Tâm Chú Thuật - Chương 1
Ta đã hạ tâm chú lên người tướng quân, khiến trong mắt hắn chỉ còn mình ta.
Nhưng chú thuật ấy chỉ duy trì được một ngày.
Mỗi khi hiệu lực tan biến, hắn đều hận không thể tự tay gi-ế-t ta.
Về sau, ta bị quân địch bắt giữ, trói chặt treo nơi tường thành.
Hắn sợ ta niệm chú, không đợi quân địch mở miệng thương lượng, đã lập tức giương cung bắn thẳng một tiễn vào tim ta.
M-áu theo thân tiễn mà chảy ròng ròng, vậy mà ta lại hiếm hoi nở một nụ cười.
“Hệ thống, ta có thể rời đi được chưa?”
【Đợi hệ thống tính toán thưởng, dự kiến mười ngày sau hoàn thành.】
Ta khẽ thở dài:
“Còn phải đợi mười ngày…”
1
Lúc bị treo trên tường thành, ta đã chỉ còn thoi thóp một hơi thở.
Hình phạt bằng gậy, bằng lửa, bằng roi – bao đau đớn kiếp trước mà Vệ Minh từng chịu, kiếp này, đều do ta gánh thay.
Khi hấp hối, ta nhìn thấy hắn ở dưới chân thành, lòng không khỏi dấy lên niềm vui mừng.
Thì ra, dù kẻ bị treo trên tường thành đã bị đổi thành ta… hắn cũng vẫn đến.
Ta gắng hết sức mở miệng, muốn lớn tiếng bảo hắn, đừng bận tâm đến an nguy của ta.
Nào ngờ, lời còn chưa thốt ra, mũi tên nơi tay hắn đã không chút do dự lao tới.
Không lệch một tấc – thẳng ngay vào tim ta.
Hắn muốn ta ch-ế-t.
Khói lửa cuồn cuộn, tiếng trống trận vang rền, mà thế giới của ta lại trở nên tĩnh lặng.
Tim ta như thủng một lỗ lớn, m-áu tràn tuôn không dứt, nhưng chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa.
Hắn ôm lấy thân thể tàn tạ của ta, trong đáy mắt lần đầu thoáng qua một tia dịu dangg chưa từng có.
“Ta không thể để binh sĩ và bách tính phía sau gặp hiểm họa. Dù là ai, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta không có lựa chọn nào khác. Cẩm Thượng, kiếp này, ta nợ nàng.”
Ta mỉm cười – e là chính hắn cũng chẳng biết, hắn nợ ta, không chỉ là kiếp này.
Kiếp trước, cảnh tượng cũng giống hệt hôm nay, cũng là tình thế lưỡng nan.
Nhưng khi đó, hắn đã buông binh khí, lui ba quân, một mình tiến vào thành, chịu muôn vàn tra tấn mà qua đời.
Chỉ bởi vì người bị treo nơi tường thành khi ấy, là Tần Lạc – chứ không phải ta.
Hắn chẳng phải là không có lựa chọn, chỉ là hắn chưa bao giờ chọn ta.
“Hệ thống, nhiệm vụ thành công rồi phải không? Ta có thể rời đi được chưa?”
【Vâng… Xin chủ nhân đợi hệ thống thanh toán, dự kiến mười ngày sau hoàn tất.】
“Tên đã cắm vào tim rồi, ta còn phải sống thêm mười ngày nữa sao?”
Hệ thống hiếm khi im lặng.
“Sao vậy?”
【Chủ nhân, người cũng có thể lựa chọn không rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, người có thể ở lại nơi này, không cần quay về mạt thế nữa.】
Ta cười, nhưng tiếng cười lại mang theo vị đắng nơi cổ họng.
“Ở nơi này, nào có hơn gì mạt thế?”
Phải rồi… Vệ Minh đã sống qua hai mươi bảy tuổi, nhiệm vụ của ta xem như đã hoàn thành.
Ta có thể quay về thế giới thực, ta cũng có thể sống tiếp qua hai mươi bảy tuổi của cuộc đời mình.
Ta muốn trở về. Ngay lập tức.
Chờ mãi, hệ thống mới lên tiếng:
【Được, chủ nhân. Ta đảm bảo, trong mười ngày tới, người sẽ không chịu bất kỳ đau đớn nào. Người có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh, để từ biệt thế gian này một cách trọn vẹn.】
Đó là ân huệ cuối cùng hệ thống ban cho ta.
Nó muốn một kẻ thân thể đầy thương tích, tim vẫn còn cắm một mũi tên như ta, được sống thật tốt trong những ngày còn lại.
2.
Từ trước đến nay, ta chưa từng sống một cách đàng hoàng.
Đây đã là lần thứ hai ta công lược Vệ Minh.
Ta đến từ mạt thế, mang nhiệm vụ giúp vị đại tướng quân đoản mệnh kia sống qua tuổi hai mươi bảy.
Chỉ cần hắn qua sinh nhật tuổi hai mươi bảy, ta có thể quay về thế giới thực, và sẽ có thức ăn đủ sống cả đời.
Ta đói gần ch-ế-t rồi, nên không hề chần chừ mà nhận lời.
Hệ thống nói với ta, từ tuổi hai mươi ba trở đi, mỗi năm Vệ Minh đều gặp một kiếp tử.
Vậy nên, ta dùng một con mắt của mình để đổi lấy tâm chú.
Dù mắt đã mù, nhưng chỉ cần chú thuật được niệm, trong mắt hắn sẽ chỉ có ta, ta nói gì, hắn làm nấy.
Chỉ cần đến ngày xảy ra kiếp tử, giữ hắn ở lại, thì nhiệm vụ coi như xong.
Bốn năm bên nhau, ta đã dùng tâm chú năm lần.
Hắn nói ta là yêu nữ, là ta mê hoặc và khống chế hắn.
Nhưng mỗi lần niệm chú, ta đều chỉ mong hắn còn sống.
Ta không hề biết – tâm chú cũng có khi mất hiệu lực.
Hôm ấy, hắn bất chấp tất cả, lao đến dưới thành.
Chỉ vì trên tường thành, treo một người – chính là bạch nguyệt quang năm ấy của hắn: Tần Lạc.
Vì cứu nàng, hắn một mình tiến vào thành, chịu hết tra tấn mà qua đời.