Kiến Nguyệt - Chương 4
Thế nhưng thị vệ chắp tay đáp:
“Vương phi đã đến Bắc Cương, hiện không có trong phủ.”
Nghe vậy, biểu cảm của mẫu thân lập tức đông cứng:
“Đến Bắc Cương?”
“Nó… sao lại đi vào lúc này?”
Đáp lại, thị vệ chỉ trả lời:
“Thứ lỗi, thuộc hạ không thể tiết lộ.”
Nghe xong, mẫu thân ch-ết lặng tại chỗ, hai chân cũng mềm nhũn.
Thực ra lúc ấy, đoàn xe hộ tống ta đã đi qua hơn mười trạm dịch.
Do kinh thành quá mức náo nhiệt, mà khi Mộc gia bị Tiêu Diệp trả thù, ta đã nhìn thấu căn nguyên của mọi chuyện nên không muốn tự chuốc phiền phức vào thân.
Đúng lúc ấy, Tiêu Thừa Cẩn gửi thư cho ta.
Trong thư, hắn hỏi han đủ điều rồi còn nói ở phủ nơi biên cương, hắn đã cho mở rộng sân viện dành riêng cho ta và trồng đầy những cây ngọc lan mà ta yêu thích nhất.
Do hắn đã sống ở Bắc Cương hơn mười năm, mà sau này còn phải tiếp tục trấn thủ nơi ấy bao lâu nữa cũng chưa biết, nên việc nghĩ đến sau này sẽ đón ta sang sống cùng cũng là lẽ đương nhiên.
Mà ta thì cũng chẳng muốn ở lại kinh thành nữa.
Bởi vậy, ta viết một phong thư hồi đáp để nói với hắn rằng ta không đợi hắn trở về nữa, mà ta sẽ đến tìm hắn.
Sau đó, hắn lại điều thêm người đến hộ tống ta.
Thế là ta từ biệt Lệ Thái phi, thu dọn vài món hành trang đơn giản rồi lên đường.
Do hiếm khi được đi xa, nên suốt dọc đường lòng ta vô cùng thư thái.
Chỉ là khi tin tức ấy truyền về phủ Mộc, bọn họ từ đó hoàn toàn mất liên lạc với ta mà không thu được chút tin tức nào.
Thế nên đối với họ, chuyện ấy chẳng khác nào một tin dữ.
13
Sau khi dọn vào phủ của Tiêu Thừa Cẩn ở Bắc Cương, ta chẳng hề cảm thấy có điều gì không quen.
Thực sự, nơi đây còn tốt hơn những gì ta từng tưởng tượng.
Do Tiêu Thừa Cẩn trấn thủ biên cương rất nghiêm minh nên nhiều năm qua, chiến hỏa chưa từng lan đến chỗ bách tính.
Bởi vậy, phố xá vẫn tấp nập và vật thịnh dân an.
Lúc này, ta kể cho Tiêu Thừa Cẩn nghe những chuyện xảy ra gần đây của Mộc gia.
Thế nhưng còn chưa kịp nói đến câu “ở gần quân vương chẳng khác nào ở gần hổ dữ, lòng vua khó dò”, Tiêu Thừa Cẩn đã cười lạnh:
“Đứa cháu ngoan ấy của ta, tưởng dùng chút thủ đoạn đó là có thể lấy lòng nàng sao?”
“Hừ.”
Nghe hắn nói vậy, ta nhất thời nghẹn lời.
Đến sáng hôm sau, Tiêu Thừa Cẩn liền nắm tay ta rồi đường hoàng dạo bước trên con phố lớn.
Thấy vậy, dân chúng đều vây đến với ánh mắt tràn ngập tò mò:
“Đó chính là Vương phi mới cưới của Vương gia sao?”
“Trời ơi! Đẹp chẳng khác nào tiên tử Hằng Nga trên cung trăng.”
“Mau để ta nhìn xem!”
“Vương phi và An Vương thật đúng là một đôi trời sinh, lại còn cùng nhau đi dạo phố nữa.”
“Tình cảm thật tốt!”
“Ta đã sớm nghe nói Vương gia trước giờ chẳng gần nữ sắc, hóa ra là vì trong lòng đã có người.”
“Xem ra, người trong lòng ấy chính là Vương phi.”
“Thân mật khăng khít, đúng là trời sinh một cặp.”
Tiêu Thừa Cẩn nghe xong, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc ý.
Nếu không phải sợ ta mệt nên đi dạo hết hai con phố liền trở về xe ngựa nghỉ ngơi, thì chỉ e hắn còn muốn để toàn bộ con dân trong đất phong của mình đều tận mắt nhìn thấy cảnh hắn và ta sánh vai bên nhau.
Lên xe ngựa, Tiêu Thừa Cẩn mở hết gói điểm tâm này đến gói điểm tâm khác rồi bày đầy chiếc bàn nhỏ trước mặt ta:
“Kiến Nguyệt, nàng xem, bách tính đều nói chúng ta rất xứng đôi, mà ai nấy cũng đều yêu mến nàng.”
Thấy cảnh đó, ta âm thầm thở dài trong lòng.
Tuy Tiêu Thừa Cẩn lớn hơn Tiêu Diệp một bậc vai vế, nhưng thực ra hắn còn nhỏ hơn Tiêu Diệp hai tuổi.
Thế nên đôi khi, hắn lại trẻ con đến lạ.
Sau khi ta rời kinh, triều cục càng lúc càng phong vân quỷ quyệt.
Ban đầu là các đại thần chèn ép, công kích lẫn nhau, khi mỗi người đều vì thế lực phía sau mình mà tranh đấu.
Kết cục là rất nhiều lão thần cáo lão hồi hương.
Về sau, long thể của Hoàng thượng ngày một suy yếu.
Có lần lâm triều, Người đột nhiên thổ huyết thì điều tra mới phát hiện đã bị kẻ khác hạ độc.
Sau một phen truy xét, không ít người mất mạng.
Dù chủ mưu không phải các hoàng tử, nhưng cũng bởi việc ấy mà toàn bộ bọn họ đều bị đẩy ra ánh sáng.
Do bệnh tình của Hoàng thượng ngày càng nặng, Thái y viện dốc toàn lực cứu chữa thì các triều thần cũng lần lượt chọn phe.
Khi ấy Thái tử, Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử cùng Thập Tam hoàng tử đấu đá đến ngươi ch-ết ta sống.
Tuy nhiên, bọn họ tranh quyền quyết liệt bao nhiêu thì ta ở Bắc Cương lại thanh nhàn, tự tại bấy nhiêu.
Mỗi lần nhận được tin từ kinh thành, ta đều có cảm giác như đã cách một đời.
Càng nghĩ ta càng thấy năm ấy rời kinh quả là một quyết định sáng suốt.
Lúc này, địa long trong phòng cháy đỏ ấm áp dễ chịu.
Qua ô cửa sổ hé mở, ta cầm một quả lê trong tay.
Mới ăn được một nửa, Tiêu Thừa Cẩn đã gắp từng lát thịt cừu non mà đầu bếp chuẩn bị rồi nhúng vào nồi đồng cho ta:
“Chuyện ở kinh thành không liên quan đến chúng ta.”
“Ta chỉ cần trấn thủ tốt Bắc Cương, còn những việc khác xưa nay ta lười xen vào.”
“Thay vì bận tâm đến bọn họ, chi bằng dành nhiều thời gian ở bên nàng hơn.”
Vừa nói, hắn vừa kéo lại cổ áo lông cho ta.
Một năm sau, Hoàng thượng băng hà.
Tiêu Diệp lần lượt trừ bỏ mấy vị hoàng tử rồi hữu kinh vô hiểm đăng cơ xưng đế.
Sau khi triều cục đổi mới, Tiêu Diệp sắc phong Tiêu Thừa Cẩn làm An Vương.
Thế là ta theo Tiêu Thừa Cẩn trở về kinh vào cung yết kiến tân đế để tạ chủ long ân.
Trên đại điện, ta nhìn thấy Tiêu Diệp ngồi trên long ỷ với dung mạo gầy đi đôi chút, mà giữa hàng mày cũng nhiều thêm uy nghi của bậc đế vương.
Sau khi hành lễ, ta liền lui xuống.
Đợi đến tối, ta còn phải dự một buổi cung yến.
Thế rồi trong ngự hoa viên, ta tình cờ gặp Tiêu Diệp.
Lần này, hắn gạt bỏ hết những nghi lễ khách sáo rồi cất giọng nói hơi khàn:
“Hơn một năm rồi, khó khăn lắm mới được gặp nàng.”
“Hắn… đối đãi với nàng có tốt không?”
Ta giữ lễ đáp lại: “An Vương đối xử với thần phụ rất tốt.”
“Sau khi thành thân, thần phụ sống an vui thuận ý, chưa từng có điều gì không vừa lòng.”
Nghe xong, Tiêu Diệp trầm mặc rất lâu:
“Kiến Nguyệt, nàng… có từng hối hận không?”
Thấy ta không đáp, giọng hắn bỗng gấp gáp hơn:
“Nàng có từng hối hận vì đã không gả cho trẫm hay không?”
“Hậu vị của trẫm vẫn còn bỏ trống, đó là vị trí trẫm vẫn luôn để dành cho…”
Ta liền cắt ngang lời hắn:
“Chưa từng.”
Nghe câu trả lời, thân hình Tiêu Diệp khẽ lung lay:
“Không thể nào, nàng đang lừa trẫm!”
“Người nàng yêu vốn là trẫm.”
“Trước đây, mỗi lần trẫm đến phủ Mộc dùng bữa, nàng đều lén trốn sau cột nhà nhìn trộm trẫm.”
“Trẫm cũng động lòng với nàng, nếu không, năm ấy trẫm đã chẳng hỏi nàng có muốn làm Thái tử phi hay không.”
Theo lời hắn, ta cũng nhớ lại những năm tháng thuở ấy.
Nhưng trong lòng ta đã không còn buồn, mà cũng chẳng còn vui.
Ta bình thản đáp:
“Thuở thiếu thời nông nổi chỉ là chút tâm tư trẻ con, lại khiến Bệ hạ nhớ mãi đến hôm nay.”