Sinh Tồn Trong Hậu Cung - Chương 3
Toàn thân run rẩy không kiềm được.
Tính đến giờ, cả lớp chỉ còn lại mười một người.
Bẫy của hệ thống quá nhiều.
Không cách nào phòng bị hết.
Sống sót… tựa hồ đã thành một thứ xa xỉ.
Một vài bạn run rẩy chen tới bên tôi, khóc lóc cầu xin:
“Giang Lê, cậu đúng là người thông minh nhất lớp. Bước nào cũng chính xác.”
“Trước kia, bọn tớ đã không phải với cậu, không nên hùa theo Chu Hạc An bắt nạt cậu. Cậu có thể tha thứ cho bọn tớ, dẫn bọn tớ sống sót được không…?”
“Làm ơn… nhé…?”
Tôi lặng lẽ nhìn những gương mặt ấy.
Biết đổi giọng cũng thật nhanh.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ từng âm thầm hay công khai bắt nạt, chèn ép tôi.
Ví dụ, mượn vở bài tập của tôi rồi cố ý làm hỏng, bắt tôi phải chong đèn thức trắng đêm chép lại…
Ví dụ, tặng tôi quà sinh nhật, rồi ngay khi tôi hớn hở tặng quà đáp lễ, lập tức đập nát quà của tôi trước mặt mọi người, nói tất cả chỉ là trò đùa…
Ví dụ, lén chụp hình cha mẹ tôi lúc đưa tôi đi học, rồi biến thành sticker để đem ra chế giễu…
Những nỗi đau mà các người từng gây cho tôi…
Tôi không thể tha thứ.
Tôi chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói:
“Được thôi.”
“Hãy từ bỏ những thân phận cao quý đi, dùng điểm số đổi lấy gợi ý.”
“Cùng nhau, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.”
“Bằng không, tại sao tôi phải liều mạng giúp các người?”
10.
Từ Chi Ngư bị tôi cướp mất hào quang, sắc mặt đã đầy bất mãn.
Nghe tôi nói xong, cô ta liền kéo đám bạn học lùi ra, cười lạnh:
“Giang Lê, đừng tưởng cậu đoán trúng được mấy lần thì có thể đứng trên cao chỉ huy mọi người.”
“Nói về thân phận, tôi là cán bộ lớp, là học ủy, cũng đang giữ vị tam phẩm, chỉ cần một câu là có thể ban ch-ết cho cậu, cậu còn ra vẻ ta đây cái gì?”
“Các bạn, đừng nghe lời cô ta! Đi với tôi, tôi sẽ dẫn mọi người sống sót.”
“Đừng quên, tôi vẫn còn 650 điểm chưa dùng để đổi!”
Cô ta nói chắc nịch.
Đám bạn học đã bắt đầu dao động.
Bước chân lưỡng lự.
Từng người từng người lách sang đứng gần phía cô ta.
Bên cạnh tôi, chỉ còn lại hai người — Phùng Nhạc Nhan và Tề Hiểu Hiểu.
Phùng Nhạc Nhan tính tình hiền hoà.
Tề Hiểu Hiểu thì nhút nhát, rụt rè.
Cả hai với tôi đều không quá thân mà cũng không quá xa lạ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không cần phải trái lương tâm mà cứu mấy kẻ từng khiến mình buồn nôn, thật sự quá nhẹ lòng.
Hơn nữa…
Một mình đơn độc rõ ràng không thể nào sống sót.
Tôi vẫn cần đồng minh.
Từ Chi Ngư lạnh lùng liếc nhìn ba đứa tôi, cười khẩy:
“Thật không biết sống ch-ết.”
“Còn không cút đi?”
“Sau này, nếu mấy người dám tranh giành việc đưa thư, hễ tôi thấy một lần, tôi sẽ bẩm báo với Hoàng hậu, để Hoàng hậu dùng cung quy xử ch-ết các người.”
“Dám chống lại tôi, còn muốn kiếm được điểm hảo cảm à? Không đời nào.”
Phùng Nhạc Nhan tức đến đỏ mặt, muốn cãi lại.
Tôi khẽ kéo ống tay áo cô ấy, thấp giọng nói:
“Chó biết cắn người, nhưng người không cần cắn chó.”
“Ngoài việc đưa thư, tôi còn biết cách khác.”
11.
Đêm đã về khuya.
Từ Chi Ngư và đám người của cô ta tự cho rằng đã nắm hết bẫy trong chuyện đưa thư, liền đuổi ba đứa tôi đi, tranh nhau giành cơ hội kiếm điểm hảo cảm.
Ba chúng tôi lững thững đi trên hành lang lát đá xanh dẫn về cung.
Bên tai tôi, âm thanh hệ thống vang lên liên tục:
【Từ Chi Ngư, hảo cảm +10, xếp hạng nhất】
【Từ Chi Ngư, hảo cảm +20, xếp hạng nhất】
【Tống Mặc Bạch, hảo cảm +10, xếp hạng nhì】
【Triệu Việt, hảo cảm +10, xếp hạng nhì】
…
…
Phùng Nhạc Nhan tức đến đỏ bừng mặt:
“Tớ phải đi tố cáo Từ Chi Ngư ngay! Dám đột nhập Lãnh Cung ban đêm, để thị vệ bắt hết bọn họ!”
“Đúng là quá ích kỷ!”
“Hồi trước thầy chủ nhiệm còn suốt ngày khen nó hiền lành, hoạt bát, đúng là mù mắt!”
Tề Hiểu Hiểu đỏ hoe mắt, nước mắt trào ra:
“Sao người ta có thể xấu xa như vậy chứ?”
“Bọn mình giành điểm hảo cảm cũng đâu có ảnh hưởng gì đến bọn họ…”
Tôi xách chiếc đèn lồng sừng dê, rọi ánh sáng vàng nhạt xuống những tảng đá xanh dưới chân, nhàn nhạt nói:
“Đừng ghen tị.”
“Bọn họ… chẳng còn cách cái ch-ết xa đâu.”
Rất đơn giản.
Hệ thống không phải tổ chức từ thiện.
Mới một lần cho 10 điểm, đã giăng đầy bẫy.
Những lượt đưa thư sau, sao có thể trơn tru mà không cất giấu bẫy rập?
Trăng đêm mờ tỏ.
Gió lạnh rít gào.
Dưới mái hiên, tiếng long lân treo rung lanh canh.
Không khí càng thêm rợn người.
Đến khi ba chúng tôi trở lại khu phòng ngủ tập thể của cung nữ, quả nhiên, giọng nói âm trầm của hệ thống lại vang lên như ma q-uỷ:
【Tống Mặc Bạch làm bẩn thư, hảo cảm -20, trở thành âm, ch-ết】
【Triệu Việt đưa thư trễ, hảo cảm -30, trở thành âm, ch-ết】
…
Thật quá kinh khủng.
Càng về sau, độ khó khi đưa thư càng lớn, yêu cầu của hệ thống cũng ngày càng khắc nghiệt.
Chỉ trong một phút, lại ch-ết thêm sáu người.
Bên cạnh Từ Chi Ngư, chắc chỉ còn lại đúng một người bạn học cuối cùng.
【Từ Chi Ngư, hảo cảm +60, xếp hạng nhất】
【Lưu Tân Nguyệt, hảo cảm +30, xếp hạng nhì】
【Phùng Nhạc Nhan, hảo cảm +10, xếp hạng ba】
【Giang Lê, Tề Hiểu Hiểu, hảo cảm 0, xếp hạng tư】
Hệ thống rất “tận tâm”, liệt kê rõ ràng những người còn sống sót hiện tại.
Tôi cứ trở mình mãi trên giường, không sao chợp mắt nổi.
Chắc chắn phải còn con đường sống.
Hệ thống không thể nào lập ra một trò chơi mà tất cả đều ch-ết chắc.
Rốt cuộc, tôi đã bỏ sót chi tiết nào?
12.
Tề Hiểu Hiểu bản tính nhát gan.
Cô ấy run lẩy bẩy, không sao kìm chế nổi:
“Tớ sợ lắm… Lỡ mai tỉnh dậy đã không còn cơ hội mở mắt thì sao…?”
“Những người đó, cũng đâu có lý do gì mà ch-ết bất ngờ như vậy…”
“Tớ có 550 điểm, tớ tính dùng 500 điểm để đổi lấy thông tin, còn lại 50 điểm thì chọn làm cung nữ nhị đẳng của Thượng Y Cục, ở gần Ngự thiện phòng của Giang Lê, chắc an toàn hơn một chút…”
Tề Hiểu Hiểu lau nước mắt, quyết đoán đổi thân phận và dùng điểm.
Hệ thống thông báo:
【Điều hoàng đế khát khao nhất, chính là cùng Thần phi cử hành hôn lễ dân gian. Ai tặng y phục cưới cho hai người, có thể được hảo cảm +80】
Tề Hiểu Hiểu sững người, bật cả nấc cụt:
“Cái… hic… cái này… thật sao… hic…”
Tin tức đó khiến chúng tôi không khỏi kinh hoàng.
Số điểm thưởng, còn dễ hơn cả việc đưa thư.
Trong đầu tôi như có một tia lửa lóe sáng.
Linh cảm bất chợt bùng lên.
Sợi tơ mỏng manh dẫn đến con đường sống sót, cuối cùng cũng đã bị tôi nắm được!
Tính đến lúc này, trừ gợi ý mà hệ thống gửi cho tôi từ trước khi xuyên không, trong hậu cung Đại Ân đã có tổng cộng ba lần xuất hiện thông tin:
Lần thứ nhất: Chu Hạc An, thân phận thị vệ Lãnh Cung, gợi ý Hoàng đế đang ở trong Lãnh Cung.
Lần thứ hai: Phùng Nhạc Nhan, thân phận cung nữ Lãnh Cung, gợi ý đưa thư có thể nhận điểm hảo cảm.
Lần thứ ba: Tề Hiểu Hiểu, thân phận cung nữ Thượng Y Cục, gợi ý tặng hỉ phục để nhận điểm hảo cảm.
…
Mỗi một thông tin, đều liên quan chặt chẽ đến thân phận của người nhận gợi ý, hay nói cách khác, chính là nhiệm vụ vốn thuộc về chức trách của họ.
Thị vệ trông giữ Lãnh Cung;
Cung nữ Lãnh Cung lo việc truyền vật phẩm;
Cung nữ Thượng Y Cục lo việc may mặc, dâng y phục.
Tất cả đều hợp lý, không hề vượt quá chức trách.
Lúc Phùng Nhạc Nhan đi đưa thư, hệ thống cũng không cố tình gài bẫy hay gây khó dễ. Cô ấy làm trót lọt. Chỉ bắt đầu từ lần đưa thư thứ hai, khi đổi sang người khác, nguy hiểm mới tăng vọt.
Còn một chi tiết nhỏ nữa.
Tôn Minh Huệ cũng là cung nữ Lãnh Cung. Cô ấy đưa nhầm trà mới bị trừ điểm và ch-ết.
Vậy thì ngược lại, nếu cô ấy đưa đúng loại trà, hoàn thành đúng bổn phận, chẳng phải cũng có thể được cộng điểm sao?
Nói cách khác…
Tóm lại…
Mỗi thông tin về cách kiếm điểm, chỉ phù hợp với chính người được hệ thống tiết lộ.
Kẻ khác muốn cướp việc để kiếm điểm, không phải không được, nhưng độ khó lập tức tăng cao, nguy hiểm đến ch-ết người.
Con người không thể tuỳ tiện cướp việc không thuộc bổn phận của mình.
Chính vì vậy, đám người Từ Chi Ngư mới gần như ch-ết sạch.
Tôi nín thở, lập đi lập lại suy luận trong đầu.
Nếu giả định quy tắc của hệ thống là:
【Nhiệm vụ thuộc về đúng người, hoàn thành nhiệm vụ có liên quan đến Hoàng đế, sẽ an toàn nhận được điểm hảo cảm.】
Vậy thì với tôi — một cung nữ nhị đẳng của Ngự thiện phòng — nhiệm vụ vốn dĩ chính là mỗi ngày đem dâng thuốc bổ, thuốc canh.
Chỉ cần không làm đổ, không làm vỡ, giao đúng giờ, là sẽ được cộng điểm.
Logic cơ bản nhất để thành công “công lược” chính là đơn giản như thế.
Tim tôi đập thình thịch, như trống dồn.
Tôi phải lập tức thử nghiệm mới được!
…
Chiều hôm sau.
Tôi sốt ruột chạy đi tìm Triệu cô cô, xin được cùng đi dâng thuốc canh.
Sau khi bưng thuốc xong cho chủ tử mười hai cung,
Triệu cô cô thương tôi mệt, liền bảo tôi xách hộp đồ ăn trống về trước nghỉ ngơi.
Tôi liền làm nũng, nài nỉ:
“Cô cô ơi, ta khoẻ lắm, không mệt đâu.”
“Cho ta đi theo với nhé!”
Triệu cô cô cười khẽ, khẽ xoa đầu tôi:
“Được rồi.”
Hai hộp thuốc canh, tôi tự tay bưng, lần lượt mang đến trước tiểu lâu của Thần phi và Hoàng đế.
Khi Hoàng đế bắt đầu húp thuốc, tiếng thìa va chạm vào thành bát sành vang lên thanh thuý như băng tan, với tôi mà nói, đó chính là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất trần gian, bởi cùng lúc ấy, giọng thông báo của hệ thống cũng vang lên trong lòng tôi:
【Giang Lê hoàn thành việc dâng thuốc canh, Hoàng đế hảo cảm +10, xếp hạng tư】
Tôi không kìm được hét thầm trong lòng:
“Tôi làm được rồi!”
“Đây chính là con đường sống!”
“Yeah!”
11
Tôi đem quy luật đó kể lại cho Phùng Nhạc Nhan và Tề Hiểu Hiểu.
“Thật sao!?”
“Cách này đơn giản quá trời luôn á!”
“Có khi nào… thật ra luật chơi vốn rất đơn giản, chỉ cần chúng ta đồng lòng, hợp sức thì chẳng mấy chốc sẽ phá giải được hết, và ai cũng có thể an toàn trở về không?”
“Chỉ tiếc, mấy đứa không có não làm mọi chuyện rối tung lên…”
Ánh mắt Phùng Nhạc Nhan lấp lánh ánh sáng:
“Tối nay đúng lúc tới lượt tớ trực ở Lãnh Cung. Từ Chi Ngư với con chó săn Lưu Tân Nguyệt của nó, hai đứa đều là tần phi, tối nay phải ở Côn Ninh Cung hầu hạ Hoàng hậu đang bệnh, không qua được đâu… Tớ phải đi thử xem…”
Tề Hiểu Hiểu cũng cười tươi, đầy ngưỡng mộ:
“Thật tốt quá.”
“Nhạc Nhan, biết đâu cậu sẽ trở thành người đầu tiên nhận thưởng và được về nhà đó.”
“Bên Thượng Y Giám cũng có người đang lén thêu áo cưới, mà còn thiếu đoạn kim tuyến chưa thêu xong, tớ cũng không biết phải đợi đến bao giờ nữa…”
Tôi nhắc:
“Hiểu Hiểu, ngoài việc đưa áo cưới, cậu còn có thể thử đi cùng họ để đưa giày vớ, màn lụa, rèm trúc Tương Phi, bọc ghế, lót chén, thường phục, áo choàng, áo tơi… Mấy thứ đó đều là việc của cung nữ Thượng Y Giám mà.”
Ánh mắt Tề Hiểu Hiểu bừng sáng, như vừa khai thông đầu óc:
“Giang Lê, cậu thông minh thật đó. Hôm nay hạ chí, các cung chuẩn bị thay rèm trúc hết, tớ đi Lãnh Cung thay luôn đây!”
“Ối dào, giờ tớ phải đi làm việc trước. Cô cô nói, áo cưới là thứ có linh khí, phạm vi mười thước quanh nó không được có vật sắc nhọn, nếu không sẽ làm tổn linh khí. Tớ phải đi thu gom kéo, dao găm các phòng lại, đem giấu ra xa mới được.”
Nói xong, cô ấy vội vàng chạy đi.
….
Tối hôm đó.
Âm thanh hệ thống vang lên đúng giờ:
【Tề Hiểu Hiểu thay rèm trúc thành công, hảo cảm +10, xếp hạng thứ tư】
…
【Phùng Nhạc Nhan đưa thư thành công, hảo cảm +20, xếp hạng thứ ba】
【Phùng Nhạc Nhan đưa thư thành công, hảo cảm +30, xếp hạng thứ hai】
…
【Phùng Nhạc Nhan đưa thư thành công, hảo cảm +90, xếp hạng thứ nhất】
Tôi nằm trên giường tập thể, yên lặng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Trăng đêm nay tròn thật tròn.
Không biết ba mẹ giờ đang làm gì, có phải vì tìm không ra tôi mà lo lắng phát điên rồi không…
Nhạc Nhan, sắp có cơ hội trở về nhà rồi…
Thật hạnh phúc.
Thế nhưng âm thanh hệ thống lại không vang lên nữa.
Tôi bắt đầu thấy nghi hoặc.
Không biết bao lâu sau,
khi tôi gần như thiếp đi,
thì cửa phòng bỗng “cọt kẹt” mở ra.
Phùng Nhạc Nhan bước vào, vừa vui mừng, lại có chút chán nản, gãi đầu nói nhỏ:
“Tớ thử mấy lần rồi, mà 90 điểm hình như là điểm chặn, có đưa bao nhiêu lần thư cũng không được nữa hết.”
“Vậy sao?”
Tôi bừng tỉnh.
Vậy thì… 10 điểm cuối cùng rốt cuộc là cái gì?
Tất cả những thông tin trước giờ như những sợi kinh, sợi vĩ đan xen trong đầu tôi, dần dần hợp lại thành một dòng ngân hà sáng rực…
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ là…
Điều tâm nguyện lớn nhất của Hoàng đế sao?
Trong lòng tôi dâng lên một giả thuyết đầy thầm kín.
14.
Một tháng trôi qua.
Tôi, Phùng Nhạc Nhan và Tề Hiểu Hiểu đều đã trở nên khá quen mặt với Hoàng đế.
Thỉnh thoảng, Hoàng đế còn lén thưởng cho chúng tôi mấy hạt kim đậu, mong chúng tôi giúp chuyển vài món đồ vặt cho Thần phi, ví dụ như ít bánh ngọt, khăn tay nhỏ…
Lạ một điều, hắn không thể bước vào phòng Thần phi.
Chỉ có thể đứng lảng vảng ngoài ngưỡng cửa, ngóng trông người trong rèm châu.
Còn Thần phi thì thường cầm trong tay một thanh đoản đao, cũng lặng lẽ đáp lại ánh nhìn đó.
Cơ bắp Hoàng đế căng chặt, đường nét sắc sảo, trông như con báo đang rình mồi chờ vồ mồi.
Cách hai người bọn họ ở bên nhau, thật sự rất kỳ quái.
Chỉ có tôi để ý tới chi tiết đó.
Còn lại những chuyện khác, chúng tôi cứ thế làm y hệt như trước.
Hảo cảm của Hoàng đế tăng rất nhanh.
Ba đứa tôi đều đã chạm đến mức 90 điểm – điểm chặn.
Kim đậu cũng tích được đầy một túi nhỏ.
Chỉ còn thiếu 10 điểm cuối cùng.
Trong Thượng Y Giám, Tề Hiểu Hiểu chống cằm, lơ đễnh nhìn lên trời:
“Áo cưới thêu xong rồi, cô cô dặn tớ tối mai, tranh lúc không có ai, len lén đem qua cho Hoàng đế.”
“Chỉ lạ là, áo cưới vẫn làm theo kiểu một nam một nữ.”
“Hoàng đế với Thần phi… chẳng phải đều là đàn ông sao?”
“Mà phải đưa bộ nam cho ai, bộ nữ cho ai đây?”
Nghe vậy, trong lòng tôi chợt lạnh đi.
Thì ra… bài kiểm cuối cùng của 10 điểm hảo cảm, cuối cùng cũng đến rồi.
Chúng tôi ba đứa giờ chẳng còn điểm nào để đổi tin tức.
Tôi định bụng sẽ tìm Lưu Tân Nguyệt để hỏi thêm manh mối.
Cô ấy là người khá hiền, tính cách mềm mỏng, không hay có chính kiến riêng.
Ngày thường cứ để Từ Chi Ngư lôi kéo, ai nói gì cũng nghe. Từ Chi Ngư bảo ai xấu thì tránh xa người đó, nhưng cô ấy cũng không chủ động đi bắt nạt ai.
Tính ra không phải người xấu.
Vậy mà còn chưa kịp tìm, đã nghe tin cô ấy ch-ết rồi.
【Lưu Tân Nguyệt va chạm Hoàng đế, hảo cảm rớt thành âm, chết】
【Từ Chi Ngư va chạm Hoàng đế, hảo cảm giảm 40, còn lại 20】
Sao lại thành ra thế này?
Ba chúng tôi nhìn nhau đầy hoang mang.
Vội vã chạy thẳng tới Lãnh Cung.
Xác Lưu Tân Nguyệt đã bị đưa đi, trên mặt đất chỉ còn vệt m.áu lớn đỏ thẫm.
Phùng Nhạc Nhan vốn là cung nữ Lãnh Cung, liền lấy vài hạt kim đậu ra dúi cho mấy cô cô lớn tuổi, lập tức có người xì xầm bàn tán:
“Từ tần nương nương cũng không hiểu ăn nhầm thứ gì, mà suốt ngày lôi Lưu Tiểu Đáp ứng cùng đi dạo Lãnh Cung.”
“Nói là dạo, chứ thật ra muốn ‘vô tình gặp’ Hoàng thượng ấy mà!”
“Hai người này cũng xui, đúng lúc bắt gặp Hoàng thượng… ở trong vườn… tự mình… giải tỏa cô đơn…”
“Lưu Tiểu Đáp ứng hoảng hồn kêu lên, làm Hoàng thượng giật mình, đầu đập vào hòn giả sơn, m.áu chảy không ngừng.”
“Hoàng thượng liền hạ lệnh, đánh ch-ết Lưu Tiểu Đáp ứng.”
“Theo tôi thấy, Lưu Tiểu Đáp ứng ch-ết thật oan uổng. Rõ ràng Từ tần là người la lên, vậy mà lại đổ hết tội lên đầu Lưu Tiểu Đáp ứng.”
“Lưu Tiểu Đáp ứng không phải người ngu. Cô ta không biết biện minh sao?”
“Biết chứ, nhưng vừa há mồm tính phân bua, Từ tần đã nhét khăn tay vào miệng, nhét chặt đến nỗi mặt cô ta tím bầm lại.”
“Từ tần… đúng là độc ác thật…”
Từ Chi Ngư.
Quả nhiên vẫn ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.
Vì mạng mình, có thể đạp người khác xuống vực thẳm không chút do dự…
Tôi thấy rùng mình.
Hoàng đế thật kỳ lạ.
Hắn hình như… luôn không thể tiếp cận Thần phi.
Thế nhưng lại quan tâm Thần phi đến mức vô cùng.
Ánh mắt Thần phi tĩnh lặng, tựa như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.
Sắc bén đến mức chỉ một nhát liền đoạt mạng.
Càng lúc càng thấy lạ…
Liệu Thần phi thật sự có yêu Hoàng đế không?
…
Tối hôm áo cưới hoàn thành.
Tôi, Phùng Nhạc Nhan và Tề Hiểu Hiểu cùng nhau lén lút tới Lãnh Cung.
Bộ áo cưới bằng gấm phù quang, cầm trên tay như một vệt trăng, tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo dịu mát.
Sau hai ngày âm thầm dò hỏi, chúng tôi đã nắm được một số chi tiết.
Thần phi vóc người rất cao, lúc nào cũng mặc áo tay chẽn kiểu nam tử, thích nhất là cưỡi ngựa bắn cung, trong phòng toàn đồ đạc cứng rắn bằng đá, vũ khí sắc bén.
Rất có khí chất nam tính.
Hoàng đế thì dung mạo xinh đẹp, thường mặc quần áo bó eo, thích hoa hải đường, trên kệ bày đầy những món ngọc nhỏ xinh.
Mang nhiều nét nữ tính.
Nói như vậy,
“Áo cưới nam đưa cho Thần phi, áo cưới nữ đưa cho Hoàng đế, thế là ổn rồi.”
Phùng Nhạc Nhan và Tề Hiểu Hiểu đều đã sẵn sàng, muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi thì vẫn còn băn khoăn.
Lỡ đưa nhầm áo cưới, có khi điểm hảo cảm sẽ rớt thành số âm, và sẽ ch-ết ngay tức khắc.
Rủi ro đó quá lớn.
Tôi chắc chắn vẫn còn một cái bẫy nào đó, mà tôi chưa nghĩ ra.
Còn Từ Chi Ngư thì sao?
Tôi đã lén báo tin về việc tối nay đưa áo cưới cho cô ta rồi.
Cô ta chắc cũng sắp đến thôi…
Tính cách cô ta vốn không chịu thua kém, sao có thể đứng nhìn chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà không nhúng tay vào chứ?
Chi bằng… để cô ta đi thăm dò trước vậy.
16.
Khi trăng lên tới đỉnh đầu, Từ Chi Ngư xuất hiện.
Cô ta mặc một thân y phục hoa lệ, châu ngọc đầy đầu, trâm hoa, bộ diêu đong đưa, mặt mày rạng rỡ, vẻ đắc ý hiện rõ:
“Đưa áo cưới cho tôi, tôi sẽ đem nó dâng cho Hoàng đế.”
Ngữ khí của cô ta vô cùng chắc chắn.
Chuyện Hoàng đế thiên về nữ tính, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngay.
Tôi ôm trong tay bộ hôn phục kiểu nam.
Tề Hiểu Hiểu cũng ôm một bộ tương tự, trên áo có thêu hoa hải đường.
Phùng Nhạc Nhan thì đang ôm bộ áo cưới đỏ rực – cũng thêu hoa hải đường.
Ba bộ y phục.
Từ Chi Ngư không hề do dự, lao thẳng về phía Phùng Nhạc Nhan.
Cô ta túm mạnh một cái, muốn giật lấy áo cưới ôm vào lòng.
Hai người lăn lộn xuống đất, ai cũng không chịu buông tay, giằng co quyết liệt.
Tôi nhắc nhở Phùng Nhạc Nhan:
“Buông ra trước đi, đừng làm rách áo cưới.”
Nhưng cô ấy là người nóng nảy, đâu chịu nghe, càng ra sức kéo lê chiếc áo cưới về phía căn lầu tre nơi Hoàng đế đang ở:
“Tại sao tôi phải buông?”
“Chỉ cần tôi chạm được vào cửa trước là tôi thắng rồi, đem theo giải thưởng mười triệu về nhà hé hé!”
Phùng Nhạc Nhan lúc này đã đỏ cả mắt vì tranh đoạt.
Tôi quay sang nhắc Từ Chi Ngư:
“Hay là, cô thử đổi điểm để xem gợi ý cuối cùng là gì đi?”
Nhưng Từ Chi Ngư cũng chẳng chịu kém:
Cô ta quấn tay áo cưới mấy vòng lên cánh tay mình, siết chặt lại, cười nhạt:
“Con đường thành công đang ngay trước mắt, tôi việc gì phải tốn điểm đổi gợi ý, cho không mấy người chứ?”
“Đừng mơ!”
Hai người tiếp tục vật lộn, lăn lộn về phía cánh cửa.
“Cạch” một tiếng, cửa mở.
Hoàng đế lạnh lùng đứng đó.
Một sợi tua trên áo cưới bị gió cuốn bay, chạm vào mặt hắn.
Khuôn mặt hắn càng trở nên trắng bệch, lạnh lẽo rợn người.
Tôi kéo Tề Hiểu Hiểu nấp sau một gốc cây, toàn thân nổi da gà.
Cảm giác… rất không ổn.
Ánh mắt cuối cùng của Hoàng đế tối sầm, hai tròng mắt đen kịt, gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang giằng áo cưới dưới chân hắn.
Chiếc áo cưới, chẳng biết từ khi nào, đã tự động khoác lên người hắn.
Vừa vặn đến kỳ lạ.
Từ Chi Ngư không nhìn thấy gương mặt quỷ khí âm u ấy, chỉ biết áo cưới đã được mặc vào.
Cô ta nằm trên đất, cười to sung sướng:
“Thành công rồi!”
“Tôi sắp được trở lại thế giới thực rồi ~”
“Tôi muốn dùng 650 điểm còn lại để đổi một yêu cầu với hệ thống ——”
“Đó là: để ba đứa nó ch-ết hết ở đây đi hề hề, dám tranh với tôi hả!”
17.
Ngay giây tiếp theo.
Bàn tay Hoàng đế mọc ra những chiếc móng dài trắng nhợt, sắc như dao.
Phất nhẹ một cái.
Máu bắn tung tóe.
Nụ cười của Từ Chi Ngư đông cứng lại trên mặt.
Tiếng hệ thống lạnh như băng vang lên:
【Từ Chi Ngư, Phùng Nhạc Nhan dâng sai áo cưới, hảo cảm Hoàng đế giảm xuống âm, đã tử vong】
【Cảnh báo, cảnh báo】
【Hoàng đế đã mặc áo cưới, biến thành lệ q.uỷ, sắp mở màn tàn sát, xin người chơi nhanh chóng tìm ra con đường sống】
【Gợi ý thân thiện: con đường sống nằm ở Lãnh Cung】
Trong giọng nói vô cảm đó, lại ẩn chứa vẻ giễu cợt đáng sợ.
Da đầu tôi tê rần, gần như muốn nổ tung.
Cái hệ thống ch-ết tiệt.
Chỗ nào cũng cài bẫy.
Quả nhiên, chuyện áo cưới không hề đơn giản như bề ngoài. Ghê tởm thật.
Con đường sống.
Rốt cuộc là ở đâu?
Trong khoảnh khắc sinh tử, đầu óc tôi quay cuồng không ngừng.
Đôi mắt quỷ của Hoàng đế đã nhìn về phía gốc cây nơi tôi và Tề Hiểu Hiểu đang trốn.
Tề Hiểu Hiểu thét lên một tiếng, bất ngờ đẩy tôi ra ngoài.
Cô ấy quay đầu bỏ chạy.
Tôi vừa kinh hãi vừa hoảng loạn, cảm thấy lạnh buốt thấu xương, không kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết lao về phía tòa lầu nhỏ bên trái.
Thần phi vẫn chưa ngủ. Đèn trong phòng vẫn sáng.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi nhớ lại những chi tiết nhỏ trước đây
Hoàng đế không thể bước vào phòng Thần phi, chỉ có thể đứng ngoài cửa.
Tôi lao nhanh qua bậc cửa.
Quả nhiên, Hoàng đế không vào được.
Hắn mặc áo cưới đỏ, khựng lại tại chỗ, lượn quanh vài vòng như một con chó con mất phương hướng, bối rối mù mịt.
Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng la hét vang lên từ xa.
Là Tề Hiểu Hiểu.
“Mở cửa! Mở cửa! Cho tôi ra ngoài với ——”
Cô ấy đang gào khóc kêu la.
Hoàng đế lập tức quay đầu, hít hít mấy cái, rồi phóng vút về hướng cổng cung.
Thoát khỏi hiểm nguy.
Cả người tôi mềm nhũn, tựa vào khung cửa thở dốc, rồi không kìm được mà quay vào trong.
Thần phi vẫn đang ngồi cạnh bàn, tay cầm một thanh đoản kiếm, ánh mắt u trầm nhìn tôi.
Lần này, người ấy cuối cùng cũng lên tiếng:
“Xem thường ngươi rồi, người chơi mới.”
19.
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Sao anh ấy lại biết…
Thần Phi có lẽ đã rất lâu không nói chuyện với ai, tự mình bắt đầu giải thích.
Anh ấy cũng giống chúng tôi, đều là người chơi được hệ thống chọn ra để thực hiện nhiệm vụ “công lược”.
Chỉ khác là, anh ấy phải thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
Anh ấy phải đóng vai Thần Phi, chỉ cần an toàn sống sót qua năm tháng, coi như công lược thành công.
Nói cách khác, nhân vật Thần Phi trước sau đều là nữ giới, trong mắt Hoàng đế và những NPC khác cũng đều là nữ.
Cho nên, Triệu cô cô mới nói:
“Thần Phi nương nương, đẹp tựa thiên tiên.”
Chỉ là vì người chơi đóng vai Thần Phi lại là nam giới, nên mới dẫn tới việc chúng tôi — những người chơi khác — bị hiểu lầm.
Cho nên… áo cưới đã bị đưa nhầm.
Thần Phi lại nói tiếp:
“Hoàng đế ấy, vì thú vui tàn nhẫn của hệ thống, cứ lúc thì là người, lúc thì là q.uỷ, là kẻ nguy hiểm nhất trong chốn hậu cung này.”
“Tôi đã tìm mọi cách để chọc giận Nhiếp Chính Vương, khiến hắn đày tôi vào Lãnh Cung, để tách biệt tôi và Hoàng đế về mặt vật lý. Nào ngờ, Hoàng đế cũng lẽo đẽo bám theo tới tận đây.”
“Hoàng đế vẫn bị ràng buộc bởi một số quy tắc trong cung, ví dụ như mệnh lệnh của Nhiếp Chính Vương. Vì tôi bị cấm túc ba tháng, nên ba tháng nay, Hoàng đế không thể bước vào phòng tôi.”
“Nhưng sau 12 giờ đêm nay, hết hạn cấm túc, hắn… sẽ lập tức xông vào.”
Nếu thất bại, sẽ bị hệ thống xóa sổ ngay lập tức.
Còn nếu thành công, sẽ được thưởng điểm, dùng điểm đổi đủ thứ vật phẩm trong hệ thống. Tiền bạc chỉ là thứ kém giá trị nhất, ngoài ra còn có thể đổi tuổi thọ, dị năng, v.v…
Tôi nghe mà mở rộng tầm mắt.
“Thần Phi nương nương… bây giờ… còn cách nào để thoát hiểm không?”
Tôi nhìn quanh căn phòng đầy những vật sắc nhọn, thật ra trong lòng đã có một ý nghĩ.
Thần Phi nhíu mày, gương mặt lạnh lùng:
“Tôi tên là Tạ Hoài Nhận.”
“Đừng gọi tôi là Thần Phi nữa.”
Đúng lúc đó, từ xa vang lên một tiếng hét thê lương xé tan đêm tối.
Là Tề Hiểu Hiểu.
Cô ấy đã bị bắt.
Hệ thống lại vang lên thông báo:
【Tề Hiểu Hiểu chọc giận Hoàng đế, hảo cảm giảm xuống âm, đã tử vong】
Tôi run lên một cái.
Toàn lớp năm mươi sáu người.
Giờ chỉ còn lại mình tôi.
Trên chiếc bàn gỗ đàn hương, đặt cây dao găm mà Hoàng đế từng tặng lúc sai tôi đi đưa thư.
Tôi nhặt lấy.
Siết thật chặt trong tay.
Thành hay bại, phải cược một phen ở đây.
20.
Chiếc đồng hồ tây ở góc tường, kêu “cang… cang…” đúng mười hai tiếng.
Ba tháng cấm túc.
Đã hết hạn.
Hoàng đế khoác áo cưới đỏ rực, phi nhanh tới.
Ba mươi mét.
Hai mươi mét.
Mười lăm mét…
Đã gần sát trước mặt.
Tim tôi đập như trống dồn, toàn thân run rẩy.
Bóng áo đỏ ấy càng lúc càng gần.
Tôi giơ dao lên, dồn hết sức đâm thẳng tới.
Mũi dao lạnh buốt chạm vào áo cưới đỏ, vang lên một tiếng ong ong.
Chỉ thấy áo cưới đỏ kia giống như nước triều rút, tự động tuột khỏi người Hoàng đế, rơi xuống đất.
Ánh mắt Hoàng đế cũng dần trở lại bình thường.
Tròng trắng là tròng trắng. Tròng đen là tròng đen.
Hắn sững sờ nhìn mọi thứ trước mắt, rất lâu sau, nước mắt trào ra trong mắt:
“Trẫm… Trẫm hồi thần rồi…”
“Trẫm… tỉnh lại rồi…”
Tôi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, thở phào một hơi.
Tôi đã cược đúng.
Phạm vi mười mét quanh áo cưới, cấm tuyệt đối vật sắc nhọn.
Đó là điều mà mấy bà quản sự ở Thượng Y Cục từng căn dặn đi căn dặn lại.
Vũ khí sắc nhọn.
Sẽ phá hỏng “linh tính” của áo cưới.
Mà mất đi linh tính, thì không thể khống chế Hoàng đế hóa q.uỷ.
Đó chính là con đường sống mà hệ thống đã âm thầm chỉ ra từ lâu.
Tiếng hệ thống vang lên lần nữa:
【Giang Lê, cứu Hoàng đế thành công, hảo cảm 100, công lược thành công】
【Nhận thưởng một nghìn vạn, trở về thế giới thực】
Kết thúc, đến bất ngờ.
Lần cuối cùng tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy Thần Phi, à không, Tạ Hoài Nhận ánh mắt đầy hung hiểm, toàn thân căng cứng.
Anh ta siết chặt thanh đoản kiếm trong tay, cứ như vị Hoàng đế hiền lành trước mặt kia là một mãnh thú khủng khiếp.
Nhiệm vụ của tôi, đã hoàn thành.
Nhưng nhiệm vụ của anh ta, phải sống sót đủ năm tháng, dường như… chỉ còn lại đúng một ngày cuối.
Với cái kiểu “bố láo” của hệ thống, tôi đoán anh ta sẽ chẳng dễ mà bình an.
Ngay khoảnh khắc ý thức tôi sắp rút khỏi thế giới ấy, tôi nghe vọng ra từ tòa lầu tre một tiếng cười the thé, rờn rợn như có kim đâm vào tai…
Một thứ gì đó kinh khủng, lại xuất hiện.
Nhưng tất cả, đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi mở mắt.
Cố gắng xua đi cơn choáng váng còn lởn vởn trong đầu.
Trước mắt tôi là gương mặt bố mẹ rưng rưng mừng rỡ:
“Tiểu Lê, con cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Thì ra, sau kỳ thi đại học, cả lớp chúng tôi đi du lịch, chiếc xe khách lao xuống vực núi, tất cả mọi người đều ch-ết.
Chỉ còn mình tôi sống sót.
Tôi như có linh cảm, đã mua một tờ vé số.
Quả nhiên, trúng đúng mười triệu.
…
Hai năm sau, cái hệ thống quái q.uỷ ấy lại xuất hiện…
Tôi lại gặp Tạ Hoài Nhận.
Anh ta hơi nhướng mày, nhìn tôi:
“Lâu rồi không gặp.”
(Hết truyện.)