Kiến Nguyệt - Chương 2
Nhưng như thế thì đã sao?
Huynh trưởng đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng:
“Ngày ấy ta mời Điện hạ đến phủ, vốn là muốn tác hợp cho Điện hạ và trưởng tỷ.”
“Kiến Nguyệt, chính muội đã cướp mất lương duyên của trưởng tỷ trước.”
“Nay trả lại cho tỷ ấy cũng là lẽ đương nhiên.”
“Vậy mà muội vẫn cho rằng mình vô tội sao?”
Huynh trưởng và trưởng tỷ là long phượng thai.
Từ nhỏ đến lớn, huynh ấy vẫn luôn một lòng đứng về phía trưởng tỷ.
Việc gì huynh ấy cũng chỉ biết hùa theo tỷ ấy.
Bởi vậy, ta chẳng buồn nghe nữa.
Trong căn nhà này, không một ai chịu đứng ra đòi công bằng cho ta.
Ta đành gạt nước mắt, một mình đi tìm Tiêu Diệp.
Lúc ấy, Tiêu Diệp đang lĩnh mệnh xuôi nam để chẩn tai.
Hắn đứng trên đầu thuyền với vẻ mặt lạnh nhạt.
“Đêm ấy, người liều mình cứu mạng Cô chính là Mộc Sở Dung.”
“Thế nên, người xứng đáng làm Thái tử phi đương nhiên cũng phải là nàng ấy.”
“Tuy hai tỷ muội các ngươi có dung mạo tương tự, nhưng y phục lại khác hẳn.”
“Lẽ nào Cô còn có thể nhận nhầm người sao?”
Nghĩ lại chuyện đó, lòng ta lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Rõ ràng đêm ấy, ta mặc chiếc váy nhu màu nguyệt bạch vô cùng thanh nhã và giản dị.
Trang phục đó hoàn toàn không sánh được với bộ váy lộng lẫy thêu chỉ vàng của trưởng tỷ.
Mãi đến khi m-áu tươi nhuộm đỏ vạt áo trước ngực, trên người ta mới có thêm chút sắc màu.
Bởi thế, ta và trưởng tỷ quả thực không hề khó phân biệt.
Huống hồ, lúc ta trúng tên ngã xuống, người hắn gọi rõ ràng là:
“Nhị tiểu thư Mộc gia.”
Chứ đâu phải là gọi trưởng tỷ của ta.
Đến tận lúc ấy ta mới bừng tỉnh nhận ra.
Sự thật không phải thánh chỉ viết sai, mà là Tiêu Diệp cố ý nhận sai.
Ngay sau đó, người trong phủ vội chạy đến kéo ta đi.
Cùng lúc, bên ngoài bắt đầu nổi lên khắp nơi những lời đồn thổi.
Họ thêu dệt rằng ta cướp công, mạo nhận công lao, lại còn quấn quýt lấy Thái tử với tâm địa bất chính.
Ta trùm chăn khóc liền mấy ngày liền.
Ta khóc đến mức vết thương tái phát, rồi lại nằm bệnh thêm một thời gian.
Trái ngược với ta, trưởng tỷ lại xuân phong đắc ý.
Tỷ ấy khoe khoang: “Chính ta đã bảo đệ đệ hiến kế cho Thái tử Điện hạ.”
“Điện hạ quả nhiên đã bỏ ngươi để đem tên ta tâu lên Hoàng thượng.”
“Thứ ngươi cướp từ tay ta, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rơi trở lại tay ta thôi.”
Tỷ ấy cất giọng mỉa mai: “Kiến Nguyệt, ngươi vốn không thể tranh thắng ta đâu.”
03
Vậy mà mọi chuyện ấy mới chỉ mới trôi qua hai tháng.
Nhưng đối với ta, nó lại như đã là chuyện của kiếp trước.
Ta lặng lẽ rũ mắt, trong lòng thực sự đã chẳng còn gợn sóng.
Lời Tiêu Diệp cất lên mang theo vài phần chân thành:
“Phụ thân nàng là Thái phó của Cô.”
“Huynh trưởng nàng lại tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở.”
“Tất cả là do Cô không phải.”
“Khi ấy, Cô chỉ muốn kết thân với phủ họ Mộc.”
“Cô cứ ngỡ cưới vị đích trưởng nữ được sủng ái nhất của Mộc gia sẽ thỏa đáng hơn.”
“Cho nên mới tâu phụ hoàng đổi tên thành Mộc Sở Dung.”
“Nhưng sau khi rời kinh, Cô lại thường xuyên mộng thấy nàng.”
“Dáng nàng trong chiếc váy nguyệt bạch đứng giữa yến tiệc thổi khúc sáo uyển chuyển, cùng đôi mắt đẫm lệ khi ngã trong lòng Cô, tất cả đều khiến Cô chẳng thể nào quên.”
“Đến tận ba tháng trôi qua, Cô mới thật sự nhận ra người Cô muốn cưới vốn là nàng.”
“Thánh chỉ tứ hôn dù đã ban, nhưng đến ngày đại hôn, nàng chỉ cần mang danh Mộc Sở Dung rồi yên tâm lên kiệu.”
“Mọi chuyện còn lại, Cô sẽ tự lo liệu.”
Thật sự, ý nghĩ ấy của Tiêu Diệp suýt nữa đã khiến ta bật cười.
Hắn coi việc đổi ta với trưởng tỷ qua lại chẳng khác nào trò trẻ con.
“Kiến Nguyệt!” Tiêu Diệp định bước tới gần ta.
Thấy vậy, ta liền lùi lại nửa bước.
Thậm chí đến đầu ta cũng không ngẩng lên:
“Điện hạ từng nói người cứu mạng ngài là trưởng tỷ của thần nữ.”
“Xin Điện hạ chớ nhận lầm người.”
Tiêu Diệp nghe vậy liền nghẹn lời trong chốc lát.
Rồi hắn lắc đầu cười khổ:
“Nàng đang trách Cô lật lọng sao?”
“Vì nàng, Cô đã bằng lòng đắc tội với cả phụ thân và huynh trưởng của nàng rồi.”
“Đừng giận dỗi nữa.”
“Đến cả ngôi vị Thái tử phi Cô cũng đã hứa cho nàng, vậy nàng còn bất mãn điều gì nữa?”
Thấy hắn nói vậy, ta chỉ khom người thi lễ.
Giữa cảnh xuân sắc tươi đẹp, ta thong thả:
“Thần nữ còn muốn dạo vườn ngắm hoa.”
“Xin cáo lui.”
Nói rồi, ta khẽ nhấc vạt váy bước đi.
“Đợi đã!” Tiêu Diệp bất đắc dĩ lên tiếng.
“Cô có thể cho nàng chút thời gian để bình tâm.”
“Kiến Nguyệt, Cô mong nàng sớm nghĩ thông.”
Nói xong, Tiêu Diệp vẫn đứng nguyên tại chỗ để lặng lẽ dõi mắt theo bóng ta.
Còn ta, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại.
Sau khi trở về phủ, ma ma hầu hạ bên cạnh lập tức bẩm báo với phụ thân và mẫu thân việc ta đã gặp Thái tử.
Hai người vốn định trách mắng ta không hiểu chuyện, nhưng ta lại chậm rãi kể hết ý đồ của Tiêu Diệp.
Nghe xong, sắc mặt hai người lập tức tái mét.
“Thật sao?”
“Điện hạ lại muốn đổi người trở về ư?”
Nhờ có ma ma đứng bên làm chứng, hai người không thể không tin.
Sau một đêm bàn bạc kỹ lưỡng, mẫu thân lấy ra hôn thư của một vị quý nhân từng cầu thân ta.
Bà khẽ thở dài:
“Ngôi vị Thái tử phi là của Sở Dung.”
“Con không được phép động đến.”
“Để dập tắt tâm tư của Thái tử đối với con, Kiến Nguyệt, hôn sự của con phải lập tức định xuống ngay.”
04
Nghe tin phụ mẫu đã nhận lời hôn sự của ta, chiếc chén ngọc mà trưởng tỷ yêu quý nhất lập tức rơi xuống đất vỡ tan.
Chuyện là mấy hôm trước, vào ngày vị quý nhân kia đích thân đến phủ cầu thân, phụ thân còn chưa kịp thay triều phục đã vội gọi mẫu thân cùng ra nghênh đón.
Khi người ấy chỉ ung dung bước qua, đám nữ quyến nấp sau hành lang nhìn trộm đã đồng loạt hít sâu một hơi:
“Trên đời lại có người tuấn mỹ đến vậy.”
“Quả thật hiếm thấy!”
Dù sao, người ấy cũng là huyết mạch hoàng gia, nên có như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi vào ngồi, người ấy cẩn thận trao bát tự rồi cùng phụ thân và mẫu thân trò chuyện một lúc.
Hôm ấy, ta vốn không có mặt trong phủ.
Đợi khi trở về, ta mới nghe nói phụ mẫu vô cùng kính sợ vị quý nhân kia nên không dám lập tức nhận lời hôn sự.
Nhưng thật ra, hai người còn có nỗi băn khoăn khác.
Họ sợ sau khi ta xuất giá, ngày sau sẽ cùng trưởng tỷ đối đầu như nước với lửa.
Cho nên họ mới cố ý kéo dài, định tìm cơ hội thích hợp để từ chối mối hôn sự này.
Nào ngờ, phụ mẫu lại đột nhiên đổi ý.
Nên trong mắt trưởng tỷ, việc này lại thành ra ta đang giở thủ đoạn.
Tỷ ấy hằn học: “Kiến Nguyệt, thủ đoạn của ngươi quả thật cao minh.”
“Đến cả phụ thân và mẫu thân cũng mắc mưu ngươi rồi.”
Bởi việc Thái tử muốn đổi cô dâu, trưởng tỷ vẫn chưa hay biết.
Phụ mẫu sợ tỷ ấy đau lòng nên dặn tất cả mọi người đều phải giấu kín.
Còn ta cũng chẳng muốn tự chuốc thêm phiền phức.
Thế nên khi tỷ ấy tìm đến trút giận, ta chỉ lạnh lùng nhìn chứ không nói lấy một lời.
Trưởng tỷ lại đắc ý: “Nhưng lần này, ngươi tính sai rồi.”
“Vị Điện hạ kia quanh năm trấn thủ biên cương.”
“Ngươi gả cho ngài ấy, ngày sau sẽ phải theo ngài đến nơi cát bụi gió sương để chịu đủ mọi khổ cực.”
“Tiền đồ của ngươi rốt cuộc vẫn chẳng thể sánh bằng ta đâu.”
Thế nhưng, tiền đồ của ta ra sao đều không liên quan đến nàng ta.
Bởi dù thế nào đi nữa, ta cũng sắp xuất giá rồi.
Do phụ thân và mẫu thân nhất quyết phải gả ta đi trước ngày Tiêu Diệp và trưởng tỷ thành thân, nên phía bên kia đã sớm chuẩn bị chu toàn.
Cũng nhờ vậy, tam thư lục lễ được tiến hành vô cùng nhanh chóng.
Thế nên sau khi định xong ngày lành tháng tốt, mọi người chỉ còn chờ ngày nghênh thân.
05
Chỉ còn ba ngày sau là đến ngày đại hôn của ta, nên ta đã đặc biệt đến Hoàng Cô tự xin một quẻ.
Khi ống thẻ khẽ lay động, một thẻ trúc vừa vặn rơi xuống.
Thấy quẻ ghi “thượng thượng cát”, tâm trạng ta bỗng vui hẳn.
Khi ấy, khóe môi ta bất giác cong lên.
Rồi ta đưa mắt nhìn ra ngoài.
Trước mắt ta, sân chùa rộng rãi và quang đãng, từng đàn chim én ríu rít gọi nhau.
Thực sự là một ngày đẹp hiếm có.
Bởi lẽ lần trước ta đến đây, tuyết vẫn còn rơi dày.
Lúc đó trời cũng rất lạnh.
Khi ấy trên con đường nhỏ lên núi, ta phải bước thấp bước cao.
Đã mấy lần ta suýt ngã.
Do vị trụ trì quen biết ta từ thuở nhỏ thấy hai má ta đỏ bừng, ngài cứ ngỡ ta bị gió tuyết làm cóng nên liền sai người mang thêm than đến sưởi.
Ngài còn trách ta không nên mạo tuyết lên núi.
Nhưng thực ra, là do ta khóc suốt dọc đường nên mới khóc đến đỏ cả mặt.
Bởi việc Thái tử đổi hôn, người nhà lạnh nhạt, lời đồn quấn thân cùng tiền đồ tan nát làm ta không một ai để giãi bày.
Chính vì thế, ta chỉ còn biết cầu xin thần Phật.
Thế là ta quỳ trên bồ đoàn, cứ hết lần này đến lần khác thầm hỏi Bồ Tát trong lòng.
Ta tự hỏi rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?
Nhưng đáp lại ta chỉ có tiếng chuông cổ ngân dài bên gốc tùng già.
Đến khi ngay cả những quyển kinh do chính tay ta chép cũng khiến ta không còn đủ kiên nhẫn để tụng tiếp, sau lưng ta bỗng vang lên một giọng nam ôn hòa:
“Nhị tiểu thư Mộc gia, quả nhiên cô ở đây.”
Nghe tiếng gọi, ta khẽ sững người.
Đến khi quay đầu nhìn lại, ta thấy một nam tử khoác áo choàng lông cáo có dung mạo như rồng phượng và khí chất phi phàm.
Người ấy ôn tồn: “Ta nghe tin ở biên quan rằng cô bị trọng thương nên đã lập tức vội vã trở về kinh.”
“Chỉ tiếc đường sá xa xôi nên đã chậm trễ không ít.”
“Dù suốt dọc đường ta vẫn luôn lo lắng, nhưng may mà hôm nay được thấy cô bình an đứng nơi này.”
Nghe xong, ta lặng lẽ nghe hết những lời ấy.
Chỉ là trong lòng ta lại vô cùng do dự.
Bởi lẽ người này quan tâm ta đến vậy, thậm chí không tiếc vượt ngàn dặm trở về chỉ để gặp ta.
Thế nhưng, ta lại hoàn toàn không nhớ nổi người ấy là ai.
Thấy vậy, nam tử thoáng sững lại.
Rồi người ấy khẽ cười:
“Trước đây ta từng ở nhờ Hoàng Cô tự.”
“Năm xưa, ngày nào cô cũng mang bánh điểm tâm đến cho ta.”
Lúc này, ta nhìn gương mặt ấy thật lâu.
Phải một lúc sau, ta mới chợt bừng tỉnh:
“Thì ra… là ngươi!”
Chuyện là khi ta khoảng sáu bảy tuổi, từng nghe nói trong chùa mới đến một đôi mẫu tử nương tựa vào nhau.
Ta nghe bảo họ bị đuổi khỏi hoàng cung.
Tuy hai người đều có dung mạo xuất chúng, nhưng nghe nói vị mỹ nhân kia ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn con trai của bà thì suốt ngày trầm mặc chứ chưa từng mở miệng nói một lời.
Rồi có một lần, chính mắt ta nhìn thấy đám trẻ nghịch ngợm gần đó ném đá vào mặt thiếu niên ấy.
Dù m.áu chảy đầy mặt, thế nhưng hắn vẫn lạnh lùng, không hề đổi sắc.
Thấy cảnh đó, ta không chút do dự nhặt đá lên ném trả.
Nhờ vậy mà đuổi đám trẻ kia chạy mất.
Lại thấy trên bàn họ chỉ có cháo loãng với rau xanh, thế là ta thường xuyên mang bánh điểm tâm đến.
Tuy nhiên không nhớ từ khi nào, đôi mẫu tử ấy đã rời khỏi Hoàng Cô tự.
Mà ta cũng dần quên mất chuyện thuở nhỏ ấy.
Bởi vậy, khi biết người ấy vẫn luôn nhớ đến sự an nguy của ta, trong lòng ta không khỏi ấm áp.
Thế nhưng, ta vẫn còn nghi hoặc:
“Thái tử đã chiếu cáo thiên hạ rằng người cứu mạng hắn là trưởng tỷ của ta.”
“Vậy vì sao ngươi lại khẳng định người bị thương là ta?”
Nghe ta hỏi, hắn khẽ nghiêng người rồi nhẹ ho hai tiếng:
“Tin tức của ta chưa từng sai.”
Sau đó ta gặng hỏi thêm mấy lần mới biết, để biết được tình hình gần đây của ta, hắn đã âm thầm sắp xếp người luôn ở bên cạnh theo dõi, bảo vệ ta.
06
Đến khi ta sang gian khách uống trà, nghe nói Thái tử cũng đang nghị sự ở nơi này.
Sau đó, hắn cũng tìm đến gặp ta.
Nhưng vì thân phận không tiện lộ diện, Tiêu Diệp chỉ đành đứng sau bức rèm trúc để hạ giọng nói chuyện với ta:
“Những lá thư Cô gửi nàng, vì sao nàng không hồi âm?”
Trước lời hắn hỏi, ta vẫn im lặng.
Ta chỉ lặng lẽ thưởng hương trà.
Bởi lẽ những bức thư ấy đều rơi vào tay ma ma rồi lại được đưa cho mẫu thân ta.
Do mẫu thân chưa từng nhắc với ta nửa lời về nội dung trong thư, mà ta cũng chẳng hề quan tâm nên ngay cả đến hỏi ta cũng không buồn hỏi.
Lần này, Tiêu Diệp không nổi giận.
Trái lại, hắn lại lùi thêm một bước:
“Cô biết đạo thánh chỉ tứ hôn ấy đã khiến nàng tổn thương quá sâu.”
“Bởi vậy trong lòng nàng có oán hận cũng là điều dễ hiểu.”
Thấy vậy, ta chậm rãi nâng chén trà.
Khi ấy, lá Long Tỉnh Minh Tiền trong chén nổi chìm theo làn nước rồi từng phiến trà dần dần nở bung.
Đúng lúc đó, tiếng chuông chùa lại một lần nữa vang lên.
Tiêu Diệp khẽ thở ra.
Tuy nhiên những lời ấy vừa như nói với ta, lại vừa như tự nói với chính mình:
“Nếu nàng oán, vậy Cô sửa sai là được.”
“Dựa vào công lao chẩn tai lần này, Cô sẽ xin phụ hoàng ban lại hôn sự cho hai chúng ta.”
“Còn Mộc Sở Dung, ngày sau sẽ tìm cho nàng ấy một mối lương duyên khác.”
“Nhờ vậy, cũng coi như bù đắp lỗi lầm trước đây.”
“Hơn nữa tấm lòng của Cô hoàn toàn chân thật, tuyệt đối không lừa dối nàng.”
“Chỉ là phải đợi sau khi Hoàng thúc thành thân mới có thể làm việc này.”
“Kiến Nguyệt!”
07
Được biết trong triều chỉ có một vị Hoàng thúc tên là Tiêu Thừa Cẩn.
Ngài là hoàng tử do Lệ phi trẻ tuổi, được Tiên đế sủng ái nhất lúc cuối đời sinh hạ.
Đồng thời, ngài lại là người may mắn sống sót sau cuộc tranh đoạt ngôi vị hai mươi năm trước.
Nên sau đó, ngài theo Lệ phi bị đưa đến Hoàng Cô tự để ngày ngày tụng kinh vãng sinh cho Tiên đế.
Khi ấy, vì Thái hậu không ưa Lệ phi nên trong triều còn tranh cãi không ngớt xem bà có nên tuẫn táng theo Tiên đế hay không.
Bởi thế, đôi mẫu tử không nơi nương tựa ấy ai cũng có thể bắt nạt.
May thay, có một vị lão tướng quân trung thành với Tiên đế không nỡ nhìn cảnh ấy nên ông đã đứng ra bảo toàn hai người.
Ông lại đích thân đưa Tiêu Thừa Cẩn đến Bắc Cương rèn luyện.
Chính nhờ vậy, ngài mới tránh xa được những sóng ngầm hiểm ác nơi kinh thành.
Mãi đến khi Thái hậu băng hà, Lệ phi mới được tấn phong làm Thái phi để được hưởng bổng lộc và lễ chế đúng với thân phận.
Còn Tiêu Thừa Cẩn, nhờ chiến công hiển hách mà được giao trấn thủ một phương.
Rốt cuộc, tất cả những điều ấy đều là những gì ta từng nghe phụ thân và các vị triều thần bàn luận.
Lúc này, hình bóng người nam tử dầm tuyết đến gặp ta dần dần chồng khít với thiếu niên quật cường trong ký ức năm nào.
Sau vài lần qua lại, hắn đưa ta đến nơi ở bên ngoài cung của Lệ Thái phi.
Để rồi vừa bước vào đại sảnh, ta đã thấy mấy nha hoàn đang vây quanh hầu hạ bà.
Bao năm không gặp, bà vẫn xinh đẹp như thuở nào.
Chỉ là nơi mái tóc đã điểm thêm vài sợi bạc, mà giữa hàng mày khóe mắt cũng nhuốm vẻ điềm nhiên, an hòa.
Bà nắm tay ta, kéo đến gần rồi ngắm nhìn cẩn thận:
“Đứa trẻ ngoan, chớp mắt một cái, con đã lớn đến ngần này rồi.”
“Năm xưa, mẹ con ta còn phải nhờ con giúp đỡ.”
Nghe vậy, ta khom gối hành lễ:
“Chỉ là chuyện nhỏ, lại khiến Thái phi nương nương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”
Sau vài câu hàn huyên, Lệ Thái phi nhìn ta rồi lại nhìn Tiêu Thừa Cẩn, ý cười trên môi càng sâu:
“Kiến Nguyệt, ta cũng không khách sáo với con nữa.”
“Có lời gì, ta sẽ nói thẳng.”
“Con trai ta, Thừa Cẩn, đã đem lòng ái mộ con từ rất lâu.”
“Hôm nay gọi con đến là muốn thay nó hỏi con một câu.”
“Con… có bằng lòng gả cho nó không?”
Nghe bà hỏi, ta quay đầu nhìn Tiêu Thừa Cẩn thì thấy vành tai hắn đã đỏ bừng.
Bởi nhìn thái độ của hắn đối với ta suốt những ngày qua, ta đâu phải kẻ ngốc nên đương nhiên đã sớm nhận ra hắn có tình ý với ta.
Thế nên việc Tiêu Thừa Cẩn nhờ Lệ Thái phi nói thay, ta cũng chẳng hề bất ngờ.
Sau khi suy nghĩ kỹ, ta cung kính quỳ xuống:
“Bẩm Thái phi nương nương, thần nữ nguyện ý.”
“Danh tiết của thần nữ đã bị hủy hoại, vậy mà Điện hạ vẫn luôn nhớ đến, chẳng hề chê bỏ.”
“Lại được Thái phi nương nương tin tưởng, trong lòng thần nữ vô cùng cảm kích.”
“Chỉ là bên phía phụ mẫu thần nữ e rằng sẽ có trở ngại.”
Lúc này, khóe môi Tiêu Thừa Cẩn dường như không thể kìm nén nổi ý cười.
Hắn bảo ta chỉ cần yên tâm:
“Cùng lắm chỉ là trì hoãn thêm một thời gian, kéo dài đến cuối cùng thì họ nhất định sẽ gật đầu.”
“Đã là ta muốn cưới nàng thì sẽ không có bất kỳ trở ngại nào thật sự khó khăn.”
“Nàng cứ an tâm chờ ngày gả cho ta là được.”
08
Hoa anh đào hồng trong Đông cung đang độ có thể bẻ cành, liễu non khẽ lay bên mái ngói vàng.
Tiêu Diệp phê xong tấu chương liền cùng Mộc Hạc Diên luyện kiếm luận chiêu.
Qua vài hiệp, Tiêu Diệp thu kiếm:
“Khí lực không điều hòa, chiêu thức có mà khí thế không đủ, Hạc Diên.”
Thấy vậy, Mộc Hạc Diên miễn cưỡng nhếch môi cười:
“Hôm nay Điện hạ dường như tâm tình rất tốt.”
“Không biết có chuyện gì đáng mừng?”
Tiêu Diệp khẽ xoay cổ tay, thả lỏng cánh tay rồi bật cười:
“Cũng chẳng có gì.”
“Chỉ là Cô cuối cùng cũng nhận rõ lòng mình.”
“Cứ ngỡ chỉ là tâm trạng tốt lên, không ngờ cả người cũng nhẹ nhõm, thư thái đến vậy.”
Do Mộc Hạc Diên biết điều Tiêu Diệp ám chỉ không gì khác ngoài chuyện đổi cô dâu, hắn bất giác siết chặt nắm tay, âm thầm bất bình thay trưởng tỷ Mộc Sở Dung.
Sau khi ngồi xuống, Mộc Hạc Diên cuối cùng vẫn không nhịn được mà khéo léo dò hỏi:
“Điện hạ, tỷ tỷ của thần văn nhã hiền thục, dung mạo tú mỹ, tính tình ôn nhu.”
“Trong số các tiểu thư khuê các, hiếm ai sánh kịp.”
“Tỷ tỷ và Điện hạ đúng là trời sinh một đôi.”
“Tỷ tỷ có thể gả cho Điện hạ thật là phúc phận lớn nhất đời nàng.”
Thế nhưng sau khi lời ấy dứt, qua mấy nhịp thở, Tiêu Diệp vẫn chỉ nhìn về phía xa.
Lúc này Mộc Hạc Diên mới phát hiện Tiêu Diệp đã thất thần.
Khi ấy, đầu ngón tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve một miếng ngọc màu nhạt.
Mộc Hạc Diên vừa nhìn đã nhận ra đó là ngọc bội của ta.
Chính là miếng ngọc năm ấy, ta đeo bên hông trong đêm dự yến gặp thích khách.
Sau đó ta đã tìm nó mấy lần, cứ ngỡ đã đánh mất, không ngờ lại đang ở trong tay Tiêu Diệp.
Thì ra Tiêu Diệp vẫn luôn có tình cảm với ta.
Bởi vậy, Mộc Hạc Diên nặng nề thở dài, mày càng nhíu chặt mà hàm răng cũng nghiến đến cứng lại.
Đúng lúc ấy, Tiêu Diệp hoàn hồn.
Nhận ra bầu không khí có chút khác thường, hắn lặng lẽ cất miếng ngọc đi rồi tiếp tục trò chuyện với Mộc Hạc Diên:
“Ngày kia là ngày đại hỷ của Hoàng thúc.”
“Mấy hôm nay lòng Cô chỉ lo nghĩ chuyện của mình, những việc khác đều chưa để tâm.”
“Cũng chưa từng hỏi xem Hoàng thúc sẽ nghênh cưới thiên kim nhà nào, Hạc Diên.”
Nghe hỏi, trong đầu Mộc Hạc Diên chợt nổ vang.
Do hắn vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của phụ mẫu rằng phải giấu kín sự thật với trưởng tỷ cho đến ngày ta xuất giá, nhưng hắn cũng không dám nói dối trắng trợn trước mặt Tiêu Diệp, nên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành nửa kín nửa hở đáp:
“Thần chỉ biết nàng mang họ Mộc.”
Tiêu Diệp khẽ nhướng mày:
“Ồ? Trùng hợp thật.”
“Cô nhớ ở Bắc Cương cũng có một Mộc gia.”
“Nữ nhi tướng môn ngược lại rất xứng đôi với Hoàng thúc của Cô.”
“Ngày kia Cô cũng sẽ đến dự hỷ yến.”
“Do phụ hoàng đang ở hành cung cách kinh thành mấy trăm dặm, dù sao Cô cũng phải đến chúc mừng Hoàng thúc một phen.”
“Huống hồ, Cô đã hẹn với một người sẽ cùng nhau dự tiệc.”
Khi Tiêu Diệp cúi mắt, giữa hàng mày khóe mắt hắn đều là vẻ dịu dàng lưu luyến.
Thấy vậy, Mộc Hạc Diên vội vàng trấn tĩnh rồi khó nhọc nuốt xuống cổ họng khô khốc:
“Điện hạ quốc sự bận rộn, nên đến lúc hoàng hôn ghé uống một chén rượu mừng đã là vinh hạnh cho Hoàng thúc.”
“Còn lễ vật, vi thần từng cùng Hoàng thúc chinh chiến ở Bắc Cương nên hiểu rõ sở thích của ngài.”
“Bởi thế, vi thần có thể thay Điện hạ chuẩn bị.”
Nghe vậy, Tiêu Diệp hờ hững đáp:
“Vậy cũng được.”
Thấy suýt chút nữa sự việc đã bại lộ, lòng bàn tay Mộc Hạc Diên túa đầy mồ hôi lạnh mà hai chân cũng mềm nhũn.
Thế nên hắn vội kiếm cớ cáo lui.
Lúc này trong lòng hắn chỉ trách hôn lễ kia sao lại tổ chức tận ngày kia, chứ vì sao không phải ngay hôm nay?
Rốt cuộc, hắn chỉ mong ta sớm gả cho Tiêu Thừa Cẩn.
Bởi đợi đến khi Tiêu Diệp hoàn toàn dứt tình với ta và trưởng tỷ như nguyện trở thành Thái tử phi, lúc ấy hắn cùng phụ mẫu mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm.
09
Vào ngày hai mươi hai tháng ba, mọi việc đều cát tường.
Đúng giờ lành, đội ngũ nghênh thân rầm rộ tiến đến.
Thế là ta khoác khăn hỉ, ngồi vào hoa kiệu để phong quang xuất giá.
Lúc này trước phủ Hoàng thúc, khách khứa được mời nối nhau không dứt.
Do Tiêu Diệp đến từ rất sớm nên không ngừng có người chắp tay hỏi:
“Thái tử Điện hạ, sao ngài không vào phủ an tọa?”
Đáp lại, hắn khẽ cười nhạt:
“Cô đang đợi người.”
Thấy hắn nói vậy, khách khứa đều lấy làm kinh ngạc.
Họ không biết rốt cuộc là nhân vật quan trọng đến mức nào lại khiến Thái tử Điện hạ cam lòng đứng chờ ngoài cổng phủ lâu như vậy.
Tuy nhiên, Tiêu Diệp lại chẳng hề để ý thời gian trôi qua.
Trong lòng hắn chỉ tràn ngập niềm vui vì sắp được gặp ta.
Bởi lẽ trong tay áo hắn đang cất một bản tấu chương – thứ hắn đã mất trọn một ngày hai đêm mới viết xong.
Trong đó, từng câu từng chữ đều bày tỏ rõ ràng với lời lẽ chân thành tha thiết.
Hắn định chỉ đợi sau khi hôn lễ của Hoàng thúc kết thúc, đến lúc Hoàng thượng hồi kinh, hắn sẽ dâng tấu xin định lại hôn sự của hai người bọn ta.
Nhớ lại hôm hẹn gặp ta ở Hoàng Cô tự, hắn đã bảo ta hôm nay đến dự tiệc chỉ vì muốn nhân cơ hội ấy được ở riêng với ta một lát nhằm đưa bản tấu chương cho ta xem, khiến ta hoàn toàn nguôi giận.
Bởi lẽ khoảng thời gian này, ta vẫn luôn giận hắn nên đến một câu cũng chẳng muốn nói.
