Sống Sót Trong Hậu Cung - Chương 1
Sau khi có điểm thi đại học, cả lớp tôi nhận được một tin nhắn kỳ lạ:
【Dựa vào điểm số, hãy chọn thân phận trong hậu cung Đại Ân: phi tần, cung nữ, thị vệ, thái giám…】
【Công lược hoàng đế thành công sẽ được thưởng mười triệu, thất bại thì ch*t】
Mọi người đều nghĩ chỉ là trò đùa ác ý.
Hoa khôi của lớp tôi vốn mê tiểu thuyết cung đấu, tiện tay chọn luôn vị trí Quý phi.
Lớp trưởng thì chọn chức quan lớn nhất – nhất đẳng ngự tiền thị vệ.
Tôi là thủ khoa của lớp, vậy mà lại chọn thân phận thấp kém nhất – cung nữ tam đẳng.
Ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
Tất cả bọn tôi đều đang đứng giữa chốn hậu cung Đại Ân nguy nga lộng lẫy.
Thân phận… thành sự thật.
Hoa khôi của lớp đắc ý vô cùng, được xe Phượng Loan đón thẳng vào Dưỡng Tâm Điện.
Các bạn cùng lớp nhìn cô ấy đầy ngưỡng mộ:
“Tiền thưởng chắc về tay hoa khôi rồi.”
“Biết vậy tụi mình cũng chọn làm phi tần…”
“Giang Lê, uổng quá, cậu được quyền chọn trước vì là thủ khoa, vậy mà chỉ chọn làm cung nữ.”
Không ai biết rằng…
Tôi đã dùng toàn bộ điểm số để đổi lấy một tin…
Kẻ đang ngồi trên Kim Loan Điện, hoàn toàn không phải hoàng đế.
Hoa khôi… chắc chắn sẽ ch*t.
1.
Tôi mặt mày căng thẳng, nói ra tin tức quý giá ấy.
Nhưng chẳng ai tin tôi cả.
Từng tràng cười nhạo vang lên xung quanh:
“Giang Lê, cậu bị đỏ mắt rồi hả? Ghen tị vì hoa khôi công lược thành công à?”
“Thật đúng là, người nghèo thì chí cũng hèn. Học giỏi cũng chẳng có ích gì, đầu óc rỉ sét hết rồi.”
“Ăn không được nho thì nói nho chua, ha ha.”
“Tâm địa xấu thật. Không giành được tiền thưởng thì ng-uyền r-ủa người ta. Bảo sao cô chủ nhiệm không ưa cậu.”
Lớp trưởng khoanh tay, lạnh lùng nói.
Hoa khôi Lâm Mạt thì ngồi kiêu kỳ trên xe Phượng Loan, khẽ “hừ” một tiếng i:
“Khởi giá, đừng để tiểu nhân lãng phí thời gian.”
Tôi há miệng, nhưng chẳng nói được gì.
Suốt ba năm cấp ba, tôi lần nào cũng đứng nhất lớp.
Chỉ vì tôi không bao giờ biếu quà, nên lúc nào cũng bị cô chủ nhiệm châm chọc mỉa mai:
“Giang Lê rất đần độn, chỉ nhờ học vẹt mới được điểm cao, cũng coi như truyền cảm hứng cho người khác.”
“Cách học như thế này không nên áp dụng.”
“Mọi người phải học theo Lâm Mạt, đầu óc thông minh, chỉ cần nghe qua là hiểu.”
Hừ.
Lâm Mạt là hoa khôi của lớp.
Mỗi lần thi, cô ta luôn xếp thứ hai.
Kém tôi từ 30 đến 50 điểm.
Cô ta không phải thông minh. Chỉ là cô chủ nhiệm ham tiền mà thôi.
Nhờ sự cố tình đè ép của cô ta, các bạn trong lớp cũng hùa theo, dần dần cô lập tôi.
Những lời tôi nói… không ai muốn tin.
Cả đám bạn túm tụm quanh lớp trưởng, ríu rít bàn tán:
“Hoa khôi mà nhận được tiền thưởng, chắc sẽ mời cả lớp đi du lịch tốt nghiệp ha?”
“A a a ghen tị quá, Lâm Mạt là bạn thân nhất của tôi, chắc chắn sẽ tặng tôi sợi dây chuyền Tiffany Smile. Cô ấy không keo kiệt như ai kia.” Học ủy Từ Chi Ngư lườm tôi một cái.
Tôi chẳng thèm để ý tới bất kỳ ai nữa.
Lời hay cũng khó khuyên nổi kẻ muốn ch*t.
…
Thân phận của tôi là cung nữ tam đẳng.
Chuyên lo việc đun nước trong Ngự thiện phòng.
Tôi dựng bếp nhỏ, đốt than hồng, đun nước sôi sẵn.
Đợi nước nguội bớt, tôi đưa cho mấy ma ma ở Phòng Ngự trà để các bà súc miệng cho tiện.
“Nha đầu này, chu đáo quá.”
Các ma ma rất hài lòng, thưởng cho tôi mấy hạt bạc vụn.
Hoàng hôn buông xuống.
Tôi bận tối tăm mặt mũi, mồ hôi ướt đẫm người mới trở về.
2.
Cùng lúc đó.
Trong đầu tất cả mọi người.
Đồng loạt vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống:
【Lâm Mạt hầu hạ Nhiếp chính vương, độ hảo cảm của Hoàng đế giảm xuống mức âm】
【Ch*t】
Trên Kim Loan Điện, kẻ đang ngồi đó… chính là Nhiếp chính vương cướp quyền.
Quả nhiên không phải hoàng đế.
Hệ thống tiếp tục đưa ra nhắc nhở:
【Độ hảo cảm ban đầu của Hoàng đế là 0】
【Đạt 100, công lược thành công】
【Âm điểm, ch*t】
Âm thanh máy móc chẳng hề có cảm xúc, mấy câu nói đơn giản ấy lại khiến người ta ngh-ẹt thở.
Không khí vui vẻ ban chiều biến mất hoàn toàn, ai nấy đều kinh hoảng.
Có người mặt trắng bệch.
Có người run lẩy bẩy. Nói không nên lời.
Sau một thoáng im lặng.
Lớp trưởng giận dữ lao tới, túm lấy cổ áo tôi:
“Lâm Mạt ch*t rồi!”
“Mày đúng là đồ sao chổi, nguyền rủa cho cô ấy ch*t!”
Học ủy Từ Chi Ngư cũng nước mắt ròng ròng, trừng mắt nhìn tôi:
“Giang Lê, mày quá đáng lắm!”
“Mày biết trước Kim Loan Điện không phải hoàng đế, sao không nói sớm?”
“Mày cố ý phải không!”
Chỉ trong chốc lát.
Cả lớp như tìm được nơi trút giận, thi nhau ch-ửi b-ới tôi.
Tôi tức đến choáng váng, đầu ong ong.
Tôi ném mạnh cái bếp nhỏ xuống đất.
Nước nóng văng tung tóe.
“Các bạn à, đây là hậu cung Đại Ân, không phải lớp 12A19, không còn ai dung túng cho mấy cái thói xấu của các người nữa.”
“Cho các người một lời khuyên.”
“Phải đóng tròn vai của mình thì mới sống nổi.”
“Liệu mà tự lo cho thân.”
Tôi quay người bỏ đi.
Ngày đầu tiên xuyên tới đây, tất cả mọi người vẫn cứ nghĩ nơi này chỉ là trò chơi.
Ngoài Lâm Mạt chủ động dâng mình thị tẩm, những người khác cả buổi chiều chỉ tụ tập ở đây, tán gẫu khoác lác.
Tần phi, Thường tại thì không chịu đi thỉnh an Hoàng hậu.
Ngự tiền thị vệ thì không chịu tới chầu trực.
Thái giám cung nữ thì chẳng buồn hầu hạ các chủ tử trong cung…
Những việc làm đó… hoàn toàn không đúng với thân phận của họ.
Chính là tự tìm đường ch*t.