Kiếp Này Làm Lại Từ Đầu - Chương 1
Cùng phu quân thư từ qua lại suốt ba tháng ròng, ta mới nhận ra thư của chàng đã gửi nhầm người.
Khi ta đích thân đến cửa tạ lỗi, Liễu Phương Phỉ đã khóc rất lâu.
Nàng ta hỏi ta: “Nữ nhi Liễu gia không thể làm thiếp, ta có thể làm bình thê không?”
Đời trước, ta khéo léo từ chối.
Ngay đêm hôm đó, Liễu Phương Phỉ liền trầm mình xuống hồ t-ự v-ẫ-n.
Phu quân vội vã chạy về, ta mới biết Liễu Phương Phỉ chính là biểu muội của chàng.
Năm xưa nàng ta quấn quýt lấy chàng quá chặt, chàng mới phải xin điều chuyển công tác ra ngoại tỉnh.
Chàng nhìn ta bằng ánh mắt đầy thất vọng: “Ta và nàng ấy vốn thanh thanh bạch bạch, nàng sao phải đa nghi như thế.”
Từ đó về sau, chàng và ta ngày càng xa cách, nhìn nhau chỉ thấy chán ghét.
Vừa mở mắt ra, ta đã trùng sinh trở lại cái ngày đến cửa năm ấy.
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Liễu Phương Phỉ.
“Đừng nói là bình thê, ngay cả vị trí chính thê này, ta cũng sẵn lòng nhường cho muội.”
01
“Ta không cố ý làm khó tỷ, chỉ là phụ thân từng nghiêm huấn, ta nếu cam chịu làm thiếp, ông định sẽ đánh gãy… Tỷ vừa nói gì cơ?”
Liễu Phương Phỉ vốn đang đau khổ khóc lóc, nghe vậy liền kinh hãi đến mức quên cả rơi lệ.
“Tỷ… tỷ thực lòng muốn nhường lại sao? Không phải đang trêu đùa ta đấy chứ?”
Ta đứng dậy, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mi nàng ta: “Nữ nhi Lâm gia ta, xưa nay chưa từng nói lời gian dối.”
“Nhưng… nhưng tại sao chứ? Kỳ ca ca tốt đẹp như thế, sao lại có người nỡ lòng rời bỏ huynh ấy?”
Liễu Phương Phỉ ngón tay vân vê vạt áo, lại rơi vào một tầng nghi hoặc khác.
Ta cụp mi mắt. Kỳ Ngạn quả thực rất tốt, chỉ là sự tốt đẹp của chàng chưa từng dành cho ta.
Đời trước, chàng vì Liễu Phương Phỉ mà thủ tang ba năm, không bao giờ đặt chân vào viện của ta nữa.
Thế nhân đều khen chàng tình thâm nghĩa trọng, là bậc thánh nhân quân tử chân chính.
Vì muốn đòi lại công đạo cho Liễu Phương Phỉ — thứ mà nha môn không phân xử được — chàng sẵn sàng ghẻ lạnh với vợ cả suốt bao năm trời.
Câu chuyện của bọn họ thậm chí còn được chuyển thể thành hịch văn, hí khúc, lưu truyền khắp chốn Thượng Kinh.
Còn ta, nửa đời sau phải gánh chịu cái danh tội nhân thiên cổ.
Đêm thâu trằn trọc, ta cứ mãi suy tư.
Năm ấy rốt cuộc là vì lời nói nào chưa vẹn toàn, mà khiến một vị cô nương phải đau đớn đến mức chọn con đường tuyệt lộ như thế?
Thực sự hối hận không nguôi.
Nhưng là hối hận vì Kỳ Ngạn, thật không đáng chút nào.
Bên ngoài cửa sổ, trận mưa dông đột ngột trút xuống, đập liên hồi vào mành sáo.
Mùi đất ẩm nồng của cây cỏ thoảng vào trong phòng.
“Địa chỉ là do nha hoàn điền nhầm, nguồn cơn của sự hiểu lầm này là ở ta. Khiến muội vô cớ trao gửi tâm tư, ta tự phải bù đắp.”
Ta ôn tồn nhỏ nhẹ, lệ trên gương mặt Liễu Phương Phỉ mới dần ngưng lại.
“Ta… ta không biết phải báo đáp tỷ thế nào…”
“Muội chỉ cần phối hợp cùng ta diễn một vở kịch, để Kỳ Ngạn đồng ý hòa ly với ta là được.”
Lúc ra về, nàng ta tự tay che cho ta một chiếc ô trúc.
Mặt ô nghiêng hẳn về phía ta, khiến làn mưa bụi làm ướt sũng một bên vai nàng ta.
“Lâm tỷ tỷ, để muội tiễn tỷ ra phủ.”
02
Đêm hôm đó, Liễu Phương Phỉ vẫn gieo mình xuống hồ như cũ.
Có điều lần này hạ nhân phát hiện kịp thời, nàng ta chỉ bị nhiễm phong hàn dẫn đến phát sốt cao.
Liễu gia vô cùng cưng chiều vị tiểu thư duy nhất này, nửa đêm canh ba đã cầm lệnh bài vào cung thỉnh thái y về chẩn trị.
Dày vò đến tận hừng đông, Liễu Phương Phỉ mới khó khăn tỉnh lại, chỉ thốt lên một câu:
“Nếu ta không thể gả cho Kỳ Ngạn làm chính thê, ta thà không sống nữa.”
Ngày thứ hai, người của Liễu gia đã vội vã tìm đến cửa.
Trước mặt họ, ta tự tay viết một bức thư, dùng m-á-u gà giả thành h-uyết thư, bắt chước nét chữ của Liễu Phương Phi rồi gửi đi cùng thư.
Người Liễu gia cảm kích đến mức không thốt nên lời.
“Tuy nói địa chỉ do nha hoàn của ngươi nhầm lẫn, nhưng cũng tại nữ nhi ta hồ đồ. Một nam tử đã lập gia thất sao có thể tùy tiện thư từ qua lại, chính nó nghĩ không thông, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho ngươi. Chuyện này là Liễu gia chúng ta nợ ngươi, ngươi có thỉnh cầu gì, cứ việc nói ra.”
Ta khom mình tạ ơn, rồi chẳng chút khách sáo mà đòi lấy mấy mươi tiệm buôn cùng năm vạn lượng bạc trắng của Liễu gia.
Dù ta không nghĩ cái danh Kỳ phu nhân đáng giá đến thế.
Nhưng hiển nhiên, m-ạng của Liễu Phương Phỉ thì đáng.
Thư từ được gửi chuyển phát nhanh tám trăm dặm hỏa tốc về Thanh Châu.
Nha hoàn Đào Hồng trong lúc sắc th-uốc bổ cho ta bỗng nhiên bật khóc nức nở.
“Phu nhân, người mới thành hôn được ba tháng thôi mà, sao lại… sao lại phải hòa ly cơ chứ?”
Đào Hồng khóc đến thương tâm, như thể trời sắp sập đến nơi.
Con bé làm sao ngờ được, ở kiếp trước, nó cũng từng khóc lóc như thế này.
Nhưng lời thốt ra khi đó lại là: “Biết thế này, thà rằng ngày trước tiểu thư chọn hòa ly, còn hơn là phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng, sống cô đơn trong cái viện nhỏ này!”
Khóe môi ta khẽ cong lên.
Nụ cười đắng chát vô cùng.
Khi ta gả cho Kỳ Ngạn, chàng đã được Thánh thượng đề bạt làm quan tại kinh thành.
Chỉ là việc dẹp loạn thổ phỉ ở Thanh Châu đang bước vào giai đoạn quyết định.
Chàng liền thỉnh cầu lưu lại thêm ba tháng.
Bởi vậy mới có cuộc chia ly ba tháng này, và những cánh thư qua lại giữa hai nơi.
Có điều, kể từ sau khi ta gửi đi bức thư đầu tiên, ta chưa từng nhận được một lời hồi âm nào từ chàng.
Mãi về sau mới phát hiện.Nha hoàn đã viết sai một chữ trong địa chỉ.
Toàn bộ thư hồi đáp của Kỳ Nghiễn… đều được gửi đến Liễu phủ.
Trước khi thành thân, ta từng khoe với chàng rằng mình đã học được hơn mười lối thư pháp khác nhau.
Bởi vậy, dù nét chữ trong thư có thay đổi, Kỳ Nghiễn cũng không hề sinh nghi.
Lại thêm tính chàng đoan chính, chưa từng viết những lời triền miên tình ái trong thư.
Vì vậy, dù gửi nhầm suốt một thời gian dài, Liễu Phương Phỉ cũng không hề phát hiện ra những bức thư ấy vốn chẳng thuộc về mình.
Bản thân chỉ nghĩ rằng Kỳ Ngạn đã hồi tâm chuyển ý, vui mừng khôn xiết.
Ta vẫn còn nhớ như in, sau cái ch*t của Liễu Phương Phỉ kiếp trước, Kỳ Ngạn một thân bạch y, ngày đêm không nghỉ, từ Thanh Châu phi ngựa dặm trường chạy về.
Chàng không phân trần đúng sai, vừa thấy mặt liền lôi xồng xộc ta đến trước từ đường Liễu gia.
Chàng ép ta quỳ sụp trước bài vị của Liễu Phương Phỉ để chuộc tội. “Nàng ấy trạc tuổi muội muội của nàng. Chỉ là một hiểu lầm mà thôi, sao nàng lại ép nàng ấy đến bước đường này?”
Đầu óc ta lúc ấy rối bời, một vị cô nương ban ngày còn khóc lóc nắm tay ta, chớp mắt đã hóa thành một nắm đất vàng.
Ta chẳng thể phản ứng nổi. Ta chỉ có thể điên cuồng lục tìm trong ký ức, xem rốt cuộc bản thân rốt cuộc ta đã nói sai câu nào… mới khiến nàng đau lòng đến thế?
Ta như kẻ mất hồn, quỳ gối nơi từ đường lạnh lẽo suốt một đêm thâu.
Ngày thứ hai tỉnh táo lại, ta đi tìm Kỳ Ngạn để giải thích. Chàng chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lặng như mặt nước hồ thu:
“Đây là cái cớ mà nàng đã hao tâm tổn trí suốt một đêm để nghĩ ra sao? Cho dù lời ấy là thật, nàng cũng có thể nhất thời dỗ dành nàng ấy, nhận lời cho qua chuyện, đợi ta về rồi cùng bàn bạc tính sau. Lâm Nguyệt, không cần phân bua nữa, nàng chính là hung thủ hại ch*t nàng ấy. Ta tuy yêu thương nàng, nhưng không thể vị nể tư tình.”
Dứt lời, chàng quay người vào cung. Chàng dùng chính chiến công dẹp loạn thổ phỉ của mình để xin truy phong cho Liễu Phương Phỉ làm Huyện chủ, giúp nàng ta được an táng vẻ vang.
Mà lời đồn trong dân gian rằng ta ép ch*t Liễu Phương Phi… cũng vì thế mà trở thành sự thật trong mắt thiên hạ.