A Ngư - Chương 2
Trong đám đông, có người xôn xao:
“Lý gia bởi vì một kỹ nữ mà gặp biết bao sóng gió, chắc thiếu phu nhân cũng khó lòng chấp nhận Phụng Khanh vào cửa!”
Trình Vọng, kẻ từng đối xử ta như châu báu, khinh khỉ cười: “Cha và huynh trưởng của ta đang từng bước thăng tiến, đại tỷ của ta là mẫu nghi thiên hạ, Trình Vọng ta muốn nạp thiếp, nào cần phải xin phép Lý gia của nàng?”
Có kẻ không tranh được Phụng Khanh, bất phục nói: “Vậy nếu như thiếu phu nhân không cho phép Phụng Khanh nương tử vào cửa thì sao?”
Trình Vọng thản nhiên đáp: “Nàng dám ghen tuông, tiểu gia ta sẽ viết hưu thư.”
Mùi hương trong Bách Hoa Lâu này quá nồng, nếu không sao ta lại bị khói xông đến chảy nước mắt như thế?
2
Trình Vọng biết rõ, cha ta khi còn trẻ bị một kỹ nữ mê hoặc, bỏ mặc vợ con và gia đình, lén lấy vạn lượng vàng trong nhà để bỏ trốn cùng nàng ta.
Nhưng giữa đường, cha ta bị kỹ nữ kia và người tình mưu hại, ném x/ác xuống dòng sông.
Sau đó, tổ phụ ta dùng quyền thế, cuối cùng đã bắt giữ được ả kỹ nữ và người tình kia, nhưng th/i th/ể của cha ta lại chẳng thể tìm lại được.
Từ đó, Lý gia ta cực kỳ căm ghét chốn phong trần, trong nhà còn lưu lại gia huấn: Kỹ nữ không được bước chân vào cửa Lý gia, con gái Lý gia cũng không được cùng kỹ nữ chung một mái nhà.
Từ nhỏ, Trình Vọng cùng ta lớn lên, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên biết được sự thật về việc ta không có cha, hắn đỏ mắt, khẽ nói bên tai ta:
“A Ngư, không phải nam nhân nào cũng bạc tình bạc nghĩa. Trình Vọng ta, cả đời này sẽ không nhìn một kỹ nữ nào trong lầu xanh.”
Lời thề ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà giờ đây Trình Vọng lại muốn nạp Phượng Khanh nương tử làm thiếp.
Tiếng ồn ào trong đại sảnh kéo ta trở về thực tại.
Một gã công tử thân thiết với Trình Vọng cầm ly rượu bước đến trước mặt hắn và Phượng Khanh: “Chúc Vọng ca và tiểu tẩu tử bách niên giai lão, ba năm sinh được hai đứa.”
“Phượng Khanh cố gắng lên, sớm ngày sinh được con trai. Dù thế lực Lý gia có lớn đến đâu, Lý Tiễn Ngư cũng chỉ có một đứa con gái. Nếu Phượng Khanh sinh được con trai, Vọng ca chắc chắn sẽ nâng nàng như trứng, hứng như hoa.”
Trần ma ma sắc mặt lạnh lùng: “Gia huấn của cô nương, cũng dám để bọn họ đùa cợt sao?”
Tầm nhìn của ta mờ đi vì nước mắt, trước mắt chẳng nhìn rõ gì, nhưng ta vẫn kiên quyết nhìn vào đại sảnh. Ta nghĩ, ít nhất Trình Vọng cũng sẽ đứng ra bênh vực ta.
Ai ngờ hắn chỉ khẽ đá gã kia một cái: “Phượng Khanh là tên ngươi gọi sao? Từ nay Phượng Khanh là người Trình gia ta, các ngươi phải tôn trọng nàng.”
Từ khi biết hắn là con của nhũ mẫu, ta đã quyết tâm cùng hắn chia ngọt sẻ bùi. Nhưng giờ đây, quyết tâm ấy bắt đầu lung lay.
Phượng Khanh là kỹ nữ, mà Trình Vọng vẫn bảo vệ nàng như vậy. Còn ta, là chính thất của hắn, lại để mặc người khác chế nhạo.
Người này có thật là Trình Vọng năm đó, người đã thề sẽ một lòng một dạ đối xử tốt với ta?
Ta kéo Trần ma ma đi ra ngoài.
Cứ để Trình Vọng ở ngoài kia say sưa chìm đắm, đợi ngày bị Trình gia đuổi cổ ra đường đi.
Thời gian ta dùng để tìm hắn, chi bằng trở về thu dọn của hồi môn thì còn có ích.
Nhân tâm thế gian thay đổi khôn lường, chỉ có tiền bạc là trung thành hơn cả.
Ai ngờ ta đi quá vội, cuối cùng lại trao niềm tin cho sai người.
Tiếng động bên ngoài khiến Trình Vọng đang hả hê trong đại sảnh chú ý.
Hắn ôm Phượng Khanh bước ra: “Trường Canh, hôm nay là ngày vui của ta và Phượng Khanh, sao ngươi đi đứng mà cũng đâm vào người khác?”
“Mau mau, ta đã chuẩn bị cho Phượng Khanh một hộp minh châu. Ta tìm kiếm rất lâu mới có được.”
Trần ma ma đỡ tay ta bỗng siết chặt.
Cuối cùng Trần ma ma cũng nhớ ra. Mấy hôm trước, quản gia báo cáo, Trình Vọng đã ứng trước một năm lương, nói là để tìm minh châu.
Trần ma ma lúc đó còn nói, khi có được minh châu, sẽ giúp ta làm một chiếc trâm cài, ban đêm đi lại sẽ tỏa ra ánh sáng của minh châu, chắc chắn là đẹp đẽ vô cùng.
Hóa ra minh châu này, là tặng cho Phượng Khanh nương tử.
Ánh sáng mờ ảo bên ngoài đại sảnh, dưới ánh sáng của minh châu, trở nên sáng rõ hơn.
Lưu Trường Canh thần sắc ủ rũ: “Chẳng trách Phượng Khanh chỉ ưu ái Vọng ca.”
Nói rồi, hắn nhíu mày bước đến trước mặt ta: “Hôm nay là ngày vui của Phượng Khanh, ta không so đo với ngươi, mau cút đi!”
Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của ta, Lưu Trường Canh há hốc miệng: “Tẩu tử?”
Trình Vọng không thể tin nổi: “A Ngư, sao nàng lại đến chỗ này? Nàng đang theo dõi ta sao?”
3
Từ khi biết được thân phận giả dối của Trình Vọng, cảm xúc của ta như lơ lửng giữa không trung, giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm.
Ta kiên quyết nhìn Trình Vọng đang ân ái với Phượng Khanh nương tử: “Ta tuyệt đối không cho phép phu quân của ta cưới một kỹ nữ từ chốn lầu xanh.”
Trình Vọng thở dài: “A Ngư, nghe lời, đừng làm loạn nữa.”
Ta đối diện với ánh mắt cầu khẩn của Trình Vọng, lạnh lùng hỏi: “Nếu ta không nghe lời thì sao?”
Lưu Trường Canh kéo tay áo Trình Vọng: “Vọng ca, hãy theo tỷ tỷ về trước, chuyện ở đây để ta lo liệu.”
Có người cười khẩy: “Trình Vọng, ngươi đúng là đồ rùa rụt cổ, ta không tin ngươi không biết Lưu Trường Canh cũng thích Phượng Khanh. Đừng để đến lúc đội nón xanh lên đầu, vui vẻ làm cha hộ người khác rồi mới tỉnh ngộ.”
Trình Vọng mất mặt, nhìn ta với ánh mắt trách móc và đe dọa: “A Ngư, hôm nay ta nhất định sẽ nạp Phượng Khanh, nếu ngươi ghen tuông không chịu dung nạp, đừng trách ta tàn nhẫn.”
Một luồng tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng. Ta nhìn nam nhân trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Hơi sức cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán.
“Nếu đã vậy, ngươi và ta hòa ly, từ đây đường ai nấy bước, ai vui người nấy hưởng.”
Lưu Trường Canh kéo tay áo Trình Vọng khuyên hắn đừng hành động hồ đồ, nhưng hắn tức giận hất mạnh tay ra: “Câm miệng! Đừng tưởng ta không biết ngươi đã sớm có ý với Phượng Khanh!”
Có người bật cười: “Ha ha, Lưu Trường Canh, Trình Vọng không cần con chó như ngươi nữa, chẳng bằng theo bổn thiếu gia, nữ nhân của ta cũng chia cho ngươi một người.”
Trình Vọng tung một quyền thẳng vào mũi kẻ đó: “Cút!”
Kẻ kia bị đánh gãy mũi, đau đến khóc rống, được gia đinh dìu ra ngoài.
Lưu Trường Canh lạnh lùng nói: “Trình Vọng, ngươi tự chuốc họa vào thân rồi, Trần Mậu Thăng dễ đánh, nhưng tổ mẫu hắn là trưởng công chúa không dễ chơi đâu.”
Nói xong, hắn không nhìn Trình Vọng nữa, quay người rời khỏi Bách Hoa Lâu.
Trình Vọng tức giận đá vào ghế: “Lý Tiễn Ngư, bây giờ ngươi hài lòng chưa?”
Hài lòng?
Thư hòa ly chưa có, làm sao ta có thể hài lòng?
Phượng Khanh nương tử đau lòng xoa ngực cho Trình Vọng: “Vọng ca, giận dữ hại thân, nương nương trong cung biết chàng bị oan ức, cũng sẽ đau lòng lắm.”
Trình Vọng xoa xoa thái dương: “A Ngư, đừng làm loạn nữa, Phượng Khanh ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau này tỉ muội các nàng…”
Ta thực sự không chịu nổi nữa, cầm ấm trà trên bàn, đổ thẳng lên đầu hắn:
“Câm miệng! Nghe cho rõ! Ta tuyệt đối không thể cùng sống dưới một mái nhà với một nữ nhân chốn thanh lâu, càng không thể có một tiện tỳ phong trần làm muội muội! Nếu không, ta sợ tổ mẫu sẽ bị tức ch/et tại chỗ!”
Trình Vọng nhíu mày lau nước trên mặt, giọng đầy mệt mỏi: “Nếu đã vậy, ta mua cho nàng ấy một tòa trạch viện bên ngoài, mỗi người nhường một bước, đừng ầm ĩ nữa.”
Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Ta ném mạnh ấm trà xuống đất, nhặt mảnh sứ vỡ, đâm thẳng vào tay hắn:
“Trình Vọng, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?! Ta nói! Ta không cho phép ngươi chung chạ với một kỹ nữ! Nếu ngươi cứ khăng khăng, vậy ta và ngươi hòa ly!”
Y bào màu nguyệt bạch của hắn đã nhuốm đầy vệt trà, nơi bị mảnh sứ đâm vào m/áu tuôn xối xả. Phượng Khanh nương tử đau lòng dùng khăn tay bịt vết thương cho Trình Vọng, khóc lóc:
Phượng Khanh nương tử vội vàng lấy khăn che vết thương, nước mắt giàn giụa: “Tỷ tỷ, nếu nương nương trong cung biết được, đệ đệ mà nàng thương yêu nhất lại bị tỷ thương tổn đến mức này, tỷ nghĩ mình có thể yên thân sao?”
Chà, trước hôm nay, với tính cách bảo vệ người nhà của hoàng hậu nương nương, ta thực sự không dám đắc tội với Trình Vọng.
Nhưng giờ đây Trình Vọng chỉ là một kẻ giả mạo.
Hắn khiến đệ đệ ruột của hoàng hậu nương nương chịu hết khổ cực suốt bao nhiêu năm, lưu lạc ở bên ngoài, còn hắn thì làm tu hú chiếm tổ chim khách, nhận mọi phú quý vinh hoa.
Giờ đây, người căm hận Trình Vọng, chắc chắn không chỉ mình ta.
4
Thấy khóe môi ta thấp thoáng nét giễu cợt, Phượng Khanh nương tử khóc đến đỏ hoe đôi mắt, giọng nghẹn ngào:
“Vọng ca ca, nàng ấy muốn hòa ly, thì cứ hòa ly. Với thân phận của chàng, dù là công chúa cũng có thể cưới được, hà tất phải chịu khí của nàng ấy.”
Vết thương trên cánh tay khiến Trình Vọng mặt mày tái nhợt, hắn nghiến răng: “Lý Tiễn Ngư, ta xưa nay chưa từng đùa cợt, nếu nàng một lòng muốn hòa ly, ta sẽ thành toàn. Nhưng từ nay về sau, đừng mong bước chân tới cửa Trình gia.”
Ta siết chặt tay Trần ma ma, để che giấu sự xúc động trong lòng.
Ngẩng đầu nhìn Trình Vọng, trong mắt ta đầy nước mắt lo sợ: “Trình Vọng, nàng ấy thật sự tốt đến vậy sao? Vì nàng ấy, ngươi thật sự muốn bỏ rơi ta?”
“Ngày trước, ngươi từng nói sẽ ở bên ta, suốt đời không nhìn một kỹ nữ nào trong lầu xanh…”
Trình Vọng mặt lạnh như băng: “Nàng một mực gọi nàng ấy là kỹ nữ. Phượng Khanh ngoài xuất thân không bằng nàng, cả tài năng lẫn tấm lòng đều hơn nàng gấp bội. Lý gia của nàng giờ chỉ là tiểu môn hộ, trước mặt Trình gia ta, có khác gì kỹ nữ?”
Dù đã quyết định rời xa hắn, nhưng nghe hắn nói vậy, nước mắt ta vẫn không ngừng rơi.
Lúc này ta cũng không phân biệt được đó là cảm xúc thật trong lòng, hay chỉ là kế sách tạm thời để có được quyền nuôi dưỡng con gái.
Ta khóc đỏ mắt, nhìn Trình Vọng đầy thương cảm: “Ta biết giờ đây Trình gia đang lên như diều gặp gió, hoàng hậu nương nương cũng vừa sinh hạ trung cung đích tử. Lý gia ta trước mắt Trình gia các ngươi chẳng đáng giá gì.”
“Nhưng con gái Lý gia ta cực kỳ căm ghét kỹ nữ thanh lâu. Hi Nhiên còn nhỏ, ngươi không thể khiến nó trở thành đứa con bất hiếu.”
Trình Vọng cầm lấy giấy bút trên quầy của mụ tú bà, viết nhanh tờ hòa ly thư, ném về phía ta:
“Cho nàng một ngày thu xếp đưa Hy Nhiên rời đi, ngày mai ta đón Phượng Khanh về phủ. Đến lúc đó đừng có lại lải nhải gì mà gia quy nhà họ Lý, cái gì mà không thể chung mái hiên, ta nghe chướng tai lắm.”
Ta cầm tờ hòa ly thư, mắt đẫm lệ: “Trình Vọng, ngươi là cha của Hi Nhiên, lúc hòa ly, chẳng lẽ không có gì tặng cho con gái sao?”
Nói rồi, ta khẽ liếc nhìn hộp minh châu mà hắn đã bỏ tiền mua.
Ánh mắt hắn thoáng chốc lảng tránh, có lẽ cũng nhớ lại chuyện mấy hôm trước Hi Nhiên đòi mua một miếng ngọc, nhưng hắn lại bảo Hi Nhiên đi xin tổ mẫu.
Nhìn thấy sự ấm ức không giấu nổi trong mắt ta, hắn đứng phắt dậy, ném cho ta một chiếc chìa khóa:
“Ta thấy Lý gia thật sự suy tàn rồi, mấy thứ lợi nhỏ nhặt cũng để ý. Đây là chìa khóa kho riêng của ta, nàng muốn lấy gì cho Hi Nhiên thì tùy ý, coi như trọn vẹn tấm lòng làm cha của ta.”
Trần ma ma nhanh tay đón lấy chiếc chìa khóa Trình Vọng ném tới, khúm núm:
“Thiếu gia, ngài đừng giận. Thiếu phu nhân thấy ngài quan tâm người khác, trong lòng không vui. Gần đây hai người tạm thời xa nhau, ngày sau lão nô sẽ khuyên giải thêm, hơn nữa hai người còn có tiểu thư Hi Nhiên mà.”
“Tin rằng thiếu phu nhân sẽ sớm hồi tâm chuyển ý.”
Trình Vọng kiêu ngạo quay đầu, ôm lấy Phượng Khanh lẩm bẩm: “Thân thể nàng yếu nhược, ánh sáng ở trong sân viện của ta là tốt nhất. Ngày sau nàng cứ ở Tây sương phòng.”
Trong tiếng nói chuyện ngọt ngào của Phượng Khanh nương tử, ta kéo Trần ma ma bước ra khỏi Bách Hoa Lâu.
Gió lạnh bên ngoài thổi qua, đầu óc vừa bị hương thơm làm cho mê muội giờ đã tỉnh táo: “Trần ma ma, sao lúc nãy còn dỗ dành hắn rằng ta sẽ hồi tâm chuyển ý?”
Trần ma ma kéo ta lên xe ngựa, vừa ngồi xuống đã vội vàng thúc giục người đánh xe nhanh về phủ.
Trong tiếng vó ngựa “lộc cộc”, Trần ma ma cười nhạt: “Trình gia đang lên như diều gặp gió, vừa rồi bị lời của cô nương ép, vị kia viết hòa ly thư rồi còn đưa cả chìa khóa kho cho cô nương.”
“Chỉ sợ hắn ngạo mạn, càng nghĩ càng hối hận, đến lúc đó lại quay về gây rối, chi bằng dỗ dành vài câu, có mất miếng thịt nào đâu.”
Thân thể vừa gắng gượng lúc nãy giờ tựa vào lòng Trần ma ma, giống như những lần không vui hay bị tổ mẫu trách mắng hồi nhỏ.
May thay, bên cạnh ta vẫn còn có Trần ma ma.
5
Ta cố ý để xe ngựa đi theo cổng nhỏ mà vào.
Phía tiền viện đèn đuốc sáng trưng, các thái y trong Thái Y Viện từng tốp một nối đuôi nhau bước vào chủ viện. Gia nô thuộc Nhị phòng của Trình gia, kẻ thì chạy trốn, kẻ thì bị lùa đi sạch sẽ.
Nha hoàn hồi môn của ta mặt mày lo lắng: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng về! Khi nãy, quản gia phái người tìm tiểu thư và cô gia. Thấy cả hai không có ở phủ, ông ta lập tức đem tất cả gia nhân của Nhị phòng đi rồi!”
Mấy nha hoàn theo ta xuất giá, thần sắc đều có chút khó coi. Nhỏ tuổi nhất là Thất Thất, vừa thấy ta liền lao vào lòng ta khóc nức nở:
“Tiểu thư! Trong phủ đều đồn ầm lên rồi! Nói cô gia là con của nhũ mẫu sinh ra! Giờ phải làm sao đây?”
Ta vỗ nhẹ lên lưng nàng, trấn an:
“Chúng ta chỉ có đêm nay để thu xếp. Nếu ngươi còn ôm ta mà khóc lóc nữa, đến ngày mai không rời đi kịp, thì cả đời này sẽ thật sự sa vào vũng bùn mất rồi.”
Trần ma ma kéo tai Thất Thất ra ngoài: “Đã nói bao nhiêu lần, không được tùy tiện nhào vào người tiểu thư! Hai năm nay đã đỡ hơn rồi, sao hôm nay lại quên hết rồi hả?”
Ta nghiêm mặt thông báo tình hình hiện tại cùng quyết định của mình cho mọi người.
“Chúng ta chỉ có một đêm nay, thu dọn hồi môn, kiểm kê tư khố của cha Hi Nhiên, trước khi trời sáng ngày mai, những tài sản này phải được chuyển đến biệt phủ của ta ở phía tây thành.”
Thất Thất lau vội nước mắt trên mặt, kéo Thanh Phương quản lý sổ sách đến thư phòng.
Trần ma ma nhìn mọi người có trật tự đi thu dọn đồ đạc, cúi người bên tai ta xác nhận: “Những thứ trong tư khố…”
“Đóng gói hết mang đi, trong viện này, thứ gì bơi dưới nước, thứ gì trồng trên đất, hễ mang được thì không chừa lại dù chỉ một nhành cỏ, một gốc cây cho Trình Vọng.”
“Hắn không phải từng nói Phượng Khanh độ lượng hơn ta sao? Một nữ tử thanh cao đến thế, chắc hẳn sẽ không để tâm đến xuất thân thấp hèn của hắn, cũng chẳng ngại hắn trắng tay mà bước vào Trình gia đâu.”
Một đêm không ngủ, cho đến khi chiếc xe chở đầy hoa hải đường cuối cùng cũng rời khỏi Trình phủ, ta mới thực sự yên tâm: “Chỗ của Hi Nhiên, đã an bài ổn thỏa chưa?”
“Tiểu thư yên tâm, lão nô đêm qua đích thân đưa đến chỗ lão phu nhân nhà ta.”
Ta ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, để nha hoàn giúp ta búi tóc cầu kỳ, trang điểm tinh xảo.
Hôm nay có kịch hay để xem, tất nhiên phải ăn mặc lộng lẫy.
Ta tùy ý dùng vài miếng bánh, ma ma bên cạnh mẹ chồng cười tươi đến mời ta: “Thiếu phu nhân, phía trước xảy ra chuyện rồi, phu nhân bảo lão nô đến mời thiếu phu nhân cùng đi làm chứng.”
Ta đi theo ma ma, từng bước một đi qua những hành lang quanh co từ Nhị phòng đến chủ viện.
Nơi này, ta đã sống suốt tám năm. Sau hôm nay, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Ở đình bát giác kia, ta từng cùng Trình Vọng dẫn Hi Nhiên đến đây đốt pháo, Hi Nhiên tuy nhỏ tuổi nhưng gan rất lớn, ta sợ đến mức bịt tai, nó lại mở to mắt hét lớn: “Cha cha, để con thử xem.”
Tiếng ồn ào từ chủ viện cắt ngang hồi ức của ta, cũng cắt đứt nỗi lưu luyến cuối cùng của ta dành cho Trình Vọng.
Hắn đỡ Phượng Khanh kiên quyết quỳ trên đất: “Đúng, năm đó là con cố ý muốn cưới Lý Tiễn Ngư, nhưng mọi người cũng thấy rồi, nàng ấy vào cửa tám năm chỉ sinh được một đứa con gái.”
“Trình gia ta ngày một hưng thịnh, nương nương trong cung cũng cần chỗ dựa. Ngay cả công chúa ta cũng có thể cưới, cớ gì phải kiêng nể một mình Lý Tiễn Ngư nàng?”
Mẹ chồng vốn mỗi khi thấy hắn đến thỉnh an liền kéo vào lòng, giờ đây lại nhìn Trình Vọng với ánh mắt phức tạp, đối với những lời lẽ của hắn, không nói một lời.
6
Trình Vọng tưởng rằng đã thuyết phục được mẹ chồng, liền kéo Phượng Khanh lại, vui mừng khoe với mẹ:
“Mẫu thân, con cũng không giấu nữa, trong bụng Phượng Khanh đã có cháu trai ngoan của người rồi. Người chẳng phải vẫn luôn mong con có con trai sao?”
“Đại phu đã xem qua, nói rằng trong bụng nàng ấy là song sinh, một lần có hai đứa, sau này phủ ta náo nhiệt biết bao!”
Hắn nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ, nhíu mày nhìn quanh những người có sắc mặt khác nhau, một cước đá đổ cái nia đang phơi thuốc trong sân chính:
“Các ngươi mang vẻ mặt gì thế? Chẳng lẽ cũng ghét bỏ xuất thân của Phượng Khanh?”
Những ngày trước, hắn từng đánh đập đại nha hoàn thân cận của mẹ chồng trong sân chính, cũng từng nổi cáu lật bàn. Mỗi lần mẹ chồng đều ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn:
“Tiểu ma vương nhà ta.”
“Đồ nghiệt chướng này.”
Nhưng mỗi lần đều không nỡ thật sự trách phạt, nói rằng sinh hắn ra bị đẻ non, nên luôn thiên vị hơn vài phần.
Nhưng lần này, mẹ chồng tự mình ngồi xổm xuống đất, nhặt từng cọng thuốc rơi vãi: “Các ngươi đều là người ch/et sao? Để hắn phá hoại những vị thuốc cứu mạng này?”
“Mau nhặt lên đưa cho thái y xem, nếu có sai sót gì, ta không tha cho các ngươi.”
Từ đầu đến cuối, cái gọi là nạp thiếp, cái gọi là song thai, thậm chí cái gọi là nổi cáu của Trình Vọng, trong mắt mẹ chồng, đều không quan trọng bằng cái nia thuốc kia.
Ánh mắt vốn đầy tự tin của Trình Vọng trở nên hoang mang, hắn không chắc chắn mở miệng: “Mẫu thân?”
Mẹ chồng nhìn mọi người thu dọn thuốc rơi vãi trên đất, lại nhìn mọi người khiêng cái nia đến cho thái y kiểm tra, mới thờ ơ quay người lại: “Có việc gì?”
Trình Vọng há hốc miệng, không ngờ việc hắn cưới một nữ tử thanh lâu lại chẳng thể khiến bà mảy may dao động.
Hắn gãi đầu, lộ ra nụ cười đắc ý:
“Mẫu thân, con hiểu rồi, con lập tức dẫn Phượng Khanh về Tây sương phòng, nơi đó có ánh sáng tốt, thích hợp để nàng ấy an dưỡng thai. Sau này sinh ra hai tiểu tử mập mạp, người một tay bế một đứa, ha ha ha!”
Hắn tự cười to, nhưng Phượng Khanh lại khôn ngoan nhận ra không khí kỳ lạ trong viện, nàng kéo tay áo Trình Vọng:
“Vọng ca ca, lão phu nhân coi trọng những vị thuốc kia như vậy, chắc là có người không ổn. Phượng Khanh ở đâu cũng được…”
Trình Vọng vỗ trán: “Xem ta này, vui quá mà quên mất. Mẫu thân, có phải Tiễn Ngư buồn bực sinh bệnh không?”
“Mẫu thân à, con nói người nghe, chuyện này cũng chẳng thể trách con. Mẫu thân xem, con là đích tử Trình gia, đệ đệ duy nhất của trung cung nương nương, làm sao con có thể chỉ ở bên một mình nàng ấy được?”
“Huống hồ trong bụng Phượng Khanh còn có tôn tử mà người mong đợi bấy lâu nay.”
Trình Vọng còn đang nói gì đó, nhưng ánh mắt mẹ chồng đã dán chặt vào đại nha hoàn vừa bước vào: “Thái y nói sao?”
Đại nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là chạy về: “Bẩm phu nhân, thái y nói không có gì đáng ngại, thuốc này đảm bảo sẽ giúp thiếu gia khỏi bệnh, xin người chớ lo lắng.”
Sắc mặt căng thẳng của mẹ chồng lập tức thả lỏng.
Trình Vọng lại nhíu mày: “Ngươi nói bậy gì thế? Bổn thiếu gia khỏe mạnh thế này, sao lại trù ta bệnh tật?”
“Có phải mẫu thân lại cho con uống thuốc sinh con trai không? Con đã nói với mẫu thân bao nhiêu lần rồi, đây không phải do uống thuốc. Giờ trong bụng Phượng Khanh cũng có cháu trai mẫu thân mong đợi rồi, mẫu thân có thể tha cho con chưa?”
7
Trình Vọng càng nói càng tỏ ra oán giận: “Mẫu thân, con làm tất cả những điều này chẳng phải đều là vì mẫu thân và Tiễn Ngư sao? Chỉ có nàng ấy không thông cảm cho con như mẫu thân, còn nói nếu con nạp Phượng Khanh thì sẽ hòa ly với con.”
Mẹ chồng đảo mắt nhìn ta một lượt, ánh mắt sắc bén: “Đã ký giấy hòa ly chưa?”
Trình Vọng lườm một cái: “Nàng muốn hòa ly, con lập tức thỏa mãn nàng, cũng không thèm nhìn xem Lý gia có bao nhiêu cân lượng, mà dám ở trước mặt ta làm càn.”
Mẹ chồng thở dài: “Ngươi cũng là người biết cân nhắc thiệt hơn đấy.”
Trình Vọng càng thêm bất mãn: “Mẫu thân vẫn đứng về phía nàng ấy à? Nàng ấy chẳng phải là người cứng đầu sao? Nàng ấy không phải là người không biết dung nạp người khác sao?”
“Mẫu thân bây giờ đi chọn cho con một vị quý nữ đi, với thân phận của con, đừng nói là con gái Lý gia, ngay cả công chúa cũng còn có thể cưới.”
Từ khi Trình Vọng vào phòng đến giờ, mẹ chồng lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi có thân phận gì?”
Trình Vọng mặt mày đắc ý: “Phụ thân và huynh trưởng của con đều thăng quan tiến chức, đại tỷ của con là mẫu nghi thiên hạ, Trình Vọng con có thể đi ngang dọc khắp Thượng Kinh thành.”
Nhũ mẫu từ sớm đã quỳ ở góc phòng, không còn giữ được quy củ, bò đến trước mặt Trình Vọng, lập tức bịt miệng hắn lại:
“Vọng ca nhi, cẩn thận lời nói. Phu nhân, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, mong người rộng lòng tha thứ, lão nô nguyện lấy cái ch/ế/t để chuộc tội, cầu người khai ân!”
