còn phải tốn điểm cao để đổi sao?
Trước khi xuyên tới đây, ai cũng đã biết thân phận của nhau rồi.
Tôn Minh Huệ chính là nhất đẳng chưởng sự cung nữ trong Lãnh Cung…
Trong số những người đã ch-ết, chỉ có Tôn Minh Huệ từng tiếp xúc với Hoàng đế.
Điều đó có nghĩa, Hoàng đế quả thực đang ở Lãnh Cung.
Chu Hạc An, sao không chịu động não một chút chứ?
…
Lớp trưởng phấn khích đến mức mắt long lanh, bắt đầu phân công nhiệm vụ.
Một nhóm bạn đi dò la thông tin — tìm hiểu quan hệ quyền lực giữa Tiểu Hoàng đế, Nhiếp chính vương và các phi tần.
Một nhóm theo Chu Hạc An vào Lãnh Cung — tìm vị trí cụ thể của Tiểu Hoàng đế.
Một nhóm nữa chịu trách nhiệm làm lá chắn, ứng phó với các chưởng sự cung nữ và đại thái giám ở các cung.
“Còn cậu?”
Chu Hạc An nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt:
“Điểm số của cậu dùng hết rồi.”
“Đầu óc cũng không thông minh.”
“Vô dụng.”
“Lo mà yên phận làm cung nữ hạ đẳng của cậu đi, lo chuẩn bị trà nước.”
Cậu ta cố ý gạt tôi ra ngoài.
Mọi người liền cười phá lên.
Học ủy Từ Chi Ngư thì giỏi nhất trò gió chiều nào theo chiều ấy, cô ta vừa thân mật đỡ lấy cánh tay lớp trưởng, vừa không quên lườm tôi một cái:
“Đi nhanh đi.”
“Còn sớm lấy được tiền thưởng, còn sớm được về nhà nhé.”
Tôi lạnh lùng nhìn cả bọn.
Một nửa lớp đã ch-ết rồi.
Vậy mà vẫn chưa biết sợ.
Hoàng cung đâu phải cái chợ, cho các người tự do đi lang thang, lớn tiếng điều tra chuyện riêng của hoàng thất?
Lần này, tôi không thèm nhắc nhở thêm câu nào nữa.
4.
Những ngày tiếp theo, tôi ngoan ngoãn ở lại Phòng Ngự Trà Thiện.
Hệ thống không ép buộc thời gian.
Bây giờ tôi chưa nắm được tình hình. Không thể vội vàng.
Mù quáng tiếp cận Hoàng đế chỉ khiến tôi phạm phải điều kiêng kỵ, rồi ch-ết một cách ngu xuẩn.
Sống sót, là quan trọng nhất.
Nhưng tôi cũng không hề lười biếng. Tôi cố gắng hoàn thành thật tốt công việc được giao.
Chuyện đun nước, nói khó thì không khó, nói dễ cũng không hẳn dễ.
Phải quan sát nhiều hơn, để tâm nhiều hơn.
Phải xem từng con người trong chốn thâm cung này là những con người thật ngoài đời.
Nước nóng không được làm bỏng miệng.
Nước nguội không được làm buốt răng.
Lại ma ma già yếu thì thích uống nước ngọt, tôi liền dùng táo nướng hãm nước cho bà, vừa ngọt vừa không ngấy.
Tiêu Tiêu cô nương trẻ hay trực đêm dễ buồn ngủ, tôi pha trà đặc thật đậm để cô tỉnh táo.
Triệu cô cô thì mê giảm cân, nhưng dạ dày yếu, tôi tiện tay nấu giúp cô bát cháo kê.
……
Bởi vậy họ đề bạt tôi lên làm cung nữ nhị đẳng.
…
Tối hôm đó,
Triệu cô cô bưng chiếc hộp thức ăn sơn đỏ, cười tủm tỉm nói:
“Tiểu Lê, từ nay đi cùng ta, mang thuốc thiện cho các chủ tử trong các cung.”
Trên đường đi, tôi hạ thấp giọng, tranh thủ hỏi thăm Triệu cô cô về từng chủ tử trong cung.
Triệu cô cô dạo này dạ dày không còn đau nhờ cháo kê, tâm tình rất tốt, không ngại kể cho tôi nghe:
“Thái hậu băng hà rồi, cung Từ Ninh hiện bỏ trống.”
“Cung Càn Thanh có Nhiếp chính vương ở, là thúc của Hoàng thượng, đêm nào cũng duyệt tấu chương, thích uống canh nhãn để an thần.”
“Cung Khôn Ninh là chỗ ở của Hoàng hậu, nương nương rất nghiêm khắc, đã từng ban ch-ết không ít tiểu cung nhân, thích nhất món dưỡng nhan bằng hoa hồng.”
……
Qua cách cô ấy đổi giọng, tôi hiểu ra.
Nhiếp chính vương lo chuyện quốc sự bên ngoài, giấc ngủ không yên.
Hoàng hậu thì giữ quy củ bên trong hậu cung, lại rất coi trọng sắc đẹp.
Chỉ có điều… điều kỳ lạ là, giữa họ dường như vẫn khá hòa thuận.
…
Đi khắp mười hai cung điện Đông Tây, trong hộp thức ăn sơn đỏ vẫn còn lại hai bát thuốc thiện.
“Còn phải đưa tới cung nào nữa?” Tôi tò mò hỏi.
Triệu cô cô đưa ngón tay lên môi, “suỵt” một tiếng, rồi khẽ nói:
“Lãnh Cung.”
Cô ấy khựng lại một thoáng:
“Nơi đó ở Hoàng thượng và… người sủng phi của ngài… vị nương nương ấy đẹp như tiên vậy…”
“Nhiếp chính vương đã chia cắt đôi uyên ương ấy…”
Nói đến đây, sắc mặt cô ấy bỗng trở nên quái dị, khóe môi hơi giật giật.
Tôi siết chặt tay.
Đây là thông tin cực kỳ quan trọng!
…
Một luồng gió lạnh quét qua. Tiếng máy móc băng lạnh của hệ thống lại vang lên:
【Lý Thanh tự tiện xông vào Lãnh Cung, ch-ết】
【Chu Hàm tự tiện xông vào Lãnh Cung, ch-ết】
【Chương Ái Tâm tự tiện xông vào Lãnh Cung, ch-ết】
……
Mặc dù đã lường trước, nhưng toàn thân tôi vẫn lạnh toát.
Tất cả những người đi theo Chu Hạc An xông vào Lãnh Cung, đều ch-ết hết.
Ban đầu, mấy bạn ấy vốn chọn thân phận là đại cung nữ hoặc thái giám trong các cung của các phi tần, sống rất sung sướng, oai phong một cõi.
Nhưng họ quên mất…
Dưới tay Hoàng hậu, hậu cung Đại Ân cực kỳ nghiêm ngặt.
Mỗi người đều phải làm đúng phần việc của mình.
Người của mười hai cung Đông Tây, nếu không có lệnh, tuyệt đối cấm bước vào Lãnh Cung.
Chỉ có một số rất ít cung nhân chuyên trách của Phòng Ngự Trà Thiện, hoặc Nội Vụ Phủ, mới được phép vào Lãnh Cung.
Ví dụ như mang thuốc.
Hoặc như thị vệ chuyên trách canh giữ Lãnh Cung — vì thế, chỉ có Chu Hạc An còn sống.
…
Triệu cô cô chợt như sực tỉnh, gương mặt lại khôi phục vẻ tươi cười thường ngày:
“Tiểu Lê, con đem hộp thức ăn trống này trả về đi nhé. Ta vào Lãnh Cung đưa thuốc.”
“Nơi đó vắng lắm, ta sợ làm các cô gái trẻ như ngươi sợ hãi.”
…
Tối hôm đó, mọi người lại tụ tập.
Chu Hạc An mặt xám ngoét, như thể đã bị dọa cho tan nát gan mật, co ro ngồi ở góc tường:
“Ch-ết hết rồi… ch-ết hết rồi…”
“Bọn họ bị đánh c-hết ngay tại chỗ, máu chảy cả một trượng…”
“Phải làm sao đây… đây đúng là một trò chơi gi-ết người… chẳng có đường sống…”
Cậu ta đau đớn ôm lấy đầu.
Mấy người còn sống đều hoảng loạn đến cực điểm.
Có người quỳ sụp xuống đất, bịa ra lạy trời khấn Phật.
Có người thì vội vã làm dấu thánh giá trước ngực.
Có người thì nhìn quanh với ánh mắt cầu xin, mong ai đó nghĩ ra cách cứu mạng.
Chỉ riêng học ủy Từ Chi Ngư thì vẫn im lặng, ánh mắt lóe lên vẻ chần chừ.
Bởi vì, cô ta chọn làm một vị Tần phi.
Một vị chủ tử của cả cung.
Có người hầu hạ.
Cơm áo chẳng lo.
Lại không cần dâng mình thị tẩm.
Cô ta khó mà đồng cảm được với nỗi sợ của mọi người, nên cứ khoanh tay đứng nhìn.
…
Thật ra, cầu người chi bằng tự cứu mình.
“Tôi có một con đường sống, các bạn có muốn đi không?” Tôi nhìn thẳng bọn họ, cất giọng kiên định.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tất cả đồng loạt ngẩng đầu, chăm chú nhìn tôi.
5.
“Rất đơn giản.”
“Từ bỏ thân phận cao quý hiện tại, chọn lấy thân phận thấp hơn, rồi dùng điểm thi đại học tương ứng để đổi lấy gợi ý từ hệ thống.”
“Giống như tôi và Chu Hạc An đã làm.”
“Dù sao, hệ thống cũng không giới hạn số người được công lược thành công.”
“Biết đâu, con đường sống thật sự của trò chơi này không nằm ở chuyện một người đơn độc liều ch-ết xông pha, mà nằm ở sự hợp tác, cùng nhau chia sẻ phần thưởng.”
Dần dần, mọi người bắt đầu hiểu ra.
Trong ánh mắt lóe lên hy vọng.
Đúng vậy.
Chúng tôi đâu cần sống cả đời trong chốn hậu cung tàn khốc này, chẳng cần giữ lấy cái danh cao quý để nuôi ảo tưởng.
Mang phần thưởng chục triệu, bình an trở về nhà mới là mục tiêu sau cùng.
Tôi đề nghị mọi người cùng tổng hợp thông tin thu thập được hôm nay:
Nhiếp chính vương là thúc của Hoàng đế, trai tráng, quyền uy cả triều trong ngoài.
Hoàng hậu là danh môn khuê tú, do tiên đế chỉ định, tiếng tăm hiền đức, nhưng không được Hoàng đế sủng ái, chưa từng viên phòng.
Hoàng đế nay 19 tuổi, chưa có con nối dõi, chỉ sủng một người – Thần phi.
Thần phi đã lâu không thụ thai.
Hoàng đế cũng không đặt chân đến các cung khác.
Nhiếp chính vương ép buộc: sau khi Hoàng hậu sinh được đích tử, Hoàng đế mới được tái hợp với Thần phi.
Hoàng đế cự tuyệt.
Nhiếp chính vương nổi giận, nhốt cả hai vào Lãnh Cung để “tỉnh ngộ”.
Trong Lãnh Cung có hàng chục cung thất, có hai lầu tre giống hệt nhau, lần lượt giam giữ Hoàng đế và Thần phi.
Mỗi ngày đều có người đưa nước, đưa cơm. Thị vệ thay ca, giữa đêm có ba giờ trống trực.
…
“Đây là toàn bộ thông tin hiện có.”
“Phải bắt đầu từ đâu để lấy được thiện cảm của Hoàng đế?”
“Giải cứu Hoàng đế, giúp người đoàn tụ với Thần phi? Hay trợ giúp người phế bỏ Nhiếp chính vương, đoạt lại quyền lực?”
Tình thế nguy hiểm, càng khiến đầu óc mọi người hoạt động mạnh mẽ.
Hướng công lược dần hiện ra.
Trước tiên, cần có lý do hợp pháp để tiến vào Lãnh Cung, đó là điều kiện đầu tiên để tiếp cận Hoàng đế mà không mất mạng.
Lớp phó môn Văn – Phùng Nhạc Nhan – không chần chừ gì, từ bỏ thân phận cao quý, chọn làm cung nữ quét dọn ở Lãnh Cung.
Dùng điểm thi để đổi lấy một thông tin vô cùng quý giá từ hệ thống:
【Hoàng đế và Thần phi trao đổi thư từ nhiều lần mỗi ngày. Mỗi lần Hoàng đế nhận được thư từ Thần phi, được cộng 10 điểm hảo cảm.】
Cả đám học sinh lập tức bùng nổ!
Phấn khích tột độ.
10 điểm!
10 điểm!
Chẳng phải nghĩa là, chỉ cần chuyển thư đúng 10 lần là có thể công lược thành công, ôm giải thưởng về nhà sao?!
Mà Hoàng đế và Thần phi, mỗi ngày còn viết thư không chỉ một lần!
May mắn thì một hai ngày là đủ 100 điểm hảo cảm!
Đúng là ông trời không tuyệt đường người.
Phùng Nhạc Nhan siết chặt tay, nghẹn ngào nói:
“Tất cả lượt chuyển thư hôm nay, để tôi làm hết!”
Nhưng Chu Hạc An và học ủy Từ Chi Ngư nhanh chóng thu lại nét mặt vui mừng, liếc nhau một cái rồi đồng thanh nói:
“Không được.”
“Thông tin này là cả lớp cùng trả giá mới có được. Không thể để một mình cậu độc chiếm lợi ích.”
“Tôi là lớp trưởng, tôi sẽ sắp xếp thứ tự gửi thư. Mỗi người một lượt.”
“Phùng Nhạc Nhan, cậu đi đầu tiên. Sau đó sẽ dựa theo thứ tự danh sách lớp.”
“Mọi người đồng ý chứ?”
Chu Hạc An cuối cùng đã lấy lại phong thái lãnh đạo, khoanh tay, quét mắt ra lệnh cho mọi người.
“Đồng ý đồng ý! Lớp trưởng anh minh!” Từ Chi Ngư lập tức tán đồng.
Những người còn lại cũng không muốn bị bỏ rơi, gật đầu tán thành theo.
Phùng Nhạc Nhan tuy không vui, nhưng không thể làm trái ý số đông, đành miễn cưỡng đồng ý.
Lượt đầu tiên, dù sao cũng là cô ấy — cũng không thiệt.
Chỉ có tôi, không hề cười.
Chuyển thư thôi mà được cộng mười điểm?
Hệ thống dễ dãi vậy sao?
Chắc chắn là có bẫy.
6.
Tận dụng bóng đêm.
Giờ thị vệ đổi ca, Lãnh Cung không người canh giữ.
Chúng tôi chui qua lỗ chó vào trong.
Bên kia bụi cây rậm rạp, là hai lầu tre giống hệt nhau, cửa đóng im lìm.
Tòa bên trái, qua lớp giấy dán cửa sổ, ánh đèn xanh nhạt như hạt đậu, in bóng một người đàn ông đang cúi đầu viết thư.
“Cuối cùng cũng thấy Hoàng đế rồi!” – Phùng Nhạc Nhan phấn khích.
Rất nhanh, một phong thư được đẩy ra từ khe cửa.
Niêm phong màu vàng tươi, dấu sáp đỏ in hình rồng năm móng.
Không thể mở ra.
Để an toàn, chúng tôi không gỡ dấu niêm.
Phùng Nhạc Nhan siết chặt bức thư, chạy như bay về phía lầu tre bên phải.
Tòa nhà này không có đèn, tối om.
Dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Cô ấy nhét thư qua khe cửa, tim đập thình thịch, ôm chặt lấy cánh tay, đứng đợi ngoài hành lang.
Từ bên trong vang lên tiếng động khe khẽ. Có người nhận thư từ phía sau cánh cửa.
Không bật đèn.
Nhưng —
giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên như ánh sáng rọi vào màn đêm, thắp sáng niềm hi vọng của cả nhóm:
【Phùng Nhạc Nhan, +10 điểm hảo cảm, xếp hạng 1】
Thật rồi!
Cô ấy thành công rồi!
Phùng Nhạc Nhan vui đến phát khóc, như một ấm nước sôi đang sục sôi hạnh phúc.
Mọi người cũng rưng rưng cảm động.
Chiến thắng… như đã ở ngay trước mắt.
Rất nhanh sau đó, từ lầu tre tối om lại phát ra tiếng động.
Có người gõ nhẹ vào cánh cửa.
Một phong thư được đẩy ra từ khe hở.
Vẫn là phong thư in họa tiết hoa hải đường, dấu rồng năm móng, sáp niêm kín, lần này kèm thêm một con dao găm nhỏ, mỏng như cánh ve.
Là thư hồi âm.
Phùng Nhạc Nhan mang thư và dao găm quay lại lầu bên trái.
Ánh đèn trong đó đã mờ đi, người bên trong mơ hồ lay động, không thấy rõ.
Tựa hồ như đang đập phá gì đó.
Hắn giận rồi.
Mười lăm phút sau, người trong phòng đẩy ra một bức thư mới từ khe cửa.
Theo danh sách lớp, lần này đến lượt tôi.
Tôi vẫn luôn có cảm giác bất an.
Tôi cầm thư lên, nhìn kỹ.
Vẫn là hoa hải đường, vẫn là dấu rồng năm móng, sáp niêm nguyên vẹn…
Hình như… lại là phong thư được chuyển từ lầu bên phải.
Không hề được mở ra.
Người trong lầu trái chỉ nhận lấy con dao găm, rồi trả lại thư như cũ.
Tôi không vội chuyển đi.
Nhìn Phùng Nhạc Nhan, hỏi:
“Nhạc Nhan, cậu có thể đọc lại nguyên văn gợi ý mà hệ thống đưa không?”
Cô ấy gật đầu,
“Hoàng đế và Thần phi mỗi ngày trao đổi thư từ nhiều lần. Hoàng đế nhận được thư của Thần phi, mỗi lần được cộng 10 điểm hảo cảm.”
“Cậu yên tâm, mình không thể nhớ sai được. Gợi ý của hệ thống… như thể được khắc vào trong đầu vậy… một chữ cũng không lệch.”
Tôi hiểu.
Tôi cũng từng nhận được gợi ý từ hệ thống trong Kim Loan điện.
Cảm giác ấy… như đầu mình là một chiếc nồi inox, còn dòng chữ của hệ thống là nhãn hiệu được in khắc vĩnh viễn — rõ ràng từng nét một.
Phùng Nhạc Nhan là số ít người từng tử tế với tôi trong lớp.
Tôi tin cô ấy.
Tôi lặp lại nhiều lần gợi ý ấy trong đầu… cuối cùng, tôi nghẹt thở.
Toàn thân nổi gai ốc!
…
Hệ thống… lại đang chơi chữ.
Gửi đúng thư, +10 điểm.
Nhưng nếu gửi sai thư thì sao?
Sẽ trừ 10 điểm? Hay là… trực tiếp ch-ết?
7.
Lớp trưởng Chu Hạc An bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cậu ta giật phắt bức thư trên tay tôi, quát lên:
“Giang Lê, cậu đừng làm mất thời gian của mọi người nữa. Bây giờ, thời gian chính là mạng sống.”
“Bức thư này, để tôi đi gửi.”
Hừ.
Bề ngoài thì nghe có vẻ nghĩa khí lắm.
Kỳ thực, chỉ nóng ruột muốn nhanh chóng giành lấy mười điểm.
Đến một khắc cũng chẳng muốn chờ.
Nhìn cái vẻ hai mắt sáng rực đầy tham lam ấy mà xem.
Tôi mím chặt môi.
Không nói ra cái bẫy đang giăng sẵn.
Muốn đi tìm cái ch-ết à?
Tùy thôi,
Chu Hạc An kéo lê cái chân đang bị thương, bò lồm cồm chạy nhanh tới trước cửa tòa lầu tre bên phải.
Cậu ta nằm rạp dưới đất, nhét bức thư vào khe cửa.
Bên trong, có người lấy bức thư đi.
Chu Hạc An quay đầu lại, hớn hở nói:
“Mọi người nghĩ thử xem, cầm được tiền thưởng thì sẽ làm gì? Tôi tính mua cho mình một chiếc siêu xe!”
“Không biết, liệu người lấy được điểm đầu tiên có được thưởng thêm không nữa.” Cậu ta lầm bầm lầu bầu.
Đó mới chính là lý do thật sự cậu ta tranh phần của tôi.
Từ Chi Ngư cùng mấy bạn khác túm tụm bên cạnh, bắt đầu mơ mộng viển vông:
“Tớ muốn mua trang sức.”
“Tớ muốn tặng thầy chủ nhiệm một thùng rượu ngon, cảm ơn thầy đã để tớ làm cán bộ lớp… hê hê…”
“Hóa ra là chuyện này à? Lúc đầu mọi người bầu Giang Lê làm học ủy, thầy chủ nhiệm đột nhiên nói Giang Lê không phù hợp, thì ra là cậu biếu quà cho thầy hả, Từ Chi Ngư…” – Phùng Nhạc Nhan hừ mũi, có vẻ khinh thường.
Từ Chi Ngư chỉ khẽ cười:
“Sao gọi là biếu quà được? Chẳng qua ba tớ và thầy chủ nhiệm hợp ý nhau thôi mà.”
…
Tôi khoanh tay, lạnh lùng đứng dưới gốc cây hoè.
Một.
Hai.
Ba.
Giọng máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên đúng giờ:
【Chu Hạc An gửi nhầm thư, hảo cảm của Hoàng đế giảm xuống âm】
【Ch-ết】
Không thể nào!
Sắc mặt Chu Hạc An lập tức trắng bệch. Đến cả câu chất vấn cũng không kịp thốt ra.
“Không…!”
8.
Cậu ta bị một luồng sức mạnh vô hình bóp nghẹt,
thân thể vặn vẹo biến dạng.
Xương cốt kêu răng rắc rồi gãy gập.
Cả người bị vo tròn lại thành một khối cầu.
Chẳng bao lâu, cả người cùng những mẩu thịt vụn biến mất không dấu tích.
Tựa như trên đời này chưa từng tồn tại người tên Chu Hạc An.
Cảnh tượng đó, làm đám bạn học khiếp đảm đến hồn phi phách tán, đứng ch-ết lặng tại chỗ không dám nhúc nhích.
“A…!” Có bạn không nhịn nổi gào thét, tôi lập tức chụp tay bịt chặt miệng cậu ta lại.
“Im ngay. Kéo thị vệ tuần đêm tới thì cũng chỉ có đường ch-ết.”
Mọi người bịt kín miệng, nước mắt trào ra như suối.
“Làm sao bây giờ?”
“Tại sao cậu ấy lại ch-ết? Rõ ràng đã chuyển thư rồi mà…”
Từ Chi Ngư mặt cắt không còn giọt m-áu, mắt trừng trừng nhìn tôi:
“Lại là cậu giở trò, Giang Lê! Cậu đúng là đồ sao chổi, cậu đáng ch-ết…!”
“Tại sao người ch-ết không phải là cậu hả?!”
9.
Lâm Mạt, Chu Hạc An, Từ Chi Ngư là một nhóm rất thân thiết. Bọn họ thích nhất là bêu riếu, nhục mạ người khác để mua vui.
Tôi thường xuyên là mục tiêu bị bọn họ cố tình lôi ra làm trò cười.
Thầy chủ nhiệm thì giả vờ như không thấy, để khỏi phải can thiệp.
Tôi chẳng buồn để tâm đến cô ta.
Chỉ khoát tay, nói với cả lớp:
“Hệ thống nói rất rõ trong gợi ý gửi cho Nhạc Nhan: Hoàng đế chỉ được cộng mười điểm hảo cảm nếu nhận thư của Thần phi.”
“Cái bẫy thứ nhất, ai mới là Thần phi?”
“Khi hệ thống thông báo Nhạc Nhan +10 điểm, đúng lúc đó người trong tòa lầu tre tối om bên phải nhận được thư… có nghĩa là…”
“Người trong tòa lầu tối om ấy mới chính là Hoàng đế.”
“Người đàn ông trong tòa lầu sáng đèn bên trái, mới chính là Thần phi.”
Nhận thức ấy, hoàn toàn lật đổ những gì mọi người vẫn nghĩ.
Nhưng tổng hợp lại các thông tin trước đó thì cũng dễ hiểu:
Cả hoàng cung đều kiêng kị nhắc đến Thần phi, Hoàng đế chưa từng gần gũi bất kỳ nữ nhân nào, Thần phi mãi không có thai, Nhiếp chính vương lại được lòng triều thần — đủ cho thấy việc nhốt Hoàng đế và Thần phi vào Lãnh Cung không gặp mấy phản đối…
Thân phận của Thần phi, quả thực không tầm thường.
Là đàn ông cũng hợp lý.
“Cái bẫy thứ hai, là: bức thư Hoàng đế nhận phải chính xác là thư của Thần phi.”
“Vừa rồi, Hoàng đế đưa ra một bức thư in hoa hải đường và một con dao găm. Thần phi chắc tức giận đập đồ, nên trả bức thư lại nguyên vẹn.”
“Thành ra, Chu Hạc An lại đem chính bức thư Hoàng đế vừa viết trả lại cho Hoàng đế. Hoàng đế nổi giận, trút giận lên kẻ đưa thư.”
Càng nghe, sắc mặt mọi người càng trắng bệch.
