Kiến Nguyệt - Chương 5
Nghe vậy, Tiêu Diệp cười khổ:
“Nàng có biết không, dẫu trẫm đã có được giang sơn, nắm trong tay thiên hạ, nhưng đêm nào cũng mơ cùng một giấc mộng.”
“Trong mỗi giấc mộng, trẫm đều đánh mất nàng.”
“Mỗi lần tỉnh giấc đều hối tiếc vô cùng.”
“Chỉ ba tháng, vỏn vẹn ba tháng, vì sao lại chia cắt hai chúng ta đến mức này?”
“Trong tim trẫm như bị khoét mất một khoảng, mà khoảng trống ấy càng lúc càng lớn.”
“Nếu không có nàng, dù thế nào cũng không thể lấp đầy.”
“Kiến Nguyệt, nàng có bằng lòng rời bỏ hắn không?”
“Đến làm Hoàng hậu của trẫm, cả đời này trẫm chỉ đối tốt với một mình nàng.”
“Nàng… cứu trẫm được không?”
Lúc này, lời nói của hắn còn chân thành hơn cả lần gặp ở Hoàng Cô tự:
“Kiến Nguyệt, nàng thật sự cho rằng trẫm sai rồi sao?”
“Năm ấy, trẫm chỉ rời bỏ nàng ba tháng.”
“Còn bây giờ, trẫm trơ mắt nhìn nàng cùng người khác tay trong tay suốt mấy tháng.”
“Sự trừng phạt nàng dành cho trẫm vẫn chưa đủ hay sao?”
Nói rồi hắn muốn bước đến gần ta, còn ta vẫn như lần đầu gặp lại hắn, lùi về sau nửa bước:
“Không chỉ Bệ hạ nhận rõ lòng mình, thần phụ cũng đã nhìn rõ trái tim của chính mình trong ba tháng ấy.”
“Thần phụ hiểu ra Bệ hạ chưa từng là người mà thần phụ thật lòng yêu.”
“Thần phụ và An Vương vốn đã quen biết từ thuở nhỏ, nỗi nhớ nhung ấy chỉ là luôn được chôn sâu trong lòng.”
“Nếu giữa chừng không thất lạc tin tức, thần phụ lẽ ra đã sớm thành thân cùng Vương gia.”
“Đường tình của thần phụ rất viên mãn, thần phụ không thiếu điều gì.”
“Thần phụ cũng mong Bệ hạ sớm tìm được lương duyên, phu thê đồng tâm đồng ý, loan phượng hòa minh.”
Nghe ta nói vậy, giọng Tiêu Diệp run rẩy:
“Không…”
“Đừng nói như vậy.”
“Trẫm vẫn có thể tiếp tục chờ.”
Thế nhưng hắn không đuổi theo nữa.
Bởi ở phía xa, Tiêu Thừa Cẩn đang cầm ô đứng đợi ta.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng phủi những cánh hoa rơi trên tóc ta:
“Hoa vũ nơi kinh thành cũ, phu nhân có hoài niệm chăng?”
Lúc này, ta khẽ đặt tay lên bàn tay đang cầm ô của hắn rồi mỉm cười dịu dàng:
“Không.”
“Nơi nào có chàng, đó mới là nhà của ta.”
14
Do có Tiêu Thừa Cẩn trấn giữ Bắc Cương, năm năm sau đó đều là những tháng ngày thái bình.
Bởi vậy, vùng đất dưới sự cai quản của hắn đã trở thành nơi nổi danh là Giang Nam ngoài ải.
Thế nên nếu không phải Tiêu Diệp lâm bệnh nguy kịch, khẩn cấp triệu Tiêu Thừa Cẩn hồi kinh chủ trì đại cục, thì ta cứ ngỡ đời này sẽ cùng hắn nhàn nhã sống trọn ở Bắc Cương.
Rốt cuộc, Tiêu Diệp vì ta mà mắc tâm bệnh.
Theo lời thái y nói, mỗi độ tháng Chạp hằng năm, hắn đều triền miên trên giường bệnh với ác mộng liên tiếp không dứt.
Đó chính là tháng năm ấy – tháng hắn đứng trên đầu thuyền rồi lạnh lùng cự tuyệt ta.
Bởi lẽ cả đời Tiêu Diệp hầu như chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng chỉ riêng trước mặt ta, hắn vấp ngã đến thê thảm.
Thế nên vì ta, hắn từng bước nhượng bộ, hạ mình bỏ đi thân phận tôn quý.
Thế mà ta đến một lần ngoảnh đầu nhìn hắn cũng không, hết lần này đến lần khác lặng lẽ rời đi, để rồi cuối cùng rời xa hắn ngàn dặm.
Tuy nhiên, mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm, lại gặp đúng trận thiên tai giá rét dữ dội như sáu bảy năm trước.
Do Tiêu Diệp cố nén bệnh để tiếp kiến triều thần, phê duyệt tấu chương và ngày đêm không nghỉ bàn bạc việc cứu tai, rốt cuộc hắn lao lực đến mức suy kiệt, rồi một trận bệnh không còn gượng dậy nổi.
Trước lúc lâm chung, trong lời trăng trối của hắn có một câu:
“Chỉ còn một điều suốt đời chưa thể tháo gỡ.”
Có lẽ đến cuối cùng, hắn cũng đã hiểu bao năm qua, điều khiến hắn mãi chẳng thể buông xuống chỉ là chấp niệm muốn có bằng được, chứ không phải chính ta.
Bởi dẫu người hay vật có tốt đẹp đến đâu, một khi đã có được rồi cũng sẽ nhạt dần.
Chỉ có nỗi đau vì đánh mất mới khắc cốt ghi tâm nhất.
Ngày Tiêu Diệp băng hà, hắn không để lại hậu phi mà cũng chẳng có con nối dõi.
Thế là Tiêu Thừa Cẩn chọn trong hoàng thất một người thích hợp đỡ lên ngôi Hoàng đế, còn bản thân giữ chức Nhiếp chính vương.
Do Bắc Cương được giao lại cho tâm phúc mà hắn đã dày công bồi dưỡng suốt nhiều năm, hắn vô cùng yên tâm.
Khi lần thứ hai ta trở về kinh thành, thời gian lại đúng vào mùa xuân.
Lúc này, phủ Hoàng thúc năm xưa đã được tu sửa hoàn toàn để trở thành phủ Nhiếp chính vương.
Bởi khách khứa lui tới không ngớt, nên trong chuyện đối nhân xử thế, ta cũng bận rộn hơn nhiều.
Do đó có những đêm, ta vẫn còn ngồi xem sổ sách.
Thấy vậy, Tiêu Thừa Cẩn đau lòng nói với ta:
“Đợi Hoàng đế trưởng thành, ta giao lại chính sự rồi sẽ đưa nàng đi ngắm non sông.”
“Chúng ta đều chưa từng đến Giang Nam, mà nơi ấy là chốn phong cảnh tuyệt đẹp nên thế nào cũng phải đi một chuyến.”
Bởi ta vẫn nhớ như in ngày mới thành thân, hắn đeo mặt nạ dẫn ta dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ tự do tiêu sái biết bao, cũng vui vẻ biết bao, nên ta khẽ siết lấy bàn tay hắn:
“Được.”
Năm này qua năm khác, hoa vẫn nở như cũ.
Năm tháng tuần hoàn, chỉ nguyện cùng chàng mãi mãi bên nhau.
HẾT