Kiến Nguyệt - Chương 3
Thế nên hắn chưa từng nghĩ một chút hờn dỗi của nữ nhi lại có thể khiến hắn trằn trọc trắng đêm.
Nhưng may mà cuối cùng mọi chuyện cũng sắp được giải quyết.
Hắn tự hỏi nếu lát nữa nói rõ mọi chuyện với ta, liệu ta có mỉm cười với hắn không, hay sẽ dịu dàng nói với hắn vài câu?
Nghĩ đến đó, Tiêu Diệp hít sâu một hơi, trong lòng thấp thoáng kích động.
Hắn tự thấu hiểu rằng ta đến chậm một chút có lẽ vẫn còn đang tỉ mỉ trang điểm hoặc lựa chọn xiêm y, nên đợi thêm một lát cũng chẳng hề gì.
Thế nhưng, hắn chờ mãi mà người đến lại là Mộc Sở Dung.
Vừa nhìn thấy Tiêu Diệp, hai mắt Mộc Sở Dung sáng bừng.
Nàng ta nhấc váy bước nhanh tới:
“Điện hạ…”
Nhưng Tiêu Diệp lạnh lùng ngắt lời:
“Sao lại là ngươi?”
10
Nghe hỏi, Mộc Sở Dung sững sờ, trong lòng mờ mịt.
Nàng ta không hiểu vì sao lại không thể là nàng ta?
Thế nhưng khi nàng ta vừa định mở miệng, đúng lúc bên ngoài náo nhiệt nhất, pháo nổ liên hồi cùng chiêng trống, kèn suốt vang trời làm người xem náo nhiệt cũng phải bịt chặt hai tai.
Khi hoa kiệu của ta tiến vào phủ, vừa lúc lướt ngang qua Tiêu Diệp.
Đúng lúc người trong phủ bước ra mời hắn, thỉnh Thái tử vào xem nghi lễ bái đường, Tiêu Diệp liền phất mạnh tay áo rồi mang theo vẻ không vui xoay người trở vào đại sảnh.
Thấy vậy, Mộc Sở Dung cắn môi lập tức theo sát phía sau.
Khi Tiêu Diệp bước vào cửa, hắn chắp tay đáp lễ không ít khách khứa.
Do mọi người đều tự giác nhường cho hắn một lối đi, hắn bình thản tiến đến hàng đầu.
Thế nhưng, người cùng ngồi ở vị trí cao đường với Lệ Thái phi lại chính là phu phụ Mộc Quốc công.
Đặc biệt, hai người vừa nhìn thấy hắn thì ánh mắt liền né tránh, khiến hắn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
Hắn thắc mắc hôm nay người xuất giá là nữ nhi của phủ Mộc Quốc công sao, là thứ nữ, con nuôi, hay là nữ nhi mồ côi của một chi tộc xa trong Mộc gia?
Lúc này, tim Tiêu Diệp lập tức đập thình thịch.
Hắn nhận ra không đúng, mọi chuyện quá không đúng.
Đến khoảnh khắc tân nương xuất hiện, da đầu Tiêu Diệp tê dại.
Bởi lẽ khí chất cùng bóng lưng của tân nương lại quen thuộc đến như vậy.
Khi ấy, hai tay hắn bất giác run lên vì không thể nào tin nổi.
Ánh mắt hắn hoảng loạn đảo khắp đám đông muốn tìm Mộc Hạc Diên, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
Bởi vậy, Tiêu Diệp càng lúc càng bực bội.
Hắn xoay người, dùng bàn tay siết chặt cổ tay Mộc Sở Dung với ánh mắt dữ dội đến đáng sợ:
“Kiến Nguyệt đâu?”
“Vì sao nàng ấy không đến?”
Bị dọa đến giật mình, Mộc Sở Dung cất giọng run rẩy:
“Hả?”
“Hôm nay tân nương chính là nàng ấy.”
Nghe xong câu đó, toàn thân Tiêu Diệp như bị dội một chậu nước đá:
“Sao… sao có thể?”
Ngay lập tức, trời đất trước mắt hắn quay cuồng làm thân hình lảo đảo.
May thay, tên thị vệ bên cạnh nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy hắn.
Ngay khi ta và Tiêu Thừa Cẩn sắp hành lễ phu thê đối bái, Tiêu Diệp bỗng đưa tay ra lớn tiếng ngăn lại:
“Không được!”
Trước tiếng hô ấy, đại sảnh vốn náo nhiệt vì hỷ sự trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng như tờ.
Lúc này, phụ thân và mẫu thân ta đều ch-ết lặng với sắc mặt trắng bệch, một lời cũng không nói nên tiếng.
Thấy vậy, Lệ Thái phi đứng dậy ôn tồn khuyên nhủ:
“Thái tử, hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng thúc ngươi.”
“Không thể để thất lễ, lại càng không nên gây thêm chuyện.”
Nghe vậy, tim ta thắt lại, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bởi lẽ mấy hôm trước, khi Tiêu Diệp hẹn gặp ta, ta không đáp lời.
Ta cũng chưa từng nói với hắn người thành thân cùng Tiêu Thừa Cẩn chính là ta.
Rốt cuộc, chuyện của ta, ta không muốn nói thêm với hắn.
Ta chỉ mong sau khi xuất giá có thể hoàn toàn cắt đứt mọi dây dưa với hắn.
Để rồi đợi đến khi mọi chuyện đã thành định cục thì cũng chẳng cần giải thích gì nữa.
Nào ngờ, hắn lại phát hiện đúng vào lúc này.
Mặc kệ tất cả mọi người, Tiêu Diệp chỉ chăm chăm nhìn ta dưới tấm khăn hỉ với giọng nói khàn đặc:
“Vô duyên vô cớ, sao nàng lại gả cho kẻ khác?”
“Nàng là thê tử của Cô.”
“Nàng đã cứu mạng Cô.”
“Chúng ta tình sâu nghĩa nặng, rõ ràng đã hẹn ước với nhau.”
Thấy Thái tử thất thố ngay trước mặt bao người, khách khứa đều đồng loạt hít sâu một hơi.
Lúc này, tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực nên bất giác lùi lại nửa bước.
Thấy cảnh đó, Tiêu Thừa Cẩn sắc mặt lạnh như nước, lập tức kéo ta ra phía sau mình:
“Thái tử, ngươi đang nói gì vậy?”
Chỉ trong chớp mắt, không khí trở nên căng thẳng như dây cung.
Mộc Sở Dung vừa run rẩy vừa nức nở kéo lấy tay áo Tiêu Diệp:
“Điện hạ, thiếp ở đây.”
“Điện hạ, ngài làm sao vậy?”
Lúc này, có người nhìn Tiêu Diệp rồi lại nhìn Mộc Sở Dung, bỗng như bừng tỉnh:
“Từng nghe nói hai vị đích nữ của phủ Mộc Quốc công dung mạo vô cùng giống nhau.”
“E rằng Thái tử Điện hạ đã nhận nhầm Nhị tiểu thư hôm nay xuất giá thành Đại tiểu thư nên mới nóng lòng đến vậy.”
“Dù sao người từng cứu mạng Điện hạ, người từng có hôn ước với Điện hạ đều là Đại tiểu thư.”
“Mà điều Thái tử Điện hạ ngày đêm nhớ nhung cũng là Đại tiểu thư.”
Thấy vậy, một vị đại thần vội tiến lên khom người nói:
“Điện hạ, vị tân nương này là Nhị tiểu thư Mộc gia, Mộc Kiến Nguyệt.”
“Còn Đại tiểu thư Mộc Sở Dung đang ở ngay bên cạnh ngài.”
“Ngài nhận nhầm người rồi.”
“Hôm nay là ngày trọng đại, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.”
Tên thị vệ thấy Tiêu Diệp đã không còn đường lui liền lén véo mạnh vào đùi mình để ép ra một vẻ mặt hốt hoảng:
“Bẩm Điện hạ, vừa rồi Điện hạ uống mấy chén rượu đào có lẽ đã hơi say.”
“Mau mang canh giải rượu đến cho Thái tử!”
“Các ngươi, đưa Thái tử đến sương phòng nghỉ ngơi, phải hầu hạ cẩn thận.”
Lệ Thái phi lập tức quay sang Tiêu Thừa Cẩn:
“Thừa Cẩn, con và Kiến Nguyệt tiếp tục bái đường đi.”
“Đừng để lỡ giờ lành.”
Đến lúc này, khách khứa mới xì xào bàn tán:
“Thì ra là vậy.”
“Cũng tại hai tỷ muội nhà họ Mộc quá giống nhau.”
“Nếu không, Thái tử Điện hạ đâu đến nỗi thất thố như thế.”
Dẫu trong lòng vẫn có người nghi hoặc rằng tân nương rõ ràng đang đội khăn hỉ, ngay cả mặt cũng chưa nhìn thấy thì Thái tử sao có thể nhận nhầm, nhưng chẳng ai dám nói ra.
Tất cả đều vội vàng muốn khẳng định đây chỉ là một sự hiểu lầm.
Bởi nếu không, cục diện hôm nay sẽ chẳng thể cứu vãn.
Lúc này, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt Mộc Sở Dung:
“Điện hạ, để thiếp đỡ ngài.”
Thế nhưng khi Tiêu Diệp nhìn gương mặt giống hệt ta của Mộc Sở Dung, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị dao cắt từng nhát.
Hắn lặng lẽ rút cánh tay khỏi tay nàng ta rồi theo bản năng lại tiến thêm nửa bước về phía ta.
Lúc ấy, lễ bái đường đã vội vã hoàn tất.
Tiêu Thừa Cẩn cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ về phía Mộc Sở Dung:
“Thái tử, vị hôn thê của ngươi chính là trưởng nữ Mộc gia được Hoàng thượng ban hôn cho ngươi, Mộc Sở Dung.”
“Còn người hôm nay thành thân lại là thê tử được ta dùng tam thư lục lễ, hỏi cưới đàng hoàng, Mộc Kiến Nguyệt.”
Ngay sau đó, giọng hắn càng thêm lạnh lẽo:
“Đừng nhận lầm.”
Nhận ra Tiêu Thừa Cẩn đã nổi giận, các vị triều thần liền lần lượt lên tiếng khuyên Tiêu Diệp.
Đặc biệt, trong lời của mỗi người đều có cùng một câu:
“Điện hạ thật sự đã nhận nhầm người.”
Rõ ràng, họ đang âm thầm ép hắn phải tỏ thái độ.
Lúc này, cảm giác bất lực lan khắp toàn thân Tiêu Diệp.
Hắn giống như thật sự đã say nên đến đứng cũng không vững, mà dù ngã xuống cũng chẳng cảm thấy đau.
Dù hắn vốn muốn hất đổ bát canh giải rượu chướng mắt kia, nhưng do có quá nhiều ánh mắt đang nhìn hắn, bàn tay run rẩy cuối cùng vẫn chậm rãi thu về.
Rốt cuộc, trước áp lực của mọi người, hắn chỉ có thể cười tự giễu với giọng khàn khàn:
“Được.”
“Là Cô nhận nhầm người.”
11
Sau khi thành thân cùng Tiêu Thừa Cẩn, ta mới biết hắn lại quấn người đến thế.
Rõ ràng đã sang giờ Tỵ và trà kính trưởng bối cũng đã chuẩn bị xong từ sớm, thế nhưng hắn cứ giữ chặt lấy ta, đến cửa phòng cũng chưa chịu bước ra.
Thấy vậy, ta đỏ bừng cả mặt.
Dù muốn tránh cũng không kịp, ta đã bị hắn ôm lấy.
Khi hắn vùi mặt vào hõm cổ ta, hơi thở ấm nóng phả lên từng tấc da.
Rồi sống mũi khẽ cọ vào cổ ta, hắn cất giọng mang theo vài phần khàn khàn như đã ngà say:
“Kiến Nguyệt…”
Không còn chỗ nào để trốn, ta khẽ hít mũi một cái rồi nhỏ giọng gọi hắn:
“Phu quân…”
Nghe xong, khóe môi hắn cong lên đầy thỏa mãn:
“Hay lắm.”
“Gọi thêm vài tiếng nữa.”
Thế nhưng, đợi đến khi ta gọi đến mức gần như không còn chút sức lực, hắn lại bất ngờ ghé sát bên tai ta…
“Nương tử.”
Thấy vậy, ta xấu hổ đến mức gần như muốn trùm kín cả chăn cũng không giấu nổi gương mặt đỏ bừng.
Những ngày sau đó, ta và Tiêu Thừa Cẩn sớm tối kề cận.
Mỗi sáng ta vừa thức dậy, hắn đã tự tay chải tóc, vẽ mày cho ta.
Hắn lại đưa ta vào cung qua lại thăm hỏi, giữ lễ với mọi người.
Khi ấy, lúc nào hắn cũng muốn nắm lấy tay ta với ánh mắt dịu dàng như nước.
Đêm xuống, hễ phố phường vừa lên đèn, hắn liền dẫn ta đi khắp nơi ăn uống, vui chơi.
Trên con phố rực rỡ ánh hoa đăng, hắn đeo mặt nạ, còn ta cải nam trang.
Vừa ăn xong một xiên kẹo hồ lô, hắn lại nhét vào tay ta hai cây tò he đường: một cây là hắn, còn một cây là ta.
Hắn bảo lát nữa bên bờ hộ thành hà còn có bắn pháo hoa nên phải mau đến xem.
Thế là ta bị hắn kéo chạy đến toát cả mồ hôi.
Đến lúc thả hoa đăng, ta mệt quá nên dựa vào lòng hắn mà ngủ thiếp đi.
Chỉ là những tháng ngày nhẹ nhõm, vui vẻ như thế, ta chưa từng dám mong sẽ kéo dài mãi.
Nửa tháng sau, vào một đêm nọ, Tiêu Thừa Cẩn nói với ta:
“Chẳng bao lâu nữa, ta lại phải xuất chinh.”
“Phong sa nơi Bắc Cương quá khắc nghiệt, ta không nỡ đưa nàng đến đó chịu khổ.”
“Kiến Nguyệt, nàng cứ yên tâm ở kinh thành đợi ta trở về.”
“Phủ của ta vốn quạnh quẽ, nếu thấy cô đơn, nàng cứ sang chỗ mẫu phi ngồi chơi.”
“Chìa khóa kho phủ ta giao cả cho nàng, nàng muốn dùng thế nào thì dùng, đừng để bản thân buồn chán.”
“Ngoài đội thân vệ tinh nhuệ, ta còn để lại ám vệ bên cạnh nàng để họ ngày đêm bảo vệ nàng chu toàn.”
Quả nhiên mọi chuyện đúng như ta dự liệu, sớm muộn gì Tiêu Thừa Cẩn cũng phải rời đi.
Thế nên trước ngày xuất chinh, hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc chứ không để ta phải bận lòng dù chỉ một chút.
Ngày tiễn hắn, hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán ta:
“Đợi ta trở về.”
Nói xong, hắn thúc ngựa rời đi, còn ta đứng nhìn theo bóng lưng hắn thật lâu.
Trong lòng ta không khỏi man mác, bởi vợ chồng mới cưới dẫu sao cũng khó lòng dứt nỗi lưu luyến.
Sau khi chỉnh lại thần sắc, ta vừa xoay người lại bắt gặp Tiêu Diệp.
Thấy hắn, sắc mặt ta vẫn thản nhiên.
Ta khẽ cúi mình hành lễ rồi định rời đi.
Khi ấy hắn chỉ nhìn ta một cái liền chủ động tránh sang một bên để nhường đường cho ta.
Tuy nhiên phía sau lưng, giọng hắn rất khẽ:
“Nàng gả cho hắn cũng không sao.”
Bước chân ta khựng lại, rồi lại nghe hắn dường như nói tiếp:
“Cô là Thái tử, Cô chờ được.”
Ta không biết có phải mình đã nghe lầm hay không, nhưng cũng chẳng dám nghĩ nhiều.
Hơn một tháng sau, trong yến tiệc ngắm sen, Mộc Sở Dung lỡ chân rơi xuống hồ và được một vị tân khoa tiến sĩ nhảy xuống cứu lên.
Do toàn thân hai người đều ướt đẫm, chuyện ấy nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Thấy vậy, Tiêu Diệp lập tức hủy hôn với nàng ta.
12
Khi thánh chỉ hủy hôn truyền đến, cả phủ Mộc như trời sập.
Bởi lẽ Mộc Sở Dung khóc đến ngất đi mấy lần, bệnh cũ của phụ thân cũng tái phát, mà mẫu thân thì liên tiếp nhiều đêm không sao chợp mắt.
Chính vì thế, từ chủ tử đến hạ nhân, cả phủ rối loạn như ong vỡ tổ.
Lúc này, Mộc Hạc Diên mặt mày tái xanh, nắm tay siết chặt:
“Ta sẽ đến gặp Thái tử Điện hạ.”
“Dù trưởng tỷ đã rơi xuống nước và danh tiếng có phần tổn hại, nhưng tỷ ấy vẫn là trưởng nữ của Mộc gia.”
“Ít nhất cũng phải xin được vị trí Trắc phi.”
Thế là hắn sốt ruột một mình rời phủ.
Thế nhưng chưa kịp đi hết con phố dài, hắn đã gặp một đám lưu manh.
Chúng cướp sạch tài vật trên người hắn, lại kéo hắn vào ngõ tối đánh đập dã man.
Đến khi có người phát hiện, miệng Mộc Hạc Diên đầy m-áu và hơi thở thoi thóp.
Bởi vậy, phủ Mộc lại một phen gà bay chó sủa cùng tiếng khóc vang trời.
Tuy phụ thân định truy tra hung thủ, thế nhưng đám người ấy hành sự cực kỳ sạch sẽ nên không để lại bất cứ dấu vết nào.
Hơn nữa theo lời Mộc Hạc Diên kể, đối phương dường như còn biết võ công.
Sau mấy đêm trôi qua, nếp nhăn trên mặt phụ thân dường như càng sâu hơn.
Ông khàn giọng dặn dò Mộc Hạc Diên:
“Về sau, chuyện để Sở Dung làm Trắc phi của Thái tử đừng nhắc lại nữa.”
Nghe vậy, Mộc Hạc Diên khẽ động môi.
Nhưng vì thương thế quá nặng, suốt nửa tháng hắn không nói được một lời.
Do sống mũi bị đánh gãy đau nhức từng cơn khiến hốc mắt cay xè, bàn tay vốn nắm chặt của hắn cuối cùng cũng buông xuôi.
Từ đó về sau, hắn trở nên ít nói.
Hắn còn tự xin từ bỏ chức vị Tiểu tướng quân chứ không còn chút khí phách hăng hái như trước.
Thế rồi sau khi Mộc Sở Dung trở thành củ khoai bỏng tay, trong kinh thành không còn gia tộc danh môn nào muốn cầu thân nữa.
May mà vị tiến sĩ áo vải cứu nàng ta vẫn chưa cưới vợ, phụ mẫu sợ đêm dài lắm mộng liền vội vàng gả Mộc Sở Dung cho người ấy.
Tuy nhiên, từ chuyện Mộc Sở Dung rơi xuống nước trong yến tiệc ngắm sen, đến hôn sự bị hủy, rồi Mộc Hạc Diên bị đánh trọng thương nửa tháng không xuống nổi giường, tất cả những chuyện ấy dường như quá trùng hợp.
Thế nên khi phụ thân vẫn còn nơm nớp lo sợ và âm thầm đoán xem kẻ đứng sau là ai, thì ám vệ Tiêu Thừa Cẩn để lại bên cạnh ta đã điều tra rõ mọi việc.
Kẻ ra tay chính là Tiêu Diệp.
Hắn đã âm thầm ra tay với chính Mộc gia vốn từng là gia tộc mà hắn muốn kết thân.
Do ta từng đọc không ít binh thư cùng sách bàn về quyền mưu trong thư phòng, cho nên ta hiểu.
Rốt cuộc, phụ mẫu và huynh trưởng của ta đều đã phạm tội khi quân.
Bởi bọn họ tự ý sắp đặt sau lưng, làm trái ý định đổi hôn của Tiêu Diệp sau khi hắn chẩn tai trở về.
Huống chi, họ còn khiến hắn mất sạch thể diện trong ngày đại hôn của Hoàng thúc.
Suy cho cùng, hắn vẫn là Thái tử, là người kế vị tôn quý nhất mang long uy của bậc quân trữ.
Hắn có thể sáng nói một đằng, chiều đổi một nẻo, mà những lời hắn nói cũng có thể tự mâu thuẫn.
Nhưng tâm tư và toan tính của hắn tuyệt đối không phải thứ người khác có thể tự ý quyết định thay.
Vì Mộc gia đã phạm vào điều tối kỵ nên mới chuốc lấy tai họa hôm nay.
Thế nên sau khi Tiêu Diệp đá phụ thân và huynh trưởng ta ra khỏi phe cánh Đông cung, Mộc gia cũng chỉ còn biết nuốt giận nhẫn nhịn chứ không dám làm gì hơn.
Mãi đến khi định tìm cách nương tựa một vị quyền quý khác, bọn họ mới nhớ đến ta – người con gái út đã gả cho Hoàng thúc.
Dẫu không còn bám víu được vào Thái tử, thì bọn họ vẫn là hoàng thân quốc thích.
Thế là nhân một ngày trời quang, mẫu thân đặc biệt mặc bộ xiêm y mới may rồi ngồi trên cỗ xe ngựa tốt nhất của phủ.
Khi ung dung dừng trước cổng phủ Hoàng thúc, bà ngẩng cao đầu với toàn thân đầy vẻ đoan trang, cao quý, mà giữa hàng mày còn phảng phất vài phần kiêu ngạo.
Bà dõng dạc nói với thị vệ:
“Vào bẩm báo với Vương phi của các ngươi rằng mẫu thân nàng đến thăm nàng.”