Không Giống Sơn Trà - Chương 1
Thái tử nói dung mạo ta giống hệt bạch nguyệt quang đã sớm qua đời của hắn.
Thế là ta ở Đông cung làm thế thân suốt mười năm trời.
Hắn đối với ta vừa lạnh nhạt, vừa t-àn b-ạo. Mỗi khi ý loạn tình mê, hắn còn nhất định phải che kín mặt ta.
Về sau, hắn đăng cơ xưng đế, còn ta lại rơi vào kết cục thê thảm.
“Chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân, vậy mà ngay cả vị trí của mình cũng chẳng biết rõ!”
Ta khắc ghi câu nói ấy trong lòng, cho đến khi ta ch*t.
Nào ngờ khi mở mắt lần nữa, ta lại trọng sinh trở về đúng ngày bạch nguyệt quang của hắn bất ngờ rơi xuống nước.
Ta vội vàng lao xuống cứu nàng ta lên.
Thế nhưng khi nhìn rõ dung mạo nàng ta, ta mới phát hiện, gương mặt ấy rõ ràng chẳng có lấy một điểm tương đồng với ta!
1.
Khoảnh khắc rơi xuống nước, ta nắm chặt cánh tay Tần Nguyệt.
Ta lớn lên bên bờ sông, thủy tính cực tốt, cứu một thiếu nữ mười mấy tuổi vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Chỉ là Tần Nguyệt bị s-ặc nước, hôn mê bất tỉnh.
Từ đằng xa, ta trông thấy một bóng người vận huyền y đang lao như bay về phía này.
Đó chính là Tề Nguyên Tu của mười năm trước.
Bao chuyện cũ lần lượt hiện về trong tâm trí. Nhìn thấy hắn, chẳng khác nào trông thấy á-c ma.
Nhất định phải cứu Tần Nguyệt! Kiếp này, ta tuyệt đối không thể làm thế thân cho bất kỳ kẻ nào nữa!
Ta hít sâu một hơi, dốc hết sức lực, ra sức ấn mạnh vào lồng ng-ực Tần Nguyệt.
Cuối cùng, ngay khi Tề Nguyên Tu chạy tới, Tần Nguyệt ho sặc một tiếng, phun ra một ngụm nước đọng.
Ta lập tức bị Tề Nguyên Tu túm lấy, kéo mạnh sang một bên.
Hắn căng thẳng ôm Tần Nguyệt vào lòng, cởi áo ngoài khoác lên người nàng.
“A Nguyệt, mau tỉnh lại! Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Lúc này, người trong Hầu phủ mới lục tục chạy tới, cuống quýt sai người đi tìm đại phu.
Ta vốn tưởng chẳng ai để ý đến mình, đang định lặng lẽ chuồn đi. Nào ngờ bỗng có người khoác một chiếc áo choàng lên vai ta.
“Cô nương, nàng là ai?” Người nọ quan tâm hỏi.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía ta.
Tề Nguyên Tu hồ nghi quan sát ta, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi cùng A Nguyệt rơi xuống nước? Là ngươi đẩy nàng ấy xuống sao?”
Giọng điệu vừa gấp gáp vừa nghiêm khắc, lại mang theo sự khẳng định.
Trong chốc lát, ta đã trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người.
Hầu phu nhân cũng chỉ tay vào ta, quát hỏi:
“Ta chưa từng gặp ngươi bao giờ. Ngươi là quý nữ nhà nào? Có thiệp mời hay không?”
Yến tiệc ngắm hoa của Hầu phủ, đương nhiên chẳng đời nào mời một thường dân như ta.
Nhưng hôm nay, ta nhất định phải đến.
Bởi ta biết, nữ nhi của Hầu gia hôm nay sẽ bất ngờ rơi xuống nước mà qua đời.
Ngày này, kiếp trước ta đã nghe nhắc đến vô số lần.
Cứ đến ngày hôm nay hằng năm, Tề Nguyên Tu lại nổi trận lôi đình, rồi trút mọi giận dữ lên người ta.
Ta chịu đủ rồi!
2.
Thấy ta ấp úng không nói nên lời, mọi người càng thêm nghi ngờ. Tề Nguyên Tu lại càng nhận định ta chính là hung thủ.
“Người đâu! Giải nàng ta xuống!”