Kiếp Này Làm Lại Từ Đầu - Chương 3
Ta mím môi: “Nói ra lời này e là có chút khó nghe, nhưng ta thực lòng cảm kích muội đã giúp ta nhìn rõ bộ mặt của chàng ta. Phương Phỉ, muội tuổi tác còn nhỏ, nhân lúc chưa thành hôn, hãy mở rộng tầm mắt mà nhìn nhận cho kỹ.”
Liễu Phương Phỉ lắc đầu: “Kỳ Ngạn rất tốt, muội vô cùng thấu hiểu huynh ấy. Lâm tỷ tỷ, là do hai người không hợp nhau mà thôi.”
Ta khẽ “ừm” một tiếng, không bàn luận thêm. Đúng lúc này, từ trong góc tối của tầm mắt, ta chợt thoáng thấy có kẻ thò tay đẩy mạnh sau lưng Liễu Phương Phỉ. “Cẩn thận!”
Ta theo bản năng nhoài người kéo lấy nàng ta, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, cả ta và Liễu Phương Phỉ đều ngã nhào xuống hồ.
Trời đất trước mắt điên đảo cuồng quay, bên tai mơ hồ vang lên một tiếng cười nhạo đầy ác ý: “Chẳng phải ả ta thích ở dưới hồ lắm sao, hôm nay cho ả ở dưới đó một thể cho đã đời! Để xem sau này còn dám câu dẫn Kỳ ca ca nữa hay không.”
Ta vốn không biết bơi, đôi tay đôi chân ra sức vùng vẫy loạn xạ, trong lúc hoảng loạn gọi cứu mạng, nước hồ không ngừng tràn vào khoan miệng.
Ta chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng Liễu Phương Phỉ dường như đang cố sức bơi về phía bờ, cũng cất tiếng kêu cứu lớn tiếng giống như ta.
Thế nhưng nơi này thật sự quá hẻo lánh, mãi chẳng thấy bóng người nào tới cứu giúp.
Ngay trước lúc ta suýt chút nữa ngất lịm đi, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể ta, một mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi. Là Liễu Phương Phỉ. Nàng ta đã quay trở lại. “Lâm tỷ tỷ, thả lỏng người ra. Yên tâm, muội nhất định sẽ cứu tỷ.”
Ta nghe theo lời nàng ta mà làm. Nàng ta cố hết sức bình sinh cõng lấy ta, từng bước một bơi ngược trở lại bờ hồ.
Lúc lên được bờ, đã có nha hoàn chạy đi gọi người. Một đám đông vây quanh, ai nấy đều kinh hãi nhìn hai chúng ta. Ta còn chưa kịp định thần, thì đã nghe thấy một vị quý nữ kinh hãi thốt lên: “Liễu Phương Phỉ nếu biết bơi, vậy cớ sao lại có thể hai lần nhảy hồ tự vẫn cơ chứ?!”
Trong huyết tắc, sắc mặt Liễu Phương Phỉ trắng bệch như cắt không còn giọt máu. Bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng đột ngột buông lỏng.
Cùng lúc đó, Kỳ Ngạn cũng vội vã chạy xộc tới. Chàng lập tức cởi bỏ chiếc áo choàng bằng lông cáo màu thanh diệp duy nhất trên người ra, trùm lên thân thể ta, tuyệt nhiên không thèm cho Liễu Phương Phỉ dù chỉ một ánh nhìn.
Liễu Phương Phỉ yếu ớt cất tiếng gọi chàng.
Kỳ Ngạn sa sầm nét mặt: “Khoan hãy nói đến chuyện ngươi vốn biết bơi mà còn dám nhảy hồ để lừa gạt ta, chỉ riêng việc nơi này chỉ có hai người các ngươi, Nguyệt nhi là bị ai đẩy xuống nước, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Ta vừa rồi nhìn thấy rất tường tận, ngươi rõ ràng đã định bỏ đi, sau đó mới đột ngột quay đầu lại cứu nàng, chẳng phải là vì nghe thấy có tiếng người đến nên muốn diễn kịch để mưu cầu hư danh đó sao?
Liễu Phương Phỉ, ta thật không ngờ tâm cơ của ngươi lại thâm trầm tàn độc đến thế, trước tiên là lừa gạt phu thê chúng ta hòa ly, nay lại vì lòng ghen tuông mà mưu hại Nguyệt nhi.”
Nước mắt Liễu Phương Phỉ rơi lả tả, lí nhí thanh minh: “Không… ta không có, ta không có tâm địa độc ác như vậy.”
Ta vì bị sặc quá nhiều nước, thực sự không còn chút sức lực nào, đành miễn cưỡng mở mắt ra biện bạch cho nàng ta: “Không phải… không phải Liễu Phương Phỉ đẩy ta.”
Gương mặt Kỳ Ngạn lộ vẻ xót thương khôn xiết: “Nguyệt nhi, nàng không cần phải nói đỡ cho ả ta nữa. Bản thân ả đã dối gạt chúng ta, hôn sự giữa ta và ả cũng xin từ bỏ tại đây. Nguyệt nhi, ta đưa nàng về nhà, có được không?”
Nghe thấy câu nói sau cùng ấy, ta chỉ cảm thấy một ngụm khí huyết từ lồng ngực xộc thẳng lên cổ họng, tứ chi không biết từ đâu bỗng sinh ra vô vàn sức lực.
Ta run rẩy giơ tay lên, dùng hết toàn lực bình sinh tát mạnh vào mặt chàng ta một cái bốp. “Ta không về! Ta không thèm! Kỳ Ngạn, hai ta đã đường ai nấy đi, hòa ly rồi!”
Dứt lời, ta liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
09
Khi tỉnh lại lần nữa, trên người ta đang đắp một tấm chăn gấm ấm áp. “Nàng tỉnh rồi sao.”
Ta mở mắt ra, mới thấy một vị phụ nhân trung niên diện mạo đoan trang đang ngồi bên cạnh, tay đang dùng chiếc trâm khơi gạt tro tàn trong lư hương. Thấy nét mặt ta lộ vẻ lo lắng, bồn chồn, bà liền mỉm cười khai khẩu:
“Yên tâm đi, là ta sai thị nữ đưa nàng về đây, tuyệt đối không để gã chồng cũ kia chạm vào một ngón tay của nàng. Ngược lại là vị tân hoan của nàng lo lắng đến phát điên, mấy bận muốn xông bừa vào trong, ta để hắn đút cho nàng vài ngụm thuốc biểu thị tâm ý, rồi liền đuổi hắn đi rồi, tránh cho tai mắt người đời dòm ngó lại tổn hại đến thanh danh của nàng.”
Ta ướm lời hỏi han: “Ngài chính là… nữ nhi của Hạ đại nho, Liên Thanh phu nhân?”
Hạ Liên Thanh gật đầu mỉm cười. Cõi lòng ta dâng lên một luồng ấm áp. Hạ Liên Thanh năm nay đã tứ tuần, đã tuyển một vị phu quân ở rể lại còn nuôi thêm ba vị ngoại thất, là kỳ nữ tử lừng lẫy khắp chốn kinh thành.
Không ngờ một người mang danh bất kham như bà, tâm tư lại tinh tế đến nhường này.
Ta lại hỏi thêm: “Vậy còn Liễu Phương Phỉ thì sao rồi ạ? Là nàng ấy đã cứu ta, chứ không phải nàng ấy đẩy ta xuống nước.”
“Đã được người của Liễu gia đón về phủ rồi, nàng ta không có gì đáng ngại. Lúc ta đi ngang qua đã nhìn thấy rất tường tận, là thiên kim nhà họ Trương đẩy hai người xuống. Nàng ta thầm thương trộm nhớ Kỳ Ngạn, chuyện này khắp Thượng Kinh ai mà chẳng biết. Ta đã đứng ra thanh minh, làm chứng cho Liễu cô nương rồi.”
Nghe vậy, ta mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Nghỉ ngơi đến chập tối, Hạ Liên Thanh tiễn ta ra khỏi phủ. Ta năm lần bảy lượt cúi đầu tạ ơn bà. Bà phất phất tay: “Chuyện nhỏ nhặt ấy mà. Lâm cô nương, chiếc chén men thiên thanh lò Nhữ mà nàng tặng, phụ thân ta rất yêu thích. Ông ấy nói chuyện mà cô nương thỉnh cầu, ông đã bằng lòng rồi, ngày mai xin cô nương cứ dẫn người đến cửa bái kiến là được.”
Ta gật đầu bái tạ. Hạ Liên Thanh quay người rời đi.
Ngày thứ hai, ta liền dẫn theo Giang Thanh Thời đến cửa bái sư. Giang Thanh Thời vận một bộ y phục màu tuyết trắng do chính tay ta tỉ mỉ lựa chọn, mái tóc đen được búi cao gọn gàng.
Những ngày qua dưới sự chăm bẵm, tẩm bổ cố ý của ta, chàng đã béo lên vài phần, sắc diện khí huyết cũng tốt lên trông thấy. Cả người nhìn qua ôn nhuận như ngọc, lại thêm vài phần phong thái phóng khoáng.
Chàng ân cần che chở đỡ ta bước xuống cỗ xe ngựa, khẽ khom người, đưa ngón tay gạt đi chiếc lá xanh vương trên mái tóc ta.
Hạ Liên Thanh đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu với ta: “Lâm cô nương quả là tinh tường, ánh mắt chọn người rất khá, không biết khi nào chúng ta mới được uống rượu mừng của hai người đây?”
Giang Thanh Thời vành tai đỏ ửng như ráng chiều, chắp tay hành lễ với bà: “Đợi đến ngày ghi danh bảng vàng, cao trung khoa cử, nhất định sẽ tự tay dâng bạt thiếp mời Liên Thanh phu nhân đến dự.”
Sau khi chàng tiến vào trong thư phòng, ta liền ngồi ở ngoài sân tĩnh tâm chờ đợi. Hạ Liên Thanh ở bên cạnh trò chuyện cùng ta, bà là người kiến thức uyên bác, lời lẽ lại hài hước, dăm ba câu lại khiến ta bật cười khúc khích. Bà lại nhắc về chuyện của Liễu gia.
Tại buổi yến tiệc, việc Liễu Phương Phỉ biết bơi bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ, Liễu phụ tự cảm thấy gia môn bất hạnh, mặt mũi mất sạch, bèn cấm cửa không cho phép Liễu Phương Phỉ gả đi đâu nữa.
Mà Liễu Phương Phỉ quả thực cũng không còn đòi gả như trước, chỉ bảo rằng muốn suy nghĩ thêm.
Trong lúc ta đang nghe đến thẫn thờ, thì từ phía ngoài viện bỗng nhiên vang lên một trận quát tháo, om sòm: “Các ngươi dựa vào cái gì mà không cho công tử nhà ta vào trong?! Phu nhân nhà ta rõ ràng đã tặng cho các ngươi một chiếc chén men thiên thanh lò Nhữ! Nay lại lật lọng không nhận người, cái kiểu hành xử này chẳng phải là quá mức khó coi rồi sao!”
Ta khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Hạ Liên Thanh, trong mắt hai chúng ta đều là vẻ nghi hoặc.
Rảo bước ra tới cổng viện, mới phát hiện kẻ đang đứng đó chính là Kỳ Ngạn.
Gương mặt chàng lạnh lùng trầm uất, đứng lặng thinh sau lưng gã tiểu tư, chẳng thốt lên lời nào.
Dưới hiên nhà gió bỗng nổi lên, một bóng chim sẻ lướt nhanh qua khoảng không.
Thấy ta bước ra, giọng điệu của Kỳ Ngạn bỗng chốc mang theo vài phần ủy khuất: “Nguyệt nhi, bọn họ đã nhận chén men thiên thanh của nàng, vậy mà còn dám cả gan chặn ta ngoài cửa lớn.”
Hạ Liên Thanh so với ta còn phản ứng nhanh hơn, bà “phụt” một tiếng rồi sặc cười, sau đó hóa thành một tràng cười lớn đầy sảng khoái: “Không phải chứ, ha ha ha ha ha! Đây quả thực là chuyện khôi hài nhất niên này, ta nhất định phải hạ bút viết thưcho vị khuê trung mật hữu ở Thanh Châu mới được.”
Kỳ Ngạn thoáng chút thẹn quá hóa giận, hai gò má ửng lên sắc đỏ: “Kỳ mỗ không biết bản thân đã đắc tội với Liên Thanh phu nhân ở điểm nào.”
Ta liền có lòng tốt mà giải thích cho chàng ta tường tận: “Bởi vì chiếc chén men thiên thanh mà ta dâng tặng, vốn chẳng phải vì chàng.”
Kỳ Ngạn ngẩn người, tùy tiện lộ vẻ mặt không thể tin nổi:
“Không phải vì ta? Vậy thì là vì kẻ nào? Trong phủ của nàng hiện tại làm gì có nam tử nào? Huống hồ, những kẻ đó đối với nàng, làm sao thân cận bằng tình nghĩa phu thê giữa hai chúng ta?”
Ta lạnh lùng như băng: “Kỳ đại nhân nói đùa rồi. Xem ra tại buổi yến tiệc lần trước, một cái tát của ta vẫn chưa đủ để tát cho chàng tỉnh ngộ, khiến chàng quên mất rằng hai chúng ta đã hòa ly. Đồ đạc của ta, tặng cho ai, vì ai, đều không liên can tới chàng.”
Sắc mặt Kỳ Ngạn trắng bệch như tờ giấy, có chút luống cuống tay chân: “Nhưng chúng ta… chúng ta chẳng phải là giả vờ hòa ly đó sao? Nay chân tướng việc Liễu Phương Phỉ nhảy hồ đã minh bạch, không còn ai có thể chia rẽ chúng ta nữa, nàng hoàn toàn có thể trở về, tiếp tục làm thê tử của ta.”
Ta lắc đầu khước từ: “Chẳng có chuyện giả vờ hòa ly nào ở đây cả. Văn thư hòa ly là do phủ nha chính thức đóng ấn ban bố. Nếu đại nhân có điều nghi hoặc, cứ việc đến công đường mà hỏi cho rõ.”
Vừa vặn lúc ấy, Giang Thanh Thời từ trong thư phòng bước ra. Chàng lập tức đứng chắn trước người ta để che chở, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn Kỳ Ngạn.
Kỳ Ngạn chỉ tay vào mặt chàng, cổ tay run rẩy bần bật: “Ta đã bảo vì sao nàng lại đồng ý hòa ly với ta nhanh chóng đến thế, hóa ra là do nàng đã sớm có tư tình với kẻ khác, có đúng không?! Ba tháng ta đến Thanh Châu kia, nàng liền chịu không nổi cảnh phòng không chiếc bóng, tịch mịch cô đơn đến nhường này sao?!”
“Kỳ Ngạn!” Giang Thanh Thời cất giọng lạnh lùng “Nếu ngươi còn dám buông lời phỉ báng vị hôn thê của ta thêm một câu nào nữa, ta nhất định sẽ nhờ sư phụ hạ bút viết một tấu chương, tham tấu ngươi một bản trước mặt Thánh thượng.”
Nghe thấy hai chữ “sư phụ”, Kỳ Ngạn siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu lên những tiếng “răng rắc” giòn giã. Chàng ta đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta trân trân: “Cho nên chiếc chén men thiên thanh ấy, nàng là vì hắn mà dâng tặng?”
Ta thản nhiên không thèm đoái hoài tới chàng. Chàng ta tựa như bị rút cạn toàn bộ sức lực, loạng choạng lùi lại hai bước, rồi thất thần rời đi.
10
Xuân qua thu lại, chớp mắt đã lại đến kỳ khoa cử mùa xuân.
Lần này, ta chu đáo chuẩn bị cho Giang Thanh Thời đầy đủ từ y phục, giấy mực cho đến bút nghiên, cùng mẫu thân của chàng tiễn chàng bước vào trường thi.
Chỉ là ta nghìn vạn lần không ngờ tới, vị chủ khảo quan của khoa cử lần này lại chính là Kỳ Ngạn.
Lúc đi ngang qua người ta, chàng ta lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay ta một mảnh giấy nhỏ: [Nếu muốn Giang Thanh Thời cao trung bảng vàng, tất phải đến nơi này.]
Ta đã đến. Địa điểm là một gian quán trà thanh vắng. vừa bước vào cửa, ta liền đi thẳng vào vấn đề, khai môn kiến sơn: “Lời viết trên giấy có ý tứ gì?”
Kỳ Ngạn tự tay rót cho ta một chén trà. Thấy ta không mảy may động ngón tay, chàng ta chỉ biết nhếch môi cười khổ: “Muốn diện kiến nàng một lần, thực là quá gian nan.”
Chàng ta từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ dài, đặt vào tay ta, “Bạc tiền của ta phần lớn đều đã giao hết cho nàng, số còn lại chỉ vừa vặn đủ để mua cây trâm này.”
Ta buông lỏng tay, chiếc hộp gỗ liền rơi thẳng xuống đất, làm lộ ra một cây kim thoa bằng vàng ròng vô cùng tinh xảo, nhã nhặn bên trong. Ta liếc nhìn một cái qua quýt, cây trâm này xét về độ quý giá còn chẳng bằng cây trâm ta tiện tay thưởng cho Đào Hồng mấy hôm trước.
“Hai ta đã như người xa lạ , đại nhân không cần phải nhọc lòng nữa.”
Kỳ Ngạn khom người nhặt cây kim thoa lên, phủi phủi lớp bụi bặm bám trên đó, dáng vẻ có chút bất lực, lại mang vài phần hoài niệm:
“Nguyệt nhi tính khí so với thuở mới thành hôn quả thực có lớn hơn đôi chút. Chuyện lần trước quả thực là do ta chưa điều tra tường tận, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, Nguyệt nhi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được…”
Ta lạnh lùng ngắt lời chàng ta: “Ta nghĩ, bản thân cần phải nhắc nhở đại nhân thêm một lần nữa, chúng ta đã hòa ly.”
Nụ cười trên gương mặt Kỳ Ngạn từ từ đông cứng lại. Chàng ta nhìn ta với ánh mắt vô cùng mịt mờ, lạc lõng: “Tại sao chứ? Ta rõ ràng cũng là kẻ bị Liễu Phương Phỉ lừa gạt, lỗi lầm đâu thể hoàn toàn đổ lên đầu ta?”
Ta bật cười một tiếng đầy giễu cợt, từng bước từng bước ép sát chàng ta:
“Chàng thực sự tự dối người dối mình đến mức độ này rồi sao, Kỳ Ngạn? Chàng và Liễu Phương Phỉ đã thư từ qua lại suốt ba tháng trời, ta và nàng ta phong cách nói năng, hành xử hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Chàng làm sao có thể không nhận ra người trong thư không phải là ta chứ?!”
Sắc mặt Kỳ Ngạn xám ngoét: “Ta… ta thực sự không biết. Ta chỉ nghĩ là do nàng trở nên hoạt bát hơn đôi chút, như vậy rất tốt.”
Chàng ta khẽ túm lấy vạt áo thêu của ta, ánh mắt dấy lên một tia hy vọng, “Ta biết, nàng hao tâm tổn trí làm nhiều việc như vậy, thảy đều là vì muốn đưa Giang Thanh Thời tiến thân vào chốn quan trường. Nguyệt nhi, có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo toàn cho hắn. Ta chỉ cầu xin nàng, cầu xin nàng trở về bên ta, có được không?”
Ta nhẹ giọng thốt lên: “Kỳ Ngạn, mỗi khi phải nói thêm với chàng dù chỉ một chữ, cũng khiến ta cảm thấy buồn nôn, ghê tởm.”
Ta thẳng tay giật lại vạt áo của mình, lùi hậu một bước, cao giọng nói lớn: “Hạ đại nhân đã nghe chưa? Kỳ Ngạn kẻ này có ý đồ gian lận khoa cử, coi sự công chính, thanh minh của triều đình thành quân bài để trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn nữ tử nhà lành!”
Lời ta vừa dứt, Hạ đại nho cùng hai vị vị giám khảo khác liền đẩy cửa bước vào. Sắc huyết trên gương mặt Kỳ Ngạn trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. “Lâm Nguyệt, nàng rốt cuộc… lại oán hận ta đến mức này sao?”
Ta bình thản nhìn chàng ta: “Không, ta hận chàng còn hơn cả thế này.”
11
Có Hạ đại nho cùng các vị khảo quan làm chứng, Kỳ Ngạn không những bị tước bỏ tư cách chủ khảo, mà còn bị triều đình giáng chức, lưu đày đến một châu phủ hẻo lánh, hoang vu nơi biên thùy.
Ngày chàng ta lên đường bạt xứ, chính là ngày Giang Thanh Thời ghi danh bảng vàng, cao trung khoa cử, và cũng là ngày ta và chàng chính thức cử hành lễ định thân.
Ta khước từ không gặp mặt chàng ta. Nghe tiền nhân báo lại, chàng ta đã đứng chôn chân trước cửa phủ của ta rất lâu, sau cùng chỉ nghẹn ngào để lại một câu đầy xót xa: “Nguyệt nhi, ta đều đã nhớ ra cả rồi. Là ta đã phụ nàng, phụ bạc tấm chân tình của nàng, xin lỗi nàng.”
Về sau nữa, tin tức của chàng ta truyền về kinh thành, chính là lúc chàng ta cuối cùng cũng được triều đình ân chuẩn cho hồi kinh thuật chức. Thế nhưng trên lộ trình trở về, chàng ta đã bị toán sơn tặc chặn đường sát hại.
Lúc ch*t, trong tay vẫn nắm chặt một cây kim thoa bằng vàng ròng. Vì vậy, bọn sơn tặc đã thẳng tay chặt đứt cả bàn tay của chàng ta để đoạt bảo.
Khi ta nghe được những lời này, trời đã chuyển sang tiết đại đông giá rét. Trong phòng, lò sưởi than hồng rực đốt lên ấm áp khôn cùng. Giang Thanh Thời đang vận một bộ triều bào màu chu sa rực rỡ, tự tay bóc từng hạt hạt hạt dẻ ngọt lịm, mềm mại đút cho ta ăn.
Mãi về sau này ta mới lờ mờ nhớ ra. Năm ta lên mười tuổi, Giang Thanh Thời khi ấy gia cảnh neo đơn, hai mẹ con cô nhi quả phụ đến nương nhờ Lâm gia chúng ta.
Mẫu thân ta thuở ấy nhất thời không chịu dung nạp, chính ta đã năm lần bảy lượt cầu xin người để hai mẹ con họ lưu lại một thời gian, lại còn lén lút đem số tiền nguyệt lệ tích cóp được bấy lâu nhét vào tay Giang mẫu.
Vào đêm Tết Nguyên tiêu sau đó, mẫu thân dẫn theo những đứa trẻ khác xuất phủ du ngoạn, duy chỉ có ta là không được phép đi cùng.
Bởi vì mẫu thân sợ tâm tính ta chơi bời đâm ra hoang dã, không còn giữ được nét cung thuận, nề nếp nữa. Hôm ấy, một mình ta trốn vào góc tường mà thút thít khóc lóc.
Cho đến khi cánh cửa trạch viện khẽ khàng đẩy ra. Một chiếc hoa đăng mang kiểu dáng vô cùng mộc mạc, giản dị nhẹ nhàng đưa vào bên trong.
Ta bất chợt bắt gặp một đôi mắt ánh lên vẻ e dè, khiêm nhường nhưng lại đen lánh, trong trẻo.
Nhờ vậy, ta mới có được chiếc hoa đăng duy nhất của năm ấy.
Ta khẽ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Giang Thanh Thời mà nũng nịu cọ cọ vài cái, rồi như muốn xua đi vận rủi, ta phất phất tay:
“Đào Hồng tốt của ta, đừng nhắc tới chuyện này nữa.”
Đào Hồng lúc này mới mỉm cười quay người lui ra ngoài.
“Phu nhân năm đó nói quả thực không sai một chữ nào, có thể hòa ly với gã Kỳ Ngạn kia, thực sự là một đại hỷ sự.”
Ta nghe vậy cũng không nhịn được mà vén môi cười khẽ.
12
Sau cái ch*t của Kỳ Ngạn, Liễu Phương Phỉ có hẹn ta đến đối ẩm phẩm trà.
Sau buổi thưởng hoa yến năm ấy, nàng ta trở về phủ liền đại bệnh một trận, từ đó liền cầu xin phụ thân đứng ra hủy bỏ hôn ước với Kỳ Ngạn.
Nàng ta nhẹ nhàng đeo một chiếc vòng ngọc có chất ngọc cực tốt vào cổ tay ta, coi như làm thâm lễ chúc mừng ngày sinh thần.
“Bao chuyện trước kia… Là ta quá không hiểu chuyện, đã đắc tội và làm khổ tỷ rồi, Lâm tỷ tỷ.”
Trải qua biến cố tại buổi yến tiệc, nàng ta đã trở nên trưởng thành, trầm ổn và tiến bộ hơn rất nhiều. Nghĩ lại những lời đe dọa tùy hứng năm xưa của bản thân, nàng ta chỉ cảm thấy hổ thẹn.
“Là ta đã nhẫn tâm chia rẽ phu thê hai người. Thuở ấy khi hai người mới thành hôn, khắp chốn kinh thành ai ai cũng ca ngợi là một đôi thần tiên quyến lữ. Là do lòng ta quá đỗi đố kỵ, oán hận.
Lúc ấy ta nghĩ mãi không thông, tại sao ta lại dốc lòng ái mộ huynh ấy đến thế, mà huynh ấy lại chẳng hề đoái hoài đến ta? Nay ngẫm lại, có lẽ phần chấp niệm và lòng không cam chịu đó còn sâu đậm hơn cả tình yêu.”
Đối với Liễu Phương Phỉ của kiếp trước, cõi lòng ta kỳ thực cũng từng ôm một nỗi oán hận. Chỉ có điều, nỗi ái ngại và cảm giác tội lỗi của ta đối với nàng ta còn lớn hơn cả phần oán hận ấy.
Ta tuy đem lòng yêu Kỳ Ngạn, nhưng tuyệt đối chưa từng đến mức có thể giương mắt đứng nhìn một vị cô nương khác phải uổng mạng vì tình. Huống hồ, cũng chính nhờ có nàng ta làm tấm gương phản chiếu, ta mới có thể nhìn thấu tâm can và tư cách tồi tệ của Kỳ Ngạn.
“Đều đã qua rồi. Cho dù ngày đó không có muội, thì chuỗi ngày sau này biết đâu lại xuất hiện thêm một Trương Phương Phỉ hay Lý Phương Phỉ nào khác. Mà ta cũng phải nhờ có muội giúp sức, mới có thể thuận lợi hòa ly, để rồi tìm được Giang Thanh Thời của đời mình.”
Ta tinh nghịch nháy mắt ra hiệu với nàng ta.
Liễu Phương Phỉ bị ta chọc cho bật cười, nét u uất giữa đôi mày trong nháy mắt đã tiêu tan sạch sẽ.
Lúc hai chúng ta bước chân ra khỏi cửa, trời lại lất phất đổ một trận mưa bụi triền miên. Nàng bung chiếc ô trúc ra, mặt ô vẫn như cũ nghiêng hẳn về phía người ta để che chắn.
Một mai cất bước quay về, dẫu đời có phong ba bão táp, nhìn lại đều đã hóa ngày xuân nắng ấm tràn ngập lối đi.
[Hoàn]