Bạch Vụ - Chương 1
Sau khi ta hủy đi thanh danh của thiên kim giả, vị hôn phu thanh mai trúc mã của nàng ta tìm đến tận cửa.
Hắn nói:
“Ta có thể cưới nàng. Nhưng cũng sẽ nạp nàng ta làm thiếp. Chính thê và trắc thất cùng ngày nhập môn. Nàng giữ thể diện cho phủ. Nàng ta giữ trọn tình nghĩa. Đôi bên đều yên ổn. Không được tranh giành, gây náo loạn.”
Ta nhìn vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng của hắn, bất giác bật cười một tiếng. Ngay sau đó…
Chát!
Một roi thẳng lên mặt hắn.
“Muốn cưới cả thê lẫn thiếp? Dung mạo chẳng ra sao mà mộng tưởng thì đẹp đẽ. Ngươi làm nhiều việc ác, phúc bạc lộc mỏng. Liệu hồn, coi chừng q-u-ỷ lột da. E rằng chưa sống nổi đến ngày định thân.”
Hắn thẹn quá hóa giận, ném lại lời tuyên bố từ nay sẽ cùng ta không đội trời chung, rồi phất tay áo bỏ đi.
Đêm hôm ấy, hắn ch*t ở dưới sông hộ thành.
Trong tay lại nắm chặt túi tiền của ta.
01
Ta là đích nữ thật của Thẩm gia, sau nhiều năm lưu lạc mới được tìm về. Trong tiệc nhận thân, sau khi bị thiên kim giả Thẩm Minh Vi đẩy xuống nước, ta bỗng có thể nghe hiểu tiếng muông thú.
Nhờ năng lực ấy, ta rửa sạch mọi vu oan và hãm hại của thiên kim giả Thẩm Minh Vi.
Giúp con trai phủ Thượng thư, Tống Trường An, kết thúc nhân quả, quay đầu là bờ.
Lại trợ giúp Đại Lý Tự bắt được hung thủ thật sự. Còn tìm về tiểu thư thất lạc nhiều năm của Hầu phủ.
Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng của ta vang khắp kinh thành. Người tìm đến nhờ ta tiêu tai giải họa, chỉ điểm đường đi, đông người không dứt.
Đoàn người từ Hộ Quốc Tự trở về kinh, vó ngựa còn chưa kịp nghỉ. Bên ngoài viện của ta đã chật kín người đến cầu kiến.
Chưa kịp xuống ngựa. Đã có người vội vàng chạy đến trước mặt:
“Phu nhân của ta mắc b-ệnh lạ. Xin cô nương… cứu mạng!”
Mái đầu bạc trắng. Gương mặt hằn đầy dấu vết phong sương. Bên hông đeo trường đao. Miệng hổ chai sần. Rõ ràng là một vị võ tướng từng chinh chiến sa trường.
Đứng bên cạnh, Tống phu nhân sốt ruột lên tiếng:
“A Vụ. Đây là Hộ Quốc Đại tướng quân. Lão phu nhân phủ tướng quân mắc trọng b-ệnh. Thái y đã xem qua không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chuyển biến. Lão tướng quân nóng lòng như lửa đốt, đã đứng đây đợi con suốt nửa ngày.”
Cả đời Hộ Quốc Đại tướng quân lăn lộn giữa cát bụi phong ba. Lập uy dưới mũi đao đầu thương. Đánh đâu thắng đó. Chưa từng biết sợ.
Nhưng lúc này, trong đôi mắt từng trải qua trăm trận chiến chỉ còn lại vẻ lo lắng và khẩn thiết. Ngài giữ trọn non sông. Lại mang nợ gia đình. Nay chỉ mong có thể bù đắp.
Ta nguyện giúp ngài. Vì thế, ta gật đầu: “Ta sẽ theo tướng quân đến phủ một chuyến.”
Mẹ nuôi ta, Tống phu nhân, nắm lấy tay ta: “Con thức trắng cả đêm. Sắc mặt tiều tụy thấy rõ. Thân thể còn chịu nổi không?”
Ta mỉm cười với bà: “Không đáng ngại.”
Ta ghìm ngựa, đột ngột quay đầu liền chạm mặt thiên kim giả Thẩm Minh Vi đang lao thẳng về phía ta.
Nàng ta đứng nơi đầu ngõ, nắm chặt chiếc khăn tay, trên gương mặt tái nhợt vẫn còn đọng nước mắt:
“Tỷ tỷ, xin đừng ép mẫu thân nữa. Người vốn yếu ớt, không chịu nổi cái rét nơi Hộ Quốc Tự. Tỷ bắt người ăn chay cầu phúc ba năm, chẳng khác nào ép người vào chỗ ch*t. Nếu tỷ vẫn canh cánh chuyện thân phận và hôn sự, muội xin nhường tất cả cho tỷ, chỉ cầu tỷ giơ cao đánh khẽ.”
Nàng ta khóc đến mức như sắp ngất. Người xung quanh đã bắt đầu rì rầm bàn tán.
Có người nói: “Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu.”
Ta ép mẹ ruột lên Hộ Quốc Tự tĩnh tu, chính là bất hiếu, lòng dạ lạnh lùng.
Có người lại nói: Ta tâm địa độc ác. Đều là nữ nhi của Thẩm gia, hà tất phải tranh hơn thua, đến mức ép thứ muội vào đường ch*t.
Lại có người bảo: Ta chỉ nhờ chút bản lĩnh mà lấy lòng được các quý nhân trong kinh liền trở nên vô lễ, mắt cao hơn đầu.
Khóe môi Thẩm Minh Vi khẽ cong, giữa hàng mày hiện lên một tia đắc ý khó giấu.
Ta lập tức hiểu, những lời khó nghe ấy đều nhằm hủy hoại thanh danh của ta.
Ta không buồn để tâm, chỉ xoay người lên ngựa. Những lời còn hơn thế, ta đã nghe quá nhiều. So với thanh danh, điều ta coi trọng hơn là m-ạng người.
Ta vừa định thúc ngựa rời đi, Thẩm Minh Vi lại bất ngờ dang hai tay, chắn ngay trước đầu chiến mã.
Nàng ta khóc lớn: “Nếu tỷ nhất quyết không chịu tha cho mẫu thân thì cứ gi-ẫm lênmuội mà đi!”
Ta siết chặt dây cương, khẽ cau mày nhìn lão tướng quân: “Nàng ta một lòng cầu ch*t. Nếu ta thành toàn, có phải vào ngục không?”
Trong đôi mắt hẹp dài của lão tướng quân lóe lên hàn ý:
“Lão phu có Đan thư thiết khoán, đủ để giữ cho cô nương một m-ạng.”
“Đã vậy…” Ta khẽ gật đầu.
Roi ngựa lập tức quất mạnh xuống lưng chiến mã. Con ngựa hí vang, phóng thẳng về phía Thẩm Minh Vi.
2
Thẩm Minh Vi không ngờ ta thật sự dám lấy m-ạng nàng ta.
Cả người ngã phịch xuống đất. Chiến mã hí dài, ta cúi người thúc ngựa, không hề giảm tốc.
Ngay lúc vó ngựa sắp gi-ẫm ngang đỉnh đầu nàng ta, bỗng có một cánh tay vươn tới, mạnh mẽ kéo nàng ta sang một bên.
Muốn cứu người lúc này… muộn rồi.
Ánh mắt ta trầm xuống, roi ngựa vụt ra như tia chớp. Đúng lúc chiến mã lướt ngang….
Chát!
Một roi quất mạnh lên lưng Thẩm Minh Vi, đánh văng nàng ta, đồng thời hất ngã cả Thế tử phủ Thừa Ân Hầu, Giang Tầm, kẻ đang núp phía sau lưng nàng ta.
Ta kéo cương, quay đầu, từ trên lưng ngựa nhìn xuống gương mặt trắng bệch vì đau của Thẩm Minh Vi, từng chữ lạnh như băng: “Đừng chọc vào ta. Bởi vì… ý định gi*t ngươi của ta là thật.”
Thẩm Minh Vi run rẩy như chiếc lá trong gió, cắn chặt môi, không ngừng nép ra sau lưng Giang Tầm.
Giang Tầm phủi lớp bụi trên y phục, lạnh lùng nhìn thẳng vào ta:
“Giữa phố lớn ngang nhiên ra tay đả thương người, ngươi còn biết quy củ và giáo dưỡng là gì không? Quả nhiên đúng như lời đồn, thô bỉ, quê kệch, không lên được mặt bàn. Huống hồ Minh Vi còn là muội muội của ngươi, là nữ nhi danh chính ngôn thuận của Thẩm gia. Ngươi dám gánh tội hại ch*t muội muội sao?”