Tâm Chú Thuật - Chương 2
Nhiệm vụ của ta thất bại, cả hai chúng ta lại trọng sinh, trở về ngày lần đầu gặp gỡ.
Theo luật hệ thống: nhiệm vụ khởi động lại, kỹ năng mất hiệu lực, nhưng vật phẩm đã trao đổi thì không thể hoàn lại.
Vì thế, lần này – ta lại dùng khứu giác để đổi lấy tâm chú lần nữa.
Mọi chuyện về sau vẫn diễn ra giống hệt như kiếp trước.
Chỉ khác một điều, kẻ bị quân địch bắt và treo trên thành – là ta.
Cuối cùng, ta cũng hiểu: tử kiếp của Vệ Minh không phải là tai nạn ngẫu nhiên – mà chính là Tần Lạc.
3
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm trong phòng của Vệ Minh.
Phu thê bốn năm, ta chưa từng bước chân đến nơi này.
Ngoài cửa vang lên tiếng nữ tử nức nở:
“Nếu biết sẽ xảy ra chuyện này, ta nhất định sẽ không để phu nhân thay ta đi lấy thuốc. Hôm đó, phu nhân cứ nằng nặc đòi ăn món mứt quả do ta làm, ta bận rộn trong bếp suốt một ngày trời…
“Nếu… nếu khi đó ta tự mình đi lấy thuốc, thì phu nhân đã chẳng…”
“Đừng nói nữa, không phải lỗi của nàng.”
Thanh âm của Vệ Minh vẫn lạnh lẽo, nhưng trong giọng nói lại lộ ra đôi phần dịu dàng hiếm thấy.
“Là lỗi của ta. Ta vốn là con gái tội thần, thân phận thấp hèn, ch-ế-t thì cũng thôi…”
“Nói bậy! Ta không cho phép nàng tự hạ thấp bản thân như vậy!”
Ta nghe đủ rồi, liền đẩy mạnh cửa bước ra.
“Phu, phu nhân… chẳng phải người đã…”
Tần Lạc đang khóc như hoa lê đẫm mưa, bây giờ lại đang nép trong ngực trượng phu ta, lúc này mặt mày hoảng hốt nhìn ta.
Vệ Minh dường như cũng có phần kinh ngạc, đứng yên không động.
Thì ra ta ch-ết đi rồi, cảnh tượng bên ngoài lại mỹ lệ thế này.
Rõ ràng hệ thống đã bảo thương tích không còn đau, vậy cớ gì… tim ta vẫn quặn thắt?
Ta lách qua hai người bọn họ, cất tiếng gọi: “Song Song.”
Tiểu nha đầu vừa lăn vừa bò chạy vào, trông cứ như thấy q.uỷ, nhưng rõ ràng vui mừng hơn hẳn hai kẻ kia.
“Ta khát, muốn uống trà.”
Vệ Minh bỗng nhiên kéo chặt lấy ta.
“Nàng chưa ch-ết sao? Vết thương của nàng…”
Ta hất tay hắn ra:
“Đúng vậy, làm ngươi thất vọng rồi, ta cứ không chết đấy.”
Trên áo trước ngực hắn vẫn còn vương phấn hồng mà Tần Lạc vô tình để lại, ta thấy chướng mắt liền lùi lại một bước.
Nào ngờ, người xưa nay chẳng thèm chạm vào ta lấy một lần, nay lại giữ chặt lấy cổ tay ta không buông.
“Ta lo lắng cho nàng, sao nàng cứ phải nói lời cay nghiệt?”
Ta ra sức giằng ra, không muốn bị hắn chạm vào.
“Phu nhân hiểu lầm rồi, ta và tướng quân thật sự không có gì cả, ta chỉ lo cho phu nhân nên mới… Phu nhân ngàn vạn lần đừng vì ta mà giận dỗi với tướng quân.”
“Tần cô nương lo xa rồi, ta thực sự là khát nước mà thôi.” – Ta lạnh nhạt cắt lời nàng ta.
Tần Lạc còn định nói gì đó, nhưng Vệ Minh đã phẩy tay.
Hắn bế bổng ta lên, không nói không rằng, bước thẳng vào trong phòng.
Vừa đặt ta xuống giường, hắn đã cúi người, toan cởi y phục ta ra.
“Ngươi làm gì vậy?!”
“Đừng nhúc nhích! Ta xem vết thương.”
Trong lúc giằng co, ngoài cửa chợt vang lên một tiếng “bịch”.
“Tần cô nương, cô làm sao thế?!”
Thân thể Vệ Minh lập tức căng cứng, quay đầu nhìn ra ngoài đầy lo lắng.
“Ta không sao… Tướng quân mau ra xem đi, Tần cô nương thể chất yếu ớt.”
Thuở trước, ta hay ghen với Tần Lạc, giờ đây lại nhường nhịn như vậy, khiến Vệ Minh kinh ngạc không thôi, còn đưa tay ra, lúng túng mà xoa đầu ta một cái.
“Đừng giận nữa, ta đi gọi đại phu đến xem vết thương cho nàng.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, ta đã giật lấy màn buông bên giường, ra sức chùi sạch chỗ tóc vừa bị hắn chạm qua.
4.
“Nghe nói vết thương của nàng ta sắp lành hẳn rồi, không sao cả. Chẳng qua là giả vờ trọng thương để khiến tướng quân áy náy, quan tâm nàng nhiều hơn.”
“Khổ nhục kế ấy mà, còn chẳng phải chính nàng tự chui đầu vào sào huyệt giặc hay sao. Biết đâu lại là màn kịch, nàng ta tự biên tự diễn.”
“Nhưng chẳng phải nàng suýt ch-ết đó sao?”
“Ngươi biết gì chứ? Toàn là giả vờ thôi, nàng ta còn khỏe lắm.”
“Ngươi không biết ngoài kia đồn gì đâu, một nữ tử ở trong doanh trại địch thì còn có thể có kết cục gì tốt? Là do tướng quân nhân từ, không ban cho nàng ta một dải lụa trắng là may rồi.”
Bởi thái độ của Vệ Minh đối với ta, người hầu trong phủ tướng quân xưa nay chẳng coi ta ra gì.
Ta ra ngoài hóng gió, Song Song bưng đến dĩa trái cây mà ta thích ăn.
Vừa hay lúc ấy, Vệ Minh bước vào, một quả rơi khỏi tay ta, đập trúng ngay người nha hoàn đang nói xấu ta bên ngoài.
Hắn nhặt trái cây lên, phẩy tay đuổi đám người kia đi.
“Nàng sao vẫn cứ nóng nảy như vậy.”
Ta không đáp, chỉ quay sang than với Song Song: “Quả ở đây sao mà chua quá.”
Hắn đi tới, lấy ra một chiếc vòng ngọc, không hỏi han gì liền đeo vào tay ta.
“Vòng này ngọc quý hiếm, lại được tẩm qua hương liệu thượng hạng, thơm ngát vô cùng. Nàng đeo lên đi, rất hợp.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, thoáng hiện một tia mong chờ.
Nếu là trước kia, có lẽ ta đã vui đến rưng rưng nước mắt.
Nhưng trớ trêu thay, mùi hương ấy, ta không ngửi được. Mắt mù rồi – cũng chẳng đỏ nổi nữa.
Ta tháo vòng ra, nhẹ nhàng nói:
“Ta không thích mấy thứ này. Tướng quân hãy tặng cho Tần cô nương thì hơn.”
Hắn nhíu mày, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn mắng mỏ, nào ngờ – hắn chỉ nghiến răng:
“Được, vậy ta sẽ tìm thứ khác nàng thích.”
Ta biết, vì mũi tên nơi cổng thành kia – hắn có áy náy trong lòng, nên mới trở nên như vậy.
5
Tai mắt của Tần Lạc xưa nay luôn linh thông, chẳng bao lâu sau đã nghe được tin Vệ Minh có ý tốt với ta.
Trong cơn sốt ruột, nàng ta phun ra một ngụm m.áu tươi, đại phu chẩn đoán — e là khó qua khỏi năm nay.
Thế nhưng theo ký ức kiếp trước của ta, sau khi Vệ Minh qua đời, nàng lại uống một loại kỳ dược, chỉ trong chốc lát đã khỏi hẳn.
Nếu không lầm, thì bệnh tình của nàng hẳn là giả vờ.
Nhưng mà thôi, ta không muốn nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình.
Chỉ tiếc thay — nàng lại chẳng chịu buông tha cho ta.
…
Nửa đêm, Vệ Minh chẳng màng đến sự ngăn cản của Song Song, xông thẳng vào phòng ta.
“Cẩm Thượng, Tần Lạc bệnh nguy kịch, Lý đại phu nói, Tần Lạc sợ là không qua nổi đêm nay.”
Ta dụi mắt, đầu óc còn lơ mơ:
“Ngươi tìm ta làm gì? Muốn ta cùng nàng bồi táng sao?”
Vừa dứt lời, hắn đã bước đến, nắm chặt lấy cổ tay ta.
Chưa kịp phản ứng, một ánh đao lóe lên chói mắt.
Hắn vậy mà… trực tiếp cứa cổ tay ta, hứng m.áu vào bát.
Ta giãy giụa hết sức, nhưng chẳng tài nào nhúc nhích.
Đợi đến khi hắn buông tay, bát sứ kia đã chứa đầy nửa bát m.áu đỏ tươi.
“Lý đại phu nói, nàng trúng tên không chết, thậm chí thương thế còn lành rất nhanh, máu nàng hẳn là ‘suối huyết’ như sách cổ từng chép — có thể cải tử hoàn sinh.
“Cẩm Thượng, cứu người là trọng. Là ta có lỗi với nàng, sau này nhất định cho nàng một lời công đạo.
“Song Song, mau lại băng bó cho phu nhân.”
Dứt lời, hắn ôm bát m.áu rời đi không chút do dự.
Do hệ thống đã thiết lập, ta tuy đang nhỏ m.áu, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau.
Chỉ có đôi mắt, không nên yếu lòng như thế — lại lập tức đỏ hoe.
6.
Ta không để Song Song băng bó, vết thương ấy chẳng bao lâu nữa sẽ tự lành.
Ta chỉ bảo nàng giúp ta mặc y phục, rồi lấy thanh kiếm mà huynh trưởng ta để lại.
Khi xông vào phòng Tần Lạc, nàng vẫn còn vết m.áu bên khoé môi, yếu ớt nép vào lòng Vệ Minh.
Ta cầm kiếm tiến vào, bị đám thị vệ của Vệ Minh ngăn lại ngoài cửa.
Chúng không dám ra tay với ta, ngược lại bị ta đâm cho hai nhát.
“Cẩm Thượng! Nàng điên rồi sao?!”
Vệ Minh quát lớn, đưa Tần Lạc ra sau lưng che chở.
Thanh kiếm của ta đã kề sát cổ hắn.
“Hệ thống, hắn sống qua hai mươi bảy tuổi rồi, giờ ch-ết chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?”
【Chủ nhân, ngàn vạn lần đừng xúc động! Trong thế giới này, người không được phép gi-ết ai cả. Hắn mà ch-ết rồi, người cũng không thể trở về được nữa.】
Ta bật cười lạnh lẽo — thật chẳng vui vẻ gì.
“Phu nhân, đều là lỗi của ta, xin người đừng trách tướng quân. Là ta vô dụng… nếu phu nhân muốn gi-ết, thì gi-ết ta đi.”
Chẳng biết nàng lấy đâu ra sức lực, bỗng chốc lao đến, siết chặt lấy kiếm của ta.
Máu từ kẽ tay nàng chảy xuống, hòa cùng khuôn mặt tái nhợt và nước mắt đầm đìa — đúng là dáng vẻ khiến người thương xót.
Vệ Minh quả thực đau lòng không thôi.
Hắn hất kiếm ta ra, ánh mắt nhìn ta đầy căm giận, tưởng chừng sắp muốn gi-ết người đến nơi.
7.
Ta còn tưởng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, sai người kéo ta đi, tra tấn dằn vặt ta để trút giận.
Không ngờ, hắn chỉ lạnh giọng, sai người đưa ta về phòng.
Khi trời vừa hửng sáng, hắn đứng nơi ngưỡng cửa.
“Ta biết nàng ghét Tần Lạc, nhưng ta và nàng ấy thực sự trong sạch. Chúng ta lớn lên bên nhau, nhà nàng gặp tai hoạ, nay lại bệnh nặng, đơn độc không ai nương tựa — ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Nhưng Cẩm Thượng, thực lòng mà nói, ta chưa bao giờ ghét nàng. Ta chỉ là… sợ nàng.
“Chỉ cần nàng đừng dùng mấy tà thuật kia để khống chế ta nữa… ta thật sự muốn cùng nàng sống cho yên ổn.”
Ta không nói gì, chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Không thể gi-ết hắn, đó là điều tiếc nuối lớn nhất của ta ở thế giới này.
“Cho ta mười ngày, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Tần Lạc, đưa nàng ấy ra khỏi phủ, hoàn thành tâm nguyện cùng ta trở về nơi thuở ấu thơ.
“Mười ngày sau, ta trở về — ta và nàng bắt đầu lại, đừng giận dỗi nữa.”
Nói rồi, hắn xoay người rời đi.
Họ cần mười ngày, còn ta… chỉ cần chín.
Vậy thì, rất tốt.
8
Ngày đầu tiên phu quân cáo quan, đưa người trong lòng của hắn đi du sơn ngoạn thủy.
Cả kinh thành đều đang ngợi khen rằng — Vệ tướng quân quả thật là một vị phu quân thế gian hiếm gặp.
Chỉ là sau khi dò hỏi kỹ càng, mới hay — hắn sợ làm hỏng danh tiếng của bản thân và Tần Lạc, liền phao tin ra ngoài rằng đang đưa “phu nhân” đi ngao du giải sầu.
Đôi cẩu nam nữ ấy, đi xa rồi mà vẫn không quên khiến ta chướng mắt.
Ta muốn dẫn theo Song Song ra ngoài một chuyến, lại bị quản gia chặn lại trước cổng.
“Phu nhân, tướng quân có dặn, trước khi tướng quân quay về, người không thể rời phủ nửa bước.”
Hắn tính toán thật hay.
Dùng danh nghĩa của ta, giam lỏng ta, mọi thứ chu toàn không chút sơ hở.
Hệ thống bảo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, kỹ năng cũng bị thu hồi, ta không thể dùng tâm chú nữa.
Thực ra… cũng chẳng sao cả. Giờ đây, ta chẳng cần đến thứ gì gọi là kỹ năng nữa rồi.
Ta đưa tay ra, Song Song lấy ra một thanh chủy thủ từ trong bọc, nhẹ nhàng đặt vào tay ta.
Ta rút dao ra, mắt không chớp, đặt thẳng lên cổ quản gia.
“Ngươi nghĩ ta đi được không?”
Thân thể hắn hơi khựng lại, thái độ thoáng đổi, nhưng trong mắt lại thoáng hiện ý khinh miệt.
“Phu nhân, lão nô cũng chỉ nghe theo sắp xếp của tướng quân mà thôi.”
Ta không chút do dự, lưỡi dao nhẹ nhàng ấn xuống — m.áu tươi theo cổ hắn chảy xuống, nhuộm ướt vạt áo trước ngực.
Mắt hắn trợn trừng, hàm răng cắn chặt, phát ra tiếng ken két.
“Phu nhân làm vậy, không sợ tướng quân trách tội sao?”
Hắn vẫn tưởng ta là nữ nhân ngu xuẩn trước kia, suốt ngày vây quanh Vệ Minh không rời nửa bước.
Nhớ kiếp trước, Vệ Minh chính nhờ hắn mà lừa lấy được Tuyết Linh Chi của phụ thân ta, mang về chữa bệnh cho Tần Lạc.
Hắn khi ấy thường hay nói:
“Chỉ cần tướng quân dịu lời vài câu, phu nhân liền cam tâm tình nguyện làm mọi thứ.”
Nghĩ tới đây, ta khẽ cười nhạt, rút dao khỏi cổ hắn.
Hắn thở phào, tưởng rằng lời nói vừa rồi đã khiến ta mềm lòng, vẻ mặt lại càng thêm khinh thị.
Nhưng ngay sau đó, ta đâm mạnh dao vào bả vai hắn!
“To gan! Ngươi tính là thứ gì, cũng dám dùng danh tướng quân mà áp ta?
“Ta đường đường là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, chuyện xuất nhập phủ lại để ngươi định đoạt?
“Hay là ngươi không cần cái đầu ngu xuẩn kia nữa rồi?”
Hắn ôm lấy vai, đau đến nỗi cả gương mặt nhăn nhúm méo mó.
“Ta… ta nhất định sẽ bẩm lại với tướng quân!”
Ta ghé sát tai hắn, cười khẩy, thanh âm như ma quỷ rít gió:
“Đi nhanh lên, đừng sủa ở chỗ ta nữa. Không tin thì thử xem, ta có dám cắt lưỡi chó của ngươi không.”
…
Ngày thứ hai Vệ Minh và Tần Lạc du sơn ngoạn thủy.
Không ai còn gọi hắn là “phu quân hiếm thấy trên thế gian” nữa.
Bởi lẽ hôm qua, họ đều tận mắt thấy — phu nhân tướng quân đang phát cháo cứu tế ở đầu phố.
Lời đồn tự biến mất, chân tướng tự khắc lộ ra.
Thì ra, tướng quân là mang theo ái nữ của tội thần từng tham ô tiền cứu tế, bỏ trốn ra ngoài hưởng lạc.
Còn phu nhân tướng quân, vừa khỏi bệnh nặng, lại đem theo lương thực, y phục, tự mình phát cho dân đói rét.
Những lời này, chẳng phải do ta truyền ra, nhưng khi nghe, trong lòng ta như nở hoa.
Hai ngày nay, ta gần như tiêu sạch hết tích cóp của mình.
Tiền bạc ấy à, sinh không mang đến, ch-ết chẳng thể đem theo.
Phụ thân ta đã không còn, cũng chẳng có gì để vương vấn nữa.
Ta chỉ sợ chưa tiêu hết, lại rơi vào tay kẻ không xứng.
Vả lại, cái đói… ta đã quá rõ rồi.
Kiếp trước, ta âm thầm phát đồ từ thiện, lại bị Vệ Minh chê cười là làm màu.
Tần Lạc thì càng tệ, đi khắp nơi gieo tin, nói ta là yêu nữ, ai ăn cháo của ta sẽ bị hút sạch dương khí.
Nhưng thiên hạ người đói, có ai mà quan tâm tới lời đó? Đói đến cùng cực, thứ gì mà chẳng dám ăn?
Lẽ đạo ấy, hai kẻ đó làm sao hiểu nổi.
…
Ngày thứ ba Vệ Minh và Tần Lạc du ngoạn.
Người trong phủ đều nói ta đã bị điên, ai nấy đều né tránh như tránh tà.
Còn ta, nhận được một bức thư nhà.
[Đã tới Vũ Quận, bánh vân nơi đây có mùi vị rất thơm ngon, đừng lo lắng.]
Bên cạnh là một hộp bánh, nghe nói hắn vì muốn ta nếm thử vị mới, liền chọn ngựa tốt, thúc đêm đưa về.
Chỉ là hắn không biết, trong hộp bánh kia, còn kèm một phong thư.
[Thỉnh phu nhân bảo trọng, gắng sống cho tốt.
A Minh nói, m.áu của phu nhân, có thể cứu mạng ta.]
Đề tên — Tần Lạc.
Ta cất thư vào ngăn kéo, ung dung ăn hết đĩa bánh ấy.
Quả thật… rất thơm.
11
Ngày thứ tư Vệ Minh và Tần Lạc du sơn ngoạn thủy.
Ta gọi toàn bộ đám tỳ nữ, ma ma trong phủ đến trước sân.
“Ngọc Hoa.”
Ngọc Hoa thở dài một tiếng, giọng lười nhác mà gọi: “Phu nhân.”
Bốp!
Ta tát thẳng một cái không chút lưu tình.
“Mấy hôm trước, khi Song Song tìm ngươi xin đồ ăn, ngươi cố tình cho nàng chạy vòng vòng mấy bận, có đúng không?”
“Phu nhân thứ tội… nô tỳ không cố ý làm khó, chỉ là thứ người muốn không phải món thường, một số vị thuốc đó, theo lời dặn của tướng quân, là để đưa cho Tần—”
Bốp! Lại một cái tát nữa.
Nhắc tới tướng quân là để lấy uy hiếp ta, nhắc tới Tần Lạc là để chọc giận ta.
“Phạt ngươi một tháng tiền công, thêm hai mươi trượng. Từ ngày mai, thôi đừng lo việc bếp núc nữa, đi quản nhà xí cho ta.”
“Dựa vào cái gì?!”
“Dựa vào việc ta là chính thất của tướng quân!”
Nàng ta nổi điên, gào thét, ta chẳng buồn nhiều lời, ra hiệu cho người lôi đi.
“Dương Liễu.”
Tiếp theo, ta gọi một cái tên khác. Kẻ này lúc nãy còn trợn mắt trắng dã, giờ thấy kết cục của Ngọc Hoa, cũng biết sợ mà cúi đầu ngoan ngoãn.
“Phu nhân.”
“Quỳ trước cửa phòng ta mười canh giờ, tự tát mình một trăm cái, không phát ra tiếng thì không tính.”
Chính là nàng ta mượn cớ đi chợ, ra ngoài tung lời bôi nhọ ta, còn hạ độc trong thức ăn khiến ta đến nay vẫn chưa thấy lại kinh nguyệt.
Nàng là con chó trung thành nhất bên cạnh Tần Lạc.
Ánh mắt nàng nhìn ta đầy giận dữ, nhưng rốt cuộc cũng không dám phản bác, lặng lẽ đi quỳ.
Tựa như cố nhẫn nhịn, chờ chủ nhân nàng trở về mà cáo trạng.
…
Sau một phen chấn chỉnh, đám hạ nhân trong phủ đã bị ta dọa cho hồn xiêu phách lạc.
“Minh Yến.”
Tiểu nha đầu rụt rè bước đến, không dám ngẩng đầu nhìn ta.
Chúng thì thầm với nhau, đoán xem lần này ta sẽ dùng hình phạt độc địa nào nữa.
Chỉ thấy ta đưa tay vào tay áo, rút ra mấy tờ giấy.
“Này, đây là khế ước bán thân của ngươi. Cầm lấy, rời phủ mà sinh sống, kiếm chút bạc về chữa bệnh cho mẹ ngươi.”
Nói xong, ta lại bảo Song Song mang ra một cái hộp nhỏ.
Bên trong là mấy món trang sức quý giá.
Minh Yến hoảng hốt quỳ xuống trước mặt ta, đầu dập liên tục không chịu dừng.
“Không cần thế. Ngươi đối với ta có tình có nghĩa, phần thưởng này ngươi xứng đáng có được.”
Sau đó, ta đọc tên từng người trong phủ.
Có người được trả lại khế ước, nhận bạc rời đi.
Có kẻ lĩnh bạt tai, chịu đòn roi.
Một phen phân xử ấy, người tử tế đều đã được ta tiễn ra khỏi phủ tướng quân.
Còn đám người lòng dạ bất chính, lại là kẻ ở lại.
Thật đúng như câu: Không phải người một nhà, sao vào chung một cửa.
Ta đã giúp phủ tướng quân thanh lọc một lượt rồi.
….
Ngày thứ năm Vệ Minh và Tần Lạc du ngoạn.
Cuối cùng ta cũng tìm được cho Song Song một mối nhân duyên tốt.
Phần bạc còn lại trong tay, ta giao hết cho nàng.
“Vị tiểu lang trung này là do ta đích thân chọn, nhưng mắt nhìn người của ta trước giờ chẳng ra gì, ta sợ nhìn lầm, nên bạc này… ngươi giữ lấy mà phòng thân.”
Song Song khóc đến sưng mắt, nhưng ta vẫn cứng rắn đưa nàng ra khỏi phủ.
Còn bảo nàng mang theo cả A Phúc — con mèo mà ta thương nhất.
Kiếp trước, A Phúc bị chó của Tần Lạc cắn ch-ết, ta giận quá đập nát phòng Tần Lạc, đuổi cả nàng ta lẫn con súc sinh ấy ra khỏi phủ.
Vệ Minh trở về thì nổi trận lôi đình, nhốt ta suốt một tháng.
Hắn đón Tần Lạc về lại phủ, còn tự tay nuôi con chó kia, chỉ để chọc giận ta.
Nay thì hay rồi… mọi thứ đều khác rồi.
….
Ngày thứ sáu Vệ Minh và Tần Lạc du sơn ngoạn thủy.
Cuối cùng cũng nhận được thư hồi báo từ phủ tướng quân.
Tội trạng “tác oai tác quái” của ta trong phủ, đã được thêm mắm dặm muối, truyền đến tai hắn.
Nghe nói Vệ Minh và Tần Lạc đang cưỡi ngựa ngày đêm mà trở về.
Người trong phủ nghe tin ấy, làm việc đều hăng hơn hẳn.
Dù sao mấy ngày qua, bọn họ đã bị ta chỉnh cho không còn ai dám ho he.
Cũng coi như… ta được một lần chơi vai “bạo quân”.
Giờ thì ai nấy đều chờ xem trò cười của ta.
Trong lúc ta đang ngồi hóng mát sau vườn, tình cờ nghe được hai nha hoàn thì thầm:
“Đợi tướng quân trở về, những ngày tốt lành của phu nhân coi như chấm hết, hừ, để xem còn vênh váo được mấy hôm.”
“Không chừng… tướng quân lập tức viết hưu thư luôn ấy chứ.”
“Chứ còn gì nữa, tướng quân đi một chuyến, nàng ta đã náo loạn cả phủ, chắc chắn là vì ghen tuông mà phát điên rồi. Để xem nàng ta xoay xở thế nào khi tướng quân trở lại.”
Ta đột nhiên đứng ngay phía sau.
Hai ả suýt chút nữa hồn bay phách tán.
“Tướng quân sắp về rồi à? Trời ơi, ta sợ quá đi mất.”
15
Sáng sớm ngày thứ hai, ta khoác lên mình bộ triều phục dành cho nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.
Không mang theo tùy tùng nào, một thân một mình vào cung thỉnh kiến.
Người người đều đồn rằng, ta sợ bị tướng quân trách tội nên mới vào cung cầu một đường sống.
Thực ra không phải.
Là bởi ngày trước, ta suýt nữa vì đất nước mà ngã xuống nơi lầu thành, hoàng thượng có hạ chỉ, ban thưởng cho ta một nguyện vọng.
Lúc ấy ta còn chưa nghĩ xong, nhưng hôm nay… cuối cùng đã nghĩ rõ rồi.
Chỉ chẳng ngờ, một phen vào cung, lại bị hoàng hậu nương nương giữ lại, lưu lại hậu cung một đêm.
Chắc hẳn người trong phủ đều tưởng ta vì sợ tội mà trốn biệt rồi nhỉ.
Khi ta quay về phủ, Vệ Minh đã về tới.
…
Ngày thứ tám sau khi chia xa, cuối cùng cũng tái ngộ.
Ta sống vẫn ổn, hắn trông cũng không đến nỗi nào.
Hắn đưa lưng về phía ta, dáng dấp không khác gì lần đầu gặp gỡ ở kiếp trước.
Hồi ức tràn về, tựa như mới hôm qua, thoắt cái đã là hai kiếp người.
Hắn quay đầu lại — y phục có phần lôi thôi, râu ria xồm xoàm chưa tỉa tót, trông thật dơ bẩn.
“Lý Cẩm Thượng!”
Hắn thấy ta, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt càng xấu xí.
Còn gọi thẳng tục danh ta — thật chướng tai.
Nhưng không sao, ta chỉ cần nhịn thêm một ngày nữa thôi, là xong cả rồi.
“Ngươi còn dám vào cung? Ngươi điên rồi sao? Có phải ta đối đãi với ngươi tốt một chút, là đã khiến ngươi quên mất thân phận mình?”
Vừa mắng, hắn vừa tiến đến, nắm lấy cổ tay ta.
“Ngươi vào cung làm gì? Lại cầu xin hoàng thượng trị tội Tần Lạc sao? Vì sao ngươi không chịu buông tha cho nàng ấy? Ta đã nói là lần cuối rồi, từ nay về sau mọi việc đều theo ý ngươi, tại sao ngươi vẫn không chịu tha cho nàng?”
Ta không đáp, để mặc hắn kéo tay, trong đầu chỉ còn là những mảnh ký ức thoáng qua như gió thoảng.
Không còn gợn sóng nào trong lòng nữa.
“Ngươi nhìn xem, ngươi đã biến phủ tướng quân thành ra cái dạng gì? Đám hạ nhân ai nấy mình đầy thương tích! Ngươi đúng là ác phụ lòng dạ độc địa, ta vậy mà còn định bắt đầu lại cùng ngươi!”
Hắn càng nói càng tức, cuối cùng hất mạnh ta ngã xuống đất.
“Lý Cẩm Thượng! Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng — nếu ngươi chịu cầu xin thay Tần Lạc, chúng ta vẫn còn thể quay đầu. Nhưng nếu hoàng thượng thực sự trị tội nàng ấy…”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt đỏ ngầu như máu.
Mà ta… lại ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân mà ta đã dốc lòng bảo hộ suốt hai kiếp, lại nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Rồi sao nữa?”
“Ta sẽ đuổi ngươi khỏi phủ tướng quân, một phong hưu thư, đoạn tuyệt mọi tình nghĩa!
“Người đâu! Đưa phu nhân về phòng, từ hôm nay, không cho bước ra khỏi cửa nửa bước!”
…
Đêm cuối cùng của ta ở thế giới này,
Ta bị giam lỏng trong gian phòng chính mình.
Cơm canh thiu lạnh, e là còn vương nước miếng của tỳ nữ.
Bà tử lui tới nhìn dáng vẻ thê lương của ta, không nhịn được mà bật cười.
Cửa phòng đầy binh vệ canh gác, ta có nói gì, cũng chẳng ai thèm đoái hoài.
Tốt quá… không còn gì để lưu luyến nữa.
Ta nằm trên giường, bắt chéo chân, miệng ngân nga bài ca của thời mạt thế.
Ngâm nga đến mệt, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Vệ Minh cầm dao găm, còn cổ tay ta, m.áu vẫn nhỏ từng giọt.
“Tần Lạc dọc đường vất vả, lại nôn ra không ít huyết, tình hình nguy cấp… cần m.áu của nàng.”
Ta uể oải duỗi người, mỉm cười nhìn hắn:
“Lấy nhiều một chút đi, ta sợ sau này nàng ấy không còn cơ hội uống nữa.”
“Nàng có ý gì?”
“Ngươi chẳng phải định hưu ta sao?”
Hắn thở dài, tránh ánh mắt ta.
“Ta đang tìm phương thuốc khác, không phải lúc nào cũng cần m.áu của nàng. Dù sao thể chất nàng đặc biệt, ngày mai liền không còn vết thương… tạm thời cứu Tần Lạc đã.
“Nàng vào cung rốt cuộc cầu xin cái gì? Vì sao hoàng thượng chẳng nói gì, chỉ bảo ta sáng mai chờ thánh chỉ?”
Ta mỉm cười, mắt sáng như trăng non:
“Cho ngươi một bất ngờ… món quà sinh thần hai mươi bảy tuổi.”
Hắn nhìn ta đăm đăm, như có lời chưa nói thành.
“Còn gì nữa không, Vệ tướng quân?”
“Nàng hình như… đã lâu không dùng yêu thuật ấy nữa?”
Đúng vậy… ta đã chẳng còn tâm chú.
Nếu có, ta đã khiến hắn tự thiêu thân mà ch-ết từ lâu rồi.
“Cẩm Thượng… nếu vậy thì tốt. Chỉ cần nàng không tổn hại Tần Lạc nữa, yên ổn sống tiếp… chúng ta, có thể thử lại từ đầu.”
Ta mỉm cười… gật đầu trong im lặng.
18
Thời khắc ta rời khỏi thế giới này… còn chưa đầy một ngày nữa.
Thị vệ nơi cửa phòng đã biến mất, tỳ nữ lại bưng vào một bàn đầy món ngon, nói rằng Vệ Minh muốn đến cùng ta dùng bữa.
【Ký chủ, toàn bộ vật phẩm và phần thưởng ở thế giới này đều đã phát xong, ngài sắp rời khỏi nơi đây.】
Đã lâu rồi, cuối cùng cũng lại nghe được giọng của hệ thống.
【Ngài vẫn quyết định rời đi, phải không?】
“Không rời đi, chẳng lẽ còn ở lại làm túi m.áu cho người ta à?”
【Đã nhận lệnh. Bắt đầu đếm ngược.】
Lúc Vệ Minh bước vào, vừa khéo hệ thống bắt đầu đếm:
【100.】
Tên hệ thống thối tha này, đếm ngược mà cũng lề mề như vậy.
“Cẩm Thượng, hôm qua là ta trách lầm nàng. Nghe nói ngay cả hoàng hậu nương nương cũng tán thưởng nàng, thánh chỉ ban thưởng hôm nay sẽ tới.”
【92.】
Hắn nắm lấy tay ta, đặt trong lòng bàn tay mình, tựa như đang kiểm tra vết thương trên cổ tay ta do chính tay hắn cắt đêm qua.
Ta bỗng nhiên bật dậy, giật tay ra khỏi tay hắn, ra sức lau sạch vết m.áu đã khô.
【81.】
“Đừng giận nữa, là ta sai.”
Hắn nâng chén uống cạn.
“Chúng ta là phu thê, bao năm cãi cọ, chưa một lần thật lòng chuyện trò. Ta xem Tần Lạc như muội muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thấy nàng ấy chịu khổ thì không đành lòng. Nàng chớ hiểu lầm, ta không thích nàng ấy.
“Trước đây là ta sai, về sau sẽ bù đắp cho nàng.”
Hắn gắp cho ta một miếng bánh hoa, đặt vào bát.
“Loại điểm tâm này nàng nhất định thích, ngửi thử xem, có mùi quế hoa không?”
“Vệ Minh, ta ngửi không thấy.”
