Sau Khi Từ Hôn, Thái Tử Hối Hận Rồi - Chương 1
Mọi người ở kinh thành đều biết, ta và Thái tử vốn là đôi lứa xứng đôi, mối lương duyên đã được định sẵn.
Nào ngờ, một chuyến đi phương Nam đã đổi thay tất thảy.
Hắn gặp nạn, được một cô nương chài lưới cứu giúp.
Sau khi về kinh, hắn mang theo nàng, quỳ trước ngai vàng, một mực xin bãi bỏ hôn ước với ta.
Chỉ vì một lời hắn nói
“Giang tiểu thư tuy có nhan sắc chim sa cá lặn, nhưng về sau e khó giữ trọn đạo phu thê…”, thanh danh của ta lập tức tiêu tan, trở thành kẻ tội đồ trong mắt thiên hạ.
Chẳng còn mặt mũi nào để ở lại, ta đành rời đi, lưu lạc nơi chân trời góc bể.
Nhiều năm sau, một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng triệu hồi ta về kinh.
Khi ấy, Thái tử và dân nữ kia đã nên duyên được ba năm rồi.
Tại yến tiệc thưởng hoa của Công chúa, Thái tử đến muộn, ung dung chuyện trò cùng ta, giọng điệu ôn hòa như thể bao chuyện xưa kia chưa từng tồn tại.
Thế nhưng, khi hắn quay sang Thái tử phi, vẻ mặt liền thay đổi, lời nói lạnh băng: “Thái tử phi không an phận trong cung, còn ra đây làm gì? Chưa đủ làm ta mất mặt hay sao?”
Ta chưa từng nghĩ, sẽ có ngày gặp lại Tạ Hành giữa buổi yến tiệc lộng lẫy của Trưởng công chúa. Nhiều năm trôi qua, ký ức xưa vẫn còn in hằn trong tâm trí.
Ngày ấy, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày đại hôn của ta và hắn. Thế mà Tạ Hành lại quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, một mực xin từ hôn, chỉ muốn cưới Tô Nhược Nhược.
Hắn còn buông lời tuyệt tình: “Nếu phải cưới Giang Ý, thà rằng thần bỏ m-ạ-ng còn hơn.”
Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, gặng hỏi nguyên do. Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua ta, cao giọng đáp:
“Nhược Nhược từng cứu con, còn Giang tiểu thư lại năm lần bảy lượt gây khó dễ cho nàng ấy, thật tâm địa khó lường.”
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp lời:
“Hơn nữa, nàng ấy dung nhan quá mực diễm lệ, thường khiến nam nhân xung quanh xao lòng, ngày sau tất chẳng giữ được đạo phu thê, sao có thể làm Thái tử phi?”
Chuyện xảy ra đúng vào đêm Trung thu, trong buổi yến tiệc có mặt đầy đủ quan lại và các gia tộc danh tiếng.
Một lời của hắn khiến muôn vàn ánh mắt đổ dồn về phía ta. Thậm chí có kẻ còn lộ vẻ khinh thường, dò xét.
Phụ thân ta là Thái phó do chính Hoàng thượng thân phong, tận tụy dạy dỗ Tạ Hành từ tấm bé, lòng trung quân một mực.
Vậy mà giờ đây, nữ nhi của người lại bị chính học trò thân thiết l-ă-ng mạ giữa chốn đông người.
Phụ thân tức đến run người, chỉ tay vào Tạ Hành mà không thốt nên lời.
Yến tiệc vội vàng kết thúc.
Thanh danh ta hoàn toàn bị hủy hoại, ngày ngày chỉ biết giam mình trong phòng, chẳng dám bước ra ngoài.
Mẫu thân ta khóc cạn nước mắt, không lâu sau thì đổ bệnh.
Phụ thân thì bị đối thủ nơi triều đình cười cợt sau lưng trước mặt.
Hoàng thượng ngoài miệng nói sẽ trách phạt Tạ Hành. Nhưng rốt cuộc, hắn dù sao cũng là con ruột, sao nỡ trách phạt nặng tay?
Tất cả chỉ là làm cho có lệ để giữ thể diện cho nhà ta.
Người từng một lòng với ta, nay đã không còn, ta còn tiếc nuối làm gì? Hôn ước này… hủy cũng được.
Vì xót xa cho ta, phụ mẫu đưa ta về Giang Nam, nương nhờ bên nhà mẫu thân để tránh lời đàm tiếu.
Nhà ngoại ta vốn là thế gia y thuật, ngoại tổ phụ lại là danh y bậc nhất thiên hạ.
Ta theo ông hành y, sống giữa ánh mắt cảm tạ và tôn kính của bách tính, dần buông bỏ chuyện cũ nơi kinh thành.
Từng chút một, tiếng tăm của ta được truyền tụng khắp nơi.
Nửa năm trước, nơi biên ải bỗng bùng phát ôn dịch, lại đúng lúc địch quốc xâm lấn, quân ta tổn thất nặng nề.
Ta cùng ngoại tổ phụ dẫn theo y giả trong tộc, bôn ba nơi biên thùy, cứu chữa cho binh sĩ. Sau khi họ hồi phục, liền phản công mãnh liệt, đại thắng toàn quân.
Nhờ công lớn ấy, danh tiếng của ta và ngoại tổ phụ vang khắp thiên hạ, truyền tới cả kinh thành.
Hoàng thượng hạ chỉ, đích thân sai người mời chúng ta hồi kinh.
Ngoại tổ phụ vốn không ưa ồn ào, liền để ta thay mặt ông nhập kinh nhận chỉ.
02
Tám năm cách biệt, ta trở lại kinh thành. Thiếp mời tới tấp gửi đến Giang phủ. Sau khi ta rời đi, gia đình sa sút, nay mới lần nữa náo nhiệt trở lại.
Ngày thứ ba, ta nhận được thiệp mời tham dự yến tiệc thưởng hoa của Trưởng công chúa.
Không rõ có phải ta đa tâm, nhưng từ lúc bước chân vào phủ công chúa, nàng liền đối đãi với ta đặc biệt nồng hậu.
Giữa tiệc, bỗng nghe tiếng nội thị cao giọng bẩm báo: “Thái tử Tạ Hành giá lâm!”
Bốn bề tĩnh lặng, ta cùng các vị khách đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Bên tai vang lên tiếng bước chân, một đôi giày thêu vân hiện ra trước mắt.
Ta theo bản năng ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của Tạ Hành.
Tám năm không gặp, hắn nay càng thêm trầm ổn, dáng người cao lớn thẳng tắp, khí độ phi phàm.
“Chư vị miễn lễ.”
Hắn nói, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người ta, không rời nửa phần. “Vội vàng trở về kinh, nàng có mệt không?”
Giọng nói của hắn ôn nhu dịu dàng, khiến ta sững sờ, mới nhận ra hắn đang hỏi ta.
Song ta chẳng ưa giọng điệu ấy. Tuy lòng không muốn, nhưng đối phương là Thái tử, ta nào dám biểu lộ thái độ. Ta chỉ đành cúi người, khẽ đáp:
“Thần nữ được Hoàng thượng phái người hộ tống vào cung, âu cũng là phúc phận của thần nữ.”