Mệnh Tử Kiếp - Chương 2
Ta và tỷ tỷ theo sư phụ học nghệ suốt mười năm.
Nhìn qua tưởng như ra tay chẳng hề nương tình, nhưng thực chất đều đánh vào những chỗ khiến đối phương bị thương từ bên trong, ngoài mặt khó lòng nhận ra.
Tạ Uyên mở to mắt. Vừa trông thấy tỷ tỷ và mẫu thân giữa đám đông, trước mắt hắn tối sầm, lập tức ngất lịm.
Tố Dao nhận ra tình cảnh của mình, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, bật khóc nức nở.
Nàng ta là con gái của Giang viện phán thuộc Thái Y Viện. Một năm trước, trong chuyến đi săn mùa thu, nàng ta cứu Thái hậu khi người đột nhiên phát b-ệ-n-h, nhờ vậy mới được vào cung làm nữ y.
Sau đó, nàng ta theo Thất công chúa vào ở tại Sùng Văn Thư Viện, từ đó quen biết Tạ Uyên cùng đám người tỷ tỷ ta.
Mẫu thân lạnh lùng cất lời:
“Chuyện hôn sự giữa hai nhà, sau này không cần nhắc lại nữa. Thế tử và cô nương Tố Dao đã tình đầu ý hợp, vậy thì không nên đến cầu hôn Nhiễm Nhiễm nhà ta.”
Nói xong, mẫu thân dẫn ta và tỷ tỷ cáo từ.
Về đến nhà, mẫu thân gọi phụ thân đến, cho lui hết hạ nhân, sau đó yêu cầu hai tỷ muội ta thành thật nói xem, rốt cuộc đã làm những gì ở Hầu phủ.
Quả nhiên, không ai hiểu con gái bằng mẫu thân.
Tỷ tỷ cầm chén trà, ngửa đầu uống cạn một ngụm trà nguội.
“Thế tử và Tố Dao tư tình, không có mai mối. Bọn chúng còn dự định năm ngày sau, nhân lúc con đến chùa Từ An cầu phúc cho tổ mẫu, sẽ sai phỉ đồ bắt cóc rồi làm nhục con.”
“Muội muội và con tức không chịu nổi, nên chỉ dạy cho bọn chúng một bài học.”
Ta liếc nhìn sắc mặt đột nhiên tối sầm của phụ thân và mẫu thân, thong thả bổ sung:
“Năm xưa, đạo sĩ kia phán tử kiếp của tỷ tỷ sẽ ứng vào năm cập kê. Chẳng phải bây giờ đã ứng nghiệm rồi sao?”
“Dù sao thì tử kiếp cũng là kiếp nạn, ai ch*t mà chẳng được? Hai tỷ muội con còn hạ một loại độc khác lên người Tạ Uyên và Tố Dao, sẽ liên tục phát tác trong năm ngày.”
Phụ thân là đương triều Tả tướng, mẫu thân là hoàng thương, lại là tỷ muội kết nghĩa với Hoàng đế. Cho dù có đắc tội Hầu phủ thì đã sao?
Tạ Uyên dám tính kế tỷ tỷ ta, rõ ràng là tự tìm đường ch*t.
S/á/t khí hiện rõ trên mặt phụ thân. Một bên, người nhẹ nhàng xoa vai mẫu thân, một bên dịu giọng hỏi:
“Phu nhân thấy thế nào?”
Để phá giải tử kiếp của tỷ tỷ, năm xưa phụ thân đã đích thân chọn lựa ba vị trúc mã cho nàng. Đến tận bây giờ, người mới biết tử kiếp ấy hóa ra lại ứng trên một trong ba người đó.
Mẫu thân đưa mắt nhìn ta và tỷ tỷ, bỗng bật cười.
“Con gái đã lớn rồi, cứ để chúng tự mình giải quyết.”
Phụ thân nhìn hai tỷ muội ta một cái, sau đó đưa mẫu thân rời đi.
“Không giải quyết được thì cứ đến tìm chúng ta, đừng làm mất mặt tướng phủ.”
Ta và tỷ tỷ nhìn nhau, lập tức sai ám vệ điều tra kỹ lưỡng những việc Tạ Uyên và Giang Tố Dao đã làm trong thời gian qua.
Đồng thời, chúng ta còn cho người điều tra mối quan hệ giữa hai vị trúc mã còn lại của tỷ tỷ — Trạng nguyên lang Trần Trác Viễn và tiểu tướng quân Lục Cảnh Nghiệp — với Giang Tố Dao.
Còn hai tỷ muội ta lại một lần nữa đêm khuya đột nhập Hầu phủ.
Quả nhiên, kế hoạch của Tạ Uyên không chỉ dừng lại ở việc sai phỉ đồ bắt cóc tỷ tỷ.
Ta nghe thấy hắn nói với thư đồng:
“Ngày mai, Lâm Nhiễm sẽ dẫn Lâm Uy đi mua sắm lễ vật cúng Phật. Các ngươi hãy chặn đường giữa phố, khiến tất cả mọi người đều biết chuyện Lâm Nhiễm tư tình với nam nhân khác.”
Ta và tỷ tỷ trao đổi ánh mắt, sau đó rời khỏi Hầu phủ, lần lượt ghé qua thanh lâu và nam phong quán.
Trên đường hồi phủ, khi đi ngang qua tòa nhà bên bờ sông Giang Nguyên, ta tiện thể để lại một phong thư cho mẹ kế của Giang Tố Dao.
Trong thư viết rõ: Nếu bà ta muốn khôi phục thanh danh, đồng thời lấy lại số bạc thuộc về mình, vậy thì cứ làm theo lời thương nhân họ Thương chỉ dẫn.
Năm xưa, khi Giang Tố Dao vào cung làm nữ y, nàng ta đã từng công khai trước mặt vô số người, lớn tiếng chỉ trích mẹ kế ngược đãi mình.
Sáng hôm sau, chuyện thư phòng Tạ Uyên bốc cháy không hề bị truyền ra ngoài dù chỉ nửa chữ.
Dùng bữa sáng xong, tỳ nữ Bích Đào của tỷ tỷ từ bên ngoài trở về, cười đến cong cả mắt.
“Tin tức đã truyền ra rồi. Hơn nửa số học sinh của Sùng Văn Thư Viện sẽ đến Hầu phủ xem náo nhiệt.”
Tỷ tỷ hài lòng gật đầu, gọi mười tỳ nữ biết múa đến, sau đó dẫn chúng ta đi trước một bước, chặn ngay trước cổng Hầu phủ.
Ta cười hì hì, chuẩn bị sẵn độc dược, vui vẻ theo tỷ tỷ ra ngoài.
Khi chúng ta đến nơi, Tạ Uyên và Giang Tố Dao vừa mới bước ra khỏi cửa, còn chưa kịp lên xe ngựa.
Đám học sinh Sùng Văn Thư Viện đến trước đã chiếm được những vị trí đẹp nhất để xem náo nhiệt. Còn những nam nhân và cô nương thanh lâu mà ta tìm đến từ trước cũng đã chờ sẵn từ lâu.
Vừa trông thấy hai người, bọn họ lập tức tiến lên chặn đường.
Tạ Uyên và Giang Tố Dao chẳng hiểu chuyện gì, theo bản năng đứng sát vào nhau.
Ta mở cửa sổ xe ngựa, nhân cơ hội lại hạ thêm thuốc vào người bọn chúng, thúc cho độc tính trong cơ thể phát tác nhanh hơn.
Một cô nương thanh lâu dắt theo đứa trẻ, khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ ai oán khiến người ta không khỏi động lòng.
“Thế tử gia, chẳng phải ngài từng nói sẽ chuộc thân cho thiếp, cưới hỏi đàng hoàng, dùng tam môi lục sính rước thiếp vào cửa hay sao? Con của chúng ta đã ba tuổi rồi!”
Đứa trẻ kia cũng vô cùng lanh lợi, lập tức nhào đến bên Tạ Uyên, ôm lấy chân hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngọt ngào gọi:
“Cha ơi! Người là cha của con phải không?”
Vị tiểu quan kia thì nhìn Giang Tố Dao bằng ánh mắt sâu thẳm, nghiêm giọng chất vấn:
“Giang cô nương, chẳng phải nàng đã cùng ta tư định chung thân hay sao? Vì sao còn dan díu với thế tử? Nàng nói mình là nữ y trong cung, chẳng bao lâu nữa sẽ xin được ân chuẩn, chuộc thân cho ta. Hóa ra tất cả đều là lừa gạt ta!”
Bách tính đi ngang qua kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Tạ Uyên và Giang Tố Dao cũng sững sờ, kinh hãi đến quên cả phản ứng. Đúng lúc độc tính phát tác, hai người lại ôm chầm lấy nhau, điên cuồng hôn môi.
“Ôi trời!”
Đám học sinh Sùng Văn Thư Viện kinh hãi, vội vàng đưa tay che mắt. Bách tính xung quanh thì reo hò, ồn ào xem náo nhiệt.
“Thế tử gia quả thật biết chơi đấy!”
“Vị nữ y kia nhìn là biết chẳng phải hạng tốt lành gì. Cô nương nhà ai đứng đắn lại giữa đường ôm nam nhân gặm cắn nhau như chó thế kia?”
Ta và tỷ tỷ thong thả bước xuống xe ngựa.
Tạ Uyên đột nhiên tỉnh táo trở lại, lập tức đẩy mạnh Giang Tố Dao ra, cả người run rẩy nhìn tỷ tỷ.
Trong mắt hắn là nỗi kinh hoàng vì kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, bản thân đã thân bại danh liệt; là sự tuyệt vọng khi sắp mất đi chỗ dựa từ tướng phủ.
Tỷ tỷ cau mày, bước đến trước mặt Tạ Uyên, chẳng nói chẳng rằng giáng cho hắn hai cái tát.
“Tạ Uyên, ngươi có xứng đáng với ta không? Đêm qua, khi thấy hai người các ngươi dan díu với nhau, ta còn tưởng các ngươi trúng thuốc. Hóa ra hai người vốn tình đầu ý hợp!”
Mồ hôi lạnh lập tức túa đầy trán Tạ Uyên. Hắn cuống quýt giải thích:
“Không phải đâu! Giang Tố Dao và cô nương này đều là người đến hãm hại ta!”
“Nhiễm Nhiễm, nàng tin ta đi!”
Giang Tố Dao cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, không thể tin nổi mà bật khóc, lớn tiếng chất vấn:
“Tạ Uyên! Hôm qua, lúc ngươi dỗ dành ta lên giường, ngươi đâu có nói như vậy!”
Đúng lúc ấy, Giang phu nhân dẫn theo hai ma ma vội vã chạy đến, túm lấy Giang Tố Dao, kéo nàng ta ra khỏi người Tạ Uyên.
“Con gái số khổ của ta ơi! Thế tử đã chiếm đoạt thân thể con, chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua! Ta nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Yên tâm, ta nhất định bắt Hầu phủ dùng tam môi lục sính, cưới con đường đường chính chính vào cửa!”
Lần này thì náo nhiệt lớn rồi!
Tất cả mọi người đều được Hầu phu nhân mời vào Hầu phủ.
Các cô nương thanh lâu và vị tiểu quan kia đã nhận bạc của hai tỷ muội ta, lại có những vật dụng riêng tư do chúng ta cung cấp làm bằng chứng, nên chẳng hề sợ hãi trước những lời chất vấn của Hầu phu nhân.
Tạ Uyên phải gánh một thân ô danh, có nỗi oan cũng không thể nói ra. Hắn nhìn tỷ tỷ bằng ánh mắt phức tạp vô cùng.
Có lẽ hắn cũng đã hiểu ra, màn kịch vốn được sắp đặt cho tỷ tỷ, cuối cùng lại rơi xuống đầu chính mình, tuyệt đối không phải chuyện tình cờ.
Thế nhưng, ta không bỏ lỡ sát ý lóe lên trong mắt hắn.
Giang phu nhân quả là một người đàn bà biết làm ầm ĩ. Bà ta sai ma ma giữ chặt Giang Tố Dao, sau đó bắt đầu khóc lóc kể lể, vừa khóc vừa mắng, chẳng khác nào đang diễn tuồng.
“Con gái ta trong sạch, đến quý phủ hành y chữa bệnh, vậy mà lại bị thế tử phá hủy thanh danh! Hầu phủ nhất định phải dùng lễ cưới chính thê rước nó vào cửa. Nếu không đồng ý, ta sẽ kiện lên Thuận Thiên Phủ!”
Sắc mặt Hầu phu nhân khó coi chẳng khác nào vừa nuốt phải ruồi, bị chặn họng đến mức không nói nên lời.
Tỷ tỷ khẽ cười, thong thả lên tiếng:
“Phu nhân nói cũng có lý. Thế tử đã đem lòng yêu mến Giang cô nương, lại còn cùng nàng ta tư định chung thân, chi bằng cứ cưới nàng ta vào cửa đi.”
Muốn tính kế tỷ tỷ để được phụ thân nâng đỡ, lại muốn giữ gìn thanh danh tốt đẹp cho bản thân.
Tạ Uyên quả thực nghĩ hay thật!
Khóe miệng Hầu phu nhân giật giật. Bà ta cố gắng khuyên nhủ:
“Nhiễm Nhiễm, Uyên Nhi chẳng qua chỉ phạm một lỗi nhỏ. Hai đứa các con vốn là thanh mai trúc mã, tình nghĩa bao năm, sao có thể vì chuyện này mà đoạn tuyệt?”
Tạ Uyên cũng chẳng biết xấu hổ là gì, vội vàng phụ họa:
“Nhiễm Nhiễm, nàng hãy tin ta! Ta vốn chẳng quen biết cô nương thanh lâu kia. Ta và Giang Tố Dao đều trúng kế vì bị nàng ta hạ thuốc. Người ta yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng. Tình nghĩa mười hai năm chúng ta ở bên nhau, sao có thể so sánh với một nữ y?”
Tỷ tỷ khinh miệt liếc hắn một cái, sắc mặt lập tức lạnh xuống, đột ngột đứng dậy.
“Lâm Nhiễm ta còn chưa đến mức phải cần một nam nhân đã ô uế.”
“Tạ Uyên, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta không còn qua lại gì nữa!”
Ta cũng đứng dậy theo, sâu xa liếc nhìn Tạ Uyên một cái, rồi cùng tỷ tỷ rời đi.
Ra khỏi Hầu phủ, hai tỷ muội ta cũng chẳng vội về nhà.
Bên ngoài đã lan truyền khắp nơi chuyện Tạ Uyên phóng đãng, có con với cô nương thanh lâu, lại còn cùng Giang Tố Dao giữa phố ôm hôn cuồng nhiệt.
Thanh danh của hắn lần này hoàn toàn bị hủy hoại. Đừng nói đến chuyện cầu hôn tỷ tỷ, e rằng ngay cả ra khỏi cửa cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ, cười nhạo.
Ta thật sự tò mò, không biết Hầu phu nhân đã thương lượng với Giang phu nhân thế nào.
Các cô nương thanh lâu và vị tiểu quan kia đều bình an rời khỏi Hầu phủ, còn Giang Tố Dao thì bị giữ lại.
Ta và tỷ tỷ lại trèo tường vào Hầu phủ lần nữa.
Tạ Uyên và Giang Tố Dao, dưới tác động của độc tính, lại đang dan díu với nhau trong từ đường Tạ gia.
Chuyện náo nhiệt thế này, nếu chỉ có hai tỷ muội ta xem thì còn gì thú vị?
Tỷ tỷ lấy ra một nắm bạc vụn, cười đầy gian trá.
Chẳng bao lâu sau, Hầu gia dẫn theo tùy tùng hùng hổ xông về phía từ đường.
Hầu phu nhân lúc ấy đang cò kè mặc cả với Giang phu nhân. Vừa nhận được tin, bà ta cũng vội vàng chạy đến.
“Đồ bất hiếu! Lão tử còn sống sờ sờ đây mà ngươi đã dám làm ra chuyện ô nhục trước mặt liệt tổ liệt tông!”
Chiếc roi trong tay Hầu gia quất vun vút, Tạ Uyên bị đánh đến da tróc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt.
Trong mắt hắn dâng lên nỗi kinh hoàng, vội vàng lớn tiếng cầu xin:
“Phụ thân! Hài nhi biết sai rồi! Tất cả đều tại tiện nhân Tố Dao kia quyến rũ hài nhi!”
Sắc mặt Giang Tố Dao trắng bệch. Nàng ta khóc lóc quỳ xuống, vội vàng phản bác:
“Không phải như vậy! Là thế tử hứa sẽ cưới dân nữ làm chính thê, còn cưỡng ép lấy đi sự trong sạch của dân nữ!”
“Giang Tố Dao, tiện nhân nhà ngươi! Rõ ràng chính ngươi đã uống xuân dược, chủ động quyến rũ ta! Ngươi còn nói rằng nhân lúc mẹ con Lâm Nhiễm đến phủ làm khách mà hành sự thì mới kích thích!”
Tạ Uyên lớn tiếng phản bác ngay trước mặt Hầu gia.
Hầu gia tức đến mức phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ.
Hầu phu nhân cũng đứng không vững, lảo đảo lùi về sau mấy bước.
Giang phu nhân thấy tình thế không ổn, định bỏ chạy. Nào ngờ bà ta vừa quay người đã bị các ma ma khống chế.
Đám tiểu tư và tỳ nữ đều đỏ bừng mặt mũi. Chuyện trên giường sao có thể đem ra nói giữa thanh thiên bạch nhật? Thật chẳng biết liêm sỉ là gì!
Các ma ma đứng bên cạnh cũng lộ vẻ khinh miệt.
“Giang cô nương quả thật phóng đãng. Đêm qua gây ra chuyện xấu hổ đến thế, vậy mà hôm nay vẫn chẳng biết thu liễm.”
“Thế tử vốn đã có hôn ước với thiên kim tướng phủ, hai người lại là thanh mai trúc mã. Vậy mà hắn còn đi mê đắm một hồ ly tinh không biết liêm sỉ!”
Tạ Uyên nhanh chóng bị đánh đến hộc máu, hôn mê bất tỉnh, chỉ còn nửa cái mạng. Không đánh ch*t hắn, quả thật có chút đáng tiếc.
“Người đâu! Đưa nghịch tử này về, cấm túc ba tháng!”
Hầu gia rốt cuộc vẫn không nỡ đánh ch*t con trai, thở hổn hển hạ lệnh.
“Còn Giang Tố Dao, chẳng phải nàng ta thích trèo lên giường người khác sao? Vậy thì giữ lại trong phủ, làm nha hoàn thấp kém nhất!”
Màn kịch cuối cùng cũng hạ màn, ta và tỷ tỷ đều thở phào nhẹ nhõm.
Tử kiếp hẳn đã phá giải được một nửa. Tạ Uyên mất đi nửa cái mạng, hơn nửa kinh thành đều biết hắn đã chiếm đoạt thân thể Giang Tố Dao. Đám phỉ đồ còn lại cũng chẳng đáng sợ, hai tỷ muội ta đủ sức đối phó.
Huống hồ, phụ thân vẫn đang âm thầm theo dõi chuyện này.
Trong lúc đến chùa lễ Phật, ta nhận được tin tức do đám ăn mày truyền đến từ hai ngày trước. Tạ Uyên đã hẹn gặp Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp.
Ta và tỷ tỷ lập tức dẫn theo ám vệ, lẻn vào Hầu phủ.
Tạ Uyên nằm trên giường, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như đã biết ta muốn hủy hoại hắn.
“Yến thưởng cúc ngày mai vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Ta muốn cả đời này, ngoài ta ra, không ai có thể cưới được nàng ấy. Các ngươi có chịu giúp ta không?”
“Chỉ cần kế hoạch thành công, cho dù Lâm tướng có nhìn ta không vừa mắt đến đâu, cũng chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận.”
Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu.
“Không giúp ta cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói cho Lâm Nhiễm biết hôm nay ta định làm gì.”
Tạ Uyên nghiến răng, bàn tay đặt trên giường mềm siết chặt thành nắm đấm.
Ta và tỷ tỷ trở về nhà. Ám vệ cũng đã điều tra rõ quan hệ giữa ba người bọn họ với Giang Tố Dao.
Ba kẻ này đúng là chẳng có ai tốt đẹp!
Bất kể Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp có tham gia vào kế hoạch độc ác của Tạ Uyên hay không, đã biết chuyện mà không báo, chẳng khác nào đồng lõa.
Còn những thế lực triều đình đứng sau lưng bọn họ, dù phụ thân không nói, hai tỷ muội ta cũng đoán được phần nào.
Có kẻ ghen ghét mối quan hệ giữa phụ thân và Hoàng đế.
Huynh trưởng ra ngoài du học, trong phủ chỉ còn ta, tỷ tỷ và Tạ Uyên. Bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ mà thôi.
An Lạc quận chúa yêu hoa cúc, hằng năm đều tổ chức yến thưởng cúc tại biệt trang ở ngoại ô.
Ta và tỷ tỷ vừa đến biệt trang chưa được bao lâu, nha hoàn bị Tạ Uyên mua chuộc quả nhiên tìm cách tách hai tỷ muội ta ra.
Trong trà của tỷ tỷ đã bị bỏ xuân dược.
Giang Tố Dao cải trang thành tiểu tư, đi theo sau Tạ Uyên.
Một lát sau, tỷ tỷ lấy cớ không khỏe, đến phòng riêng nghỉ ngơi.
Tạ Uyên đã chờ sẵn trong phòng.
Tỳ nữ Bích Đào của tỷ tỷ đi tìm Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp đến đây, còn ta thì đánh ngất Giang Tố Dao, dặn tỳ nữ thân cận Bích Hà đưa nàng ta vào phòng riêng, tránh để người khác phát hiện.
Tỷ tỷ nhảy xuống từ mái nhà, nở nụ cười đầy vẻ trêu chọc, chờ xem kịch hay.
Ta nhướng mày, cùng tỷ tỷ tiếp tục đi thưởng hoa.
Một khắc sau, chúng ta theo An Lạc quận chúa quay lại, vừa vặn bắt quả tang Tạ Uyên và Giang Tố Dao đang làm chuyện đồi bại.
Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp thì nằm đầy máu me bên ngoài cửa phòng riêng.
Những công tử và tiểu thư danh gia vọng tộc đi cùng cũng có mặt. Trông thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều kinh hãi.
Sắc mặt Tạ Uyên trắng bệch, không thể tin nổi kế hoạch của mình lại thất bại thêm một lần nữa.
Giang Tố Dao khóc lóc kể lể, nói rằng mình bị người ta hạ thuốc, mũi dùi lập tức chĩa về phía tỷ tỷ Lâm Nhiễm.
“Ta biết ngươi ghen ghét vì thế tử đối xử tốt với ta, nhưng ngươi cũng không thể độc ác đến mức này! Sao ngươi có thể hạ thuốc, hủy hoại thanh danh của ta?”
Trong chớp mắt, tất cả các tiểu thư và công tử có mặt đều ngầm hiểu ý nhau, đồng loạt tránh xa hai tỷ muội ta.
Trong mắt Giang Tố Dao tràn ngập hận ý. Nàng ta quỳ trên mặt đất, quật cường ngẩng cao đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Lâm Nhiễm, ta cầu xin ngươi, hãy buông tha cho ta, có được không?”
Tỷ tỷ bật cười, thong thả bước về phía bọn họ, giơ tay tát thẳng vào mặt Tạ Uyên một cái.
Mọi người đứng xem đều ngây ra.
Tạ Uyên run lên, ánh mắt nhìn tỷ tỷ tràn đầy oán hận.
Hắn còn cố ý nói những lời khó nghe:
“Lâm Nhiễm, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng! Ta và Tố Dao tâm đầu ý hợp, ngươi không nên độc ác đến mức cố ý hạ thuốc để khiến chúng ta mất mặt!”
“Một nam nhân đã ô uế như ngươi, có gì đáng để ta phải nhọc lòng tính kế?”
Tỷ tỷ lạnh lùng đáp, sau đó quay đầu nhìn mọi người.
“Vừa hay, ta đã bắt được kẻ hạ thuốc. Chi bằng để mọi người xem thử, rốt cuộc là ai đang giở trò!”
Thư đồng, tiểu tư của Tạ Uyên cùng nha hoàn bị hắn mua chuộc đều bị dẫn tới.
Tinh thần mọi người lập tức phấn chấn, ai nấy mở to mắt, chờ xem náo nhiệt.
Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp cũng trúng thuốc mê, nhưng đã dùng cách tự làm mình bị thương để giữ cho bản thân tỉnh táo. Ánh mắt hai người sâu thẳm, khó dò.
Đáng đời bọn chúng phải chịu khổ!
Ba người bọn họ đã là thanh mai trúc mã với tỷ tỷ hơn mười năm, vậy mà vẫn chẳng hiểu tỷ tỷ ta chút nào.
Tình tình ái ái gì chứ, đối với tỷ tỷ mà nói, trước nay đều chỉ là mây khói phù du.
Chuyện Tạ Uyên và Giang Tố Dao làm loạn tại yến thưởng cúc của An Lạc quận chúa nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Ta đích thân dẫn hộ vệ tướng phủ trói hai người lại, đưa thẳng đến Hầu phủ.
Giang Tố Dao hận ta thấu xương, suốt dọc đường không ngừng chửi rủa.
“Lâm Vy! Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta! Nỗi nhục ngày hôm nay, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với hai tỷ muội các ngươi!”
“Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi thật sự cho rằng thế tử đã hủy hoại Trạng nguyên lang và tiểu tướng quân, nàng vẫn còn có thể tùy ý chọn một người để gả sao?”
“Ta chờ xem trò cười của hai tỷ muội các ngươi!”
Tạ Uyên bị bịt miệng, không thể phát ra tiếng. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, độc địa chẳng khác nào rắn độc.
Ta vốn chẳng phải người tốt lành gì, đương nhiên không có chuyện dung túng cho bọn chúng.
Ta giơ tay, mỗi người thưởng cho một cái tát.
Bốp! Bốp!
Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh.
Đến trước cổng Hầu phủ, ta bảo hộ vệ ném hai người xuống đất, sau đó nói với người gác cổng:
“Thế tử quý phủ, ta đã đưa về tận nơi.”
“Phụ thân ta làm quan thanh liêm chính trực, nhưng cũng không thể dung thứ cho một đứa trẻ miệng còn hôi sữa tùy ý làm nhục tướng phủ. Mong quý phủ quản giáo thế tử cho thật nghiêm.”
Cổng Hầu phủ vừa mở, Hầu phu nhân nhìn thấy Tạ Uyên và Giang Tố Dao, trước mắt lập tức tối sầm, vội vàng đuổi theo.
Ngày hôm sau, trong cung truyền đến tin tức: Tố Dao vì phẩm hạnh không đoan chính nên bị trục xuất khỏi Thái Y Viện.
Thân phận thế tử của Tạ Uyên cũng bị tước bỏ.
Đám ăn mày lại truyền tin đến: Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp sáng sớm đã đến Hầu phủ thăm Tạ Uyên, còn Giang Tố Dao thì trốn khỏi Hầu phủ ngay trong đêm qua, hiện đang trú ngụ trong một ngôi miếu đổ nát.
Ta đoán Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp cũng đã ngồi không yên.
Chi bằng ta ra tay trước, phái ám vệ bắt Giang Tố Dao, đưa nàng ta đến tướng phủ giam giữ.
Đến giữa trưa, Trần Trác Viễn và Lục Cảnh Nghiệp làm ra một chuyện động trời: bọn họ kiện tỷ tỷ lên Thuận Thiên Phủ.
Ta và tỷ tỷ cùng được nha dịch mời đến công đường.
Nghe tin thiên kim tướng phủ bị chính các vị trúc mã kiện lên Thuận Thiên Phủ, bách tính trong thành lập tức kéo đến vây kín bên ngoài nha môn, chen chúc đến mức nước chảy cũng khó lọt.
Nghe nói đại tiểu thư tướng phủ hạ thuốc nữ y, khiến nữ y mất đi sự trong sạch.
Trạng nguyên lang và tiểu tướng quân đứng ra đòi lại công đạo cho nữ y. Chẳng lẽ là vì chuyện này sao?
