Kiến Nguyệt - Chương 1
Ngày Thái tử gặp thích khách, ta lao ra chắn trước người hắn, trúng một mũi tên.
Hắn hỏi ta:
“Ngươi muốn ngôi vị Thái tử phi, hay muốn phần thưởng khác?”
Ta chọn vế trước.
Đến khi thánh chỉ ban xuống, người được tứ hôn lại là trưởng tỷ có dung mạo giống ta như đúc.
Hắn giả vờ nhận nhầm hai tỷ muội chúng ta, mượn công cứu giá của ta để cưới trưởng tỷ.
Còn ta trở thành kẻ mạo nhận công lao, bị người đời cười chê làm trò đàm tiếu.
Chẳng bao lâu sau, hắn lĩnh mệnh đi khắc phục thiên tai, hôn sự cũng vì thế mà dời lại ba tháng.
Đợi đến khi trở về, hắn lại đổi ý.
“Thôi được… Cô cưới nàng.”
Ta lùi lại nửa bước.
“Điện hạ từng nói, người cứu ngài là trưởng tỷ của thần nữ. Xin Điện hạ chớ nhận lầm người.”
01
Xuân về, bóng cây thưa thớt.
Dưới mái hiên hành lang, Thái tử Tiêu Diệp mặc thường phục, từ phía sau gọi ta.
“Mộc Kiến Nguyệt.”
Hắn siết chặt chiếc quạt xếp trong tay, thần sắc phức tạp, tựa như có ngàn lời muốn nói.
Mãi đến khi khẽ thở dài một tiếng, hắn mới cất lời:
“Thôi được… Cô cưới nàng.”
Ba chữ ấy…
Đây không phải lần đầu hắn nói với ta.
Khoảng nửa năm trước.
Huynh trưởng ta, Mộc Hạc Diên, khải hoàn trở về từ Bắc Cương.
Cả phủ trên dưới đều vui mừng khôn xiết.
Tiêu Diệp vốn giao hảo với huynh trưởng, được mời đến Mộc phủ để dự tiệc.
Đêm ấy, yến tiệc đang lúc náo nhiệt, bỗng có thích khách xuất hiện, muốn hại hắn.
Ta chẳng màng sống ch*t, lao lên đỡ cho hắn một mũi tên.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, vội vàng đỡ lấy ta, cuống quýt gọi tên ta.
Sau khi cơn hỗn loạn lắng xuống, hắn ngồi bên giường ta, ánh mắt dịu dàng.
Hắn hỏi ta muốn ngôi vị Thái tử phi, hay muốn phần thưởng khác.
Ta lấy hết can đảm, chọn vế trước.
Tiêu Diệp cẩn thận kéo chăn đắp cho ta, ôn giọng đáp:
“Cô cưới nàng.”
Từ đó về sau…
Ta chờ vết thương lành.
Chờ tuyết rơi.
Chờ hắn đến thăm ta thêm một lần.
Nhưng đến khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, ta mới biết…
Người hắn muốn cưới… lại là trưởng tỷ của ta.
02
Thuở ấy, ta không sao tin nổi.
Ngây thơ đến mức còn cho rằng thánh chỉ đã ban nhầm.
Nước mắt ta rơi không ngừng, muốn phụ thân và mẫu thân thay ta đòi một lời giải thích.
Nào ngờ…
Hai người đều đồng loạt im lặng.
Phụ thân nâng thánh chỉ trong tay, sắc mặt nặng nề, nhưng từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn ta lấy một lần.
Mãi đến khi ta khóc đến khản cả giọng, mẫu thân mới khẽ lên tiếng:
“Ban nhầm ư? Sở Dung lớn hơn con hai tuổi. Nếu có mối lương duyên tốt, vốn cũng nên đến lượt nó trước.”
“Kiến Nguyệt, con về phòng nghỉ đi.”
Ta biết từ nhỏ phụ mẫu vẫn luôn thiên vị trưởng tỷ.
Nhưng dựa vào đâu?
Người liều ch*t cứu Tiêu Diệp là ta.
Ngôi vị Thái tử phi cũng là do chính miệng hắn hứa với ta.
Mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến trưởng tỷ.
Ta siết chặt chiếc khăn trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Mẫu thân nhìn thấu tâm tư của ta, khẽ thở dài:
“Nếu ta nói… người mà Thái tử Điện hạ vốn đem lòng yêu mến chính là Sở Dung, con có tin không?”
Trong cơn hoảng hốt, ta nhớ lại đêm ấy.
Trên bàn tiệc, Tiêu Diệp quả thật đã cùng trưởng tỷ hàn huyên vài câu.
Còn với ta…
Hắn chưa từng hỏi han lấy một lời.