A Ngư - Chương 1
Khi thiếu gia chân chính đến cửa, phu quân của ta đang ở thanh lâu chuộc thân cho hoa khôi.
Mọi người đều xôn xao:
“Phu nhân nhà ngươi không phải có gia huấn, nữ tử không được ở chung một mái nhà với kỹ nữ thanh lâu sao?”
Phu quân vốn đối xử với ta như bảo vật, cười nhạt nói:
“Cha và huynh trưởng của ta đang từng bước thăng tiến, đại tỷ của ta là mẫu nghi thiên hạ, Trình Vọng ta muốn nạp thiếp, nào cần phải xin phép Lý gia của nàng?”
Có kẻ không tranh được hoa khôi, bất phục nói: “Vậy nếu như thiếu phu nhân không cho phép Phụng Khanh nương tử vào cửa thì sao?”
Phu quân cười khẩy, vẻ mặt thản nhiên:
“Nàng mà dám ghen tuông, tiểu gia ta sẽ viết hưu thư.”
Thật là tốt quá. Từ khi biết hắn là thiếu gia giả bị đổi lầm, lòng ta đã loạn như tơ vò.
Giờ đây, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
01
Khi ta biết phu quân Trình Vọng là thiếu gia giả bị đổi lầm, ta đang tự tay may áo cho hắn, không may chiếc kim đâm vào ngón tay, m/áu đỏ lập tức nhuộm trắng y phục.
Nhũ mẫu của Trình Vọng trán đầy m/áu, nhưng vẫn không ngừng cúi đầu dập xuống đất:
“Lão gia, phu nhân, xin ngài cứu giúp Đại Sơn, nó mới là con ruột của ngài.”
Con trai của nhũ mẫu, Trình Đại Sơn, mặt mày xanh xám, nằm bất tỉnh trên đất.
Trong tiếng khóc lóc của nhũ mẫu, mọi người mới vỡ lẽ ra sự tình.
Nhũ mẫu oán h/ận mẹ chồng đã gả bà cho một tên chồng ăn chơi trác táng, lại thương con mình phải lớn lên trong hoàn cảnh ấy, nên nhất thời mê muội, nhân lúc hỗn loạn đã đổi con của mẹ chồng và con của bà.
Giờ đây, con trai ruột của nhũ mẫu, Trình Vọng, chính là tam thiếu gia nhà họ Trình, ở thượng kinh thành áo gấm ngựa xe, phong quang vô cùng.
Còn đứa con ruột của mẹ chồng, Trình Đại Sơn, bị bế về phòng hạ nhân, lớn lên trong khổ cực và nhục nhã.
Nếu không phải khi nhũ mẫu bị rắn độc c/ắn, Trình Đại Sơn bất chấp tính mạng hút độc cho bà, còn bản thân lại trúng độc nặng, chỉ có bí dược Bách Hoa Lộ của nhà họ Trình mới giải được, thì có lẽ bí mật này sẽ bị nhũ mẫu giấu kín suốt đời.
Biết được tin này, mẹ chồng lập tức ngất đi, còn cha chồng mắt ngấn lệ nhìn Trình Đại Sơn nằm trên cáng, mặt mày xanh xám, giọng nói gấp gáp hoảng hốt: “Quản gia, Bách Hoa Lộ, nhanh lên!”
Đám người xung quanh không dám thở mạnh, cúi đầu đứng im, sợ rằng một chút động tĩnh cũng khiến cha chồng nổi giận đổ lên đầu họ.
Ta nhìn cha chồng vội vàng cầm lấy Bách Hoa Lộ từ tay quản gia, run rẩy mở ra đổ vào miệng Trình Đại Sơn, đầu óc ta rối như một mớ tơ vò.
Trần ma ma dùng sức đỡ lấy thân thể run rẩy của ta, thì thầm bên tai:
“Cô nương, việc quan trọng nhất lúc này là tìm lại được thiếu gia.”
Cơ thể ta dựa vào lòng Trần ma ma, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của bà, ta mới gượng gạo lấy lại được tinh thần.
Đúng vậy, việc cần làm bây giờ là tìm được phu quân.
Nhưng khi phu quân rời phủ, không phải nói là đi Mạch Hương Trai mua bánh hoa quế cho ta sao? Sao người đứng xếp hàng trước cửa Mạch Hương Trai lại là người hầu thân cận của hắn?
Nhìn thấy ta, tiểu sai vặt sợ đến mức trắng bệch cả khuôn mặt. Trái tim vốn đã hoảng loạn của ta, trong khoảnh khắc ấy như rơi thẳng xuống vực.
Trần ma ma trầm giọng hỏi: “Thiếu gia không phải nói, mỗi lần mua bánh hoa quế, đều là tự mình xếp hàng mua cho thiếu phu nhân sao?”
Trên đầu của tiểu sai vặt đã đẫm mồ hôi, lau cũng không kịp lau, quỳ ngay giữa đường.
Trình gia vốn đang đứng trên bờ vực sóng gió, ta liếc mắt ra hiệu cho Trần ma ma, rồi quay người lên xe ngựa chờ tin tức.
Không lâu sau, Trần ma ma mím môi trở lại xe ngựa: “Thiếu gia đi Bách Hoa Lâu rồi.”
Khi ta đến, Bách Hoa Lâu đang cực kỳ náo nhiệt.
Lão bà chặn bước chân ta, qua tấm voan mỏng, ta mơ hồ nhìn thấy Trình Vọng cẩn thận ôm lấy một nữ tử, vỗ về an ủi cho nàng.
“Phụng Khanh, ta biết nàng như hoa sen trong bùn, thế nhân không hiểu được vẻ đẹp của nàng. Ngày nào đó nàng được gả đến Trình gia, ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.”
“Nàng khóc làm gì, những ngày tháng khó khăn đã qua rồi, sau này đến Trình gia, ta thề sẽ không để nàng khóc nữa. Gió tuyết đè nặng chúng ta hai ba năm, chúng ta cười, gió tuyết nhẹ như bông.”
Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng, đôi mắt hắn cúi xuống vẫn tràn đầy tình cảm, nhưng tất cả những thứ ấy, đều dành cho một nữ tử khác.
Chúng ta?
Nếu Trình Vọng và nữ tử kia là “chúng ta”, vậy ta là gì?