Hầu Gia, Phú Quý Này, Ta Xin Nhận! - Chương 1
Sau khi ký xuống hòa ly thư.
Phu quân ta, Cố Vân Tranh, đưa cho ta một tờ ngân phiếu trị giá một trăm vạn lượng, coi như bồi thường.
Cuối cùng, hắn cũng được như ý nguyện, nghênh đón hoa khôi từng cứu mình vào phủ.
Hứa với nàng ta một đời một kiếp, chỉ có đôi ta.
Cả kinh thành đều tán thưởng hắn thâm tình, thậm chí còn cười nhạo ta cuối cùng chỉ nhận lấy một hồi công cốc.
Hắn cho rằng một khi ta mất đi danh phận Hầu phu nhân, ta chỉ có thể đến trang trại ở thôn quê, sống nốt quãng đời còn lại trong cảnh quạnh quẽ.
Nào ngờ, một tháng sau, việc làm ăn của Cố Vân Tranh gặp phải trở ngại khắp nơi, tiền bạc chẳng còn dư dả.
Đúng lúc hắn cùng đường bí lối, ông chủ ngân trang lớn nhất kinh thành lại chủ động chìa cành ô liu về phía hắn.
Điều kiện là tân phu nhân của hắn phải trở lại nghề cũ, dâng một khúc múa.
Đến khi hắn dẫn tân nương bước vào nhã gian nguy nga tráng lệ ấy, hắn mới phát hiện, người ngồi trên ghế chủ vị chính là ta.
Ta lắc nhẹ chén r-ượu trong tay, mỉm cười với hắn:
“Hầu gia, đã lâu không gặp. Muốn vay bạc ư? Vậy thì để phu nhân của ngươi múa cho ta một khúc trước đã.”
“Nếu ngươi đau lòng, chi bằng tự mình thay nàng ta múa một khúc?”
1
Mực trên hòa ly thư còn chưa khô, ta đã chấm ngón tay vào nghiên mực son, dùng sức ấn xuống bên cạnh tên mình.
Bởi dùng lực quá mạnh, móng tay ta cũng trở nên trắng bệch.
Thế nhưng trên mặt ta chẳng gợn chút sóng nào.
Cố Vân Tranh ngồi đối diện chính là phu quân của ta.
Không, hiện giờ đã là tiền phu rồi.
Dung mạo Cố Vân Tranh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như trước.
Cứ như người vừa chia tay hắn sau ba năm chung chăn chung gối không phải thê tử của mình, mà chỉ là một hạ nhân chẳng mấy quan trọng.
Hắn đẩy tờ ngân phiếu một trăm vạn lượng đến trước mặt ta, giọng điệu không giấu nổi vẻ ban ơn bố thí.
“Ba năm qua, ngươi cũng coi như cung kính an phận. Một trăm vạn lượng ở đây, đủ để ngươi sống sung túc ở trang trại nơi thôn quê, chẳng phải lo cơm ăn áo mặc.”
“Ngươi vốn là cô nữ không cha không mẹ. Sau này tìm một kẻ nào đó mà gả đi, giúp hắn chăm nom mảnh ruộng tấc đất, cứ thế sống hết quãng đời còn lại là được.”
“Cánh cửa Hầu phủ này, rốt cuộc vẫn là nơi ngươi trèo cao không tới.”
Giọng điệu của hắn chẳng khác nào đang bố thí cho một kẻ ăn xin bên đường.
Một trăm vạn lượng.
Quả là hào phóng!
Cơm no áo ấm ư?
Cố Vân Tranh, rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết rằng một Định Viễn Hầu phủ không có ta, ngay cả chuyện cơm ăn áo mặc cũng trở thành vấn đề khó khăn.
Ta vươn hai ngón tay, kẹp lấy tờ ngân phiếu, chẳng buồn liếc hắn một cái, xoay người rời đi.
Động tác dứt khoát gọn gàng, không chút lưu luyến.
“Cố Vân Tranh.”
Ta khẽ cất tiếng, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp đại sảnh.
“Từ nay về sau, giữa ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.”
“Ngày sau, chớ có quay đầu cầu xin ta.”
Sau lưng vang lên một tiếng cười khẩy.
Ngoài cửa, một bóng người yểu điệu đứng đó, dáng vẻ yếu đuối như cành liễu trước gió.
Liễu Khinh Vu mặc một thân váy áo trắng thuần, trên tóc chỉ cài một đóa hoa trắng nhỏ.
Thấy ta bước ra, trong mắt nàng ta thoáng hiện lên vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh đã thay bằng dáng vẻ áy náy.
“Tỷ tỷ…”
“Tỷ tỷ, Hầu gia cũng chỉ vì muốn tốt cho tỷ thôi.”
“Chàng ở trên triều, thường bị đồng liêu chê cười vì cưới một cô nữ quê mùa, không quyền không thế…”
“Dừng lại!” Ta thật sự không nghe nổi nữa. Đã hòa ly rồi, lẽ nào ta còn phải nuốt cục tức này vào bụng?
Ta giơ tay, thẳng thừng t-á-t cho nàng ta một cái.
“Phải phải phải! Ta là cô nữ từ thôn quê đến, đương nhiên không thể sánh với muội muội xuất thân chốn phong nguyệt như ngươi. Theo lời ngươi nói, nếu cưới được ngươi, e rằng Cố Vân Tranh sẽ bị người ta cười đến rụng cả răng!”
“Ta thấy trên triều vẫn có không ít người sáng mắt sáng lòng. Bọn họ chỉ cho rằng Cố Vân Tranh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, vứt bỏ thê tử tào khang mà thôi!”
Liễu Khinh Vu ôm lấy bên má bị ta đ-ánh, giọng nói mềm mại õng ẹo, cố tình tỏ ra tủi thân, nước mắt lưng tròng.
“Tỷ tỷ! Sao tỷ lại đ-ánh muội…”
“Tính tình tỷ trầm lặng nhạt nhẽo, chẳng hiểu phong tình. Sự phú quý vinh hoa của Hầu phủ e rằng chỉ trói buộc tỷ mà thôi. Sau này, muội nhất định sẽ thay tỷ chăm sóc Hầu gia thật tốt.”
Nàng ta cố ý nhấn mạnh ta là kẻ “nhạt nhẽo”, ngầm khẳng định bản thân mới là tri kỷ thấu hiểu lòng Cố Vân Tranh.
Đúng vậy, ta nhạt nhẽo.
Ta không biết nhảy điệu múa Khuynh Thành danh chấn kinh thành như nàng ta trong yến tiệc.
Không biết dùng lời ngon tiếng ngọt chọc cho Cố Vân Tranh vui vẻ cười vang như nàng ta.
Càng không biết mỗi khi hắn ra ngoài xã giao, ta lại hâm sẵn một ấm canh mơ giải r-ư-ợ-u, chờ hắn trở về lúc đêm khuya.
Ồ, không đúng.
Có một việc mà ta biết làm.
Chỉ là hắn chưa bao giờ biết rằng, những bước đi thuận lợi như có thần trợ giúp trên thương trường ấy… Tất cả đều bắt nguồn từ người thê tử “nhạt nhẽo” như ta.
Cố Vân Tranh vội vàng bước đến bên Liễu Khinh Vu, đưa tay chạm vào gò má bị đ-á-nh của nàng ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Nhưng khi quay sang nhìn ta, sắc mặt hắn lại giận dữ tột cùng.
“Ngươi! Thẩm Thanh Ly!”
Suýt nữa thì quên mất hắn.
Dù sao chuyện tốt cũng nên có đôi có cặp.
Ta giơ tay, vừa vặn t-á-t thẳng vào mặt hắn.
Cảm giác tê rần truyền đến lòng bàn tay, thật sảng khoái!
Cố Vân Tranh chẳng còn thời gian mà che chở gương mặt người trong lòng nữa.
Hai người bọn họ, mỗi người ôm một bên má.
Thế mới phải chứ!
Ta chẳng buồn để ý đến màn diễn kịch của hai người, cứ thế nhìn thẳng phía trước, bước ngang qua bọn họ.
Sau lưng truyền đến tiếng nức nở cố nén của Liễu Khinh Vu cùng lời an ủi khe khẽ của Cố Vân Tranh.
Chậc.
Đúng là một đôi trời sinh!
“Nghe cho rõ đây, Cố Vân Tranh! Là ta, Thẩm Thanh Ly, hưu bỏ ngươi!”
“Ngươi còn dám nói thê tử xuất thân thôn quê khiến ngươi bị đồng liêu chê cười ư? Tể tướng đại nhân quyền cao chức trọng, thê tử nguyên phối của ngài ấy cũng xuất thân thôn quê. Hai người thành thân ba mươi năm vẫn ân ái mặn nồng, chẳng có thiếp thất hay thông phòng nào. Tất cả con cái đều do chính thất sinh ra. Ngươi nhìn khắp triều đình xem, có ai dám cười nhạo ngài ấy không? Ngay cả Hoàng thượng cũng hết lời khen ngợi ngài ấy!”
“Rõ ràng là ngươi ham mới chán cũ, vậy mà còn cố dát vàng lên mặt mình! Đúng là xúi quẩy!”
“Thẩm Thanh Ly!”
Ta chẳng buồn để tâm đến tiếng ồn ào phía sau, quay đầu bỏ đi.