Làm Thiếp Ở Vương Phủ - Chương 1
Để cứu huynh trưởng ra khỏi ngục, ta chẳng màng thanh danh, nhẫn nhịn làm thiếp của Vinh Vương suốt ba năm.
Khó khăn lắm mới chờ được ngày huynh trưởng được minh oan, khôi phục quan chức; nào ngờ việc đầu tiên hắn làm sau khi quan phục nguyên chức lại là muốn gi*t ta.
“Ta cả đời thanh liêm, sao có thể có loại muội muội hèn kém, chấp nhận làm thiếp như ngươi?”
Ngay cả tẩu tẩu và cháu gái mà ta đã bảo toàn, cũng khóc lóc cầu xin ta mau ch*t. Nhìn gương mặt đầy vẻ chê bai của bọn họ, ta tức đến bật cười.
Đêm ấy, Vinh Vương lại nghỉ trong phòng ta. Thấy ta mày chau mặt ủ, hắn hỏi ta có điều gì mong cầu. Ta tựa vào lòng hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Vương gia có thể… đưa huynh trưởng ta trở lại trong ngục được không?”
01
Bàn tay to đang vuốt ve mái tóc dài của ta chợt khựng lại. Yêu cầu như vậy, hiển nhiên Vinh Vương mới là lần đầu tiên nghe thấy.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, bởi ba năm qua, vì muốn cứu huynh trưởng ra khỏi ngục mà ta gần như dốc cạn tâm lực. Thế nhưng, hắn chẳng hỏi lấy một câu.
Chỉ khựng lại trong thoáng chốc, hắn đã thản nhiên buông xuống một chữ:
“Được.”
Cứ thế mà đáp ứng. Sống mũi ta cay xè, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Vương gia không hỏi vì sao sao? Đến cả huynh trưởng ta cũng muốn hại.”
“Chuyện như vậy xưa nay chưa từng có. Đủ để bị người đời th-óa mạ.”
Dưới ánh nến vàng mờ, đầu ngón tay chai mỏng của hắn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
“Ắt hẳn nàng đã chịu nỗi khổ tày trời.”
Giọng hắn bình thản, nhưng không cho phép nghi ngờ.
“Nếu đã vậy, bổn vương không cần hỏi.”
“Chỉ cần thay nàng đòi lại công bằng là được.”
02
Vinh Vương làm việc luôn rất nhanh gọn.
Hôm sau, huynh trưởng tốt của ta – Tô Thanh Hà, sau ba năm lại khoác lên mình bộ quan bào màu đỏ tía. Hắn đang mặt mày rạng rỡ tiếp nhận lời chúc mừng của đồng liêu thì…
Rầm!
Một đội Cẩm Y Vệ phá cửa xông vào. Bọn họ lao thẳng tới trước, ngay tại chỗ khóa lên người hắn chiếc gông nặng nề của phạm nhân.
Tô Thanh Hà không hề hoảng loạn. Dù đã bị ấn quỳ xuống đất, hắn vẫn ngẩng cao cổ cố giữ lấy phong thái của một vị thanh lưu văn thần. Mặt đỏ bừng, hắn lớn tiếng quát:
“Ta là thanh lưu trực thần! Hôm qua mới được khôi phục quan chức!”
“Nhất định các ngươi đã bắt nhầm! Ta muốn diện kiến Hoàng thượng!”
Cẩm Y Vệ căn bản chẳng buồn để ý, chỉ có vị Thiên hộ dẫn đầu cười lạnh:
“Tô đại nhân, ngài là người quen rồi. Lúc này đừng gào nữa.”
“Giữ sức mà vào Chiếu Ngục chịu roi đi.”
“Giải đi!”
Quan bào vừa mới mặc lên lại bị đưa xuống; quan chức vừa mới khôi phục lại bị tước bỏ. Tô Thanh Hà bị cưỡng ép kéo đi, kéo theo Tô gia lần thứ hai bị tịch biên.
Tẩu tẩu và cháu gái ta lập tức lại rơi xuống vũng bùn. Nhưng các nàng chẳng hề hoảng hốt, bởi ba năm trước chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần.
Khi ấy, đám nha dịch vừa định ra tay với nữ quyến Tô gia, thì Vinh Vương vội vã chạy tới, trước mặt mọi người bảo vệ chúng ta.
Từ đó về sau, mỗi lần nha dịch đến khám xét đều chỉ làm lấy lệ; ai nấy đều khách khách khí khí, luôn nở nụ cười lấy lòng. Ngay cả ngục tốt trong Chiếu Ngục vì nể mặt Vương phủ cũng chẳng dám bạc đãi huynh trưởng ta, giúp nữ quyến Tô gia vẫn sống trong gấm vóc lụa là.
Ba năm trôi qua, kinh thành ai ai cũng biết ta là ái thiếp được Vinh Vương nâng niu. Tẩu tẩu đương nhiên tin chắc chỉ cần còn có ta thì chẳng kẻ nào dám động đến Tô gia, lần khám xét này chẳng qua cũng chỉ là diễn trò.
Nhưng bà ta đã tính sai. Lần này, ta hoàn toàn buông tay mặc kệ.
Không còn sự che chở của Vương phủ, đám nha dịch lập tức như châu chấu tràn qua. Chúng lấy sạch của Tô gia không còn một thứ gì, đến cả cây trâm ngọc trên đầu tẩu tẩu cũng bị giật phăng.
Đám ngục lại trong Chiếu Ngục càng ngang nhiên ra giá: muốn người thì nộp bạc; không nộp, vậy thì dùng đại hình hầu hạ.
“Để xem Tô đại nhân cứng cỏi hơn, hay bạc trắng cứng hơn.”
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, tẩu tẩu và cháu gái rốt cuộc cũng không chịu nổi mà tìm đến Vương phủ.
03
Sau mấy lần thông truyền, các nàng mới được gặp ta.
Đến cả lễ nghi cũng chẳng buồn làm, tẩu tẩu vừa gặp đã sa sầm mặt chất vấn:
“Thanh Nguyệt! Lần này sao muội làm việc chậm như vậy?”
“Đám ngục lại đã đến tận nhà rồi.”
“Bọn chúng đòi năm mươi lượng bạc mới chịu miễn hình cho huynh trưởng muội.”
“Muội mau đi cầu Vương gia đưa huynh trưởng muội ra đi!”
Ta ngồi trên ghế bành, cúi đầu khẽ xoay chiếc hộ giáp trên đầu ngón tay, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
“Không cứu được.”