Tử Ngư - Chương 3
23
Sáng hôm sau, triều đình ban chỉ:
“Tạ Thủ Phụ quyên góp hàng trăm vạn lượng bạc để bổ sung quốc khố, ban thưởng mười lượng bạc, kèm theo một tấm bảng vàng khắc chữ ‘Trung quân ái quốc’.”
Bách quan đều tán dương Tạ đại nhân thanh liêm trung nghĩa.
Còn sắc mặt Tạ Kỳ An thì âm u suốt cả buổi sáng.
Toàn bộ gia sản đều đã mất sạch, lòng hắn đau như cắt nhưng lại chẳng thể phát ra.
24
Sau một loạt sự kiện liên tiếp, Tạ Kỳ An cuối cùng cũng vào cung tìm ta.
Lúc ấy, ta đang cho cá ăn bên bờ ngự hà.
“Tử Ngư, ta biết ngay là nàng!”
“Người ta nói nàng đã ch.ết, làm sao nàng có thể ch.ết được chứ?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, tự lẩm bẩm trong kích động.
Nghe nói khi nhận được thi thể của ta, hắn đã vừa khóc vừa cười, không chịu an táng, không biết là nổi điên kiểu gì.
Ta nương tay cung nữ mà vô tình liếc qua hắn:
“Tạ đại nhân, phu nhân đã qua đời. Bản cung nay là phi tần của Hoàng thượng, ngươi nên gọi ta một tiếng nương nương.”
“Nương nương?” Hắn cười khẩy.
“Nàng đã lấy ta, sao có thể tái giá với Hoàng thượng được? Nàng có hiểu gì về đạo lý luân thường không?”
“Tất nhiên là không bằng Tạ đại nhân, rốt cuộc ai mà chưa từng xem cuốn sách ‘Phong Lưu Thái Hậu Kiều Thủ Phụ’ kia chứ?”
Nghe đến đây, các cung nữ bên cạnh đều đỏ mặt, che miệng cười khúc khích.
“Ta không muốn tranh cãi với nàng. Nhưng hôm nay, nàng phải theo ta trở về.”
Hắn tiến đến từng bước, định nắm lấy tay ta.
Ta nghiêng người muốn tránh, nhưng lại va vào vòng tay của một người khác.
Là Sở Nguyên Hựu.
“Tạ khanh định làm gì ái phi của trẫm?”
Hắn ôm ta, cử chỉ thân mật và tự nhiên.
Ánh mắt Tạ Kỳ An đỏ rực:
“Nàng là thê tử của thần.”
Sở Nguyên Hựu cúi đầu, ghé sát vào tai ta thì thầm: “Có đúng không?”
Cử chỉ này thật sự quá mức ám muội, hoàn toàn không quan tâm rằng còn có người đang đứng đó.
Tạ Kỳ An nhìn thấy cảnh ấy, nắm chặt tay đến mức các khớp trắng bệch.
“Hoàng thượng, sao ngài có thể làm ra chuyện ngang ngược, đoạt thê tử của thần như vậy?”
Sở Nguyên Hựu giữ nguyên nụ cười phóng túng:
“Bởi vì, trẫm là hôn quân mà!”
“Trẫm cướp được, đó là bản lĩnh của trẫm. Không như Tạ khanh, từ phi tần của tiên đế đến phi tần của trẫm, mãi mãi chỉ có thể khao khát mà thôi.”
Nói xong, hắn đưa ta rời đi, để lại Tạ Kỳ An đứng nguyên tại chỗ, bàng hoàng đến lạc lõng.
26
Có được bạc rồi, Sở Nguyên Hựu làm rất nhiều việc.
Hắn cấp lương cho binh lính nơi biên ải, phát cháo cứu tế dân tị nạn, và thay đổi nhân sự trong hoàng thành.
Sau đó, hắn bắt đầu chấn chỉnh lại sáu bộ.
Tạ Kỳ An mất hết gia sản, quyền lực cũng bị đoạt, nhưng lạ thay lại im lặng vô cùng.
Mãi cho đến khi trời vào đông, biên ải truyền tin khẩn cấp, quân Đột Quyết đã tiến gần đến Nghiệp Thành, cách kinh đô chưa đầy trăm dặm.
Sở Nguyên Hựu thân chinh ra trận, rút hết quân lực của kinh thành.
Và vào lúc này, Tạ Kỳ An âm thầm tiến cung.
“Tử Ngư, theo ta đi. Tiểu tử kia không bao giờ trở về nữa.”
Hắn bước vào điện, từng bước tiến về phía ta.
Ta vẫn đang nấu trà, không hề nao núng, chỉ hỏi: “Đi đâu?”
“Vua Đột Quyết đã đồng ý chia cắt Giang Nam và Giang Bắc, bỏ lại kinh đô, đến Giang Nam dựng đô. Người của ta đã ở ngoài thành sẵn sàng đón chúng ta.”
Ta sững sờ: “Là ngươi đã dẫn quân Đột Quyết xuống phương nam? Ngươi chính là phản quốc!”
Dẫn quân man di xâm lược, nơi nào đi qua cũng sẽ gi.ết người cướp của, cõi trung nguyên chắc chắn sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán.
Ta vốn nghĩ hắn chỉ là kẻ bị lòng tham quyền lực làm mờ mắt, nhưng không ngờ hắn lại vô liêm sỉ đến thế này.
Ánh mắt hắn thoáng vẻ lảng tránh: “Liên Ngô phạt Ngụy là kế của binh gia, nàng không hiểu đâu. Tóm lại, giờ hãy theo ta.”
Ta bình tĩnh gạt tay hắn ra, quay về phía ngoài điện nói: “Các ngươi, đều nghe thấy cả rồi.”
Vệ binh Vũ Lâm ào vào, dễ dàng bắt giữ hắn.
Lúc này, bên ngoài hoàng thành, Sở Nguyên Hựu đang thúc ngựa tiến tới, phía sau là cuồn cuộn bụi mù, là ngàn quân vạn mã từ các châu phủ kéo tới trợ giúp.
“Sao có thể? Quân Đột Quyết có đến ba mươi vạn, làm sao hắn có thể trở về nhanh đến vậy?” Tạ Kỳ An nhìn cảnh tượng trước mắt mà đầy vẻ không thể tin nổi.
Tiểu hoàng đế tràn đầy khí thế, đôi mắt sáng tựa vì sao: “Ai nói rằng đuổi quân địch thì nhất định phải giao chiến?”
Hắn ở Nghiệp Thành hễ có tiếng trống, đều treo đầy cờ xí, lại còn sai tướng sĩ trong quân hát ca, tạo ra một cảnh tượng đông đảo hùng hậu, diễn một vở không thành kế.
Vua Đột Quyết không đoán ra thực hư, không dám đem toàn quân ra mạo hiểm, đành phải rút quân.
Xem ra, tin tức mà Tạ Kỳ An cung cấp cũng chưa chắc đã khiến quân man di hoàn toàn tin tưởng hắn.
27
Tạ Kỳ An bị giam giữ trong Đại Lý Tự.
Nghe nói hắn đã phát điên, luôn miệng lẩm bẩm rằng đã có lỗi với người vợ quá cố.
Khi ta đến thăm hắn, khuôn mặt hắn hốc hác, trông như đã già đi cả chục tuổi.
“Tử Ngư, ta nhớ ra hết rồi.”
Đôi mắt hắn đỏ hoe, chất chứa vô vàn tình cảm, nhưng cũng đầy hối hận sâu sắc.
“Kiếp trước ta không có ý muốn nàng phải ch.ết, chỉ là trong lòng không thể vượt qua được vết thương đó, không ngờ nàng lại dứt khoát đến vậy…”
“Ta và Ngọc Hiền có tình cảm sâu đậm từ thuở thiếu thời, năm đó khi Ngọc Hiền bị tiên đế ép đưa vào cung, ta không thể bảo vệ được nàng ấy, trong lòng ta luôn đầy cảm giác tội lỗi…”
Ta lặng lẽ nghe hắn thổ lộ, cách nhau bởi song sắt, rồi lãnh đạm nói: “Nhưng Ngọc Hiền của ngươi là tự nguyện vào cung đấy.”
Hắn trợn mắt: “Nàng nói gì?”
“Ngươi nghĩ tại sao Ngọc Liên lại giống Thái hậu đến thế? Nàng ta là thứ muội của Thái hậu, được dưỡng ở quê nhà.”
“Năm đó tiên đế trong chuyến du ngoạn đã để ý đến Ngọc Liên, chính Thái hậu đã đánh cắp tín vật của muội muội mình, rồi đày Ngọc Liên đi thật xa. Ngọc Hiền của ngươi, thật là ‘lương thiện’ nhỉ.”
“Nhưng ngươi và nàng quả thật xứng đôi, bởi hai người đều giống nhau.”
Hắn thất thần ngồi sụp xuống đất: “Là ta đã sai… sai đến lố bịch…”
Khi ta quay người rời đi, vẫn nghe thấy hắn thì thầm như kẻ ngây dại:
“Ta từng nghĩ rằng với nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, nhưng sau khi trải qua sinh tử mới hiểu, những năm tháng bên nhau, ta đã sớm quen thuộc với sự hiện diện của nàng rồi, chỉ là ta nhận ra quá muộn màng.”
28
Trước thềm năm mới, Tạ Kỳ An đã tự kết liễu mình trong ngục Thiên Lao.
Ta vẫn ung dung pha trà, dùng nước tuyết năm nay mới rơi.
Sở Nguyên Hựu nhấp một ngụm, là Bích Loa Xuân thượng hạng.
Ta hỏi: “Hoàng thượng không hỏi ta đã nói gì với hắn sao?”
Hắn không hề quan tâm:
“Chuyện cũ rồi cũng phải có một đoạn kết, việc đã qua không cần nhắc lại. Từ nay về sau, chính là khởi đầu mới của ta và nàng.”
Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã nắm lấy tay ta: “Đi thôi, ta dẫn nàng đến một nơi.”
Chúng ta chạy khỏi hoàng cung trước khi cửa cung khép lại.
Chạy qua đường Chu Tước, qua phường Vĩnh Hưng, qua chợ Đông, hai ta vừa chạy vừa cười đùa, tựa như đôi tình nhân trốn khỏi nhà.
Ta khoác chiếc áo choàng đỏ thắm, nổi bật giữa trời tuyết rơi.
Tuyết rơi xuống mi mắt hắn, chóp mũi đông lại đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh nét trẻ thơ.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, trong thành đèn đuốc sáng trưng, mùi hương cháo Lạp Bát lan tỏa khắp các ngõ hẻm.
Chúng ta đứng trên tòa lầu cao nhất của kinh đô.
Bên dưới, phố chợ vang tiếng trống, người ta đang múa rồng, lũ trẻ vây quanh những hình nộm tuyết vui đùa náo nhiệt.
“Vui chứ?”
Ta gật đầu, đã lâu rồi chưa có cảm giác vui vẻ thế này.
“Ta cũng rất vui.”
“Vậy nàng có nguyện ý cùng ta qua năm tháng dài lâu không?”
“À?”
Ta ngây người trong chốc lát, hắn đã ghé sát, khẽ hôn lên trán ta.
Trong cơn ngạc nhiên, ta nghe hắn nói: “Nàng có đồng ý làm thê tử của Nguyên Hựu không?”
Đôi mắt hắn sáng rực, chân thành và mãnh liệt.
Lúc này, hắn không còn là bậc đế vương nữa, chỉ là một chàng trai trẻ, khẩn cầu một câu trả lời từ người trong lòng.
Trời đã tối dần.
Pháo hoa bừng nở trên bầu trời.
Ta dang tay ôm chặt lấy hắn, xem như đáp án của mình.
PHIÊN NGOẠI – Kiếp trước
Tạ Kỳ An lên ngôi chưa đầy nửa tháng, thì chiến báo tiền tuyến truyền về, Sở Nguyên Hựu sống lại, đang dẫn quân tiến về kinh đô.
Hắn đã lợi dụng lúc Tạ Kỳ An nam chinh mà đoạt lấy ngai vàng.
Máu trong hoàng thành còn chưa kịp lau sạch, ghế rồng còn chưa ngồi ấm, thời thế đã sắp thay đổi.
Hắn ôm bình rượu say sưa, không còn chí khí.
Các tướng lĩnh theo hắn tạo phản đã bắt đầu lo lắng, vì họ đã đặt cược cả tính mạng lẫn gia sản vào canh bạc này.
Một khi thất bại, bọn họ sẽ trở thành nghịch tặc, bị kết án phản quốc.
Trong lúc đó, Sở Nguyên Hựu đứng trước ba quân, rút kiếm cao giọng:
“Thiên hạ đều là con dân của trẫm, trẫm không muốn thấy kinh đô đổ máu. Các binh sĩ trong thành, chém đầu phản tặc Tạ Kỳ An, quy thuận với trẫm, thì tội lỗi sẽ được tha thứ.”
Lời của thiên tử vừa thốt ra, các binh sĩ lập tức trở cờ.
Tạ Kỳ An ch.ết dưới tay thuộc hạ của mình.
Sau khi tiến vào hoàng cung, Sở Nguyên Hựu ra lệnh đếm xác chôn cất và tìm kiếm thân nhân của họ để phát tiền trợ cấp.
Khi vào đến tẩm cung, hắn thấy một thi thể.
Là một nữ nhân.
Thị vệ báo cáo rằng đó là phu nhân của nghịch tặc, họ Ân, do chính tay hắn độc chết.
Sở Nguyên Hựu cười lạnh: “Đến thê tử kết tóc mà cũng xuống tay được, trời cao cũng không dung hắn.”
Thị vệ do dự hỏi: “Vậy còn nàng ấy, xử lý thế nào?”
Sở Nguyên Hựu thu lại vẻ lạnh lùng, nghĩ đến quan hệ giữa Tạ Kỳ An và Thái hậu, lại nhìn số phận bi thảm của nữ nhân trước mặt, lòng trắc ẩn trỗi dậy.
Hắn thở dài: “Nàng ấy cũng là người đáng thương, hãy đưa về Ân gia, an táng cùng cha mẹ nàng.”
Có lẽ vị phu nhân họ Ân này, sau khi ch.ết cũng không muốn bị gán cái danh vợ của phản tặc.
PHIÊN NGOẠI 2
Ta bừng tỉnh từ giấc mơ, Sở Nguyên Hựu vẫn đang nằm bên cạnh.
Bên ngoài trời xám xịt, chẳng rõ là mấy canh giờ.
Ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua lông mày của hắn, đầu ngón tay bị giữ lại.
“Sao dậy sớm thế?”
Đây là tháng thứ hai sau khi chúng ta chính thức đại hôn, tình cảm đang đằm thắm keo sơn.
Tối qua đến canh ba mới ngủ.
Ta khẽ thì thầm:
“Ta vừa mơ thấy một giấc mơ, trong đó như thể kiếp trước chúng ta đã có mối duyên phận.”
Hắn vòng tay kéo ta vào trong chăn uyên ương: “Nếu đã vậy, càng phải trân trọng hiện tại.”
Trời đông lạnh giá, nhưng lòng ta lại ấm áp ngập tràn xuân ý.
Ân nghĩa chôn cất của kiếp trước, đổi lại sự bầu bạn kiếp này.
[Hoàn]
Cơ mà còn thiêu thiếu đoạn kết cục của Thái hậu ở kiếp này, ko biết do tác giả quên hay sốp copy thiếu raw nữa huhu. Nhưng mà kiếp trước Thái hậu tư tình, bị ban rượu độc, kiếp này kiểu gì cũng bị ban chec thôi á.