Ngày Xuân Tươi Đẹp - Chương 2
“Nhuyễn Nhuyễn, sao nàng lại ngồi đây?”
Tạ Thần An vội vã bước tới, bế bổng ta lên, trong giọng mang theo chút nôn nóng:
“Ta đã dặn rồi, nước hồ sâu, nàng đâu biết bơi, đừng ngồi chỗ này.”
Hắn quay đầu mắng Tiểu Đào:
“Ngươi để mặc phu nhân ngồi chỗ nguy hiểm như vậy sao?”
Tiểu Đào muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu im lặng. Tạ Thần An vốn tinh ý, thấy mắt Tiểu Đào hoe đỏ, liền dịu giọng:
“Nàng nhớ phụ mẫu sao? Nếu vậy, mai ta đưa nàng về thăm.”
“Đã nói rồi, phu thê có chuyện phải bàn bạc cùng nhau. Ta mãi mãi là chỗ dựa cho nàng.”
Lời hắn nói… thật dễ khiến người mủi lòng.
Nếu là nữ tử bình thường, sa cơ thất thế mà gặp được một nam nhân phong tư tuấn tú, dịu dàng thâm tình như vậy, nào có ai không động lòng?
Ta nuốt xuống nghẹn ngào, nhớ lại hôm trước hắn tăng ca ở công đường.
Biết hắn kén ăn, ta đích thân sai bếp nấu bữa tối mang tới.
Ai ngờ lại thấy hắn cùng một nữ tử khác cười rạng rỡ như đứa trẻ, ngay giữa phố đông.
Nụ cười ấy, chưa từng dành cho ta.
“Sao không nói gì? Nhuyễn Nhuyễn giận rồi ư?”
Tạ Thần An nhéo eo ta, chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng cơ thể ta liền dâng lên cảm giác nóng bỏng kỳ lạ.
Ta trong lòng khó chịu, ngoài miệng vẫn mềm mỏng dịu dàng:
“Phu quân, hai ngày rồi ta chưa gặp chàng đó…”
Tạ Thần An cười khẽ, đặt nụ hôn nóng rực lên trán ta.
Hắn bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bỏ Tiểu Đào lại phía sau.
Cửa phòng bị hắn đá mở, rồi lập tức đóng lại.
Ngay sau đó, ta bị hắn đè xuống giường…
3
Tạ Thần An vốn luôn đòi hỏi quá mức trong chuyện phòng the.
Mỗi khi trở về, hắn liền không biết tiết chế, cứ thế quấn lấy ta không dứt.
Hắn vui sướng, còn ta thì cả người mềm nhũn như mất hết khí lực.
Tạ Thần An hình như rất thích dáng vẻ này của ta. Hắn chẳng vội đi tắm rửa, cứ thế ôm ta vào lòng mà xoa nắn vuốt ve, miệng thì nói những lời khiến người mặt đỏ tim đập.
“Ngoan nào, mấy ngày không gặp, dường như lại lớn hơn một chút rồi…”
Ta vội đưa tay bịt miệng hắn, trên mặt lộ rõ mấy phần giận dỗi.
“Đừng nói càn, nếu để người khác nghe thấy, ngày sau ta còn biết giấu mặt vào đâu?”
Hắn nắm lấy tay ta, mỉm cười nghịch ngợm đùa giỡn ngón tay ta trong tay hắn.
“Ở đất Trung Châu này, ai dám nói lung tung? Chẳng lẽ không cần cái lưỡi nữa sao?”
Tạ Thần An là Văn Uyên hầu, Trung Châu là phong địa của hắn.
Ở nơi này, hắn chính là tiểu hoàng đế – nói một là một, nói hai là hai.
Nhưng ta lại thoáng thấy sắc mặt trầm xuống, trong đầu lại hiện lên lời của mẹ chồng Thẩm thị khi nãy.
Thực ra những năm qua, Thẩm thị cứ cách vài hôm lại gây chuyện.
Tuy lần nào cũng bị Tạ Thần An lấy chuyện cười nói lấp liếm cho qua, nhưng lần này xem ra bà ta đã thật sự muốn làm lớn.
Đừng thấy Tạ Thần An bề ngoài dịu dàng, hắn xuất thân từ dòng tướng quân, tổ tiên lập công nơi sa trường mà phong hầu.
Đến đời hắn, đọc sách nhiều, ít nhiều nhiễm chút khí chất thư sinh. Thêm vào đó dân Trung Châu tôn kính hắn, hắn lại làm chủ một thành, vì thế trên mặt luôn phải giả vẻ hiền hoà.
Nhưng mặt nạ đội lâu rồi, khó mà gỡ xuống được.
Chỉ là… ta biết rõ, Tạ Thần An không hề mềm yếu như vẻ ngoài.
Năm ngoái, hắn có được một thanh bảo kiếm, ngày nào cũng lau chùi nâng niu, quý như bảo vật.
Khi ấy Hầu gia đất Thục đi qua Trung Châu, cố ý muốn xem kiếm. Chỉ nhìn một lần liền thích ngay, hết lời cầu xin. Đến mức thậm chí còn đề nghị tỷ thí để định đoạt.
Nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn đã kính cẩn mà dâng kiếm lên cho Hầu gia.
Bởi đất Thục phồn hoa giàu có, Trung Châu khó sánh bằng. Dù đều là hầu gia, nhưng cao thấp đã rõ.
Hơn nữa, nhân tình thế thái vốn khó lường, vì một vật mà đắc tội người sống thì không đáng.
Vậy mà Tạ Thần An không đồng ý.
Hắn thấy Thục hầu gia cố chấp, liền trước mặt mọi người, bổ đôi thanh kiếm, ném xuống đất, giọng lạnh tanh:
“Nếu Thục hầu gia còn muốn, cứ nhặt mà mang đi.”
Thứ thuộc về hắn, thà huỷ còn hơn để người khác có được.
….
Hôm nay dù mẹ chồng Thẩm thị nói lời tuyệt tình, ép hắn phải nhường, nhưng cũng chưa chắc thật sự chịu buông tha cho ta.
Càng nghĩ ta càng mệt, mắt dần díp lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, còn nghe thấy tiếng hắn bật cười khẽ bên tai:
“Mềm mềm lại lười biếng yếu đuối thế này, nếu không có trượng phu thương yêu thì làm sao sống cho nổi đây…”
….
Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Tạ Thần An lại đến công vụ.
“Lão phu nhân… đã chờ bên ngoài một lúc rồi…”
Thấy dấu tay trên má Tiểu Đào, ta đau lòng vuốt má nàng, không vui khoác áo bước ra ngoài.
“Mẫu thân tới rồi.”
Thẩm thị sắc mặt khó coi, chén trà trước mặt đã nguội ngắt, hiển nhiên là đã chờ lâu.
“Hừ, đúng là dâu tốt của nhà họ Tạ.”
Vừa thấy ta, bà ta liền cong môi cười nhạt, lời nói đầy châm chọc.
“Thần An bận rộn công vụ, ngươi chẳng những không khuyên hắn nghỉ ngơi, lại cứ cách ba hôm lại câu dẫn hắn mê mẩn không rời.”
“Giá như có con cái thì đã đành, đằng này đến một quả trứng cũng không có, chỉ tổ uổng phí sức lực của hắn.”
“Mạnh thị, ngươi tự biết lỗi chưa?”
Ta khẽ nhíu mày, nhẫn nhịn đáp:
“Lời này, xin thứ cho con không hiểu. Phu thê danh chính ngôn thuận, ân ái chốn phòng the, có gì gọi là uổng phí?”
“Chẳng lẽ, lần sau trượng phu muốn thân cận, con phải khuyên chàng chớ nên lỡ dở đôi bên?”
Thẩm thị giận đến run môi:
“Khéo miệng! Chính vì dáng vẻ hồ ly tinh nói năng trơn tru của ngươi mà hắn mới suốt ngày cãi ta, bất hiếu bất thuận!”
“Chỉ như thế thôi, ta đã có quyền đuổi ngươi ra khỏi phủ!”
Ta cười nhạt:
“Lời này, mẫu thân nói với con thì sợ chẳng ích gì. Việc có đuổi hay không, còn phải xem ý Hầu gia.”
Thẩm thị bỗng bình tĩnh lạ thường, giống như đã sớm có chuẩn bị.
“Biết ngay ngươi chẳng cam tâm.”
Bà ta lấy ra một phong thư đỏ, đưa cho ta.
Ta đón lấy, mở ra xem thì thấy bên trong là một bức thư tình cũ, chữ viết tràn đầy quyến luyến, lời lẽ đầy yêu thương.
Và chữ viết — chính là nét bút của Tạ Thần An.
“Nữ tử trong thư là Chu Mộng Uyển, đích nữ của Ngự sử Chu đại nhân.”
“Khi ngươi tới Trung Châu, nàng ta đã theo cha vào kinh. Nàng ta với Thần An mới thực là thanh mai trúc mã.”
“Nếu không vì phụ thân nàng ta thuyên chuyển công tác, hai đứa nó đã sớm thành thân.”
“Thần An vì cho rằng không có duyên nên mới nguội lòng mà chọn ngươi. Nhưng nào ngờ, nàng ta lại là người nặng tình, nhiều năm qua vẫn chưa bàn hôn sự với ai.”
“Nay nàng ta trở về vì Thần An. Ta làm mẹ chồng của ngươi bao năm, khuyên ngươi một câu: tự nguyện hoà ly, giữ chút thể diện, sau này còn đường tái giá.”
Ta cầm lá thư, lòng ngổn ngang.
Có những việc, đoán được là một chuyện, thấy tận mắt lại là chuyện khác.
Dù biết thư này viết từ nhiều năm trước, nhưng từng nét chữ đều chứa chan tình ý khiến ta không khỏi xót xa.
Phu thê bao năm, trừ những lúc thân mật chăn gối, Tạ Thần An chưa từng nói với ta những lời yêu thương như thế.
Bảo không đau, quả thực là dối lòng.
Nhưng Thẩm thị như sợ ta chưa đủ tổn thương, lại tiếp tục đâm chọc:
“Nói cho cùng, ngươi nhìn kỹ lại, nét mặt ngươi quả thật có vài phần giống với Chu tiểu thư.”
“Ta còn tưởng Thần An vừa gặp đã yêu, hoá ra là nhớ người trong lòng, mượn ngươi để giải sầu.”
Ta cố ép cảm xúc, bình thản nói:
“Trời không còn sớm, phu quân sắp về, e rằng lại cự tuyệt chuyện hưu thê, khiến mẫu thân tức giận như mấy hôm trước, chẳng bằng người nên sớm hồi phủ thì hơn.”
Thẩm thị biến sắc, vỗ bàn mắng:
“Ngươi dám nghe lén mẹ con ta nói chuyện?”
Ta cười nhẹ:
“Mẫu thân đừng nói đùa. Người giọng lớn như thế, cách ba vách tường còn nghe rõ, sao gọi là nghe lén? Nếu sợ bị nghe, lần sau nên nói nhỏ một chút. Dẫu sao, chuyện ép con mình bỏ vợ cũng chẳng vẻ vang gì.”
“Dù Chu tiểu thư có nặng tình son sắt, phu quân hiện tại vẫn là người có vợ. Mẫu thân đem chuyện ấy treo nơi cửa miệng, chẳng lẽ muốn làm hỏng thanh danh nàng, để nàng làm thiếp? Nếu truyền đến tai Chu đại nhân, e rằng mối lương duyên này lại càng khó thành hơn.”
Thẩm thị giận tím mặt, tay run run chỉ ta, hồi lâu không nói được lời nào, cuối cùng hất tay, giận dữ bỏ đi.
“Thẩm thị kia quả thật chẳng ra gì!” Tiểu Đào uất ức, rơi lệ lần nữa.
Còn ta thì siết chặt bức thư, khẽ thở dài:
“Thôi, cuộc sống này ta cũng chịu đủ rồi. Cứ theo ý bà ta… cũng được.”
5
Tạ Thần An như muốn thuận theo tâm ý của mẫu thân hắn, liên tiếp mấy ngày không trở về phủ.
Thị vệ bên người hắn có chuyển lời, nói công vụ gần đây rối ren, hắn mỗi ngày bận đến nửa đêm, sợ làm phiền giấc ngủ của ta nên tạm lưu lại công đường.
Nhưng Tiểu Đào đã đi dò xét mấy lượt, mới hay Chu cô nương kia sớm tinh mơ đã đến công đường, đến tận khi trời tối mới rời đi.
Ta đoán, Tạ Thần An ắt đã động lòng với lời đề nghị của Thẩm thị, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói thẳng với ta.
Dù sao phu thê ân ái mấy năm, hắn cũng chẳng thể hoàn toàn vô tình.
Thẩm thị có lẽ cũng sớm biết tin này, mấy ngày nay yên ắng đến lạ, không còn kiếm chuyện gây khó dễ cho ta, chỉ chờ Tạ Thần An tới ép ta rời khỏi phủ.
“Tiểu thư tính thế nào?”
Tiểu Đào bất chợt hỏi, làm đầu kim ta cầm suýt nữa đâm thẳng vào tay.
Tiểu Đào hoảng hốt rút khăn tay, chưa kịp chạm tới thì Tạ Thần An đã sải bước tiến vào, không nói một lời liền đưa ngón tay ta vào miệng.
Hắn kéo ta ngồi vào lòng, tựa đầu vào cổ ta, mệt mỏi dụi dụi.
“Sao lại bất cẩn thế này?”
Ngồi trong lòng hắn, khó tránh ngửi được mùi hương ngọt ngào xa lạ vương nơi áo hắn, lòng ta chùng xuống.
“Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.”
Hắn tiện tay ném chiếc túi hương sang một bên:
“Muốn kiểu dáng gì thì sai người mua, sao cứ phải tự tay làm khổ thân? Nàng là chính thê của ta, đâu cần động đến việc tỉ mẩn thế này.”
“Nhưng nếu sau này… không còn là thế nữa thì sao?”
Lời ta vừa dứt, hắn khựng lại.
“Nàng nói vậy là có ý gì?”
“Hầu gia cần gì phải vòng vo? Tuy Mạnh gia hiện giờ suy bại, nhưng cũng từng có tổ tiên hiển hách, cũng mời thầy dạy dỗ nghiêm cẩn. Ta chẳng phải nữ tử níu kéo cầu lụy. Nếu hầu gia muốn hoà ly, chi bằng nói thẳng ra, khỏi phải ngày ngày lánh mặt nơi công đường, khiến người khác thấy khó coi.”
Tạ Thần An sắc mặt trầm xuống, ánh dịu dàng ban nãy tan biến.
“Là ai nói gì với nàng? Để ta đi hỏi cho ra lẽ.”
“Chỉ cần hầu gia trả lời có hay không, cần gì phải quanh co?”
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Hắn buông tay, đi tới cửa sổ, lặng thinh hồi lâu, rồi lại rảo bước đến bàn, nâng chén trà nguội cạn một hơi, mới quay lại nhìn ta, đáy mắt u tối.
“Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta là người nhà, nàng đừng…”
“Hầu gia, chúng ta… hoà ly đi.”
…
Từ sau hôm ta thốt lời hoà ly, Tạ Thần An không trở lại nữa.
Có lẽ lòng hắn đã được giải thoát, giờ có thể yên tâm cùng Chu cô nương tình ý thắm nồng.
Ta cũng không còn muốn quấy rầy, lặng lẽ thu xếp hành trang, chỉ đợi khi hắn đưa ra thư hoà ly, ta liền rời phủ.
Năm ngày trôi qua, chẳng thấy hắn đâu, chỉ là khi ta dắt Tiểu Đào ra ngoài định xe ngựa thì tình cờ gặp Chu Mộng Uyển.
“Ngươi là Mạnh tiểu thư?”
Chu Mộng Uyển là kiểu nữ tử điển hình của Trung Châu, dung mạo đoan trang, chỉ là ánh mắt nhìn ta mang đầy ngạo mạn.
“Cô nương là ai?”
Nàng ta mỉm cười đắc ý:
“Ta là Chu Mộng Uyển, con gái Ngự sử Chu đại nhân đương triều. Ta và Thần An ca ca lớn lên bên nhau, tình cảm sâu nặng.”
Ta cười nhạt:
“Nếu đã như vậy, thì Chu cô nương cũng không nên gọi ta là Mạnh tiểu thư. Ta đã gả vào Hầu phủ ba năm, tuy Chu cô nương chẳng phải người trong nhà, không tiện gọi một tiếng tẩu tử, nhưng ít ra cũng nên gọi là ‘Tạ phu nhân’ mới phải. Chẳng lẽ Chu đại nhân chưa từng dạy lễ nghĩa?”
Chu Mộng Uyển vẫn mỉm cười, không mảy may dao động:
“Phu nhân dạy phải. Là Mộng Uyển thất lễ. So về gia giáo, đúng là nhà họ Chu chúng ta không bằng Mạnh gia… nếu không…”
Nàng bỗng ghé sát tai ta, thì thầm như rắn độc rít:
“Nếu không thì năm ấy, bệ hạ sao lại chọn Mạnh tiểu thư đưa gả sang Bắc Địch?”
Vừa nghe đến hai chữ Bắc Địch, thân thể ta không kìm được run lên, lạnh lẽo lan khắp toàn thân, suýt nữa ngã xuống.
“Chu cô nương! Việc ấy bệ hạ đã ban lệnh cấm nhắc lại, người dám trái thánh chỉ, chẳng sợ liên luỵ đến phụ thân ngươi ư?”
Tiểu Đào che chắn trước mặt ta, khí thế chẳng hề kém, dang tay bảo vệ.
Thế nhưng Chu Mộng Uyển lại chẳng mảy may sợ hãi, đứng cách ba bước, dáng vẻ vẫn tao nhã, lời nói như ngọc:
“Ồ, vậy Tạ phu nhân cứ việc vào cung cáo tội ta.”
“À phải, suýt quên. Mạnh gia đã bị tịch biên, rơi vào vết nhơ trong mắt bệ hạ, e rằng đến cửa cung cũng khó vào.”
“Nhưng mà… ngươi có thể nhờ Thần An ca ca dẫn đi. Có điều…”
Ánh mắt nàng ta sắc lẻm, nói vọng qua Tiểu Đào, đâm thẳng vào lòng ta:
“Ngươi có dám kể cho hắn nghe không?”
Ta lặng thinh nhìn nàng, cổ họng như bị bóp chặt.
“Mạnh Nam Khê, ngươi vốn là cá ươn trong rổ, còn Thần An ca ca lại là rồng bay trên trời.”
“Muốn tìm chỗ nương thân cũng được, nhưng đừng quá ích kỷ. Ngươi từng nghĩ nếu để Thánh thượng biết hắn cưới phải ngươi, hắn sẽ gánh hậu quả thế nào không?”
“Nếu thật lòng yêu hắn, ngươi nên rời xa hắn, mang theo gia quyến ẩn cư chốn hoang sơn, đừng làm liên luỵ thêm ai.”
Nói xong, nàng còn nhã nhặn hành lễ với ta.
Tiểu Đào nổi giận, định xông tới, nhưng ta níu tay áo nàng lại: “Đừng… ta khó chịu…”
….
Đêm ấy, ta mộng thấy ác mộng.
Trong mơ, ta vừa khóc vừa gọi, tựa như đứa trẻ bị vứt bỏ giữa đêm tối.
Không có cha mẹ, không có Tiểu Đào, chỉ có tiếng cười thô bạo của người Bắc Địch, xen lẫn những khúc ca hoang dã vang vọng núi đồi.
Trên nền da thú lót đất, ta không thể nào thoát khỏi ký ức hãi hùng năm đó…
“Nhuyễn Nhuyễn, ta đây rồi.”
Ta giật mình bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, liền bị ôm gọn vào lòng.
Tạ Thần An nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành:
“Không sao, chỉ là ác mộng. Nhuyễn Nhuyễn đừng khóc, có ta ở đây.”
“Ta sẽ bảo vệ nàng, đừng sợ…”
Hơi thở quen thuộc và bờ ngực rộng lớn khiến ta dần yên lòng. Nước mắt chẳng kìm được tuôn rơi.
Ta bấu lấy đai lưng hắn, khóc đến run rẩy cả người. Hắn lại ôm ta chặt hơn, như ôm lấy đứa trẻ yếu mềm trong vòng tay.
Khóc một hồi, ta mới dịu xuống.
Hắn hôn nhẹ lên trán ta, cười cười:
“Lớn thế rồi, chỉ một giấc mộng cũng khóc thành thế này.”
Ta nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, lòng chợt nhói.
Những năm qua, vì có hắn mà ta mới dám mơ tới cuộc sống yên bình.
Cứ ngỡ chỉ cần sống an phận nơi Trung Châu, được hắn chở che, ta có thể sống đời thanh thản.
Nào ngờ, lời Chu Mộng Uyển như đâm nát hết thảy hy vọng.
Trước kia ta đòi hoà ly, phần nhiều là vì Thẩm thị.
Còn giờ đây, ta thực sự không muốn hắn vì ta mà vướng tai vạ.
“Hầu gia… chuyện lần trước, người đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hắn giật mình, nét cười cứng lại:
“Chuyện gì?”
“Hoà ly…”
Tạ Thần An đặt ta xuống giường, quay người bước đến bàn, sau mấy vòng quanh bàn, mới quay lại nhìn ta:
“Nếu vì mẫu thân ta, nàng không cần lo. Ta sẽ tự mình nói rõ.”
“Bà ấy chỉ nóng ruột vì mong có cháu thôi. Nhưng nàng vì chuyện ấy mà đòi hoà ly, với ta có công bằng không?”
Hắn lại xoay vài vòng, rót một chén trà lạnh uống cạn:
“Lúc thành thân, chẳng phải đã thề nguyện đầu bạc không rời? Mới mấy năm, nàng đã muốn dứt bỏ?”
Ta chui vào chăn, nắm chặt lấy mép chăn, giọng nhỏ như muỗi:
“Mẫu thân mong có cháu, điều đó không sai. Nhưng ta… ta e rằng không thể sinh con… Hầu gia… thật sự không bận lòng sao?”
Tạ Thần An lập tức ngồi lại, ôm lấy ta:
“Ta biết thân thể nàng yếu, nhưng Trung Châu không thiếu đại phu. Cứ từ từ điều dưỡng. Dù thật sự không thể sinh, ta cũng có cách giải thích với mẫu thân.”
“Đã khó khăn đối phó với bà ấy, Nhuyễn Nhuyễn đừng chọc ta nữa, được không?”
Lòng ta mới vừa ấm lên, lại tự thấy mình quá đỗi ngốc nghếch.
Chu Mộng Uyển đã ngang nhiên đến cửa, vậy mà ta còn ôm mộng hắn thật lòng với ta.
Cách “giải thích” với mẫu thân hắn, chẳng phải là cưới thêm người biết sinh con đó sao?
Ta đẩy hắn ra, nước mắt lưng tròng:
“Không có con, ở nhà bị mẫu thân mắng, ra ngoài bị người khác chê cười. Hầu gia còn nói, ta làm khó người sao?”
Tạ Thần An nhìn ta khóc, đành thở dài:
“Nàng thật muốn hoà ly sao?”
Ta không đáp, chỉ nhìn hắn qua làn nước mắt.
Hắn trầm mặc giây lát, cuối cùng gật đầu, xoa nhẹ đầu ta rồi rời phủ, không nói thêm gì nữa.
8
Ngày thứ ba, Tạ Thần An trở về phủ.
Hắn đặt một xấp ngân phiếu dày lên bàn, bên trên là thư hòa ly đã viết xong.
“Đây là hai mươi vạn lượng ngân phiếu, là toàn bộ số bạc ta có thể rút được hiện giờ.”
“Tên ta đứng tên không ít cửa hàng, kho muối, nhưng tâm tính nàng quá đỗi thuần lương, không hợp quản lý buôn bán. Vậy nên ta chọn vài tiệm cầm đồ, nàng chỉ cần nhận lấy, mọi chuyện đã có người của ta trông coi.”
“Sau khi hoà ly, nếu trở về nhà mẹ đẻ, e bị người đời gièm pha. Ta đã chọn sẵn một tòa nhà, người lui tới không nhiều, hàng xóm thưa thớt, phong cảnh an tĩnh, thích hợp để nàng an thần điều dưỡng.”
Nhìn những thứ hắn chuẩn bị, bảo không cảm động là dối lòng.
Những ngày qua hắn chẳng bước chân vào phủ, ta ngỡ hắn vẫn còn giận, nào ngờ hắn lại âm thầm lo liệu chu toàn đến vậy…
Ta nén nghẹn ngào nơi cổ họng, nắm lấy cánh tay Tạ Thần An:
“Ngài… không cần cho ta nhiều như thế. Ta một thân một mình, tiêu chẳng bao nhiêu… hãy giữ lại để sau này cưới vợ…”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ôm ta vào lòng, đặt lên đùi, mặt áp mặt như làm nũng:
“Nàng là nữ tử, một mình bên ngoài không có bạc, làm sao mà sống? Trong phủ nếu không có tiền thưởng, đám hạ nhân sao biết an phận hầu hạ nàng?”
Nói rồi, hắn dụi mặt lên vai ta, giọng đầy ấm ức:
“Nhuyễn Nhuyễn… thật sự phải hoà ly sao? Ta không yên lòng để nàng một mình. Nàng không biết toan tính, lại hiền lành yếu mềm, sống thế nào được?”
Ta đỏ vành mắt, ôm cổ hắn, lòng trỗi dậy bao nỗi không đành.
Nhưng… không nỡ cũng phải buông.
Chu gia không phải gia đình thường dân, cha của Chu Mộng Uyển là đương triều Ngự sử.
Xem bộ dạng nàng ta, rõ ràng xem Tạ Thần An là người nàng phải lấy bằng được – hơn nữa, nàng ta biết rõ quá khứ của ta.
Nếu nàng vào cửa, tất sẽ là chính thất, mà ta, ta không thể chung chồng với người khác.
Nếu chọc giận nàng, để nàng đem chuyện xưa tố với Chu đại nhân, một tấu chương dâng lên, với tính đa nghi của Thánh thượng, Tạ Thần An e khó giữ được mình.
Lúc ấy, dù mang tội danh nào đi nữa, cha ta cũng không thể thoát liên lụy.
Thay vì để mọi thứ bại lộ, chi bằng sớm dứt khoát thì hơn.
….
Ngày hôm sau, ta cố xin hắn đưa ta đến nơi ở mới.
Đó là một toà phủ đệ xa Hầu phủ, nhưng chỉ cách công đường của Tạ Thần An một con phố.
Hắn nắm tay ta như đứa trẻ dọn đến nhà mới, lôi ta đi hết chỗ này đến chỗ kia:
“Nàng thích hồ nước, ta bảo người thả sen rồi. Hồ cũng không sâu, nàng ngồi bên hồ ta cũng yên tâm.”
“Nàng thích ăn mơ, hậu viện có trồng một cây. Lúc thèm đừng leo cây, sai hạ nhân hái cho.”
“Chỗ này ít người, nhưng nàng đừng lo. Gần công đường, chẳng ai dám làm càn. Hơn nữa, ta sẽ đến thăm mỗi ngày.”
“Biết nàng mùa hạ sợ nóng, ta cho người trữ sẵn băng trong hầm. Nhưng chỉ được dùng để làm mát, không được ướp trái cây, thân thể nàng yếu, ăn vào dễ sinh bệnh.”
…
Hắn nắm tay ta dặn dò đủ điều, còn dài hơn cả cha ta ngày trước.
Đám hạ nhân trong phủ vui vẻ đến nỗi che miệng cười, xúm lại xì xầm.
Tiểu Đào cũng cười rạng rỡ, đảo mắt khắp nơi, thỉnh thoảng lại đáp:
“Cô gia có lòng thật.”
“Cô gia nghĩ chu đáo vô cùng.”
“Cô gia thương tiểu thư nhất trần đời.”
Tạ Thần An được khen thì cũng vui ra mặt, móc ra một thỏi vàng trao cho Tiểu Đào:
“Nhớ chăm sóc Nhuyễn Nhuyễn cho tốt. Có chuyện gì thì đến công đường tìm ta. Nếu nàng có chút gì không ổn, ta sẽ hỏi tội ngươi trước!”
Tiểu Đào khom người lĩnh mệnh, miệng không ngừng “vâng vâng dạ dạ”.
Tạ Thần An bận công vụ, dắt ta dạo một vòng rồi vội vã rời đi. Trước khi đi còn ôm ta trấn an:
“Chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ đến ngay.”
…
Những ngày sau đó, quả thực hắn cách ba hôm lại tới.
Lại còn soi mói kỹ càng hơn cả khi còn sống chung:
Kiểm tra thực phẩm có tươi không, phòng có mát không, thuốc bổ có uống đều không.
“Mẫu thân ta đã nói rõ, bà sẽ không lại quấy rầy nàng nữa.”
“Phụ thân nàng, ta cũng đích thân tới xin lỗi. Người vẫn khỏe, nàng cứ yên tâm.”
Ta ngồi bên hồ, thong thả thả mồi cho cá, chẳng đáp lời.
Dù hắn vẫn tới đều, dù hạ nhân ai nấy đều khen hắn tốt…
Ta biết rõ, ngày yên ổn chẳng còn bao lâu.
Thẩm thị đã bắt đầu thu xếp hôn sự cho Chu Mộng Uyển, nàng ta cũng chẳng giấu giếm, cách mấy ngày lại cùng Thẩm thị dạo phố phường.
Hắn chẳng lẽ không hay? Ta nghĩ hắn biết. Cũng vì thế mà cảm thấy áy náy, nên mới càng đến thăm ta nhiều hơn.
Còn phụ thân ta… ông có thể nói gì?
Năm đó gả ta cho Tạ Thần An vốn chỉ là kế sách tạm thời. Ông sợ bản thân giữ không nổi con gái, nên chỉ cần hắn bước chân vào cửa, ông đã gật đầu ưng thuận.
Cũng may… mấy năm qua, Tạ Thần An che chở ta rất tốt.
Khiến ta thôi mộng mị, khiến ta tưởng rằng mọi thứ trong quá khứ chỉ là một cơn ác mộng.
Nay đã hoà ly, hắn để lại cho ta không ít thứ.
Cha ta coi hắn là ân nhân, cũng chẳng muốn hắn vì chúng ta mà mang vạ.
Ta cũng tự dặn lòng:
Dù mấy năm ấy có đẹp đến đâu, đã qua rồi… thì nên buông.
Không nói đến tình cảm, Tạ Thần An không hề thiếu nghĩa với ta.
Nếu hắn có thể cưới được người mình yêu, dù ta có đau, cũng sẽ mỉm cười chúc phúc.
…
Nhưng ta không ngờ…
Vài tháng sau, Chu Mộng Uyển theo chân Thẩm thị xông vào cửa.
Hôm ấy thành Trung Châu có kẻ quấy rối, Tạ Thần An rời phủ ba ngày.
Ngay buổi chiều hôm hắn rời đi, Thẩm thị đã kéo theo Chu Mộng Uyển khí thế hung hăng mà tới.
Thẩm thị sai gia đinh đập phá sân viện, đánh gãy chân tiểu tư cản đường rồi vứt thẳng ra ngoài.
Bà ta xông vào phòng ta, miệng chửi không ngớt, lục tung tủ hòm tìm ngân phiếu, giấy tờ điền trạch.
Tiểu Đào tức giận xông ra ngăn, bị Thẩm thị vung tay tát một cái nảy lửa:
“Tiện nhân vô liêm sỉ nhà ngươi, đồ mặt dày!”
“Mấy năm nay nhà họ Tạ chúng ta bị ngươi lừa gạt quá đủ rồi. Ta tưởng hắn cho ngươi chút bạc cũng không đáng gì… Nhưng ngươi, ngươi hại cả cha mẹ mình, giờ lại muốn hại Tạ Thần An?”
“Hôm nay ta liều mạng với ngươi! Để ngươi sống thêm một ngày là để hại thêm một ngày!”
Thẩm thị như phát điên, xông vào tát đánh loạn cả lên, Tiểu Đào liều mình chắn phía trước, bị xé rách y phục.
Ta không cần ai nói cũng hiểu: hôm nay họ đến đây là muốn đoạt lại hết thảy, kể cả danh tiết lẫn tài vật.
Ta ngỡ mình đã buông tay, nhưng Chu Mộng Uyển vẫn không chịu tha cho ta.
Ta xuyên qua cơn hỗn loạn, lặng lẽ nhìn Chu Mộng Uyển.
Nàng ta vẫn đoan trang, áo quần chỉnh tề, như đứng ngoài mọi huyên náo.
Chỉ có hằn học nơi đáy mắt là không che giấu được.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Mấy cái tát giáng thẳng lên má ta, Thẩm thị rít lên:
“Tiện nhân bị Bắc Địch vấy bẩn, sao ngươi còn dám quay về!”
“Nữ tử phải giữ trinh tiết, đã chịu nhục thì nên ch-ết đi! Ngươi còn sống làm gì! Vì sao không đi ch-ết!?”
Vì sao không đi ch-ết…
Tiếng gào thét xé gan xé ruột ấy gợi dậy bao ký ức ta cố chôn sâu…
….
“A ha ha… tiểu thư quý tộc đúng là khác biệt!”
“Khóc gì mà khóc? Được hầu hạ bản gia là phúc của ngươi đấy!”
“Câm miệng! Uống thuốc tránh thai à? Không muốn sinh con ta để sỉ nhục cha ngươi đúng không?”
“Nếu lần sau còn không có thai, ta đem ngươi cho đám binh sĩ dưới trướng!”
“Công chúa mà cũng thế thôi! Dưới thân nam nhân thì khác gì kỹ nữ?”
“Nghe nói lần này Mạnh tướng quân đích thân ra trận? Năm mươi tuổi rồi còn xông pha vì con gái… đúng là… bi ai…”
“Để bản gia giúp các ngươi mở màn, công chúa tự cởi đồ, tự bò lại đây đi…”
…
“Mạnh Nam Khê, sao ngươi còn mặt mũi quay về?”
“Nếu là bản cung, đã sớm đập đầu ch-ết dưới chân ngựa, làm linh hồn bảo vệ tướng sĩ dẹp Bắc Địch!”
“Ngươi sống sót… là nỗi nhục của Vĩnh quốc!”
“Ngươi là nữ tử nhà Mạnh gia, bị dâng cho Bắc Địch như con vật… mà còn sống nhăn về đây!”
“Bị chơi vài lần, thì sao? Chơi với ai mà chẳng như nhau?”
“Đám kỹ nữ còn biết giữ tiết, ngươi… còn chẳng bằng họ.”
…
“Khê nhi, vì sao… vì sao con lại về? Cha già rồi, trái lệnh thiên tử ra trận cứu con, con có nghĩ cho phụ mẫu không…”
…
“Tiểu thư… xin người… tỉnh lại đi…”
12
Ta đã mộng một giấc thật dài.
Tựa như vong linh bị giam cầm nơi bóng tối, bị những hình ảnh dơ bẩn, m-áu me, đê tiện tái hiện từng hồi trước mắt, chẳng cho ta thoát.
Mỗi lần hồi tưởng, tim như tro lạnh, chỉ mong được tan biến. Nhưng mộng là mộng, người rồi cũng phải tỉnh.
…
“Thần An, giờ phút này mà ngươi còn bênh vực nàng ta sao?”
“Ngươi có biết nàng ta không phải Mạnh Nhuận, mà là Mạnh Nam Khê, chính là nữ tử năm ấy thay công chúa gả sang Bắc Địch không?”
“Chuyện gia cảnh sa sút, thương nhân kinh thành gì đó đều là giả! Nàng ta từ đầu tới cuối đều lừa ngươi! Một kẻ mặt dày vô liêm sỉ, không màng danh tiết, lại còn dám tái giá!”
“Ngươi mở to mắt mà nhìn đi, thứ đội trên đầu ngươi không phải là vinh quang, mà là nhục nhã, là vết nhơ cả đời chẳng gột sạch nổi! Ngươi còn che chở nàng, ngươi muốn mẫu thân ch-ết sao?!”
Trong phòng hỗn loạn vô cùng, Thẩm thị lại bắt đầu gào khóc điên dại.
“Thần An ca ca, năm đó nàng ta bị dâng làm vật tế cho Bắc Địch, từ tam phẩm triều thần trở lên đều biết đó là nàng! Ta từng tận mắt xem qua họa đồ nàng ta, tuyệt đối không thể nhận nhầm. Phụ thân nàng chính là tiền nhiệm Trấn Nam vương…”
Ta gắng gượng ngồi dậy, Tạ Thần An lập tức ôm chặt ta vào lòng, Chu Mộng Uyển cũng vì thế bị cắt ngang lời.
Thẩm thị sửng sốt một chút, rồi lại gào khóc càng lớn.
Tiểu Đào ban đầu run rẩy ngồi ở cửa, sợ Thẩm thị làm hại ta, lúc này liền bò đến đầu giường, tóc tai rối bời, hung hăng trừng mắt nhìn bà ta.
Ngược lại, Chu Mộng Uyển lại phản ứng nhanh nhất – nàng ta nhìn ta, ánh mắt tràn đầy khinh ghét, nhưng trên môi lại hiện vẻ thỏa mãn.
“Mạnh Nam Khê, ngươi có dám nói rõ thân phận của mình với Thần An ca ca không?”
“Cút ra ngoài!”
Tiếng quát của Tạ Thần An như sấm vang, khiến Chu Mộng Uyển giật mình lùi lại.
Thẩm thị lại gào khóc ầm ĩ, căn phòng loạn như chợ vỡ.
Ta nhẹ nhàng gạt tay Tạ Thần An, ngồi dậy, không nhìn ai cả – chỉ nhìn hắn.
Trong lòng ta thầm nghĩ:
Nếu trong mắt hắn có lấy một tia chán ghét, ta sẽ không nói thêm một lời, lập tức rời khỏi Trung Châu, cả đời không gặp lại.
Thế nhưng — không có.
Ta nhìn rất kỹ.
Lông mi hắn khẽ run, ánh mắt đỏ hoe, ngập tràn những tia sáng vỡ vụn, như muốn áp hết đau thương vào tận sâu nơi đáy mắt.
Hắn không dời mắt khỏi ta, như sợ ta tổn thương.
Chính ánh nhìn đó, cho ta sức mạnh để thốt nên lời:
“Ta là Mạnh Nam Khê… Năm ấy Bắc Địch binh lâm thành hạ, bệ hạ chưa kịp điều binh ứng cứu, kinh thành rối loạn…”
(Hồi tưởng của Mạnh Nam Khê)
Đại Ung khai quốc là võ tướng lập nên, sau khi đăng cơ luôn e dè võ quan.
Các tướng quân đều bị đẩy ra trấn giữ nơi biên viễn, khiến binh lực quốc gia chênh lệch nặng.
Mấy đời tiên đế còn siêng năng chấn chỉnh, dẹp loạn lân bang, nên thiên hạ thái bình.
Nhưng đến đời này – thánh thượng đa nghi, nghe vài lời rượu say của thế tử Nam Dương vương, liền sinh nghi vương gia có mưu nghịch.
Đến mức gọi thế tử vào kinh, rồi để thế tử ch-ết oan, không lời giải thích.
Bệ hạ tưởng rằng: con đã ch-ết, Nam Dương vương chẳng còn động lực tạo phản, từ đó không còn là mối hoạ.
Nhưng… quá khổ tâm thành oán.
Nam Dương vương lại cùng Bắc Địch liên thủ, mở cổng Nam Dương thành, ứng với lời vua – càng khiến ngờ vực hóa thành sự thật.
…
Nói đến Bắc Địch, vốn là tử địch xưa nay của Đại Ung.
Dân Bắc Địch hung hãn, vóc dáng cao lớn, quanh năm quấy nhiễu biên cương.
Tiên đế từng cười nhạo, gọi nữ tử Bắc Địch là “trâu rừng đội váy”, quyết không hòa thân.
Nay Bắc Địch vờ thần phục, dâng lễ cầu hòa, rồi phản trắc tiến công.
Bệ hạ sợ hãi, sai người cầu hoà, dâng ngọc lụa trân bảo, nhưng Bắc Địch không lui.
Dị vương Bắc Địch – Dạ Khánh Túc tiếp nhận lễ vật, rồi thản nhiên ra lệnh công thành.
Bệ hạ hoảng loạn, trong lúc quẫn bách, đã đứng trên tường thành.
Dạ Khánh Túc ngông cuồng nói:
“Muốn lão tử lui binh? Được. Đem công chúa đẹp nhất của Đại Ung dâng cho lão tử!”
Bệ hạ tái mặt, nhưng không thể từ chối.
Nếu dâng công chúa, thì danh tiết tổ tông tiêu tan.
Nếu không dâng, thành không giữ nổi.
….
Một đại thần đưa ra “diệu kế”:
“Bắc Địch chưa từng thấy công chúa thật. Chỉ cần tìm người thay mặt, là xong.”
Cái tên bị điểm trúng — chính là ta – Mạnh Nam Khê.
“Con gái tiền Trấn Nam vương, dung mạo xuất chúng, khí chất trầm ổn, là lựa chọn lý tưởng.”
Bệ hạ trực tiếp triệu ta vào cung. Không cho phép khước từ.
Chẳng đợi ta rời khỏi Trung Đô, đã đưa ta vượt quan ải.
Khi đó, phụ thân ta mới hay tin, gấp rút xin được xuất binh nghênh đón.
“Lệnh ái hi sinh thân mình vì nước, đáng là phúc của Đại Ung! Trẫm cảm kích vô cùng!”
Cha ta không nói lời nào, chỉ quỳ gối dập đầu, xin xuất chinh cứu ta.
Nhưng triều đình không cho. Sợ cha ta nắm binh, sinh biến.
Nhưng cha ta, cả đời tung hoành sa trường, sao có thể chịu để con gái nhục nhã?
Đêm đó, ông tự cưỡi ngựa rời kinh, đến doanh trại cũ.
Tướng sĩ năm xưa dưới trướng ông vẫn còn, thấy cha ta đến, cùng nhau nổi dậy.
Nhưng đã muộn.
Dạ Khánh Túc chưa kịp đưa ta về trướng, đã như dã thú mà cưỡng đoạt ta nơi đồng hoang.
Ta phản kháng – hắn trói ta, bỏ đói ta, hành hạ ta như súc vật.
Một lần ta lừa được nữ tỳ cho thuốc tránh thai, uống cả gói để giữ mình.
Hắn phát hiện, điên cuồng đem đao chém ch-ết nữ tỳ kia trước mặt ta.
Ta sống không bằng chết, tìm đủ mọi cách để ch-ết – hắn đều ngăn cản.
..
Cho đến ngày cha ta đến.
Dạ Khánh Túc lôi ta ra tiền tuyến, lột áo xé xiêm, toan làm nhục ta giữa muôn quân.
Khi ấy, ta thân thể tàn tạ, khí lực cạn kiệt – nhưng lòng căm hận thôi thúc.
Ta nhặt lấy đại đao dưới đất, đâm thẳng vào ngực hắn.
Rút ra, lại đâm – không ngừng, cho đến khi hắn không còn hình dạng.
….
Đại Ung sĩ khí đại chấn, một trận ấy diệt sạch Bắc Địch.
Nhưng khi hồi kinh, phụ thân ta lại bị giáng tội.
Dẫu đã lập công, vẫn bị cách chức, bị đuổi khỏi kinh đô.
Trên đường rời kinh, ta gặp công chúa.
Nàng ta đứng trên cao, kiêu ngạo lạnh lùng:
“Nhục nhã như thế, ngươi còn mặt mũi trở về?”
“Nếu là ta, đã ch-ết dưới chân ngựa cho toàn vẹn tiết nghĩa.”
“Ngươi sống sót – chính là nỗi nhục của Đại Ung.”
…
Khi ấy, ta đau đớn đến cực điểm.
Cả triều đình không ai bênh vực, thiên hạ ai ai cũng chỉ mong ta ch-ết để khỏi nhắc đến nỗi nhục quốc gia.
Bởi vì ta sống, chính là tát thẳng vào mặt bọn họ.
Khi giặc đến, bọn họ đẩy ta ra chắn mũi tên, rồi núp sau váy ta.
Nếu ta ch-ết – họ có thể dựng tượng tiết phụ, tung hô tiết nghĩa.
Nhưng ta sống.
Ta sống, là để nhắc họ — năm ấy, ai mới thật sự bất nhân bất nghĩa.
Ta là Mạnh Nam Khê.
Đã sống qua địa ngục, ta há lại sợ lời thế gian?
Nếu số phận không cho ta làm người bình thường…
Vậy thì — ta nguyện làm truyền kỳ giữa bụi trần.
14
Tạ Thần An nghe xong, chậm rãi khép mắt.
Ta lặng im chờ hắn mở mắt, chờ hắn dùng ánh nhìn khinh khi như đám triều thần năm ấy mà nhìn ta.
Nếu thực sự như vậy, có lẽ ta cũng chẳng còn ôm mộng hão huyền, rằng thế gian này có người đối với ta khác biệt.
Ta chăm chú dõi theo hắn, không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một tia cảm xúc nơi đáy mắt hắn.
Thế nhưng, ta chưa kịp thấy hắn mở mắt… đã thấy lệ hắn tuôn như mưa, chảy xuống má.
Hắn bất ngờ ôm chầm lấy ta, đau thương mà run rẩy gọi tên:
“Nhuyễn Nhuyễn… Nhuyễn Nhuyễn…”
Đó là cái tên cha ta đặt cho ta khi rời kinh, cầu mong cái tên dịu dàng ấy có thể giúp ta gặp được một người thật lòng yêu thương ta cả đời.
…
“Khi đến Trung Châu, ta luôn mang nỗi sợ trong lòng.”
“Sợ người khác biết quá khứ tàn nhẫn kia, sợ bệ hạ đột nhiên đổi ý, không cho ta rời đi.”
“Hôm chàng đến cầu hôn, ta như kẻ mất hồn. Chưa từng nghĩ sẽ thành thân, cũng chưa từng tin có ai yêu ta như thế… Ta đã hỏi chàng không biết bao nhiêu lần: chàng thật sự muốn cưới ta sao? Chàng sẽ không hối hận chứ?”
“Tạ Thần An, đến hôm nay, ta vẫn muốn hỏi… chàng có hối hận không?”
Tạ Thần An ngẩng đầu, dùng tay lau giọt lệ vương nơi khóe mắt ta.
Ánh mắt hắn kiên định, như ngày đầu gặp gỡ:
“Nhuyễn Nhuyễn là nữ tử thuần khiết nhất thế gian. Từ trước đến nay, ta chưa từng hối hận cưới nàng.”
“Dù khi xưa ta đã biết chuyện xưa của nàng, ta cũng không lùi bước nửa phần.”
“Năm đó, việc xảy ra trong kinh ta cũng nghe được đôi phần. Họ đồn rằng thái tử Bắc Địch vì mê đắm công chúa mà khơi nên đại họa, ai ai cũng phỉ nhổ nàng là yêu cơ hồng nhan họa thủy.”
“Nhưng ta chưa từng nghĩ như vậy.”
Hắn đứng dậy, ngẩng nhìn mây trời ngoài cửa sổ, giọng đầy khí phách:
“Giang sơn xã tắc, hoặc mất bởi hôn quân, hoặc đổ vì gian thần. Quyết không thể mất trong tay một nữ tử vốn bị giam trong tầng tầng xiềng xích dưới chế độ nam quyền.”
…
Chu Mộng Uyển ngã nhào xuống đất, xô đổ ghế. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Tạ Thần An như sực tỉnh, quay đầu lạnh lùng nói:
“Tạ mỗ không xứng với tấm chân tình của Chu cô nương, xin cô nương tìm người khác xứng đáng hơn.”
Chu Mộng Uyển lệ tuôn đầy mặt, bò dậy muốn níu tay áo hắn, nhưng hắn hơi nghiêng người, nàng liền ngã nhào xuống đất lần nữa.
“Ngươi… ngươi không sợ phụ thân ta dâng tấu lên bệ hạ sao? Tạ Thần An, ngươi là chư hầu có binh quyền trong tay, nếu bệ hạ biết ngươi cưới nàng—”
“Vậy thì ta, Tạ Thần An, sẽ thề ch-ết bảo hộ thê tử và bách tính Trung Châu. Dẫu vạn người phỉ nhổ, dẫu thân bại danh liệt, ta cũng tuyệt không làm loại người như phụ thân ngươi, trốn sau váy nữ tử mà mưu cầu vinh hoa!”
Hắn lạnh lùng cười khẩy, cắt ngang lời nàng, trong mắt không chút thương tình.
Chu Mộng Uyển khóc lóc rời đi, Thẩm thị như mất hồn, lảo đảo mấy lần mới đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
“Điên rồi… đều điên cả rồi… toàn là hồ ngôn loạn ngữ…”
…
Trong phòng chỉ còn hai người, Tạ Thần An ôm chặt lấy ta, giọng nghẹn ngào:
“Nhuyễn Nhuyễn, hóa ra đây mới là nguyên do nàng muốn hòa ly?”
“Nàng sợ liên lụy đến ta? Nàng không tin ta? Nàng nghĩ ta sẽ như bọn họ, lúc nguy nan sẽ đẩy nàng ra ngoài đổi lấy tiền đồ?”
Lệ ta rơi không ngừng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến tê tâm liệt phế.
“Ta… ta chưa từng nghĩ chàng sẽ làm vậy. Chỉ là… ta không muốn hại chàng. Chàng đối với ta quá tốt, ta không thể để chàng vì ta mà chịu liên lụy.”
