Tống Vãn - Chương 3
9
Xe ngựa rẽ qua góc phố, nhắm thẳng tới Vọng Hương Lâu trên phố Trường Thuận.
Sớm đã có người thay mặt Tuyên Cảnh Niên đặt sẵn chỗ trong lầu..
Chiều nay, Tuyên Cảnh Niên sẽ dẫn đội quân hồi kinh trình tấu, từ con phố ấy mà nhập cung.
Ta nắm tay Tuyên Lãng, đứng nơi nhã gian lầu hai, phong cảnh ngoài cửa sổ thu hết vào tầm mắt.
Chỉ chốc lát sau, đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập, đoàn nhân mã nối dài tựa vô tận.
Khi ấy ta mới hay, chẳng rõ tự bao giờ, bốn phía trà lâu đã chật kín người đến xem náo nhiệt, phần nhiều lại là các thiếu nữ trẻ trung.
Cũng chẳng trách được, đội quân lần này Tuyên Cảnh Niên mang về đều là tinh binh trẻ tuổi dưới trướng hắn. Xa xa nhìn lại, ai nấy đều là hảo hán nhiệt huyết, phong thần tuấn lãng.
Đoàn quân càng tiến lại gần, thân ảnh dẫn đầu càng thêm rõ rệt. Chỉ thấy Tuyên Cảnh Niên mình khoác giáp trụ, đôi mắt sắc tựa ưng, lẫm lẫm như hàn băng, tay nắm trường thương lấp loáng hàn quang.
E rằng khí thế hắn quá đỗi kinh người, các cô nương đều tự giác né sang bên, khăn tay chỉ dám ném về phía những kẻ đi sau hắn.
Tuyên Lãng vui sướng chỉ tay ra ngoài:
“Mẫu thân, là phụ thân đó!”
Thanh âm nó tuy không lớn, song thanh thoát, vang lên giữa đám đông ồn ã lại chẳng ai để ý.
Chớp mắt sau, Tuyên Cảnh Niên trên lưng ngựa liền dời ánh mắt về phía ta, chuẩn xác không sai nửa phân.
Ánh nhìn hắn vừa chạm tới ta, khóe môi liền hơi cong lên, trong khoảnh khắc ấy, tựa băng sơn tan vỡ, tựa ngọc lạnh vụn rơi.
Chúng nhân liền đổ dồn ánh mắt theo hướng hắn nhìn, hiếu kỳ quan sát chúng ta.
Bấy giờ có người cất tiếng:
“Kia chẳng phải Tuyên phu nhân ư? Nghe nói lần này Tuyên tướng quân vào kinh, mang cả phu nhân cùng công tử theo đó.”
“Tuyên phu nhân cùng tướng quân quả là trai tài gái sắc, thật xứng đôi vô cùng.”
“Ngươi xem, đứa trẻ của họ cũng tuấn tú biết chừng nào.”
Bởi lần này phải lưu lại kinh thành ít ngày để hoàn tất việc trình tấu, vì an toàn, ta cũng chẳng giấu giếm thân phận.
Đến lúc ngoảnh lại, ta mới phát hiện không rõ tự khi nào, Vệ Tử Mộ đã lặng lẽ bám theo.
Hắn hẳn cũng vừa nghe hết những lời người ta bàn tán, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo Tuyên Cảnh Niên.
Chẳng rõ hắn đến bằng cách nào, y phục xốc xếch, búi tóc rối bời, trán đẫm mồ hôi, trong tay còn nắm một xấp giấy.
Hắn rút tầm mắt, nhìn ta, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Khi ta sắp đi ngang qua, hắn bất chợt níu tay ta:
“Mẫu thân…”
Ta lặng im hồi lâu, rồi bình thản nói:
“Nhiều năm trước, ta đã chẳng còn là mẫu thân của ngươi nữa.”
“Mẫu thân…” Hắn khăng khăng không đổi cách xưng hô, giọng nói khàn khàn: “ Đây là thơ từ những năm qua ta viết… Phu tử nói rất tốt… Người có muốn xem không?”
Ta nhớ rõ khi hắn còn bé, mới lẫm chẫm tập nói, đã thích lẩm bẩm ngâm đôi câu cổ thi. Tới năm mười sáu, còn nôn nóng gãi đầu, mong đọc cho ta nghe.
Nhưng về sau, hắn dần chẳng muốn nữa. Đôi khi ta hỏi, hắn sẽ nói:
“Những ý cảnh trong thơ, người hiểu được sao? Nếu là Huệ… Thôi, nói với người cũng vô ích.”
Ta tự nhiên là hiểu. Chỉ bởi ta sợ kẻ khác khinh khi, sợ người ta chê cười.
Bao năm ấy, thứ gì ta cũng học, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đuổi kịp người khác.
Ta không đón lấy những tờ giấy kia, chỉ nhẹ giọng nói:
“Về sớm đi thôi, kẻo người nhà lo lắng.”
Tuyên Lãng dọc đường vẫn nắm chặt tay ta không rời. Nó tuy còn nhỏ, nhưng chuyện gì cũng hiểu.
Chỉ bởi ta khiến nó sợ hãi, đến nỗi lời “ Lãng nhi không muốn có ca ca” cũng chỉ dám mơ nói mê mà thốt ra.
Nó giống hệt phụ thân nó, ngoài mặt thì ngông cuồng, song chỉ cần liên quan đến ta, liền tựa thỏ non run sợ.
…
Tuyên Cảnh Niên từ trong cung ra, các quan viên đi ngang đều mời hắn uống rượu.
Trường thương của hắn đã tháo xuống từ lúc vào cung, chỉ thấy hắn chắp tay thi lễ, thoái thác rằng:
“Đa tạ chư vị đại nhân hậu tình, chỉ là gia thất ta còn đang ở dịch quán, chưa được yên ổn. Tại hạ vội vã muốn về, chẳng thể cùng các vị đồng hành.”
Một cái chắp tay ấy, thực khiến mấy lão thần giật mình kinh ngạc.
Phải biết rằng, trước khi có cái danh Diêm Vương, Tuyên Cảnh Niên vốn là bá vương nức tiếng xứ Long Xuyên. Năm xưa theo phụ thân vào kinh, không ít lần khiến chốn kinh sư gà chó chẳng yên mấy bữa liền.
Nay lại biết hành lễ, hiểu lễ số thế này, quả thật khiến người ta kinh dị.
Các lão thần âm thầm nghĩ: tiểu Diêm Vương này cưới vợ quả là chẳng tệ, bèn cũng chắp tay đáp lễ, khen rằng:
“Lâu ngày không gặp, Tuyên tiểu tướng quân nay càng thêm anh dũng.”
Lúc ấy, Tuyên Cảnh Niên nheo mắt, chợt quay về phía bên phải, cất giọng:
“Vệ hầu gia.”
Vệ Lý vốn định mắt nhìn thẳng, lại bất đắc dĩ dừng bước, lạnh nhạt hỏi:
“Có việc gì?”
Tuyên Cảnh Niên đảo mắt nhìn hắn, không giấu nổi vẻ ghét bỏ. Mặt trắng bệch như giấy, gầy gò khô quắt, bộ dạng một kẻ nho sinh văn nhược, đầy mùi mực chua.
Vệ Lý cau mày, cực chẳng thích ánh mắt soi mói của hắn:
“Tuyên tướng quân! Xin tự trọng.”
Tuyên Cảnh Niên cũng chẳng vòng vo, hỏi thẳng:
“Nghe nói năm xưa Vệ hầu từng cùng một nữ tử hòa ly, những năm qua vẫn luôn tìm nàng?”
“Chuyện ấy là việc nhà họ Vệ, chẳng liên quan đến tướng quân.” Vệ Lý thầm nhủ, lời đồn về Tuyên Cảnh Niên quả không sai, quả thực là kẻ thô lỗ vô lễ.
Tuyên Cảnh Niên nói:
“Ngươi chưa từng nghĩ tới, nàng dám một mình cùng ngươi hòa ly, tức cả đời này quyết không quay đầu. Ngươi còn có mặt mũi đi tìm nàng ư?”
Vệ Lý nhấc tay, chẳng hiểu vì đâu hắn mang thù oán vô cớ:
“Khỏi để tướng quân bận lòng, gần đây ta đã tìm được nàng, đón nàng về phủ chỉ là chuyện sớm muộn.”
Tuyên Cảnh Niên nhìn hắn, bất giác muốn cười. Vệ Lý tên khốn này tựa hồ chưa bao giờ thấy hòa ly là lỗi của hắn, câu nào cũng đặt Vãn Vãn dưới chân.
Hắn chợt hỏi:
“Ngươi có biết phu nhân của ta họ gì tên gì chăng?”
Vệ Lý sắc mặt thoáng nghi hoặc, trong lòng thấp thỏm bất an:
“Có liên quan gì đến ta?”
Tuyên Cảnh Niên nghiêm giọng:
“ Phu nhân của ta, họ Tống, tên Vãn.”
Nói xong, hắn không buồn nhìn Vệ Lý nữa, xoay người bỏ đi.
Từ cửa cung tới Vệ phủ chỉ cách nhau một con phố, thêm một dặm là đến nơi.
Vệ Lý xuống xe ngựa, đoạn đường ngắn ngủi mà chẳng hiểu sao chân như hụt mấy lần.
Vệ lão phu nhân không thấy vẻ mặt hắn, chỉ hỏi:
“Ta nghe Mộ nhi nói, Tống Vãn con tiện nhân ấy hồi kinh rồi? Hừ, chắc ở bên ngoài chịu khổ sở quá, mới không trụ nổi mà quay về.
“Mấy năm nay, ngươi vẫn cứ chẳng chịu cưới ai, ta nay cũng già rồi, chẳng quản nổi chuyện ngươi nữa. Ngươi nếu muốn đón Tống Vãn vào cửa lần nữa, cũng được thôi.
“Chỉ là, với thân phận ấy, muốn bước chân vào cửa Vệ gia, phải từ ngoài sân mà quỳ ba lần dập đầu đến trước mặt ta, dâng một chén trà. Như vậy, ta mới không so đo những lỗi lầm mấy năm qua của nó.”
Vệ Lý tựa hồ đến lúc này mới chân chính nhìn rõ mẫu thân mình.
Kiêu ngạo, ngang ngược, cậy thế ức hiếp người, tựa kẻ trên cao cúi nhìn vợ hắn, coi nàng chẳng khác gì giẻ chùi chân.
Vệ Lý bình thản cười, từng lời như dao chém tim:
“ Chẳng bằng mẫu thân tự ra ngoài quỳ một phen, rồi dâng một chén trà nóng. Thử xem có thể cướp được vợ người khác về làm phu nhân của ta hay không?”
…
Dịch quán quan phủ sắp xếp cho chúng ta là một nơi có tiểu viện.
Hôm ấy, ta vừa cùng Tuyên Lãng đọc xong sách, thì tiểu đồng chạy tới báo có một thiếu niên ngất trước cổng.
Ta hiểu ngay, bước ra ngoài, quả nhiên thấy Vệ Tử Mộ mặt đỏ bừng, ngã lăn ngoài cửa, cả người ướt sũng tựa vừa từ nước vớt lên.
Bỏ đi mọi ân oán cũ, ta cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.
Ta đưa hắn vào phòng, châm cứu hạ nhiệt, rồi dặn nhà bếp sắc thuốc.
Tuyên Lãng cứ bám chặt lấy ta, ánh mắt chốc chốc lại dõi về phía thiếu niên trên giường.
“Mẫu thân, huynh ấy khá hơn chưa? Vì sao còn chưa tỉnh?” Tuyên Lãng tròn mắt lo lắng hỏi.
Ta đặt túi thuốc xuống, ngồi xổm ngang tầm nó, nhẹ giọng dỗ dành:
“Lãng nhi, mẫu thân là đại phu. Hôm nay dù người nằm ngoài kia là lão nhân hay hài tử, mẫu thân cũng không thể không cứu. Nhưng điều đó không có nghĩa, mẫu thân sẽ rời xa con, hiểu không?”
Nó gật đầu, nhào tới, hôn “chụt” lên má ta một cái, ngoan ngoãn nói:
“Lãng nhi hiểu, mẫu thân là tốt nhất.”
Ta vừa quay đầu, mới phát hiện không biết tự khi nào, Vệ Tử Mộ đã mở mắt, lặng lẽ nhìn về phía này.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Ta đưa tay sờ trán hắn, đã không còn nóng như trước.
Vệ Tử Mộ cụp mắt, im lìm không nhúc nhích, đợi đến lúc ta rút tay lại mới ngẩng lên nhìn ta.
Ta khẽ nói:
“Về sau chớ dùng cách này hại thân. Sốt cao không lui, có thể mất mạng.”
Mặt hắn thoáng hồng lên, tay vặn lấy mép chăn:
“Ta… ta…”
Ta tự nhiên nhìn ra, hắn vì cớ gì mà sinh bệnh.
Đúng lúc ấy, Tuyên Cảnh Niên khoác áo ngoài, dáng vẻ mệt mỏi bước tới.
Những ngày gần đây hắn hết phải ra ngoài xã giao, lại vì đêm qua uống rượu say về, nên vẫn rền đầu nhức óc.
Ta đưa bát trà thuốc cho hắn, hắn lim dim dựa đầu lên vai ta, miệng lẩm bẩm không rõ gì.
Đến khi ánh mắt quét tới Vệ Tử Mộ, hắn lập tức bừng tỉnh, thẳng người hỏi:
“Đây là ai?”
Ta nhìn hắn, biết rõ hắn giả bộ hỏi, bèn đáp:
“Con trai của Vệ Lý.”
Chỉ một câu ấy, vành mắt Vệ Tử Mộ lập tức đỏ bừng.
Tuyên Cảnh Niên lại có chút áy náy vì sự hẹp hòi của mình, bèn lúc ta định tiễn Vệ Tử Mộ đi, hắn khoát tay nói:
“Chúng ta mấy ngày nữa đã phải lên đường, cũng không lưu lại kinh lâu. Nếu nó không muốn đi, cứ để nó ở lại một hôm cũng được.”
12
Được ta cho phép, Vệ Tử Mộ bèn sai người đưa thư về hầu phủ, rồi ngoan ngoãn lưu lại nơi dịch quán.
Thân thể hắn vẫn còn yếu, song chẳng rõ vì cớ gì, lại cố gắng chống đỡ mà gượng dậy.
Cả một ngày dài, bên trái ta là Tuyên Lãng, bên phải là Vệ Tử Mộ, ta đi đến đâu, hai đứa liền lẽo đẽo theo đến đó, hình bóng chẳng rời.
Tuyên Lãng là kẻ khó chịu nhất, nhất quyết không chịu để Vệ Tử Mộ chạm vào vạt áo của ta.
Vệ Tử Mộ chỉ mím môi, thấp giọng nói:
“Ta có thể dạy đệ đệ nhận chữ, đọc sách. Phu tử nói, ta học rất khá.”
Tuyên Lãng liền cao giọng:
“Ta không cần ngươi dạy! Ta không phải đệ đệ ngươi, ta mới không muốn làm đệ đệ ngươi!”
Nó chẳng chịu học, Vệ Tử Mộ thoáng sầu não, rồi lại nghĩ cách khác.
Chớp mắt trước, hắn nhặt cành cây, đứng dưới tàng cây vẽ vẽ viết viết, bộ dáng hết sức nghiêm túc.
Chớp mắt sau, hắn liền cất cao giọng ngâm nga, lời văn hoa mỹ tuôn ra ào ạt.
Kế đó, hắn rụt rè ngẩng đầu, nhìn ta, mong chờ thấy sắc mặt ta, song lần nào cũng chỉ nhận về vẻ thản nhiên, khiến hắn thất vọng.
Ta hiểu rõ, hắn chỉ đang hết sức muốn cho ta thấy, bao năm qua hắn đã học hành được những gì.
Những ngày này, ta cũng lờ mờ nghe được vài lời đồn đãi, rằng năm xưa, vì sao mà Vệ Lý rốt cuộc không cưới Vương Huệ Thư.
Năm ấy, chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày hai họ định sẵn hôn kỳ, Vệ Hầu gia bỗng phát hiện, người hắn sắp cưới hoàn toàn chẳng phải như lời đồn, hiền hậu hiểu lòng người.
Trái lại, nàng ta ngoài mặt giả vờ hết mực thương yêu đứa con duy nhất của Vệ Lý, kỳ thực sau lưng lại lén bỏ độc dược tác hại lâu dài vào cơm nước của đứa trẻ, thậm chí lúc nó hôn mê còn mặc sức lăng nhục.
Điều hệ trọng hơn cả, chính là năm kế tiếp, Vương Quốc công vì bị phát giác tàng trữ chứng cứ mưu nghịch mà bị tống vào ngục.
Nhờ chưa kịp cùng Vương thị kết thông gia, nhà họ Vệ mới tránh khỏi tai vạ.
Cho nên bảy năm trước, việc Vệ Lý không cưới Vương Huệ Thư vốn vì nhiều nguyên cớ, song tuyệt chẳng hề liên can đến ta.
Mới đây, ta cũng cẩn thận bắt mạch cho Vệ Tử Mộ, trong người hắn đã chẳng còn dấu vết độc dược, hẳn cũng không còn gì đáng ngại.
Vệ Tử Mộ đến tìm ta, liền trông thấy Tuyên Lãng ngồi vắt chân nhỏ trên hiên Lăng Đình, nha hoàn hầu cận chẳng rõ biến đâu mất.
Hắn bất giác bước tới gần, muốn cùng nó nói vài câu, muốn hỏi chút chuyện về mẫu thân.
Bởi khi hắn ở độ tuổi Tuyên Lãng, mẫu thân hắn cũng từng rất mực thương hắn, luôn lén lút đến thăm hắn.
Dù hắn có nghịch ngợm, có xa cách thế nào, nàng cũng không chịu rời đi, chỉ tự trách bản thân mình chưa đủ tốt.
Tuyên Lãng lại chẳng muốn trò chuyện với hắn, liền quay ngoắt người, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu cắn từng miếng mứt quả trong túi áo trước ngực.
Vệ Tử Mộ vươn tay định chạm nó, Tuyên Lãng lập tức hất tay hắn ra, hai bên đẩy tới đẩy lui, chẳng biết sao, Tuyên Lãng bỗng sảy chân, cả người bổ nhào xuống hồ.
Tuyên Lãng tay chân vùng vẫy, khóc lạc giọng kêu cứu mạng.
Vệ Tử Mộ sững người, trong khoảnh khắc lóe lên một ý nghĩ: Nếu… nếu không có Tuyên Lãng… mẫu thân có phải sẽ…
Không thể! Hắn lắc mạnh đầu, chỉ thoáng chốc, đã quét sạch ý nghĩ ấy khỏi tâm trí.
Vệ Tử Mộ lập tức hét lớn gọi người cứu, thân mình phóng thẳng xuống nước. Hắn từng học bơi, chẳng mấy chốc đã kéo Tuyên Lãng lên khỏi hồ, giữ chặt trong ngực.
Chỉ chớp mắt sau, một đoàn người rầm rập ùa tới.
Khi nghe thấy tiếng Vệ Tử Mộ kêu cứu, tim ta như thắt lại, vội vã chạy tới.
Đợi ta đến nơi, Tuyên Cảnh Niên đã kịp vớt hai đứa trẻ lên bờ.
Ánh mắt ta lướt qua Vệ Tử Mộ, thấy hắn toàn thân ướt sũng, đứng nép một bên, co người, cúi gằm đầu xuống.
Ta không hề chần chừ, lập tức lao tới bên Tuyên Lãng.
Nó sợ hãi cực độ, khóc càng lúc càng to, hai tay ghì chặt lấy vạt áo ta.
Chờ nó bình tĩnh hơn, ta mới hỏi hai đứa. Vệ Tử Mộ vẫn im lặng, trái lại Tuyên Lãng tuy sắc mặt uể oải, vẫn mở miệng:
“Lãng nhi trượt chân, nên ngã xuống hồ thôi.”
Đến đó, ta chẳng nói thêm lời nào nữa.
…
Tới lúc trời chạng vạng, ta cùng Tuyên Cảnh Niên tiễn Vệ Tử Mộ ra cổng.
Gần đến cửa, ta dừng bước, nhìn hắn, nói:
“Nếu bảy năm trước, ta chưa từng rời đi, vẫn chỉ là một a hoàn xuất thân hèn mọn, quê mùa thô thiển… Vệ Tử Mộ, e rằng bây giờ ngươi chỉ càng thêm chán ghét ta so với bảy năm trước.”
Hắn và phụ thân hắn giống nhau, những chấp niệm nhiều năm qua, rốt cuộc cũng chỉ vì thứ tình cảm thiên vị. Một khi thứ tình cảm ấy không còn nghiêng về phía họ, họ liền chẳng cam tâm.
Nếu khi xưa ta không bỏ đi, không có Vương thị, ắt sẽ lại có Lý thị, Trương thị.
Nếu chẳng phải ta có được cơ nghiệp ngày nay, chỉ e nhà họ Vệ vẫn sẽ tìm cách buộc ta vào phủ, để thỏa mãn nỗi không cam chịu của tiểu công tử và hầu gia những năm qua.
Rồi khi bọn họ chán ta thì sao? Lại chỉ là vở kịch bảy năm trước tái diễn mà thôi.
Vệ Tử Mộ hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói:
“Không phải vậy… không phải vậy đâu. Khi xưa ta còn quá nhỏ, là ta không hiểu chuyện. Nhưng không phải là ta muốn thế, là tổ mẫu luôn nói… luôn nói rằng người xuất thân thấp kém, mẹ của kẻ khác đều không như người. Ta chỉ là cũng muốn có một mẫu thân xuất thân từ đại tộc… Ta chưa từng muốn đuổi người đi.
“ Là Mộ nhi sai rồi… Mộ nhi thật sự biết sai rồi… Mẫu thân, người thứ lỗi cho Mộ nhi, được không?”
Ta bảo hắn:
“Nói đến thứ lỗi thì không phải. Bảy năm trước, ta vốn không từng trách ngươi. Chỉ là kể từ khi ấy, ta đã không còn thương ngươi nữa. Giữa ta và ngươi, duyên mẹ con vốn cạn.”
Xe ngựa của Vệ phủ đã tới trước cổng. Ta khẽ nói:
“Ngươi đi đi.”
Vệ Tử Mộ vừa khóc vừa níu chặt áo ta, kiên quyết không chịu buông.
Vệ Lý từ trên xe bước xuống, ánh mắt băng lạnh quét qua hắn, lạnh giọng quát:
“Buông tay.”
Ánh mắt hắn lướt tới đôi tay ta và Tuyên Cảnh Niên đang đan chặt vào nhau, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo:
“Ngươi còn níu lấy nàng làm gì? Có bản lĩnh thì ch-ết ngay trước mặt nàng, xem thử nàng có thương xót ngươi chút nào không.”
Tuyên Cảnh Niên chau mày:
“Vệ Lý, nó là con ngươi.”
“Thì sao?” Vệ Lý cất giọng hờ hững “ Chỉ là một kẻ vô dụng, không giữ được người bên mình.”
Ta bước hai bậc lên thềm, đi thẳng đến trước mặt Vệ Lý, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.
Hắn nghiêng đầu, khóe miệng rỉ ra vệt m.áu tươi.
Cái tát này, bảy năm trước ta đã nên cho hắn rồi.
Mà đến nay, hắn lại càng khiến người ta ghê tởm hơn.
Hắn chộp lấy tay ta, gằn giọng:
“Đánh đi. Nếu nàng không nỡ xuống tay với nó, thì gi.ết ta đi cho rồi. Tới đây!”
Tuyên Cảnh Niên liền đẩy Vệ Tử Mộ vào trong xe ngựa, đá mạnh một cái khiến Vệ Lý ngã lăn ra đất:
“Mang theo con ngươi, cút đi!”
Vệ Lý vươn tay níu lấy vạt váy ta, dốc hết sức lực, khàn giọng:
“Tống Vãn… Nàng nói buông là buông được ư…”
Ta không đáp lời.
….
Vệ Tử Mộ lên xe, ngồi hồi lâu mới dám quay sang Vệ Lý, thấp giọng van nài:
“Phụ thân… ta muốn mẫu thân…”
Vệ Lý cười lạnh nhìn hắn, đoạn ngoảnh mặt đi, giọng hờ hững:
“Ngươi còn muốn ta làm sao? Nàng có phu quân, có con trai. Ngươi muốn ta gi-ết cả phu quân, con trai nàng rồi đoạt nàng về chắc? Hay ngươi nghĩ rằng đẩy thằng bé kia xuống hồ, tưởng thế sẽ khiến nàng thương hại ngươi?”
Toàn thân Vệ Tử Mộ cứng đờ, đầu ngón tay run lên từng hồi. Ngay cả phụ thân hắn còn đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, vậy… nàng thì sao? Hắn không dám nghĩ tiếp.
…
Ngày chúng ta khởi hành hồi Long Xuyên, có không ít quan viên tới đưa tiễn.
Tuyên Lãng tuổi còn nhỏ, hai tay ôm đầy những món đồ nhỏ do các thúc bá tặng, vừa nhận vừa ngoan ngoãn tạ ơn.
Ta giữa đám đông thoáng trông thấy Vệ Tử Mộ. Từ ngày hôm ấy, hắn vẫn chưa từng tìm tới nữa.
Vừa thấy ta nhìn sang, hắn vội quay mặt đi hướng khác.
Ta khựng lại giây lát, rồi xoay người, bước lên xe ngựa.
Tuyên Cảnh Niên trong xe đang bày trò chọc cười nhi tử, ta chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đoàn xe rời kinh thành càng lúc càng xa, phồn hoa náo nhiệt của chốn đế đô đã bị bỏ lại phía sau.
Ta vốn chẳng vương vấn gì với nơi này. Những ngày tháng ở kinh thành, với ta mà nói, nào có mấy phần tốt đẹp.
Ngược lại, Long Xuyên lại hiền hòa, phong cảnh tú lệ.
Nơi ấy, có người ta yêu, có con đường y học, có những nữ nhân, hài tử đang chờ ta chữa trị.
Long Xuyên, so với kinh thành, càng rộng mở với ta hơn nhiều.
[Hoàn]