Tử Ngư - Chương 1
Đêm ta bắt gặp phu quân lén lút gặp gỡ Thái hậu, Tiểu Hoàng đế đã hạ một chén rượu độc, kết thúc sinh mạng của Thái hậu.
Phu quân ẩn nhẫn chín năm, mưu phản đoạt vị, tất cả chỉ để báo thù cho người trong lòng.
Trước đêm đăng cơ, hắn cũng ban cho ta một chén rượu độc:
“Nàng ch.ết vì ngươi, ngươi có tư cách gì mà sống yên ổn? Ngươi nên sớm xuống đó chuộc tội với nàng!”
Ta nhấc chén rượu lên, uống cạn. Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên ta làm chính là đi tìm Hoàng đế mà tố cáo:
“Thần phụ muốn tố cáo Tạ Thủ Phụ có tư tình với Thái hậu, làm ô uế hậu cung!”
Kiếp trước, ta hại người trong lòng ngươi, ta thật xin lỗi. Kiếp này, ta tiếp tục hại!
1
Trong hai năm ta kết hôn với Tạ Kỳ An, ta và hắn luôn được xem là đôi phu thê mẫu mực.
Hắn trẻ tuổi tài cao, gia thất sạch sẽ, đối đãi với ta cũng rất tôn trọng. Tỷ muội trong tộc ai ai cũng ngưỡng mộ ta vì đã tìm được lang quân như ý.
Thế nhưng, khi chỉ có hai ta, ánh mắt của hắn dường như chưa bao giờ nhìn vào ta.
Cho đến cái ngày tân đế đăng cơ, ta tận mắt chứng kiến hắn và Thái hậu đang thổ lộ tình cảm dưới cầu đá ẩn khuất trong cung. Tình cảm mãnh liệt đó, ta chưa bao giờ thấy hắn nhìn ta như vậy.
Hóa ra, hắn không phải vô tình, chỉ là tình cảm ấy không dành cho ta mà thôi.
“Chúng ta xa cách đã lâu, khó khăn lắm mới đợi đến ngày đoàn tụ, chẳng lẽ chàng nỡ bỏ ta thêm lần nữa?” Đó là tiếng Thái hậu.
Nàng vốn là phi tần của Tiên đế, vì nuôi dưỡng Tam hoàng tử mà được bước lên ngôi Phượng Hoàng. Nàng mới chỉ hơn hai mươi lăm, tuổi tác không chênh lệch mấy với Tạ Kỳ An.
Nhìn hai người, ta đoán rằng trước khi vào cung họ đã có tình ý với nhau rồi.
Tạ Kỳ An ánh mắt chan chứa tình cảm:
“Ta tất nhiên sẽ không bỏ rơi nàng. Nhưng Tử Ngư không có lỗi, tính nàng ấy cũng hiền lành, sau này cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến chúng ta, hà tất phải gi.ết nàng ấy?”
Tim ta lạnh đi. Tử Ngư chính là khuê danh của ta.
Để tiện cho việc tư tình sau này, Thái hậu muốn gi.ết ta.
“Trước đây chàng không hề như vậy, chẳng lẽ chàng đã yêu nàng ta?” Thái hậu vẫn không chịu buông tha.
Nấp sau thân cây, ta kinh hoảng đến mức lỡ tay làm rơi đèn lồng, khiến cho cung nhân tuần tra kéo đến.
Cùng lúc đó, tiếng động này cũng thu hút Trưởng công chúa Vân Dương. Nhìn thấy bóng người dưới cầu, nàng ra lệnh cho người đi bắt giữ, hiện trường trở nên hỗn loạn.
Ta nhân lúc rối ren mà lẻn đi, tự mình trở về phủ, những chuyện sau đó ta không rõ.
Đêm đó, Tạ Kỳ An bình an trở về, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, chỉ ba ngày sau, cung trung truyền ra tiếng chuông báo tang, Thái hậu đột ngột băng hà.
Ta mơ hồ đoán rằng có liên quan đến đêm hôm đó.
Nhưng Tạ Kỳ An không nói gì, đối với ta vẫn dịu dàng như trước.
Ta tưởng rằng, hắn không biết đêm đó ta đã chứng kiến mọi chuyện.
Mọi thứ dần yên ổn trở lại như xưa.
Cho đến chín năm sau, Tạ Kỳ An mưu phản, chém gi.ết khiến toàn hoàng thành ngập tràn máu tanh.
Đêm đó, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước từ mái hiên, không thể rửa sạch máu tươi đầy đất.
Dưới ánh sáng âm u, hắn ôm linh vị của Thái hậu tiến vào đại điện, lạnh lùng nhìn ta trong góc:
“Những kẻ năm xưa hại ch.ết nàng, ta đều đã gi.ết sạch, chỉ còn lại ngươi.”
“Nếu không phải vì ngươi ghen tuông, nàng đã không phải ch.ết. Ngươi dựa vào đâu mà sống an ổn bao năm nay?”
Ta run rẩy, không thể thốt lên lời.
Hắn cúi xuống, siết chặt cổ ta: “Ngươi có biết nàng ch.ết như thế nào không? Bị tên Hoàng đế khốn kiếp đó hạ độc đến ch.ết!”
Thuộc hạ mang đến chén rượu độc, giống hệt chén năm đó đã tiễn Thái hậu.
Ngoài điện, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, những cung nhân đang ch.ết dần trong mưa.
So với những người bị hành hạ đến ch.ết, chí ít ta còn được ra đi nhanh gọn.