Mệnh Tử Kiếp - Chương 1
Ngày tỷ tỷ ta chào đời, có một đạo sĩ đi ngang qua xin nước uống. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ, lão đã phán rằng:
“Cô nương này mang mệnh t-ử kiếp, sẽ ứng vào năm cập kê.”
Vì thế, phụ thân và mẫu thân lại sinh thêm ta.
Để phá giải t-ử kiếp của tỷ tỷ, hai người còn tìm cho tỷ tỷ ba vị trúc mã.
Đến ngày tỷ tỷ cập kê, cả ba vị trúc mã đều có ý cầu hôn nàng. Nào ngờ, nữ y Tố Dao vừa rơi xuống nước, bọn họ liền lần lượt nhảy xuống hồ cứu người.
Chưa đầy nửa ngày, trong kinh thành đã lan truyền lời đồn rằng tỷ tỷ ta đố kỵ, kiêu căng, ỷ thế lên mặt với Tố Dao.
Đêm hôm ấy, ta cùng tỷ tỷ ngồi xổm trên xà nhà trong thư phòng của vị trúc mã Tạ Uyên, tận mắt nhìn hắn ôm Tố Dao hoan ái triền miên, đồng thời nghe hắn nói rằng lời đồn đã lan ra ngoài.
Năm ngày sau, trên đường chúng ta đến chùa Từ An, hắn sẽ sai phỉ đồ chặn đường, bắt tỷ tỷ ta Lâm Nhiễm rồi làm nh-ụ-c nàng.
Đến lúc ấy, Lâm gia nhất định sẽ mời Tố Dao vào phủ chữa trị cho Lâm Nhiễm.
Hắn sẽ đích thân mang sính lễ đến cầu hôn nàng ta.
Đợi đến ngày đại hôn, Tố Dao sẽ cho Lâm Nhiễm uống mê dược, mặc giá y của nàng, bái đường thành thân với hắn.
01
Bên dưới xà nhà, Tạ Uyên đắc ý kể về kế hoạch tính kế tỷ tỷ, để Tố Dao thay thế nàng.
Chiếc giường bị hai người lắc đến mức kêu cót két. Tố Dao mềm nhũn như một vũng nước, quấn lấy người hắn.
“Lâm Nhiễm dù sao cũng là thiên kim tướng phủ, Tố Dao ta không dám mơ tưởng đến vị trí thế tử phu nhân. Ta chỉ mong thế tử thương tiếc ta nhiều hơn một chút.”
“Vậy thì cứ đ/á/n/h gãy tay chân, khiến nàng ta hoàn toàn trở thành ph/ế nhân. Đến lúc ấy, e rằng Tả tướng sẽ phải cầu xin bản thế tử cưới nàng ta.”
“Ta muốn Tả tướng nợ ta một ân tình, nâng đỡ ta bước lên mây xanh, để ta có thể cùng nàng bên nhau trọn đời.”
“Chỉ trách Lâm Nhiễm nàng ta lại là con gái của Tả tướng.”
Tạ Uyên vừa nói vừa cắn lên cổ Tố Dao, hơi thở nặng nề.
Ta và tỷ tỷ tức đến mức đồng thời móc ra hai gói đ-ộ-c dược.
Đáng tiếc, các vị công tử trong kinh thành đều chẳng hay biết rằng, để phá giải t-ử kiếp của tỷ tỷ, hai tỷ muội ta đã cùng bái một vị sư phụ, học nghệ suốt mười năm.
Chỉ trong chốc lát, hai người vẫn giữ nguyên tư thế hoan ái, ngã lăn xuống đất. Cảnh tượng quả thực không nỡ nhìn thẳng.
Ta rút dao, định nhảy xuống xà nhà, ch/ém tên rác rưởi Tạ Uyên kia.
Tỷ tỷ kịp thời ngăn ta lại, chỉ vào ngọn nến trên bàn.
“Phóng hỏa cũng không tệ.”
Ta lập tức hiểu ý. Hai tỷ muội ta đều biết rằng nếu gây ra động tĩnh quá lớn, rất dễ bị người khác tra ra manh mối.
Ta sa sầm mặt mày, cùng tỷ tỷ trèo qua cửa sổ rời đi. Chẳng mấy chốc, trong thư phòng đã bốc lên ánh lửa.
Ta lấy chiếc chiêng dùng trong gánh hát ra, ra sức gõ vang.
“Cháy rồi! Cháy rồi!”
Đánh chiêng xong, ta và tỷ tỷ trở về tiền sảnh.
Mẫu thân liếc hai tỷ muội ta một cái, ánh mắt rõ ràng như đang hỏi: Hai đứa lại gây ra chuyện gì rồi?
Sau đó, người cụp mắt, bình thản nhấp một ngụm trà.
“Phu nhân! Không hay rồi! Thư phòng của thế tử bốc cháy!”
Người truyền tin còn chưa nói hết câu, Hầu phu nhân đã chẳng buồn chào hỏi mẫu thân ta, vội vàng dẫn theo đám gia nhân lao ra ngoài.
Ta và tỷ tỷ ngoan ngoãn mỉm cười với mẫu thân, sau đó thong thả đi theo.
Tạ Uyên và Tố Dao vẫn dính chặt lấy nhau, không thể tách rời. Hai người được khiêng ra ngoài trong bộ dạng sợ hãi tột độ.
Hầu phu nhân vừa thẹn vừa giận, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
“Người đâu! Mau tách bọn chúng ra!”
Một ma ma bên cạnh Hầu phu nhân nhận ra Tố Dao, giọng nói lập tức nhỏ dần.
“Cô nương Tố Dao chẳng phải là nữ y trong cung, được mời đến điều dưỡng thân thể cho phu nhân sao? Vì sao lại ở trong thư phòng của thế tử, còn làm ra chuyện này?”
Tạ Uyên và Tố Dao trúng đ/ộ/c do hai tỷ muội ta hạ, nhất thời không thể tách rời.
Ta liếc mắt ra hiệu cho tỷ tỷ, sau đó xông lên, nhằm thẳng vào Tạ Uyên và Tố Dao mà đá túi bụi.
“Hay cho Tạ Uyên nhà ngươi! Sáng nay còn đường đường chính chính cầu hôn tỷ tỷ ta trước mặt bao người, vậy mà chỉ cách mấy canh giờ đã làm ra chuyện mất mặt đến mức này!”