Tâm Chú Thuật - Chương 3
【59.】
Ta nhét bánh vào miệng, nhai vài cái.
Khó nuốt vô cùng.
“Ta không có khứu giác, mắt trái của ta cũng không nhìn thấy gì… Hai kiếp rồi, vậy mà ngươi còn chẳng nhận ra.”
“Nàng nói gì? Hai kiếp là thế nào?”
Ta khẽ cười, nâng chén rượu uống cạn.
“Ta say rồi.”
Hắn nghiêng người dò xét mắt ta, còn đưa tay vẫy qua vẫy lại trước mặt, dường như phát hiện điều gì đó bất thường, liền cúi đầu lặng lẽ.
【40.】
“Xin lỗi, trước đây là ta sơ sót, từ nay về sau chúng ta sống cho tốt.”
Sơ sót? Chuyện đâu đơn giản thế.
“Mắt ta không phải bẩm sinh mù, là vì cứu ngươi mà mắt ta mới bị mù. Khứu giác ta cũng vậy, là vì cứu ngươi mà ta không còn khứu giác nữa.”
“Nàng nói gì cơ?”
Ta đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào hắn:
“Vệ Minh, thật nực cười, chúng ta sao có thể sống tốt được. Là ngươi đã gi-ết ta đó.”
【30.】
Hắn cứng người lại, vội phản bác:
“Ta không có! Mũi tên hôm đó là vì ta sợ nàng niệm chú, lúc ấy gấp quá, ta không định lấy mạng nàng… hơn nữa, nàng cũng đâu có bị gì.”
【27.】
Ta nâng chén rượu dội thẳng lên đầu hắn, nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, lại tặng thêm một cái bạt tai.
“Nàng điên rồi à?!”
“Bảo sao ngươi gặp bao nhiêu tử kiếp, thật đáng đời ngươi!”
Một vị tướng quân trẻ tuổi, thành danh từ sớm, nào từng chịu nhục nhã như vậy. Ta lại mong hắn nổi giận, rồi lôi ta ra đánh tay đôi một trận cho hả.
Thế nhưng chưa kịp đợi hắn bộc phát, ngoài cửa đã vang lên tiếng bẩm báo:
Ta đoán không sai — Tần Lạc sao để hắn an ổn dùng cơm với ta được?
【20.】
“Tướng quân, Tần cô nương lại thổ huyết không ngừng.”
Vệ Minh lườm ta một cái sắc như dao, liền xoay người đi.
Nào ngờ chính ta cũng phun ra một ngụm huyết đen, vết thương nơi thân thể tưởng như đã lành, nay lại âm ỉ đau trở lại.
Xem ra, lần này… thật sự là phải đi rồi.
“Nàng làm sao vậy?”
Hắn hốt hoảng đỡ lấy ta, ta lau vệt m.áu nơi khóe môi.
Bên ngoài, quản gia lại thúc giục:
“Tướng quân, bên Tần cô nương e là không còn nhiều thời gian. Phu nhân rõ ràng vẫn còn khỏe, hay là mời đại phu tới xem thử?”
【10.】
“Ta sẽ cho người đi mời ngay, rồi quay lại liền.”
Ta nắm lấy cổ tay hắn thật chặt.
【9.】
“Ngươi mà quay lại, e là ta chẳng còn ở đây để mắng nữa.”
Hắn nhíu mày, gạt tay ta ra.
“Đợi ta về, nàng muốn mắng bao nhiêu cũng được.
Người đâu, chăm sóc cho phu nhân.”
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta gom chút sức lực còn lại, hét lớn:
“Vệ Minh! Nếu một ngày nào đó ngươi còn biết hối hận, thì hãy ch-ết trước phần mộ của ta, ta mới có thể nhắm mắt yên lòng!”
【5… 4… 3… 2… 1!】
Xong rồi. Tròn vẹn.
19
Khi Vệ Minh chạy đến nơi Tần Lạc đang nằm, thực sự bị vũng m.áu loang lổ dưới giường làm cho kinh hãi.
“Tướng quân, ngài cuối cùng cũng tới! Tình hình Tần cô nương vô cùng nguy cấp, e là chỉ có thể dùng m.áu của phu nhân mới cứu được.”
Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ Lý Cẩm Thượng khi nãy, Vệ Minh lần đầu tiên do dự.
Hắn vừa mới hứa… sẽ đối tốt với nàng.
“Còn cách nào khác không? Không thể tiếp tục lấy m.áu nàng ấy nữa.”
Vừa dứt lời, Tần Lạc lại phun thêm một ngụm huyết.
Hắn vội vàng đỡ lấy nàng ta, chỉ nghe trong lòng ngực mình vang lên tiếng nói yếu ớt:
“Phu nhân cao quý như vậy… là ta không xứng.”
Vệ Minh nghiến răng.
“Để ta tự đi.”
Trong lòng thầm nhủ — lần này là lần cuối cùng, ngày mai sẽ đưa Tần Lạc rời khỏi đây.
Dao của hắn chuẩn, Lý Cẩm Thượng sẽ bớt đau một chút. Dù sao cũng chỉ là chút đau đớn, vết thương của nàng hồi phục rất nhanh.
Trước đây hắn đã quan sát rồi — những vết thương ngoài da của nàng, chưa đến hai ngày đã không còn dấu vết.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ…
Nữ nhân vừa rồi còn sống động, giơ tay tát hắn một cái…
Giờ đây, thế mà… mãi chẳng thể tỉnh lại nữa rồi.
20
Vệ Minh ôm lấy thân thể của Lý Cẩm Thượng, nơi khóe môi nàng vẫn còn vương m.áu chưa khô.
“Sao lại thế này? Sao có thể như vậy chứ?!
“Tại sao khắp người nàng toàn là m.áu? Tại sao? Vì cớ gì?”
Hắn trợn đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên giận dữ, khiến đám hạ nhân đồng loạt quỳ rạp dưới đất.
Chưa ai từng thấy vị tướng quân uy phong lẫm liệt lại như phát điên như vậy.
“Là ai làm?!”
“Tướng quân, xin nén bi thương… bên Tần cô nương vẫn còn…”
Chưa kịp nói dứt, Vệ Minh đã xông tới, túm chặt cổ áo vị đại phu.
“Ngươi nói cái gì mà ‘nén bi thương’? Khi nãy nàng vẫn còn bình thường, vì cớ gì lại đột nhiên ‘nén bi thương’?
“Tại sao nàng lại chảy m.áu?! Không phải ngươi từng nói nàng là thân thể bất tử, không để lại thương tích kia mà?!
“Vì sao?!! Nàng qua đời như thế nào?! Mau nói cho ta biết!!”
Đại phu sợ đến mặt mũi tái nhợt, run bần bật, miệng lắp bắp chẳng thành câu:
“Thần… thần đáng ch-ết, xin tướng quân trách phạt…
“Phu nhân… phu nhân đích thực đã qua đời rồi… vết thương chí mạng là mũi tên xuyên ngực, đâm trúng tim mạch.”
Thân thể Vệ Minh thoáng run lên, cả người như bị rút cạn khí lực.
Vết thương ấy… chẳng phải đã lành rồi sao?
Chính mắt hắn nhìn thấy mà.
“Ngoài ra… cổ tay phu nhân có nhiều vết cứa sâu…”
Vệ Minh lao đến, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Lý Cẩm Thượng.
Vết thương rợn người kia, đã xẻ nát cổ tay nàng đến chẳng còn lành lặn chút nào.
Từng nhát dao… đều là do chính tay hắn gây nên.
“Vệ Minh, ngươi thật nực cười, sao chúng ta có thể sống yên ổn? Ngươi gi-ết ta rồi đó.”
Thanh âm Lý Cẩm Thượng như vang vọng bên tai, khiến hắn bừng tỉnh ngộ.
Tim hắn như bị người ta đâm xuyên một nhát, đau đến tê dại.
“Ngoài ra… trên người phu nhân còn có vết bỏng do hỏa thiêu, cùng nhiều thương tích do roi vọt.
“Chỉ e… thân thể phu nhân đã sớm không chịu đựng nổi nữa.”
Những thương tích ấy… sao hắn chưa từng hay biết?
“Tướng quân… bên Tần cô nương …”
Lời còn chưa kịp nói hết, mũi tên của Vệ Minh đã xuyên thẳng qua cổ họng y.
“Là ngươi gạt ta hại nàng! Là ngươi!!”
Hắn vung kiếm liên tiếp, không để lại một tấc da nào nguyên vẹn trên người đại phu.
Vệ Minh quỳ xuống nền đất, ánh mắt vô hồn lẩm bẩm nói một mình, chẳng ai dám đến gần.
Cho đến khi… thánh chỉ được đưa tới.
21
Đêm qua hắn trằn trọc không yên, cứ mãi nghĩ không rõ Lý Cẩm Thượng đã cầu xin hoàng thượng điều gì.
Hoặc là phong thưởng để lấy lòng hắn.
Hoặc là xin một đạo trách phạt dành cho Tần Lạc.
Dù sao thì, Lý Cẩm Thượng vẫn là vì hắn mà mưu tính.
Thế nhưng… khi thánh chỉ được mở ra trước mắt, hắn mới chợt hiểu ra.
Lý Cẩm Thượng… đã chẳng cần hắn nữa từ lâu rồi.
Nàng xin hoàng thượng ban cho một tờ hòa ly thư, đồng thời xin phong thưởng cho chính mình.
Phần thưởng ấy không liên quan gì đến phủ tướng quân, không liên quan gì đến Vệ Minh.
Đó là phần thưởng dành cho tiểu thư Lý Cẩm Thượng, con gái Lý thượng thư,.
Nàng đã biết mình không thể sống nữa, nên điều cuối cùng nàng muốn làm — chính là rời khỏi phủ tướng quân này.
Vệ Minh lặng người đứng nhìn thân thể nàng, rất lâu… vẫn không thể đưa tay ra tiếp chỉ.
Hắn từng cho rằng, Lý Cẩm Thượng vì yêu hắn mà phát điên, không tiếc dùng yêu thuật để dụ dỗ hắn.
Hắn từng nghĩ, dù thế nào đi nữa, chỉ cần hắn quay đầu, nói vài lời mềm mỏng, thì nàng vẫn sẽ lưu lại bên hắn.
Hắn từng nghĩ, bản thân… chưa từng yêu Lý Cẩm Thượng sâu đậm đến vậy.
Thế mà hắn đã sai — sai đến mức không thể quay đầu…
Đêm ấy, tướng quân phủ thắp đèn suốt cả một đêm.
Phu nhân tướng quân đã qua đời.
Nàng thanh mai trúc mã thuở thiếu thời, cũng không còn nữa.
Ngay cả vị đại phu… cũng ch-ết một cách đầy uẩn khúc.
22
Vệ Minh… cuối cùng cũng chẳng sống quá hai mươi bảy tuổi.
Tương truyền, hắn từng nghe hoàng hậu kể một câu chuyện hoang đường như mộng.
Chuyện kể về một nữ tử, cũng chỉ có một con mắt sáng, lại chẳng thể ngửi mùi hương thế gian…
Giống hệt như vị thê tử đã hòa ly của hắn.
Hắn bật khóc đến nghẹn lời, phải có người dìu mới trở về được phủ.
Từ đó, hắn dần suy sụp, chẳng màng triều chính.
Và rồi… hắn tự vẫn trước phần mộ của tiền thê.
Kết thúc một kiếp tình duyên, sớm đã đứt đoạn… mà nay mới chịu thừa nhận.
23
Lúc nghe kể mấy chuyện hậu sự kia, ta đang ngồi ăn lẩu.
Chỉ bởi lần hệ thống quay lại khảo sát, ta thuận tay cho một cái đánh giá tệ, thế là nó đích thân mò tới tìm ta.
Nó lải nhải mọi chuyện cho ta nghe, chẳng qua cũng chỉ muốn dỗ ta vui vẻ mà xóa cái đánh giá ấy đi thôi.
Nhưng… ai thèm để tâm chứ?
Cái kết cục ấy, không cần nó nói, ta cũng đã sớm biết rồi.
Mà ta biết… còn rõ ràng hơn cả nó nữa kia.
Tần Lạc vốn giả bệnh, sao lại đột ngột qua đời?
Bởi vì máu của ta có độc, hệ thống cấm ta gi-ết người, nhưng nó đâu cấm ta tự sát?
Những ngày cuối cùng, ta mỗi ngày đều uống đủ thứ độc dược, dù sao thì… ta cũng không thể ch-ết trước kỳ hạn.
Là nàng ta cố tình uống máu của ta, chẳng ai ép cả.
Vệ Minh sẽ tự sát ư? Chuyện đó, quả là ngoài dự liệu của ta.
Có điều… ta vốn đã phòng sẵn nước cờ hậu.
【Chẳng lẽ là…?】
Tiểu hệ thống trừng mắt nhìn ta, ta chỉ cười lạnh, khẽ gật đầu.
【Là ngươi tung tin khắp giang hồ, rằng máu của Vệ Minh có thể chữa bách bệnh, giải trăm độc. Ngươi biết, hắn trước lúc ch-ết đã bị thích khách ám sát bao nhiêu lần không? Ngươi thật là độc ác.】
“Thì sao nào? Cho thêm một cái đánh giá tệ nữa đi!”
Không ngờ nó chẳng giận, ngược lại còn hả hê, nhìn ta như thể đang chờ được thưởng công vậy.
【Ta cũng không tệ đâu. Ngươi có biết vì sao hắn tự vẫn không?】
“Vì sao?”
【Ta cũng sợ hắn sống sung sướng quá, nên phá luật, đưa cho hắn ký ức của hai đời. Trước lúc ch-ết, hắn nhớ lại hết thảy, vừa khóc vừa cầu xin được gặp ngươi lần cuối.】
“Thế ngươi nói sao?”
【Ta nói… ch-ết đi. Ch-ết rồi, thì sẽ gặp được thôi.】
Ngoài trời tuyết rơi không ngừng, trong phòng hơi nóng của nồi lẩu bốc lên nghi ngút.
Ta và tiểu hệ thống cùng phá lên cười.
Ngoài khung cửa sổ, lác đác vài nhà còn sáng đèn.
Cũng là những người như ta, đã hoàn thành nhiệm vụ mà trở về.
Còn những kẻ chẳng thể quay lại kia… có lẽ là đã lựa chọn ở lại trong giấc mộng kia, cũng có thể là thất bại, rồi mãi luẩn quẩn trong hồi ức.
Chỉ mong… lựa chọn của mỗi người, đều là điều đáng giá.
Hiện tại, ở mạt thế, ta sống rất tốt.
Hưởng thụ, mới là thứ ta xứng đáng có được.
— Hoàn —