Ký Ức Năm Xưa - Chương 1
Thành thân năm thứ ba, Tạ Cảnh Huyền cuối cùng cũng phát hiện người năm xưa cùng hắn truyền thư định tình là ta chứ không phải đường tỷ.
Thế nhưng hắn tìm không thấy ta, nên bèn đến cầu xin phu quân của ta:
“Vi thần năm xưa từng phụ bạc một nữ tử, lòng hối tiếc khôn nguôi. Nghe nói trước đây nàng từng rời kinh đến biên quan, kính mong Điện hạ giúp vi thần tìm kiếm đôi chút. Vi thần nguyện hòa ly rồi cưới nàng, cùng nàng bên nhau trọn đời.”
Hắn nào hay biết, sau lần từ biệt năm ấy, ta đã sớm quên sạch chuyện cũ từ lâu rồi.
01
Ta đứng trước cổng phủ, từ xa nhìn nam tử đang thành tâm quỳ cầu trong hoa sảnh. Khẽ chỉnh lại mũ sa, ta xoay người bước ra khỏi phủ.
“Vương phi, chúng ta không về phủ sao?” Thanh Nguyệt dìu lấy ta với vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Phu quân còn bận tiếp khách, chi bằng đi dạo thêm một lát.”
Ba năm cách biệt, cảnh cũ còn đây mà người xưa đã khác. Ta chẳng muốn chạm mặt người ấy thêm lần nào nữa, nên bèn dẫn Thanh Nguyệt trở lại phố dài.
Vừa từ biên quan hồi kinh, Bệ hạ mới ban phủ đệ mới nên còn phải sắm sửa không ít đồ dùng. Việc bận rộn đến mức khiến ta chẳng còn nhớ nổi người cũ chuyện xưa. Nếu hôm nay Tạ Cảnh Huyền không tìm đến cửa, chỉ e ta cũng sắp quên hẳn hắn rồi.
Dạo thêm nửa canh giờ, ta mới thấy hơi khát nên bèn sai tùy tùng mang đồ đã mua về Vương phủ, còn ta cùng Thanh Nguyệt lên trà lâu gọi một gian nhã thất.
Ở đại sảnh phía dưới, vị tiên sinh kể chuyện đang thao thao bất tuyệt:
“Nếu nói đến tài tử giai nhân chốn kinh thành, tất nhiên không thể không nhắc tới Tạ Hầu và phu nhân của ngài. Nghe nói hai người quen nhau bởi một màn anh hùng cứu mỹ nhân, vừa gặp đã nhất kiến chung tình.
Sau đó thư nhạn qua lại giãi bày tâm ý. Ngay cả sau khi thành hôn, Tạ Hầu cũng chỉ một lòng giữ trọn với giai nhân, quyết không nạp thiếp. Tấm chân tình ấy, nhật nguyệt đều có thể chứng giám.
Đương nhiên, Tạ phu nhân cũng là người tri thư đạt lễ, phong hoa tuyệt đại. Hai người quả là trời sinh một cặp.”
Nam nữ chưa thành hôn mà âm thầm truyền thư vốn chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng vì bọn họ ân ái như thế nên chẳng còn ai để tâm chuyện cũ, chỉ coi đó là một giai thoại lưu truyền.
Ta nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nhìn đĩa điểm tâm trên bàn.
Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày: “Tên tiểu nhị này hẳn là bận quá nên mang nhầm rồi. Nô tỳ đã dặn rõ Vương phi dị ứng với phấn hoa, không ăn được những món này. Người chờ một lát, nô tỳ lập tức gọi người đổi.”
Nói xong, Thanh Nguyệt vội vàng đi ra ngoài. Ánh mắt ta theo bóng nàng, vừa lúc một cơn gió lướt qua ngoài cửa làm mũ sa bị hất lên. Ta bất ngờ chạm phải một đôi mắt quen thuộc.
Ba năm không gặp, bà dường như đã già đi rất nhiều.
Chỉ trong thoáng chốc, mẫu thân dừng bước, nhíu mày nhìn ta một hồi rồi vội vàng bước đến trước mặt: “A Mật! Con… con hồi kinh từ khi nào?”
02
Đi cùng mẫu thân còn có Kiều Họa ở phía sau bà. Ba năm xa cách, giọng nói của bà lại khẽ run: “Con bé nghịch nữ này! Ba năm rồi, vậy mà còn biết đường trở về! Mau theo ta về nhà!”
Mẫu thân vừa nói vừa đưa tay định kéo ta.
“Thẩm mẫu,” Kiều Họa khẽ vỗ lưng bà, nhỏ giọng an ủi, “Người bớt giận đã, chúng ta còn chưa tìm thấy Tạ lang.”
Dứt lời, nàng ta ngập ngừng nhìn sang ta, nhỏ nhẹ hỏi: “Không biết vì sao muội muội lại ở đây? Đã hồi kinh mà không về nhà ở, chẳng lẽ… đã tìm chỗ ở khác bên ngoài rồi sao?”
Nghe nàng ta nói vậy, mẫu thân mới chợt hoàn hồn rồi lại nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc. Một lát sau, bà bỗng bật cười vì tức giận: “Hay lắm, thì ra là con!”
Ta hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì. Mãi đến khi Kiều Họa đỏ hoe hai mắt, lại bóng gió giải thích đôi câu thì ta mới hiểu đầu đuôi.
Thì ra dạo gần đây, không hiểu vì nguyên do gì, Tạ Cảnh Huyền đã nảy sinh hiềm khích với nàng ta.
Hắn không còn thân cận như trước, lại thường xuyên ra ngoài biệt vô tung tích. Kiều Họa tự hỏi bản thân chẳng hề làm sai điều gì liền nghi ngờ Tạ Cảnh Huyền có nữ nhân khác bên ngoài.
Hôm nay, nàng ta cùng mẫu thân bám theo hắn đến đây, không ngờ giữa đường lại để mất dấu. Trà lâu này cách Vương phủ rất gần thế nên hai người mới tìm đến, nào ngờ lại trùng hợp gặp ngay ta.
Kiều Họa cất giọng trách móc: “Muội muội, muội vẫn còn trách ta lấy mất người trong lòng của muội, nên mới cố tình hồi kinh để phá hoại nhân duyên của ta sao?”
Nàng ta nghi ngờ việc ta đột ngột trở về tất có ẩn tình, nghi ngờ Tạ Cảnh Huyền lén ra khỏi phủ là để bí mật gặp ta.
Mẫu thân cũng tức giận vô cùng: “Sao ta lại sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ như con! Ba năm trước con đã chạy đi tìm Tạ Hầu, làm mất sạch thể diện của Kiều gia, đến nay vẫn chẳng biết hối cải. Đó là tỷ phu của con!”
Ta cúi đầu bật cười khẽ: “Tỷ tỷ, thủ đoạn châm ngòi ly gián của tỷ quả thật lại tiến bộ thêm rồi.”