Đoàn Viên - Chương 1
Từ thuở nhỏ, ta đã quen được chiều chuộng, mỗi khi lấy chuyện hòa ly ra để dọa dẫm, hắn đều cúi đầu nhượng bộ.
Nhớ có một năm, ta làm ầm ĩ đến mức xé tan cả công văn điều động hắn đi Giang Châu, chỉ để hắn ở lại cùng ta mừng sinh thần.
Hắn vẫn lặng lẽ gánh chịu, chẳng nói một lời.
Ta ngây ngô cho rằng hắn sẽ vĩnh viễn dung túng ta như vậy.
Mãi cho đến khi hắn qua đời trên đường đi Giang Châu, ta mới biết được trong rương gỗ của hắn giấu đầy thư từ gửi cho người thanh mai đang bệnh nặng.
Trong bức cuối cùng, hắn viết:
“Ngày ta hòa ly, cũng là lúc ta đến bên nàng.”
Khi ấy ta mới hiểu, mỗi lần hắn cam chịu, thực chất chỉ là tích góp từng bước cho lần bỏ trốn cuối cùng.
Vài năm sau, khi hắn trở về, mang theo thê tử cùng một bé gái, ta đã không vạch trần.
Người phụ nữ kia mỉm cười khẽ trách móc nữ nhi nàng quá mức trầm tĩnh, như một tiểu tiên sinh nhỏ tuổi.
Ta mỉm cười đáp lại:
“Con trẻ vốn giống phụ thân. Ta cũng từng có một nữ nhi như vậy.”
01
“Quận chúa cũng đã có con lớn đến thế sao?”
Lý Dung kinh ngạc, đôi mắt đen láy sáng rực, gương mặt tròn đầy lấp lánh nụ cười như minh châu.
Một vị phu nhân bên cạnh cười nói:
“Lý phu nhân thật biết khéo miệng, tướng công nhà ngươi cưng chiều như bảo vật, giấu kín tận Giang Châu bấy lâu, đến giờ mới nghe tiếng.”
Phía dưới thì thầm xôn xao:
“Đừng nói là nàng, ngay cả phu quân nàng là Triệu Nam kia trước đây cũng chẳng ai biết đến. Thế mà lại lọt vào mắt rồng, được thăng quan tiến chức, thật chẳng rõ lai lịch từ đâu.”
Ta liếc nhìn Lý Dung. Nàng đã nhận ra những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm quanh mình, liền có chút bối rối.
Làn da nàng hồng hào, tươi tắn, chẳng mang chút dáng dấp bệnh tật như trong thư hắn từng viết. Hóa ra những năm tháng qua, hắn đã chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.
Ta đặt chén trà xuống, khẽ gọi cô bé đang chơi ném vòng lại gần.
Khung cảnh bỗng chốc yên tĩnh.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn cúi chào, đôi má đỏ ửng dưới nắng, giữa hàng mày lại lộ ra vài phần cứng cỏi. Quá giống hắn.
Ta tháo trâm ve sầu bằng vàng trên tóc, cài lên mái tóc mềm mại của bé, dịu giọng:
“Con còn nhỏ, thua cũng chẳng có gì đáng sợ. Sau này quen rồi, sẽ chẳng còn ngại nữa.”
Đôi mắt bé sáng long lanh.
Lý Dung ôm con, cảm kích bảo:
“A Bảo, mau tạ ơn quận chúa.”
“A Bảo?”
Ta khựng lại.
“Dạ.” Đứa nhỏ gật đầu, “Là phụ thân đặt cho con.”
Mũi ta cay xè.
Ngày xưa, từng có người ôm ta bên gối, nói nếu sinh được nữ nhi, tất sẽ đặt tên là A Bảo, cưng chiều như minh châu ngọc diệp.
Lăng Diễn giả ch*t bốn năm, lấy tên Triệu Nam quay về kinh.
Lần đầu gặp lại, hắn đứng trước thư phòng phụ thân ta.
Râu ria xồm xoàm, da ngăm đen, giọng trầm khàn, hành lễ vô cùng cung kính: “Quận chúa an khang.”
Ta chẳng đáp, chỉ xoay người đi. Trong tay áo, bàn tay run lên từng hồi.
Hắn trốn ta bốn năm, giả ch*t để đoạn tuyệt.
Giờ đường hoàng quay lại, vợ con đủ đầy, như thể những năm tháng bên ta chưa từng tồn tại.
Tình yêu, giận dữ, tất cả đều theo gió, chỉ còn lại một chữ “buông”.
…
Ngày nọ, Vĩnh Nhi – nữ nhi ta – trở về, thấy ta thất thần bên cửa sổ.
Con bé khẽ hỏi:
“Mẫu thân, hôm nay là ngày gì mà người trông buồn bã như vậy?”
Ta ngơ ngác.
Vĩnh Nhi đáp:
“À con nhớ rồi, hôm nay là mùng bảy tháng tư, là ngày mẫu thân và phụ thân lần đầu gặp gỡ. Nhũ mẫu bảo, hôm ấy mẫu thân đi lễ chùa, gió mưa thổi bay chiếc dù, phụ thân nhặt được, lau khô rồi trao trả. Từ đó, mẫu thân đem lòng thương nhớ suốt bao năm.”
Ngoài sân, gió xuân đưa hương đào lê, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ thiếu bóng người.
Người từng hẹn ước cả đời, nay đã mang họ khác, ở bên một nữ nhân khác, không còn quay đầu.
Còn ta vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng biết đi về đâu.
Trên án thư, thiếp cầu thân của một người khác đặt đó, bốn năm qua hắn vẫn chờ.
Có lẽ… ta nên thử bước thêm một bước.
Ta hỏi Vĩnh Nhi:
“Nếu mẫu thân học cách quên phụ thân con, con có giận không?”
Vĩnh Nhi lắc đầu, vòng tay nhỏ bé ôm ta:
“Nếu như quên phụ thân có thể khiến mẫu thân không còn rơi lệ, con tin phụ thân trên trời cũng sẽ đồng ý.”
Hắn nhất định sẽ đồng ý.