Ánh Sáng Hoàng Cung - Chương 3
Nhìn về phía chồi non lê trắng ngoài cổng cung, nơi đó chính là biên ải, chốn Lục Tứ đang xông pha máu lửa.
Nhưng cách xa mười vạn tám ngàn dặm, ta chẳng thể thấy được bóng dáng hắn.
Lòng ta không ngừng bất an, bèn lập tượng Phật trong Phượng Nghi cung, ngày ngày dâng hương cầu khấn, chỉ mong A Tứ của ta bình an trở về.
Chốn biên cương khói lửa liên miên, chốn hậu cung Hiền phi vì lo nghĩ quá độ mà sinh non.
Ta cùng Đức phi và Thục phi quỳ trước Phật, cầu thần linh phù hộ.
Từ ban ngày đến đêm khuya, tiếng rên rỉ vọng lên từng hồi.
Bà đỡ nói khó sinh, cần mời thái y châm cứu.
Nhưng thái y đều đang trực tại Diên Gia cung.
Khi ta đến, Bùi Dục Tu đang dỗ Lý Ương Ương ăn táo mật.
“Hoàng thượng, Hiền phi sắp sinh, khó sinh, thần thiếp đặc biệt đến cầu xin thái y.”
Bùi Dục Tu nhíu mày, nhưng chẳng nói lời nào.
Ta kìm nén cơn giận trong lòng “Hoàng thượng, cha và huynh của Hiền phi hiện đang ở nơi chiến trường, nếu Hiền phi xảy ra bất trắc, chỉ e lòng quân sẽ dao động.”
Ý ta rất rõ ràng: nếu Hiền phi ch.ết khi sinh nở, liệu cha con Lục gia còn tiếp tục giúp ngươi đánh thiên hạ không?
Cuối cùng, Bùi Dục Tu gật đầu.
Hai vị thái y theo ta chạy vào Vị Ương cung.
Có lẽ thần linh thật sự nghe được lời cầu nguyện của chúng ta, Lục Uyển thuận lợi hạ sinh một hài nhi.
Sắc mặt Lục Uyển tái nhợt, giọng nói đã khản đặc, nhưng nàng vẫn cố nhìn ta khi đưa đứa trẻ đến trước mặt.
“Nương nương, người xem… người xem…”
Ta nhìn kỹ “Là một hoàng tử.”
Lục Uyển không rõ là vui hay buồn, chỉ nhìn về phía cổng cung, ánh trăng tròn soi vào đôi mắt nàng, chất chứa ưu tư.
Tiểu hoàng tử đã đầy tháng, nhưng Bùi Dục Tu vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ.
Ta biết hắn đang đợi, đợi Quý phi sinh con sau hai tháng nữa.
Điều hắn mong muốn là đứa trẻ trong bụng Lý Ương Ương.
Hiền phi cũng không tranh cãi gì với Bùi Dục Tu, tự mình tổ chức tiệc đầy tháng, chỉ mời ba người chúng ta.
Trong bữa tiệc, Thục phi ôm đứa trẻ không chịu buông “Trên đời sao lại có hài tử đáng yêu đến vậy.”
“Người ta nói cháu trai giống cậu, xem kìa, thật sự giống Lục tiểu tướng quân quá.”
Nói rồi, nàng đem đứa trẻ giao cho ta ôm vào lòng.
Quả thật rất giống, từ đôi mày, chiếc mũi, đặc biệt là đôi mắt kia, sáng trong như dòng ngân hà, y hệt Lục Tứ.
“Niệm Niệm ngoan lắm, không hề giống với A huynh.” Hiền phi nhìn đứa trẻ, nụ cười hiền hòa mà đầy yêu thương.
Niệm Niệm là cái tên nhỏ mà nàng đặt cho đứa trẻ, như để gửi gắm nỗi nhớ nhung đến người cha và huynh trưởng của nó.
Đức phi khẽ ho hai tiếng, cười nhạt: “Đáng tiếc, kiếp này ta chẳng thể nào có con của riêng mình.”
Từ sau đêm giao thừa, Đức phi bắt đầu bệnh, uống thuốc mãi mà chẳng thấy khá lên.
Thục phi bảo rằng Đức phi vì chất chứa u sầu mà sinh bệnh, trong lòng thương nhớ Thái thường tự khanh, yêu mà không được, nên càng thêm đau khổ.
Mùa hè đã tới, nhưng cung nữ của Đức phi vẫn phải khoác thêm ngoại bào cho nàng.
Hiền phi mỉm cười, bế Niệm Niệm từ tay ta đặt vào vòng tay của Đức phi: “Niệm Niệm cũng là con của các tỷ tỷ mà.”
“Không có phụ thân thì sao chứ, có bốn mẫu thân là tốt nhất.”
Đức phi ôm lấy cục bông nhỏ trong lòng, cười không khép được miệng: “Được, từ nay ta cũng là mẫu thân của Niệm Niệm.”
Ngày Quý phi lâm bồn, trời đổ một trận mưa lớn.
Tiếng kêu rên không kém gì ngày Hiền phi sinh nở.
Máu đỏ được bưng ra từng chậu, thái y thay hết lượt này đến lượt khác.
Mỗi lần có thái y bước ra đều là vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn lo âu.
Khó sinh, lại là khó sinh.
Chỉ là, thân thể Quý phi vốn đã tổn thương, trải qua nhiều đau đớn như vậy, cuối cùng sinh ra lại là một đứa trẻ ch.ết non.
Tại chỗ đó, Quý phi liền ngất đi.
Bùi Dục Tu ở bên giường Quý phi suốt một đêm, không quên sai người điều tra cho rõ xem kẻ nào đã hại nàng.
Ta quỳ trước mặt hắn, chịu đựng cơn thịnh nộ của bậc quân vương.
“Ngươi làm hoàng hậu kiểu gì, đến chuyện Quý phi bị người hạ độc cũng không hay biết, giữ ngươi lại có ích gì!”
Mảnh vỡ của chiếc bình sứ bị ném xuống văng lên, cứa một vết dài trên mu bàn tay ta.
Rất nhanh sau đó, kẻ hạ độc bị áp giải tới, là một cung nữ của Tiên Giai Cung.
Hỏi rõ căn nguyên, hắn chỉ phất tay một cái, lập tức xử tử cung nữ.
Ta lo liệu hậu sự cho cung nữ ấy.
Thục phi đứng bên cạnh, thở dài: “Sủng ái của bậc đế vương dành cho Quý phi, chịu khổ lại là những cung nữ, thái giám nhỏ bé.”
“Bùi Dục Tu đúng là đang tạo nghiệp.”
Chỉ vì Quý phi bất chợt muốn bắt đom đóm, Bùi Dục Tu liền hạ lệnh bắt cung nữ thái giám lên núi tìm.
Hôm đó, có một tiểu cung nữ trượt chân ngã xuống vực, chính là muội muội của cung nữ này.
09
Mùa hè năm ấy, trời oi bức đến khó chịu.
Từ biên giới truyền về chiến báo, Đại Thịnh tuy thắng, nhưng phụ tử Lục gia lại chiến tử nơi sa trường. Chỉ còn hai cỗ thi thể đầy thương tích được đưa về.
Khi hay tin, kim thêu trong tay ta vô tình đâm sâu vào ngón tay, máu rỉ ra thành từng giọt, thấm vào ngọc bội trên tay.
Ta vội lau đi vết máu trên ngọc bội, nhưng càng lau, máu càng nhiều, hòa lẫn cùng nước mắt của ta.
Làm sao đây, Lục Tứ? Ta không thể lau sạch những vết máu này được…
Đau lắm, Lục Tứ, ta đau lắm…
Sao chàng có thể… bỏ lại ta thế này?
Ngồi dưới gốc lê suốt một đêm, trong cơn mơ hồ, ta dường như thấy Lục Tứ lần nữa.
Là hoàng hậu, ta cùng Bùi Dục Tu đứng trước cổng thành, đón linh cữu của phụ tử Lục gia trở về.
Bách tính đồng loạt để tang, thậm chí khoác vải trắng, quỳ hai bên đường, khóc than trời cao ghen tài.
Linh cữu được đưa vào phủ Trung Nghĩa Hầu, Bùi Dục Tu dẫn ta vào thắp nén nhang.
Ngay cả một lần nhìn hắn lần cuối, ta cũng không có được.
Lục Uyên ôm lấy niệm niệm quỳ trước cửa Càn An Cung, cầu xin Bùi Dục Tu cho nàng trở về phủ Trung Nghĩa Hầu để giữ linh cho phụ huynh.
Nhưng Bùi Dục Tu không đồng ý.
Ta bung một chiếc dù, che ánh nắng gay gắt trên đầu Lục Uyên.
Khi vào trong Càn An Cung, Bùi Dục Tu chau mày nhìn ta:
“Sao, nàng đến đây để làm thuyết khách cho Hiền phi sao?”
“Hoàng thượng, nay phụ tử Lục gia đã chiến tử, chỉ còn lại Hiền phi. Nếu không cho nàng trở về giữ linh, chỉ e bách tính sẽ có điều dị nghị.”
Quý phi được người dìu vào.
Bùi Dục Tu lập tức tiến tới đỡ nàng ngồi xuống, giọng đầy ân cần:
“Ương Ương, thân thể nàng chưa hồi phục, tới đây làm gì?”
Lý Ương Ương nhìn thoáng qua cửa, nơi Lục Uyên vẫn đang quỳ thẳng lưng.
“Hoàng thượng, hãy để Hiền phi đi đi.”
“Xem như tích chút phúc đức cho hài nhi của chúng ta.”
Nhắc đến đứa trẻ đã mất, sắc mặt Bùi Dục Tu càng trở nên u ám. Hắn im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Lễ tang của Lục gia phụ tử được tổ chức rất long trọng, cả thành đều đến tiễn biệt, nhà nhà treo vải trắng.
Trên xe ngựa, Bùi Dục Tu cười lạnh một tiếng:
“Nếu trẫm ch.ết, chỉ e cũng không được nghi thức thế này.”
Thái giám cúi đầu thật thấp, không dám nói một lời nào.
Sau tang lễ, Hiền phi ôm theo tiểu hoàng tử Niệm Niệm đến Phượng Nghi cung.
Nàng giao cho ta một chiếc túi thơm dính máu, trên đó thêu một cây lê.
“Đây là thứ đại ca ta nắm chặt trong tay trước khi ch.ết. Ban đầu ta cũng không thể lấy ra, nhưng khi ta nói với huynh ấy rằng ta sẽ giao lại cho Lê Nhĩ tỷ tỷ, huynh ấy mới chịu buông tay.”
“Ta biết, đây là thứ tỷ tặng cho huynh ấy. Huynh ấy luôn mang theo bên mình, chưa từng rời xa, ngay cả ta cũng không được phép chạm vào.”
“Lê Nhĩ tỷ tỷ, tỷ có cam lòng không? Là Bùi Dục Tu đã khiến tỷ và đại ca phải âm dương cách biệt.”
Năm đó, ta và Lục Tứ đã định thân, vốn dĩ ta sắp trở thành thê tử của huynh ấy.
Trước khi xuất chinh, huynh ấy trao cho ta ngọc bội.
“Lê Nhĩ, đây là tín vật truyền đời của Lục gia dành cho con dâu. Nay ta giao lại cho nàng, cả chân tâm của ta cũng giao hết cho nàng. Nàng phải trân trọng nó.”
Nhận lấy túi thơm ta tự tay làm, huynh ấy nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, chỉ một thoáng, vừa sâu sắc vừa kiềm chế.
“Lê Nhĩ, chờ ta trở về, chúng ta sẽ thành thân.”
Huynh ấy không biết, trong chiếc hà bao đó là bình an phù mà ta từng bước quỳ lạy cầu khấn, chỉ mong huynh ấy có thể bình an trở về.
Ta chờ, chờ mãi.
Nhưng không đợi được huynh ấy, mà lại bị sắc phong làm hoàng hậu, đưa vào hoàng cung.
Khi phượng liễn của ta vào hoàng cung, ngựa của huynh ấy mới chạy đến cổng phủ Thừa Tướng.
Huynh ấy không gặp được ta, ta cũng không gặp được huynh ấy.
Cứ thế, chúng ta mãi mãi bị ngăn cách bởi một bức tường cao, chẳng thể nhìn thấu, chẳng thể vượt qua.
Giờ đây, lại thêm cả sinh tử cách trở.
Lục Uyển trao tiểu hoàng tử cho ta “Ta đặt tên cho nó là Tư An.”
“Lê Nhĩ tỷ tỷ, tỷ nói xem, Tư An có thể làm hoàng đế không?”
Hiền phi để lại Tư An rồi một mình trở về Vị Ương cung.
Chẳng bao lâu sau, nơi đó rơi vào hỗn loạn. Một trận hỏa hoạn lớn đã biến cung điện lộng lẫy thành tro tàn.
Lục Uyển nói với Bùi Dục Tu rằng, trong tay nàng có chứng cứ do thân binh Lục gia liều mạng bảo vệ, đủ để chứng minh cái ch.ết của cha và huynh nàng có uẩn khúc.
Bùi Dục Tu vội vã đến Vị Ương cung, nhưng thứ đang chờ hắn là lưỡi kiếm sắc bén trong tay Lục Uyển, đâm thẳng vào tim hắn.
Chỉ là, thị vệ cứu giá quá nhiều, không để Bùi Dục Tu ch.ết ngay tại chỗ.
Đến bước này, Lục Uyển đã không còn gì để luyến tiếc. Nàng cầm lấy cây nến, châm lửa đốt cháy Vị Ương cung.
Đứng giữa ngọn lửa, nàng hướng về phía Bùi Dục Tu bên ngoài, lớn tiếng mắng chửi.
“Bùi Dục Tu, ngươi tàn hại trung lương, không được ch.ết tử tế!”
“Lục gia chúng ta một nhà trung liệt, lại gặp phải ngươi – một hôn quân! Bùi Dục Tu, ngươi đáng ch.ết! Ngươi phải đền mạng cho cha huynh ta, cho các tướng sĩ Lục gia quân c.hết oan!”
“Bùi Dục Tu, ta nguyền rủa ngươi, cả đời không có con nối dõi.”
“Hồn phách của hàng vạn chiến sĩ Lục gia quân sẽ chờ ngươi dưới hoàng tuyền!”
Ngọn lửa cháy dữ dội, đỏ rực cả nửa bầu trời Đại Thịnh.
Tư An trong lòng ta khóc nức nở, như thể nó hiểu được rằng mình đã mất đi người thân cuối cùng trên đời.
Ta nhẹ giọng dỗ dành, “Ngoan nào, tất cả rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, đừng sợ.”
10
Tư An thường khóc, ta đành phải nhờ Đức phi và Thục phi đến giúp ta dỗ dành.
Bệnh của Đức phi cũng đã khá hơn, chỉ là nàng không còn hay cười như trước nữa.
Nàng cầm mấy lá bài trong tay, vừa trêu Tư An vừa nói: “Không biết bao giờ ngươi mới lớn để chơi lá bài với chúng ta.”
“Bây giờ, lại là ba thiếu một rồi.”
Thục phi đội lên đầu Tư An chiếc mũ đầu hổ vừa mới làm xong: “Trẻ con lớn nhanh thật, mũ làm tháng trước tháng này đã không vừa nữa rồi.”
Lời nói khẽ đổi hướng.
“Nghe nói dạo gần đây bệ hạ như phát điên, không ngừng nạp phi, không ngừng sủng hạnh, lại ngày ngày tranh cãi với Quý phi.”
Đức phi trêu đùa Tư An, thản nhiên đáp: “Mặc kệ hắn, chỉ cần đừng đến làm phiền chúng ta là được.”
Ta nghĩ, có lẽ những lời nói trước lúc lâm chung của Lục Uyển đã kích thích Bùi Dục Tu, khiến hắn sợ thật sự không còn con nối dõi.
Cứ thế, người thì ồn ào, người thì an nhàn, một năm nữa lại trôi qua.
Quý phi tới Phượng Nghi Cung.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiến cung, nàng đặt chân tới nơi này.
Nàng mang đến những thứ tự tay chế tác, đặt trước mặt ta.
“Ban đầu, đây là đồ ta làm cho đứa con của mình, nhưng nay cũng chẳng còn cơ hội dùng nữa.”
“Đem cho Tư An đi, đứa bé rất ngoan.”
Nàng nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu nương nương, thực sự ta không hiểu các ngươi, những nữ nhân xuất thân thế gia, chỉ để tâm tới vinh quang gia tộc, không màng đến ân sủng của hoàng thượng, cứ làm tròn bổn phận một cách quy củ.”
“Nhưng sống như thế chẳng phải quá nhàm chán sao? Con người ở đời, sao có thể sống một cách cứng nhắc, khô khan như các ngươi được?”
“Thực ra, ta vẫn thích cuộc sống ở đồng quê hơn, tự do tự tại, không bị ràng buộc, quan trọng nhất là chỉ có ta và A Tu.”
“Không có tiền triều hậu cung, không có hoàng đế hay quý phi, chỉ có Lý Ương Ương và Bùi Dục Tu. Chỉ là, những ngày tháng ấy đã không thể quay lại nữa.”
Khi nàng rời đi, ta không nhịn được khẽ nói: “Quý phi, chẳng bằng nghĩ nhiều hơn về tương lai, ngày tháng còn dài.”
Nàng khựng lại trong giây lát, quay lưng về phía ta, lắc đầu: “Ngày tháng càng dài, càng khó chịu đựng.”
Lý Ương Ương trở về Tiên Giai Cung, uống thuốc độc, ch.ết ngay trước mặt Bùi Dục Tu.
Nghe nói, hoàng đế như phát cuồng, ôm lấy Quý phi chạy đi tìm thái y.
Đến khi nàng nói những lời cuối cùng, Bùi Dục Tu ngã quỵ, bất tỉnh tại chỗ.
“Bùi Dục Tu, là ngươi phụ lời hẹn ước một đời một kiếp của chúng ta, là ngươi có lỗi với ta.”
“Bùi Dục Tu, ta hận ngươi, ta hận ngươi…”
Bùi Dục Tu ngã bệnh, tang lễ của Quý phi đành để ta lo liệu.
Thục phi cùng ta đứng nhìn cỗ quan tài của Quý phi được đưa vào hoàng lăng, nơi mà Bùi Dục Tu đã lệnh chôn cất chung với hắn.
Thục phi thở dài: “Quý phi cả đời vì ân sủng của Bùi Dục Tu mà sống, giữ lấy lời hẹn ước một đời một kiếp được vài năm.”
“Nay, chính Bùi Dục Tu tự tay phá hủy lời hứa ấy, Lý Ương Ương cũng chẳng còn lý do để sống nữa.”
“Đúng là nữ tử si tình.”
Ta lắc đầu: “Nữ tử si tình thì đúng, nhưng nam tử si tình thì chưa hẳn.”
“Nếu không phải Bùi Dục Tu hết lần này tới lần khác sủng hạnh các phi tần, Lý Ương Ương cũng sẽ không đến mức tuyệt vọng mà tự tận.”
“Suy cho cùng, là Bùi Dục Tu phụ nàng.”
Sau cái ch.ết của Quý phi, Bùi Dục Tu đêm nào cũng gặp ác mộng, tựa hồ đã điên loạn, vẫn không ngừng sủng hạnh các phi tần.
Miệng hắn lẩm bẩm: “Trẫm nhất định sẽ có con nối dõi! Nàng nói không tính, không tính!”
Nhưng mặc cho hắn cố gắng ra sao, những phi tần được hắn sủng hạnh đều không có tin vui.
Mãi đến một năm sau, khi bệnh tình nguy kịch, cuối cùng Bùi Dục Tu cũng chờ được tin tức tốt lành mà hắn mong ngóng.
Triệu mỹ nhân mang thai.
Bùi Dục Tu vốn yếu ớt liền phấn chấn, uống liền hai bát cháo yến.
“Trẫm đã nói mà, trẫm là thiên tử, làm sao bị kẻ gian nguyền rủa được.”
Ta gật đầu liên tục, đưa những tấu chương đã chỉnh sửa lên cho Bùi Dục Tu xem.
Hắn hài lòng gật đầu: “Hoàng hậu làm rất tốt.”
“Thời gian qua, cả chuyện triều chính lẫn hậu cung đều nhờ hoàng hậu lo liệu.”
Ta thu lại tấu chương, hờ hững đáp: “Chuyện nhỏ thôi, dù sao ta cũng là con gái thừa tướng, học từ nhỏ chẳng kém gì bệ hạ.”
Bùi Dục Tu dường như không nghe ra ý tứ trong lời nói của ta, vẫn đắm chìm trong niềm vui Triệu mỹ nhân mang thai.
“Đợi Triệu mỹ nhân sinh hạ hoàng tử, giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, sau này lập làm thái tử, là quốc quân tương lai.”
Ta nhàn nhạt nói: “Vậy còn đại hoàng tử thì sao?”
Sắc mặt Bùi Dục Tu lập tức lạnh băng: “Đương nhiên, không thể để huyết mạch nhà họ Lục tồn tại trên đời.”
Ta hiểu rõ, gật đầu không nói.
Nửa năm sau, Triệu mỹ nhân bụng bầu đã đến kỳ sinh nở.
Ta dẫn nàng đến trước mặt Bùi Dục Tu.
“Bệ hạ, hóa ra đứa bé trong bụng Triệu mỹ nhân không phải của người. Nàng thông gian với thái giám chưa tịnh thân trong cung, nên mới có nghiệt chủng này.”
Triệu mỹ nhân run rẩy như lá khô, liên tục kêu xin tha mạng.
Nhưng Bùi Dục Tu sao có thể tha cho nàng?
Hắn rút thanh bảo kiếm đầu giường, một nhát đâm xuyên qua bụng Triệu mỹ nhân.
Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu đen.
11
Khi tỉnh lại, đã là một ngày một đêm trôi qua.
Ta ngồi trên long ỷ, phê duyệt tấu chương, đóng ấn ngọc tỉ.
Bùi Dục Tu giận dữ, chỉ thẳng vào ta:
“Ngươi… ngươi to gan! Dám tự ý phê duyệt tấu chương…”
Ta ngước mắt nhìn hắn, bình thản nói:
“Hoàng thượng, người xem thần thiếp viết có tốt không? Nếu không phải vì bệ hạ bệnh nặng, chiếu thư tự kiểm điểm này đáng lẽ nên là bệ hạ tự viết.”
Bùi Dục Tu như bừng tỉnh, trừng mắt nhìn ta:
“Là ngươi hại trẫm!”
“Ai… ngươi mua chuộc ai!”
Ta mỉm cười, ngồi xuống đối diện với hắn:
“Thần thiếp thân là chủ hậu cung, lại là con gái Thừa tướng, có vài tâm phúc cũng là chuyện bình thường.”
“Hoàng thượng có biết, trong cung này, có bao nhiêu người từng nhận ân huệ của Lục gia không?”
Nghe đến hai chữ “Lục gia,” sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn, gầm lên:
“Lục gia, lại là Lục gia!”
“Ngươi dựa vào đâu để báo thù cho Lục gia? Vì Hiền phi sao?”
Ta khẽ nhướn mày, bật cười thành tiếng:
“Hoàng thượng quên rồi ư, ta vốn dĩ nên là thê tử của Lục Tứ.”
Bùi Dục Tu lặng im hồi lâu, rồi mới như nhớ ra:
“Đúng… đúng… trẫm nhớ ra rồi.”
“Lúc đó biết Thừa tướng phủ và Trung Nghĩa Hầu phủ định kết thân, trẫm vội hạ chỉ phong ngươi làm hoàng hậu.”
“Trẫm tuyệt đối không cho phép hai nhà các ngươi có cơ hội mưu quyền đoạt vị!”
Hắn nói đầy gấp gáp, lẫn tức giận, hơi thở dồn dập.
Ta gật đầu, ánh mắt lạnh lùng:
“Ngươi đã chặt đứt hôn sự giữa Giang gia và Lục gia, thậm chí còn nạp tiểu thư Lục gia vào cung.”
“Vậy tại sao…” Giọng ta nghẹn lại, mắt nhòe đi.
“Tại sao ngươi vẫn phải giết cha con Lục gia?”
Khi Hiền phi ở Trung Nghĩa Hầu phủ thủ linh cho phụ huynh, thân binh Lục gia đã nói với nàng sự thật về cái ch.ết của họ.
Chính Bùi Dục Tu sắp xếp người mang binh mã tiến vào bẫy, Lục gia vì cứu hàng ngàn binh sĩ mà lao vào nơi mai phục, và những kẻ phục kích đó đều là quân lính dưới lệnh của Bùi Dục Tu. Cuối cùng, phụ tử Lục gia đã hy sinh tính mạng của mình.
Không có chứng cứ xác thực, nhưng thân binh đã tận tai nghe thấy vị tướng dẫn đầu mai phục nói: chỉ cần làm theo sự sắp đặt của bệ hạ, để cha con Lục gia vong mạng tại đây, sau này sẽ được thăng quan tiến chức.
Vì vậy, Lục Uyên ôm mối hận sâu, cầm kiếm đâm thẳng vào Bùi Dục Tu.
Bùi Dục Tu cười lớn, cười đến mức ho ra máu:
“Lục gia công cao chấn chủ! Thiên hạ này phải là của trẫm, nhưng phụ tử họ nắm giữ binh quyền Lục gia quân, không chịu giao lại cho trẫm, trẫm chỉ có thể lấy mạng họ!”
“Là họ sai, dám lấy binh quyền đè đầu trẫm, sao có thể! Trẫm không cho phép!”
Ngoài cửa sổ, lá cây đã ngả vàng, sâu thu lại đến.
“Hoàng thượng, ngươi biết ta tên gì không?”
“Hiền phi, Đức phi, Thục phi, ngươi biết họ tên gì không?”
Bùi Dục Tu híp mắt nhìn ta, không hiểu vì sao ta lại hỏi vậy.
Ta cười chua xót:
“Ngươi thậm chí không biết tên chúng ta, vậy mà đã hủy hoại cả đời chúng ta. Nhìn đi, Bùi Dục Tu, ngươi độc ác nhường nào.”
“Ngươi trong lòng chỉ có một mình Lý Ương Ương, nhưng vì quyền lực, ngươi hết lần này đến lần khác phản bội nàng. Ngươi thật sự yêu nàng sao?”
“Bùi Dục Tu, ngươi chỉ yêu chính mình.”
Bùi Dục Tu giận đến tột độ, vùng vẫy đẩy ngã chiếc bình hoa bên giường, khiến nó vỡ tan:
“Nàng nói bậy! Ta yêu nàng ấy, cả đời này chỉ yêu nàng ấy!”
Ta đứng cách không xa, nhìn hắn ngày càng trở nên dữ tợn.
“Ngươi yêu là Lý Ương Ương không có thế lực từ nhà mẹ, bởi chỉ có người như thế mới không đe dọa ngôi vị của ngươi, không khiến ngoại thích nắm quyền.”
“Nếu ngươi thực sự yêu nàng, sẽ không có sự tồn tại của chúng ta, lại càng không hết lần này đến lần khác sủng ái phi tần.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn:
“Là nàng ấy tùy hứng nhảy xuống hồ, nên mới không thể sinh con…”
“Trẫm chỉ là vì nối dõi tông đường… Trẫm không sai, là nàng ấy ghen tuông!”
Ta chẳng buồn đôi co thêm với hắn. Loại người như hắn, mãi mãi không thấy bản thân có lỗi.
“Hoàng thượng, ngươi không thể có con nối dõi nữa. Là Quý phi đã hạ độc ngươi.”
Giết người cần hủy tâm. Như thế, hắn sẽ đau khổ mà ch.ết trong sự dày vò.
12
Bùi Dục Tu ch.ết rồi, ch.ết vào ngày đầu tiên tuyết rơi.
Toàn bộ hoàng cung, không một ai vì hắn mà rơi nước mắt.
Hoàng tử duy nhất lên ngôi, còn ta trở thành Thái hậu.
Tân đế vừa đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên ban ra chính là chiếu tội kêu oan của tiên đế.
Trong đó, phơi bày mọi tội lỗi của Bùi Dục Tu: hắn đã tàn hại trung lương, coi thường tính mạng của bề tôi trung thành như thế nào.
Chỉ trong chốc lát, lăng mộ của Lục gia đã trở thành nơi người dân nô nức đến viếng, còn hoàng lăng thì liên tục xuất hiện những thứ bẩn thỉu kỳ lạ không rõ từ đâu.
Giờ đây, người cầm thẻ bài phát ngẩn ngơ đã đổi thành Thục phi… không, là Thục Thái phi.
“Nay thiếu hai, còn thiếu hai nữa.”
“Không biết liệu Doãn Thì và ý trung nhân của nàng sống có tốt không.”
Thái thường tự khanh không cưới vợ, nhưng lại tự mình làm gãy chân trái, trở thành kẻ què. Tiểu Quận chúa tất nhiên không chịu cưới, hôn sự đành bỏ dở.
Đêm tân hôn năm ấy, Bùi Dục Tu đến, hắn uống rất nhiều rượu, say mèm không chịu nổi.
Ta nhìn nàng, trừng mắt, “Nhược Nghi, lại đây giúp ta xử lý mọi việc.”
Chúng ta đều có tên riêng của mình: là Giang Lê Nhĩ, Lục Uyển, Lâm Doãn Thì và Liễu Nhược Nghi.
Không phải Hoàng hậu, Hiền phi, Đức phi, hay Thục phi.
13
Mười hai năm trôi qua, Tư An nay đã có thể tự mình xử lý chính sự, chẳng còn cần ta phải bận lòng.
Ngay cả phụ thân cũng tán thưởng: “Không hổ danh mang huyết mạch nhà họ Lục, văn thao võ lược đều xuất sắc. Tương lai nhất định sẽ là một minh quân.”
Chỉ là đôi lúc, nó vẫn mang theo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh ta: “Mẫu hậu, nhi thần muốn nghe lại chuyện về Lục gia quân, đặc biệt là những chiến công của họ.”
Ta cùng Nhược Nghi nằm trên ghế mây ở Từ Ninh Cung, phơi nắng.
Bỗng nhiên, Nhược Nghi quay sang hỏi ta.
“Lê Nhĩ, ta chưa từng nghe ngươi kể chuyện của ngươi và Lục tiểu tướng quân. Mau kể ta nghe, hai người làm sao mà định tình với nhau?”
Để ta nhớ lại xem.
Có lẽ là dưới gốc cây lê nở đầy hoa, hắn nắm lấy tay ta.
“Nhĩ Nhĩ, ta thích nàng.”
(—Toàn văn hoàn—)